Thứ Sáu, 30 tháng 1, 2015

Dân oan ngủ đêm trên hè tại trụ sở tiếp dân nhà nước

  Như chúng tôi đã đưa tin : tối qua công an Hà đông đã mở trận đánh đẹp, cướp gọn tất cả bạt che mưa gió của hơn 3 chục  bà con dân oan ngủ tại hè ngoài cổng trụ sở tiếp dân Ngô Thì Nhậm Hà đông.
 Đêm khuya, một số bà con lại phải đi xin, mua được vài tấm bạt để chờ đám côn an côn đồ đi khỏi mới dám mang ra đắp. 
 Sáng nay côn an Hà đông tiếp tục mang xe đến để ra quân đánh dẹp : 





Trong khi tổng bí thư Trọng lú còn đang lo việc chạy ghế chạy chức của anh em bộ chính trị, giáo sư đảng lo việc hợp thức hóa chạy ghế thì bộ công an lo đánh dẹp , cướp bạt che mưa gió của ông bà chủ ngủ trên hè. Một bức tranh thật bi hài vẽ về Việt nam hôm nay ! 

7 nhận xét:

  1. Tôi không biết Những người dân này sao lại ở ngoài đây làm gì nêu những người dân này có khúc mắc gì muốn giải quyết thì những người dân này phải vào trong trụ sở tiếp dân để cán bộ tiếp dân chúng ta giải quyết chứ sao lại ở ngoài này làm gì nếu những người dân này mà không vào trong thì làm sao có thể giải quyết được và những người dân này ở ngoài dây sẽ gây ra măt trật tự nơi công cộng và những cái bạt này gây mất cảnh quan đô thị nên những hành động gây mất trật tự như thế này thì công an phải giải quyết chứ và tôi nghĩ công an đã làm đúng, cũng có thể những người dân này có thể do mấy con rận chủ thuê để đến ở ngoài đây gây rối cũng nên.

    Trả lờiXóa
  2. Hoàng Dũng trên cung trăng vừa rớt xuống hay ở dưới đất mới chui lên vậy ?

    Trả lờiXóa
  3. That la 1 xa hoi cho ngap meo mua

    Trả lờiXóa
  4. định mệnh bọn dân oan, chúng có nhà đấy chứ, chúng có phải là không có nhà đây cái kiểu trên thực tế là chúng dựng chuyện lên thôi, chúng nghe theo sự chỉ đạo của bọn no u để hằng ngày ăn vạ trên các của chính quyền các cấp để chống đối lại chính quyền và chính bọn no u là những kẻ đứng đằng sau chỉ đạo sai khiến bọn này chuyên đi ăn vạ nằm vật như thế và chống đối quyết liệt

    Trả lờiXóa
  5. thật đau xót vì còn những con người lưu manh giả danh nghèo khổ như thế, bề ngoài thì chống đối chính quyền thế nhưng đắng sai thì nhận tiền của bọn phương tây để hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, ngày ngày chúng năm vạ nằm vật thế nhưng có hiểu chăng những ngày chúng nằm như thế thì chúng được bao nhiêu tiền. những kẻ như vậy thực ra đã quá nhàm rồi. dù chúng nó nằm đến trọn đời thì cũng chẳng thay đổi được điều gì

    Trả lờiXóa
  6. mà bọn này không phải chỉ ở mỗi thủ đô mà được bọn no u kích động từ nhiều tình thành khác nhau để đến đó tổ chức biểu tình, ăn vạ nằm vạ nằm vật. các tỉnh là Tây Ninh, Đồng Nai, kiên Giang, Đồng Tháp.... chúng đều bị bọn chó săn của ba gạch lừa phỉnh để kích động mọi người đến đó để ăn vạ thế nên họ đều bi bọn dân chủ lừa đến đó để ăn vạ thôi và thực tế là chúng được cho tiền để người dân đi ăn vạ như thế theo thằng dũng mai phát biểu là như thế

    Trả lờiXóa
  7. Có xảo trá cách mấy vẫn thua xa,rất xa các dư luận viên ! ( hay còn gọi là dư lồn viên )

    Trả lờiXóa