Thứ Ba, 31 tháng 3, 2015

Nông dân biểu tình tại bộ công an !

Sáng nay ngày 1.3, hàng trăm nông dân lại kéo đến trụ sở bộ công an, thanh tra bộ công an để khiếu nại, biểu tình vì đã bị cướp đất :






Đoàn nông dân áo đỏ này đã nhiều lần kéo đến thanh tra bộ công an để khiếu nại, biểu tình, yêu cầu điều tra đám cướp đất, khủng bố người dân Dương nội ngày 25.4.2014 gây rúng động công luận. 
Tuy nhiên cơ quan bộ công an chưa vào cuộc, hay là họ cùng hội với đám cướp đất ? 

13 nhận xét:

  1. Việc mà người dân đi khiếu nại tố cáo tôi chấp nhận đó là quyền của người dân, nhưng người dân cũng hãy tuân thủ theo những quy định của pháp luật đi, phải có trình tự rõ ràng như luật đã quy định đi đã chứ, giờ người dân cứ nghĩ là lên cấp cao họ sẽ giải quyết, cái đó là sai lầm hoàn toàn, vì trong tay họ hồ sơ vụ của người dân cũng phải lúc nào cũng thường trực đâu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thử hỏi những người nông dân kia nhé, họ đã làm thế bao nhiêu lần rồi và có khi nào họ được giải quyết một cách triệt để không? không phải là những chính quyền ở cấp cao trên họ không muốn giải quyết mà khổ nổi người dân làm như thế thì lúc đó họ đâu có hiểu chuyện gì đâu cơ chứ, ít ra thì cần phải cho họ thời gian để họ xem xét hồ sơ đã chứ

      Xóa
    2. Người dân làm thế thì chỉ thiệt cho người dân mà thôi, bởi lẽ việc kiện tụng này nọ phải làm theo thủ tục nó mới nhanh được, nếu cấp dưới sai, thì người dân cứ làm theo quy định, là khiếu nại lên cấp tiếp theo để họ lấy hồ sơ nghiên cứu lại chứ người dân tự dưng nhảy cái lên tận trung ương thế này thì họ sao biết được sự việc của người dân như thế nào cơ chứ

      Xóa
    3. tôi nghĩ người dân làm thế này thì càng gây áp lực lên các cơ quan chức năng lúc đó không những sự việc của họ không được giải quyết nhanh chống mà còn tạo cơ hôi cho những kẻ khác lợi dụng để thực hiện những âm mưu xấu nữa, thử hỏi nhé, giờ các cơ quan ở trên thì họ có việc của họ, nếu ở dưới người dân có điều gì thì có thể đưa lên trên theo thủ tục thì họ mới có cơ sở để giải quyết chứ

      Xóa
    4. Người dân quả làm thế này thì chỉ khổ người dân thôi, bỏ công bỏ việc theo những cái như thế này mà cũng chẳng được gì cả, giờ người dân muốn nhanh thì người dân hãy làm theo các thủ tục trong luật quy định như thế thì sự việc của người dân sẽ nhanh chống được giải quyết chứ làm thế này thì kể cả cơ quan trên muốn giúp người dân thì họ cũng không biết giúp thế nào khi họ sơ chưa chuyển đến kịp

      Xóa
    5. Đúng là buồn thật đấy, người nông dân ở ta dân trí còn thấp hễ bị dính dáng cái gì tới chính quyền cái là lúc nào cũng nghĩ mình bị oan khuất này nọ, mà mấy ai biết pháp luật như thế nào đâu, cứ nghĩ thế thôi. Nên rồi để cho những kẻ xấu nó lợi dụng , nó tụ tập lại rồi bảo giúp họ, nhưng chúng giúp gì đâu, chúng đang biến những người dân đó thành công cụ của chúg

      Xóa
    6. Người nông dân làm thế thì được gì đâu nhỉ, khi mà họ không làm theo đúng quy định của pháp luật thì chẳng có cơ quan nhà nước nào có cở sở để giải quyết vấn đề cho họ cả mặc dù muốn giúp họ lắm, nên người dân hãy bình tĩnh, cái gì cũng có lý lẽ và đường đi của nó cả, cứ làm theo luật thì tất nhiên người dân sẽ có câu trả lời thấu đáo thôi

      Xóa
  2. Thôi các dư luận viên ơi,chúng tôi biết hết sức rõ ràng rằng- các bạn biết tường tận lắm những gì đang xảy ra hàng ngày trong xã hội VN của chúng ta ngày nay - Xin các bạn có lòng nhân chút và công bình một chút là được. Rất cám ơn !

    Trả lờiXóa
  3. Những vụ tranh kiện về đất đai do nhiều nguyên nhân khách quan vẫn còn tồn tại. Tuy nhiên, mọi việc cần làm theo đúng trình tự pháp luật, không thể vì lợi ích của mình mà bỏ qua lợi ích của người khác như vậy. Tập trung về những cơ quan công pháp vừa gây mất an toàn giao thông, an ninh đô thị mà còn mang lại tốn kém thiệt hại về vật chất cho chính những người phải xa quê hương để theo kiện. Trong khi đó hoàn toàn có thể ngồi lại với các cấp để giải quyết một cách chính xác!

    Trả lờiXóa
  4. Trong các nước và lịch sử phát triển của xã hội khi có những vấn đề liên quan tới quyền lợi của mình thì luôn phải tuân theo pháp luật trước. Không phải là những hành động bột phát như thế này. Vừa không giúp ích cho việc giải quyết các vụ việc liên quan vừa tốn thời gian công sức tiền của cải vật chất khi người mất việc, người phải lo hậu quả do chính những vụ việc ồn ào này gây ra!

    Trả lờiXóa
  5. Lam Nam 23:03 là người ngoài hành tinh đúng không ? chứ sao không hiểu gì hết vậy ?

    Trả lờiXóa
  6. Toàn là những gương mặt quen thuộc chuyên đi biểu tình, gây rối. Đoàn dân áo đỏ này tại sao lại có những trang phục đi biểu tình giống nhau nữa. Việc làm gây rối này thì cơ quan công an không giải quyết là đúng rồi sao còn viện cớ nói công an cùng hội với đám cướp đất được. Vở diễn quen thuộc quá mức và nhàm chán đến nỗi không ai quan tâm cho được nữa.

    Trả lờiXóa
  7. ảnh này toàn những ảnh cũ được mấy thằng dân oan dựng lên để làm bài đăng đây mà, chắc là phong trào dân oan đang đi xuống nên mấy thằng phản động dân oan phải đăng những bài cũ lên đây mà, dân oan cái con khỉ có mà dân oan nhận tiền của hải ngoại để kiếm tí tiền đây mà, chứ gì mà đòi đất, ở đấy có phải đất của chúng đâu mà đòi

    Trả lờiXóa