Thứ Ba, 22 tháng 9, 2015

Hà nội - sỹ quan quân đội bị cướp nhà !

Sỹ quan Quân đội khốn đốn vì bị chiếm nhà

Dân trí Đang ở ổn định trong phòng số 01, nhà N9 được Bộ Tư lệnh Quân khu 2 cấp tại khu tập thể 379 (phường Xuân Đỉnh). Tháng 9/2013, gia đình ông Vũ Anh Tú bị ông Tạ Tân Tạo và co trai tự ý phá khóa, đập tường chiếm dụng nhà, đẩy gia đình ông Tú vào cảnh khốn đốn.

Trong đơn tố cáo gửi báo Dân trí và các cơ quan chức năng, ông Vũ Anh Tú, công tác tại Trạm T79 Quân khu 2, số 360 Lạc Long Quân (phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội) phản ánh: Công an quận Bắc Từ Liêm chậm công bố kết quả điều tra, xác minh đơn tố giác của công dân về vụ đập phá, hủy hoại tài sản xảy ra ở phòng 01, nhà N9, khu tập thể 379 thuộc địa bàn phường Xuân Đỉnh mà gia đình ông Anh Tú là nạn nhân. Về vụ việc này, Chánh Thanh tra Công an TP. Hà Nội và Cơ quan CSĐT - Công an TP. Hà Nội đã có văn bản đốc thúc nhưng đến nay công dân chưa được thông báo kết quả xử lý, mặc dù Quân khu 2 đã có văn bản khẳng định trách nhiệm xử lý thuộc về Công an quận Bắc Từ Liêm.
Ông Vũ Anh Tú bức xúc vì nhà được Bộ Tư lệnh Quân khu 2 phân theo chế độ bất ngờ bị chiếm giữ từ tháng 9/2013.
Ông Vũ Anh Tú bức xúc vì nhà được Bộ Tư lệnh Quân khu 2 phân theo chế độ bất ngờ bị chiếm giữ từ tháng 9/2013.
Nội dung đơn của ông Vũ Anh Tú cho biết, phòng 1 và phòng 2 nhà N9, khu tập thể 379 trước đây được Bộ tư lệnh Quân khu 2 - Bộ Quốc phòng cấp cho ông Tạ Tân Tạo. Do quyết định cấp nhà trái thẩm quyền, ngày 10/5/2007, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 ra Quyết định số 176/QĐ-BTL, thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 89/QĐ ngày 02/02/1989 của Sư đoàn 379 - Quân khu 2 (Quyết định cấp nhà cho ông Tạo - PV). Ngày 8/12/2009, trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương và các đơn vị, Đoàn công tác - Thanh tra Bộ Quốc phòng đã lập biên bản về việc ông Tạ Tân Tạo trả lại phòng 01, nhà N9, khu tập thể 379 do Quân khu 2 Quản lý.
Trong ngày 8/12/2009, ông Tạo và gia đình đã di chuyển đồ đạc, tự nguyện chấp hành bàn giao lại phòng số 1, nhà N9, khu tập thể 379, thuộc phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm theo đúng Quyết định của Bộ tư lệnh Quân khu 2. Đồng thời, ông Tạ Tân Tạo đã ký vào biên bản buổi làm việc theo đúng quy định.
Văn phòng Cơ quan CSĐT - Công an TP. Hà Nội thông báo chuyển đơn của ông Tú về Công an quận Bắc Từ Liêm điều tra, xử lý.
Văn phòng Cơ quan CSĐT - Công an TP. Hà Nội thông báo chuyển đơn của ông Tú về Công an quận Bắc Từ Liêm điều tra, xử lý.

6 nhận xét:

  1. Vụ việc đã xảy ra lâu rồi mà vẫn chưa giải quyết được thì là do trách nhiệm của cơ quan chính quyền quận Bắc Từ Liêm đã làm việc chậm trễ, gây bức xúc cho người dân. Công an thành phố Hà Nội đã làm thông báo đến quận Bắc Từ Liêm nhanh chóng điều tra, giải quyết vụ việc để làm rõ sự việc, trả lại công bằng cho người bị hại và xử lý người vi phạm. Hy vọng công an quận Bắc Từ Liêm cần kịp thời điều tra không để vụ việc kéo dài thêm nữa.

    Trả lờiXóa
  2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  3. Bị đuổi đi rồi quay lại làm càn à??? "Do quyết định cấp nhà trái thẩm quyền, ngày 10/5/2007, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 ra Quyết định số 176/QĐ-BTL, thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 89/QĐ ngày 02/02/1989 của Sư đoàn 379 - Quân khu 2 (Quyết định cấp nhà cho ông Tạo - PV). Ngày 8/12/2009, trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương và các đơn vị, Đoàn công tác - Thanh tra Bộ Quốc phòng đã lập biên bản về việc ông Tạ Tân Tạo trả lại phòng 01, nhà N9, khu tập thể 379 do Quân khu 2 Quản lý."

    Trả lờiXóa
  4. Ông Tân Tạo kia đã bị đuổi đi rồi, chắc giờ nơi ở mới có trục trặc, nên mới hục hặc, quay về phá đám đây mà. Yêu cầu công an nơi ông Anh Tú đang sống có những biện pháp kịp thời. Bên quân đội và bên công an phải phối hợp chặt mà làm cho ra nhé chứ. Người trong lực lượng của mình quản lý mà còn không xử lý được, thì còn làm sao mà xử lý được mấy kẻ vi phạm pháp luật khác,

    Trả lờiXóa
  5. "Trong ngày 8/12/2009, ông Tạo và gia đình đã di chuyển đồ đạc, tự nguyện chấp hành bàn giao lại phòng số 1, nhà N9, khu tập thể 379, thuộc phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm theo đúng Quyết định của Bộ tư lệnh Quân khu 2. Đồng thời, ông Tạ Tân Tạo đã ký vào biên bản buổi làm việc theo đúng quy định." - đã rõ ràng như vậy thì giớ cứ đến mà hốt ông này đi thôi. Cái tội phá hoại tài sải. Sao phải lằng nhằng nữa nhỉ?

    Trả lờiXóa
  6. Trong vụ việc này cần có sự vào cuộc điều tra xác minh của cơ quan chức năng.Chính vì thế khi sự việc chưa có một kết luận gì thì chúng mày đừng ngồi đó mà vội quy kết này nọ nữa.hãy biết rằng chính quyền sẽ luôn giải quyết sự việc theo hướng đúng đắn nhất và lấy lợi ích của nhân dân làm kim chỉ nam.vậy nên đừng có bịa đặt ra câu chuyện mà rồi hạ bệ uy tín và danh dự của người khác.chúng mày dùng từ cướp đất nghe có vẻ vô lí quá.chưa bao giờ chính quyền làm chuyện đó cả,nên nói ra cũng không ai tin đâu,

    Trả lờiXóa