Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2015

Tố cáo Hà nội vi phạm pháp luật, vi phạm nhân quyền .

 Ngày 5 tháng 11, sau khi đoàn biểu tình đả đảo Tập Cận Bình bị côn an côn đồ bắt đưa về số 6 quang Trung Hà Đông, mọi người đã ngay lập tức lập một biên bản gửi cho giám đốc côn an Hà nội và gửi lên mang, gửi tới các cơ quan thông tấn báo chí, các tổ chức Quốc tế ...






Kịp thời tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm nhân quyền của Hà nội. 


23 nhận xét:

  1. những hành động của những biểu tình viên này mà cũng tự nhận là những người "yêu nước" đấy sao? đây cũng là kịch bản mà chúng đã dựng sẵn để làm màu cho hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc chống phá đất nước như những gì mà chúng đã làm trước đây mà thôi. Ở Việt Nam chứ như ở bên cái nước gọi là thiên đường của dân chủ Mỹ của làng dân chủ thì những kẻ đội lốt dân chủ này bị ăn những phát đạn hay những biện pháp trấn áp vũ trang rồi. đúng là kịch bản ăn vạ của làng dân chủ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đúng kịch bản rạch mặt ăn vạ kiểu anh CHÍ PHÈO ngày xưa , chỉ là sáng tạo hơn vì bây giờ có quay phim , chụp ảnh , ghi hình lại rồi đăng lên mạng để chửi bới , bôi nhọ chính quyền mà thôi , có lẽ còn phạm tội vu cáo người khác nữa ấy chứ , hãy thôi ngay đi các nhà rận chủ cuội ạ

      Xóa
  2. Những con người này lúc nào cũng mang danh "yêu nước, vì dân" những thực tế thì lúc nào cũng thực hiện những hành vi kích động, dụ dỗ người dân tham gia vào hoạt động biểu tình chống phá Đảng, Nhà Nước. Bọn "rận chủ" này vừa ăn cướp vừa la làng, một mặt thì gây ra các cuộc biểu tình, một mặt chỉ đợi có người dân nào vào tranh chấp, gây xô xát (vì ức chế) thì chúng lại đổ cho công an hành hung bọn chúng, rồi chúng lại loa loa rằng Việt Nam không có dân chủ, không có nhân quyền. Bọn này chỉ được cái ăn vạ là giỏi chứ làm được cái thể thống gì cho đất nước đâu mà. Uổng công sinh thành của bố, mẹ chúng !!!

    Trả lờiXóa
  3. Những con người này lúc nào cũng mang danh "yêu nước, vì dân" những thực tế thì lúc nào cũng thực hiện những hành vi kích động, dụ dỗ người dân tham gia vào hoạt động biểu tình chống phá Đảng, Nhà Nước. Bọn "rận chủ" này vừa ăn cướp vừa la làng, một mặt thì gây ra các cuộc biểu tình, một mặt chỉ đợi có người dân nào vào tranh chấp, gây xô xát (vì ức chế) thì chúng lại đổ cho công an hành hung bọn chúng, rồi chúng lại loa loa rằng Việt Nam không có dân chủ, không có nhân quyền. Bọn này chỉ được cái ăn vạ là giỏi chứ làm được cái thể thống gì cho đất nước đâu mà. Uổng công sinh thành của bố, mẹ chúng !!!

    Trả lờiXóa
  4. 23 nhà dân chủ này mà cũng tự nhận là những người yêu nước hay sao? Thử hỏi xem họ đã làm được gì cho quê hương, đất nước chưa mà "thùng rỗng kêu to" như vậy cơ chứ. Họ tưởng rằng thiên hạ, người dân Việt Nam mắt mù hay sao mà không biết được bản chất thực sự của những hành động kích động biểu tình, gây rối của họ.kịch bản lên tiếng để vu cáo tuyên truyền chính quyền, Công an này nọ đã nằm trong âm mưu, thủ đoạn của họ lâu nay mà thôi

    Trả lờiXóa
  5. ai mới là người vi phạm pháp luật, vi phạm nhân quyền đây cái trang lều báo này. Xem thử xem hành động gây rối, biểu tình với những băng rôn, khẩu hiệu đủ chủ đề, phản cảm gây ách tắc giao thông cũng như làm xấu hình ảnh về đất nước, con người thủ đô, con người Việt Nam mà cũng tự nhận là yêu nước hay sao? Tôi mà lực lượng công an, lực lượng chức năng thì gom cổ hết cái lũ rận này về đồn Công an. Ở nước Mỹ thì bọn này đã được trận no đòn rồi đấy

    Trả lờiXóa

  6. Những kẻ đang ăn vạ, vu cáo chính quyền vi phạm pháp luật, nhân quyền mới là những kẻ đáng phải lên án đấy chứ. Người dân thủ đô cũng như Sài Gòn đang vô cùng căm ghét những hành động làm mất hình ảnh, bôi xấu vè hình ảnh đất nước Việt Nam cũng như âm mưu làm căng thẳng tình hình Biển Đông và phá vỡ mối quan hệ ngoại giao của 2 nước mà thôi. Họ là những kẻ đang ngày càng lạc lõng và cô độc mà thôi

    Trả lờiXóa
  7. Chiểu bài dân chủ nhân quyền, cái bài này là một phần trong Diễn biến hòa bình, giờ tư bản dùng cái chiêu này để tấn công vào các nước xã hội chủ nghĩa. Các bác rận chủ hình như đang đấu tranh cho một cái tự do nhân quyền quá cao thì phải, chắc không cần phải nóng nảy muốn lên XHCN sớm vậy chứ. Giờ chúng ta mới đang thời kỳ phát triển đất nước, tuy có nhiều khó khăn trong hội nhập quốc tế nhưng Nhà nươc đã thực hiện rất tốt vấn đề dân chủ nhân quyền. Nó được thể hiện qua các chính sách của Đảng, Nhà nước. Chỉ có mấy bác rận là lúc nào cũng lắm chuyện, khó chiều.

    Trả lờiXóa
  8. Quy định của Nhà nước đã có thì cứ thế thi hành. Đảm bảo an ninh trật tự là trách nhiệm của lực lượng Chức năng, các vị gây rối mà không có biện pháp xử lý thì còn ra thể thống gì nữa? Nhà các vị có người gây rối, thì các vị có dẹp không hay là cứ mặc cho nó tác oai tác quái?

    Trả lờiXóa
  9. Toàn những cái tên quen thuộc, ở đâu cũng thấy có mặt. Mấy nhà rận chủ này luyện được bản lĩnh đánh hơi giỏi đấy chứ, thính hơn cả chó, nhưng đấy là mùi tiền thôi, tiền của bọn phản động, bọn bán nước cho. Kích động biểu tình gây rối trật tự công cộng, phá hoại chính sách của Đảng, Nhà nước mà gọi là yêu nước à. Bà con nghe theo mấy tên rận chủ này đi biểu tình chẳng được gì đâu, nhưng mấy tên này lại được nhận tiền đấy. Kêu càng to chúng lại càng nhận được nhiều tiền, như mấy con vật diễn xiếc đấy. Mấy tên rận chủ không làm việc mà chúng không có lợi đâu.

    Trả lờiXóa
  10. Tên cái tờ giấy cũng đã phản ánh nhiều rồi, tố cáo công an mà dùng biên bản. Khiếu nại, tố cáo thì nó cũng phải có trình tự, chưa biết việc được viết trong " Biên bản" thực hư ra sao nhưng lùa được người biểu tình lên xe buýt, rồi "một số người không biết sự việc để làm chứng", ... thực có quá nhiều điều khiến người ta phải thắc mắc và đặt ra câu hỏi. Những người này là ai, và vì sao cơ quan công an lại bắt họ ( nếu có ) khi họ đang " đi bộ" trong công viên Lê nin, liệu họ là người thật hay chỉ là những cái tên với vài nét loằng ngoằng trên giấy?

    Trả lờiXóa
  11. những kẻ đội lốt dân chủ này mà cũng có thể là nhân danh là những người yêu nước đấy sao? Xin lỗi chứ cứ viết đơn này nhiều đi nữa thì hiệu quả mà chúng đưa lại cũng chỉ con số 0 tròn trĩnh mà thôi. Đừng nhân sanh người yêu nước để thực hiện các hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc chống phá đất nước. Những người có trong danh sách này là những tên đầu sỏ, những tên cầm đầu trong các hoạt động chống phá đất nước lâu nay đấy mà

    Trả lờiXóa
  12. Tôi biết đúng là lực lượng công an có bắt một số đối tượng trong đám người biểu tình mấy hôm trước nhưng công an bắt và xử lý những đối tượng này là hoàn toàn đúng pháp luật vì những đối tượng này lợi dụng việc biểu tình để có những hành vi gây rối trật tự công cộng và có những lời nói phát biểu không đúng làm ảnh hưởng đến quan hệ hai nước Việt Nam và Trung Quốc vì thế tôi thấy những đối tượng này bị bắt và xử lý là rất đúng.

    Trả lờiXóa
  13. " Ngày 5 tháng 11, sau khi đoàn biểu tình đả đảo Tập Cận Bình bị công an côn đồ bắt đưa về số 6 quang Trung Hà Đông, mọi người đã ngay lập tức lập một biên bản gửi cho giám đốc côn an Hà nội và gửi lên mang, gửi tới các cơ quan thông tấn báo chí, các tổ chức Quốc tế ..." có gửi thật không, hay mấy thằng lại viết rồi tự trưng lên đây để thủ dâm tinh thần???

    Trả lờiXóa
  14. Kinh nhở, ngồi đây hí hoáy tự sướng ra cái mớ này sau đó kết luận về việc công an bắt người "trái pháp luật", "Luật" của chúng mày ở đây là luật nào, trái ở điều nào, khoản nào, điểm nào...LIỆU CÓ "TRÁI" THẬT KHÔNG???? Nếu công an bắt người trái thật sao không dám đến tận nơi, đưa bằng chứng về cái "trái" đó ra mà đòi người =)))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vi phạm pháp luật hay không thì mấy anh chị dâm chủ tự rõ nhất nhé (trừ khi mấy anh chị đếch có chữ luật quái nào trong đầu, hoặc cái luật của anh chị chẳng phải của Việt Nam) vậy nên thách cả lò nhà mấy anh chị dâm chủ cũng đếch dám đến bác ạ, hehe, chỉ dám trưng lên đây rồi chém gió, nâng bi nhau và nhồi não mấy thằng ngu thôi. Giỏi thì đến đòi người, Công an họ đưa bằng chứng vi phạm ra thì chui xuống đất không hết nhục mấy bạn dâm chủ ạ.

      Xóa
  15. Thằng nào chém gió trong đơn kia là "đang đi bộ trên vỉa hè, phản đối Trung Quốc, không hề vi phạm bất cứ điểm nào của Pháp luật VN" thì tự vả vào mồm đi nhé, lừa con nít hả mầy. Hôm đó mấy thằng chúng mày kích động người dân, hô hào bố láo, cố tình gây sự chống đối, tao thấy bị bắt về đang còn may chán,nếu không phải đi cùng toàn là" đồng nghiệp dâm chủ" thì dân người ta đập bỏ mẹ chúng mày rồi.

    Trả lờiXóa
  16. Thế xin hỏi mấy anh chị dâm chủ là đã "chống" Trung Quốc với Tập Cận Bình đến mức nào rồi, lão Tập lão ấy có sợ không? dân Tàu chúng nó có sợ không? Nó chả đếm xỉa mẹ gì đến mấy vị đâu, nó cứ thăm đủ nơi, ăn xong tiệc chiêu đãi, nó lại bay qua Philippines tiếp...thế nên, nếu yêu nước thật sự thì hãy dùng cái đầu mà nghĩ, yêu nước mẹ gì cái việc làm xã hội thêm mất trật tự ấy

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. phá hoại thì nhiều chứ lm gì để nó sợ đc , phá hoại quan hệ ngoại giao 2 nước , phá hoại quan hệ giao thương buôn bán 2 nước tức là phá hoại lợi ích của rất nhiều người ,nếu quan hệ quá căng thẳng có thể đẩy hàng chục nghìn đồng bào ta đang học tập , công tác , sinh sống tại trung quốc vào cảnh nguy hiểm , thử hỏi các người có nghĩ đến quyền lợi của những người đó hay không mà cứ đòi đảm bảo quyền lợi của mình được bảo đảm

      Xóa
  17. Đám biểu tình lần này chủ yếu thành phần toàn là thành phần dâm chủ thôi có vẻ sau vài lần bị bọn dâm chủ chúng nó kêu gọi lừa lọc, dắt mũi đi thì bà con Hà Nội đa số đã nhìn rõ cái mặt của bọn nó rồi. Lần này chủ yếu toàn đồng nghiệp bên cạnh nên các vị tha hồ mà diễn, thế nên "mồm thì nói biểu tình yêu nước", "mồm thì chửi này chửi kia, xuyên tạc, kích động bố láo còn tay chân thì không chịu yên" nên có bị người ta nhốt vào đồn thì cũng ngậm mồm mà chịu đi.

    Trả lờiXóa
  18. người yêu nước mà lại chửi bới , xuyên tạc sự thật trắng trợn 1 cách không biết xấu hổ được như thế sao , CA vi phạm nhân quyền của các người như thế nào , phải chăng là phải để cho các người thoải mái chửi bới , phá hoại chính sách ngoại giao của đất nước , như thế mới là đảm bảo nhân quyền hay sao

    Trả lờiXóa
  19. vâng , chúng tự cho chúng có cái quyền đi biểu tình , chửi bới ông tập và đồng nghĩa là phá hoại quan hệ ngoại giao 2 nước , có nghĩa là phá hoại lợi ích kinh tế của rất rất rất nhiều người dân khác đang trao đổi , giao thương với trung quốc , kiếm cơm từ công việc đó , tức là họ được phép đạp đổ lợi ích của người khác để mà đảm bảo cái quyền tự do ngôn luận của mình , nên nhớ tự do ngôn luận nhưng phải đảm bảo không xâm phạm lợi ích của người khác

    Trả lờiXóa
  20. tôi không hiểu việc đi biểu tình phản đối chuyến thăm ngoại giao của Tập Cận Bình từ các anh chị em dân chủ rởm thì thể hiện lòng yêu nước, yêu dân tộc ở đâu cả! một lũ đứng tụ tập không ra cái thể thống gì, lại luôn mồm to kêu gào là đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam. Đó là chưa kể việc tụ tập, tổ chức biểu tình khi không được cho phép là vi phạm nghiêm trọng pháp luật của Việt Nam, làm mất ổn định tình hình an ninh trật tự! Nếu các vị dân chủ muốn bày tỏ lòng yêu nước tha thiết của mình thì hãy tình nguyện ra Trường Sa, cầm chắc tay súng mà bảo vệ biển đảo quê hương như bao người thanh niên yêu nước đang làm, đừng suốt ngày biểu tình với phản đối để kiếm tiền, như thế hèn và nhục lắm!

    Trả lờiXóa