Thứ Bảy, 2 tháng 7, 2016

Thông báo đuổi việc các quan chức.

THÔNG BÁO ĐUỔI VIỆC ĐỢT 2

Việc Formosa xin lỗi, bồi thường là bằng chứng không thể chối cãi biển đã bị nhiễm độc. Thế nên mọi hành vi nhằm che đậy, khỏa lấp việc biển nhiễm độc là khốn nạn, bố láo, là dồn dân vào chỗ chết, nhân dân Việt Nam có Lương-Tri không chấp nhận đầy tớ, làm thuê khốn nạn, bố láo như thế. Nhân dân Việt Nam có Lương-Tri tuyên bố đuổi việc tất cả những cá nhân, tổ chức có hành vi đó.

Bao gồm:

Các đơn vị kiểm định khẳng định nước biển nhiễm độc an toàn, chứng nhận cá nhiễm độc an toàn.

Các đầy tớ ngu dốt "tắm biển, ăn cá" và xúi dân làm theo. Điển hình:

Bộ trưởng TT&TT Trương Minh Tuấn (ăn cá)

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát (hải sản đánh bắt xa bờ từ 20-30 hải lý trở lên hoàn toàn đảm bảo an toàn)

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh (tắm biển)

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ (tắm biển, ăn cá)

Phó bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Võ Công Trí (tắm biển)

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường (tắm biển)

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Nguyễn Hữu Hoài cùng Liên đoàn Lao động Quảng Bình (xúi dân tắm biển)

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ  (ăn cá)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn (yên tâm ăn cá, tắm biển ở Vũng Áng)

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh Võ Tá Đinh (tắm biển)

Chánh văn Phòng Trần Hữu Khanh (tắm biển)

Giám đốc Trung tâm Quan trắc và phân tích môi trường Hà Tĩnh Lê Anh Đức (tắm biển)

Giám đốc Sở TN&MT Đà Nẵng Nguyễn Điểu (tắm biển)

Phó Cục trưởng An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) Nguyễn Hùng Long (Phenol trong cá nục không gây hại cho sức khỏe)

Tiến sĩ Nguyễn Thị Hồng Minh, nguyên Thứ trưởng Bộ Thủy sản (Mỗi ngày ăn 1,5 tấn cá chứa Phenol mới bị ảnh hưởng)

Chi cục trưởng Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Quảng Trị Phan Hữu Thặng (có phát hiện asen trong hải sản nhưng không gây độc)

Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Bắc (Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) Trương Việt (gà ăn quá no nên chết)

Nhân dân có Lương-Tri  không bao giờ thuê những đứa ngu dốt khốn nạn, vừa phí tiền của dân, vừa xúi dân vào chỗ chết. Ở nơi văn mình có văn hóa từ chức nhưng với lũ này thì không hi vọng nên phải đuổi. Cút.

Cút ngay. Lũ chúng mày không cút chứng tỏ lũ chúng mày vô liêm sỉ cùng cực.

N.V.H

1 nhận xét:

  1. Những hành vi của những cán bộ của ta đều là là những hành động đẹp vì dân vì nước không như những đối tượng xấu lợi dụng vụ việc này để chia rẽ nội bộ sự đoàn kết của nhân dân kích động nhân dân tham gia vào các hoạt động chống đối gây rối trật tự, các cơ quan chức năng và cán bộ của ta đã nhanh chóng làm rõ nguyên nhân và thông báo cho người dân biết để người dân yên tâm và có chính sách hỗ trọe giúp đỡ người dân ổn định cuộc sống phát triển ngành nghề.

    Trả lờiXóa