Thứ Hai, 6 tháng 4, 2015

Hải dương - hỗn chiến vì tranh chấp đất đai.

Dân làng hỗn chiến vì xe tải đổ cát lấp người đứng dưới ao

Người đàn ông vẫn đứng dưới ao cho cát đè lên người, rồi một phụ nữ hét lên thất thanh và hai gia đình mang gạch đá, gậy gộc lao vào nhau.
"Ối dân làng nước ơi! Thằng kia nó trút xe cát xuống người", một người phụ nữ kêu lớn. Tuy nhiên, người đàn ông vẫn đứng dưới bờ ao mặc cho xe cát đổ. Vụ việc xảy ra do tranh chấp đất đai giữa hai gia đình vào sáng ngày 27/3 tại xóm 5, thôn 5 (xã Tân Hương, huyện Ninh Giang, Hải Dương). > Xem video
9-4851-1428315772.jpg
Người đàn ông vẫn đứng dưới bờ ao mặc cho xe cát đổ.
Sau đó 2 gia đình với hàng chục người cầm gạch lao vào nhau đấm đá túi bụi. Một người đàn ông rút viên gạch xếp trên tường chạy vào chỗ đám đông đập thẳng vào người đàn ông mặc áo đen. 
"Ối làng nước ơi", một người phụ nữ hoảng sợ vừa chạy vừa la. "Thôi! Thôi!", một người dân hô lớn và lao vào ngăn cản. Tuy nhiên, hai bên vẫn cầm gạch choảng nhau và lao vào đấm đá. Xem video
Vụ ẩu đả làm 4 người bị thương phải nhập viện. 
2-9998-1428313326.jpg
Hiện trường vụ ẩu đả.
7-5243-1428313326.jpg
Người đàn ông cầm nguyên viên gạch ném vào trong.
6-6097-1428313326.jpg
Người dân chạy vào ngăn cản vụ ẩu đả.

2 nhận xét:

  1. làm sao mà phải như vậy chứ,sự việc giải quyết tranh chấp đất đai đã có chính quyền địa phương rồi,những người có liên quan cần phải lên đó để giải quyết theo đúng quy định của pháp luật,việc giải quyết tranh chấp bằng cách hỗn chiến trên là hoàn toàn vi phạm pháp luật,bên cạnh đó những hình ảnh trên cho thấy được những người nông dân này đã tự ý giải quyết sự việc,chính quyền không hề biết chuyện này,

    Trả lờiXóa
  2. Không thể hiểu được tại sao có sự tranh chấp như vậy chứ , và có sự xô sát có thể gây ra những sự việc đáng tiếc xảy ra ,và có thể ảnh hưởng đến tính mạng con người nữa .Cho nên có sự vào cuộc của cơ quan chức năng hay chính quyền địa phương ngay để có thể giải quyết sớm vụ việc tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra.

    Trả lờiXóa