Thứ Tư, 4 tháng 3, 2015

Phủ lý Hà nam cướp đất của dân xây nhà bỏ hoang.

CHÍNH QUYỀN CSVN TỈNH HÀ NAM CƯỚP ĐẤT CỦA NGƯỜI DÂN XÂY NHÀ MA Ở PHỦ LÝ. 




Hằng ngàn người dân Hà Nam đã trở thành Dân Oan đi khiếu kiện khắp nơi, đau đớn trong nhiều năm qua vì nhà cửa họ đã bị cướp đuổi đi. 

Chính quyền T.P Phủ Lý đã cho xây chung cư 3 phòng ngủ 2 tầng lầu mỗi hộ để bán kiếm lời mà KHÔNG CÓ con MA nào thèm mua để ở. 

Kết quả là Khu Chung Cư đã để thành hoang phế trong nhiều năm qua. Một phần lớn của đất nay cho thuê để NUÔI BÒ. 

Đây là TÀ SÁCH kinh tế của bọn vô lại CSVN. Bọn nầy NGU DỐT mà lúc nào cứ tưởng mình là Đỉnh Cao Nhân Loại. Chính quyền CSVN Tỉnh Hà Nam xem nhân dân là súc vật, lúc nào muốn làm thịt họ cũng được. 

Than ôi! Nước mắt và máu của dân tôi đã và đang chảy đầy trên những cánh đồng, trên phố xá, trên những con đường Việt Nam từ Nam chí Bắc. Nếu không đứng lên Kháng Chiến thì chờ bao giờ nữa đồng bào của tôi ơi!.... 

Nguyễn Thùy Trang 

Nguồn hình: FB Trương Minh Hưởng .

10 nhận xét:

  1. Bài viết trên hoàn toàn xuyên tạc những thông tin trên hoàn toàn không đúng sự thật, tôi cũng là người dân Hà Nam nên tôi nhìn những bức ảnh trên tôi nhận ra ngay đó là dự án nào đây không phải là dự án nhà chung cư mà đây là dự án trường học của đại học Hà Hoa Tiên nếu ai thường đi qua quốc lộ 1A cũ thì sẽ nhận ra ngay và dự án này không phải là chính quyền cướp đất của dân mà dự án này chủ đầu tư đã tiến hành bồi thường đầy đủ cho người dân nên những thông tin trên đều là những thông tin xuyên tạc không đứng sự thật nên các bạn đừng có tin.

    Trả lờiXóa
  2. Vớ vẩn, ở Hà Nam làm gì có thấy ai đi khiếu kiện đâu, đừng có dựng chuyện bậy bạ, tao đi qua chỗ này suốt, giải phóng mặt bằng phải nhà nào thì người ta đền bù, đầy đủ thế rồi, chỉ có cái dạng gọi là người dân nhưng lòng tham thì vô đáy, được một thì đòi mười mới không chấp nhận chỗ đền bù mà đi đòi thêm, còn chẳng có ai người ta như thế cả, còn chuyện chính quyền ở đây đầu tư xây dựng mà thua lỗ là lỗi của họ

    Trả lờiXóa
  3. Mỗi khi làm điều gì, quyết định cái gì thì người làm lãnh đạo phải tính toán để nó hợp lý, hợp với khả năng điều kiện của địa phương, hợp với lòng dân, còn tính toán rồi mà do thị trường, do các lí do khách quan mà việc đầu tư thua lỗ thì cũng đừng lên nói người ta, mỗi sự việc phải tìm hiểu rõ ràng nguồn gốc, xem tận tường câu chuyện thế nào rồi hãy đổ lỗi, hơi tí đưa lên khơi khơi vài cái tin, chụp mũ vài người là kiểu làm việc vô trách nhiệm

    Trả lờiXóa
  4. Đây không phải là lần đầu tiên trang này làm ăn kiểu chụp giật như thế, toàn kể lại những câu chuyện không rõ đầu đuôi, không có tính xác thực, rồi quy tội đổ lỗi cho chính quyền, cho ông nọ bà kia. Còn Nguyễn Thùy Trang là cái đứa chuyên tung tin đồn nhảm nhí, từ trước đến nay không ít lần bị cư dân mạng người ta vạch mặt, người ta chửi cho rồi, toàn những thứ lá cải, lại còn cái trò đạo đức giả

    Trả lờiXóa
  5. Than ôi, Nước mắt và máu của dân tôi đã và đang chảy đầy trên những cánh đồng, trên phố xá, trên những con đường Việt Nam từ Nam chí Bắc...đùa chứ mày bị tâm thần à? cái dạng tung tin sai làm dư luận xôn xao rồi theo đó tát nước theo mưa đã đủ chứng minh cái lòng bò dạ chó của bọn dân chủ phản động của chúng mày ra sao rồi, đúng là lũ lưu manh giả danh tri thức. máu và nước mắt, ha ha bọn não phẳng

    Trả lờiXóa
  6. Những đứa như chúng mày chỉ có nước mắt cá sấu và tiết lợn thôi chứ làm gì có nước mắt thật, máu thật, ai là người hiểu dân vì dân thì những người xung quanh biết rõ nhất, chính bản thân mình biết rõ nhất, máu và nước mắt thật chúng mày có biết ở đâu có không? đó là máu và nước mắt của lớp lớp thế hệ cha anh đi trước đã ngã xuống bảo vệ non sông gấm vóc này, máu và nước mắt của họ bị lấy đi để bảo vệ quê hương

    Trả lờiXóa
  7. Trong cuộc kháng chiến để đánh đuổi bố Mỹ của chúng mày cút khỏi bờ cõi giang sơn này, bao nhiêu người Việt Nam đã phải hi sinh xương máu, những người mẹ Việt Nam anh hùng đã phải hi sinh bao nhiêu nước mắt, công lao và hứng chịu sự nhọc nhằn và bị chà đạp bởi đế quốc thực dân, thế mà thời nay, có những đứa con của quê hương Việt Nam này định dâng cả giang sơn cho kẻ xâm lăng đất nước

    Trả lờiXóa
  8. Chúng mày định dâng cả đất nước cho bọn tư bản mà cha ông đã ngã xuống để đấu tranh, có hiểu không những kẻ đầu bò? mỗi tấc đất chúng bay đang đứng đều đang chôn vùi lên thân thể của hàng ngàn người lính Việt Nam, không chỉ là thời chống Mỹ chống pháp, đó là thời của các vua chúa nước Nam xưa, như Bình Ngô Đại Cáo đã nói, những cuộc chiến oanh liệt ở Việt Nam từ trước đến nay chưa bao giờ chấm dứt

    Trả lờiXóa
  9. Hết trận chiến này cho đến trận chiến khác, Việt Nam nằm ở một vị trí mà là miếng mồi béo bở trong mắt tất cả các quốc gia xung quanh, còn Hà Nội là nơi mà theo vua Lý THái Tổ là thế rồng cuộn hổ ngồi. Chính vì thế mà nước ta mới thường xuyên phải chịu những cảnh chiến tranh khổ đau nhưng bao nhiêu thế kỉ qua người Việt Nam vẫn giữ vững được bờ cõi thì ngày nay cũng thế, những kẻ bọn bay không xứng đáng làm con dân Việt Nam

    Trả lờiXóa
  10. Cướp hay không thì mọi người đều biết hết rồi không cần phải nói ra đâu, đất này có thu hồi thì cũng đều đã đền bù hợp lý cho người dân và họ cũng đã đồng ý rồi. Cái cần bàn đến ở đây là quy hoạch của nhà nước chưa hợp lý, xây xong bỏ hoang thế này thì xây làm gì cơ chứ, hi vọng các cơ quan chức năng nên xem lại, tránh lãng phí như này, chỗ thì chẳng có mà xây, chỗ xây rồi thì bỏ không.

    Trả lờiXóa