Thứ Sáu, 5 tháng 12, 2014

Quan Vĩnh phúc chiếm đất công, xây biệt thự.

Nguyên PCT tỉnh xây biệt thự “khủng” trên đất lấn chiếm
Cập nhật: 15:49 | 04/12/2014
 - Ngôi biệt thự nguy nga, được thiết kế cầu kỳ nằm trong khuôn viên rộng hơn 1500m2 thuộc chủ sở hữu của nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc – ông Hà Hòa Bình. Đáng chú ý là quá trình xây dựng khu “lâu đài” này, chủ nhân ngôi nhà đã cho lấn chiếm gần 400m2 đất công.
Biệt thự hoành tráng
Thời gian gần đây, người dân tại phường Tích Sơn (Tp Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) hết sức bất bình về việc ông Hà Hòa Bình – nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc ngang nhiên lấn chiếm đất công để xây dựng biệt thự.
Theo đó, trong quá trình xây dựng khu dinh cơ của mình, ông Bình đã cho xây tường rào, lấn chiếm đất vào đất công. Tổng diện tích mà vị Phó chủ tịch UBND tỉnh vừa về hưu lấn chiếm lên đến hàng trăm m2.
biệt thự; phó chủ tịch; Vĩnh Phúc; Vĩnh Yên
biệt thự; phó chủ tịch; Vĩnh Phúc; Vĩnh Yên
Khu biệt thự của nguyên PCT tỉnh Vĩnh Phúc
Theo chỉ dẫn của người dân, chúng tôi có dịp “mục sở thị” tòa lâu đài này. Ngôi nhà được xây dựng, thiết kế theo kiến trúc biệt thự cổ. Để tăng thêm độ nguy nga, lộng lẫy, chủ nhân ngôi nhà đã cho trồng rất nhiều cây cảnh quý. Một lầu ngũ giác cũng được xây dựng, thiết kế công phu trong khuôn viên ngôi biệt thự.
Theo người dân nơi đây, ngôi nhà bắt đầu được xây dựng vào đầu năm 2013. Thời điểm này, ông Hà Hòa Bình vẫn đương chức với vị trí Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.
Chỉ tay vào một cây cổ thụ trong khuôn viên nhà ông Bình, một người dân phường Tích Sơn cho biết: “Từ chỗ cây xà cừ ra phía sông Dộc Mở là đất bị lấn chiếm. Dân chúng tôi thấy ông Bình quây tường rào vào đất công cũng thi nhau lấn; ít cũng được tầm mấy chục m2”.

20 nhận xét:

  1. Ôi chao sướng quá,sướng quá,làm quan kiểu này bố ai chẳng thích !!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cơ chế độc tài nào cũng tạo ra con người suy thoái(quan và dân đều suy thoái), con cháu giành ăn, ỷ lại- nòi giống củ sọ ngắn chứa toàn cứt là điều dể hiểu.
      Con quan cũng ngu và tham như cha mẹ hắn

      Xóa
  2. lại vấn đề nóng rồi, những ông quan tham này cần những cơ quan truyền thông vào cuộc để phanh phui những việc làm của các ông cũng như các tài sản mà các ông đã chiếm của nhân dân, nếu không vào cuộc sống thì vấn đề này sẽ không được xử lí kịp thời để lại bức xúc trong quần chúng nhân dân, mong rằng cơ quan chức năng sẽ vào cuộc để phanh phui cũng như xử lí nghiêm những con sâu con mọt đang làm cho đất nước Việt Nam trở nên nghèo nàn và làm giảm đi lòng tin của nhân dân đối với đảng nhà nước

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. vấn đề nhà của những cán bộ lãnh đạo hay điều tra tham nhũng là những vấn đề của cơ quan chức năng điều tra chứ đâu phải việc của mấy người,cứ đi chụp ảnh vớ vẩn rồi vu cáo vô căn cứ như vậy,mọi người chớ tin vào những hình ảnh và những lí lẽ của bài viết bởi chưa chứng thực gì đó chỉ là mấy trò lừa bịp của bọn chống phá cách mạng

      Xóa
    2. những hình ảnh như trên chắc gì là đúng có thể là do các thế lực thù địch đi chụp ảnh chỗ khác để vu cáo cho các cán bộ lãnh đạo để làm người dân không tin tưởng vào chính quyền từ đó gây ra sự mất đoàn kết giữa người dân và chính quyền địa phương đó là mục đích của các thế lực chống phá nhà nước muốn lật đổ chế độ nước ta vì thế mọi người hãy cẩn thận đừng tin vào những lời lẽ xuyên tạc của chúng

      Xóa
  3. vấn đề tham nhũng là vấn đề bất cập. không chỉ vấn đề ở trung ương mà ở cả chính quyền cấp xã, thế nên nó cần có quần chúng nhân dân và các phương tiện thông tin báo chí vào cuộc để phản ánh đúng sự thực, cũng như những việc làm tham ô của các ông quan tham. nhìn tự do báo chí của Việt Nam đi, những vấn đề của xã hội đều được phanh phui thế nên ai bảo rằng ở việt nam không có tự do báo chí thì nên xem lại nhé, tất cả những vấn đề nóng đều được phản ánh một cách đúng đắn còn cái kiểu tự do báo chí tư nhân thực ra là muốn để cho phương tây can thiệp vào Việt Nam mà thôi.

    Trả lờiXóa
  4. VẤn đề này sẽ có cơ quan chức năng vào cuộc để điều tra làm rõ. Mọi người hãy chờ kết quả điều tra chứ đừng vội tin những tin gà, tin vịt kiểu như này. Phải chăng một số người cố tình xuyên tạc sự thật.

    Trả lờiXóa
  5. tệ nạ tham nhũng là vấn đề bức xúc của xã hội và cả cộng đồng đó là tệ nạn,nhưng nhà nước đang quyết tâm đẩy lùi và đề ra các phương án chính sách để ngăn chặn vấn đề này song lợi dụng vấn đề đó các thế lực thù địch luôn xuyên tạc dùng các hình ảnh vô căn cứ để nói xấu cán bộ lãnh đạo vì thế mọi người nên tin tưởng vào nhà nước không nên tin vào những hình ảnh vô căn cứ của bọn phản động

    Trả lờiXóa
  6. tham nhũng luôn là vấn nạn lớn của đất nước , nó có thể ảnh hưởng tới sự tồn vong của chế độ . và nhà nước đang có biện pháp cứng rắn hơn đối với loại tệ nạn này . điển hình trong việc tích cực chống tham nhũng đó là ngày càng nhiều các quan tham được bóc mẽ phơi bày, và bị xử lí thích đáng trước pháp luật . mọi người hãy tích cực báo cáo về trường hợp như trên và tin tưởng vào nhà nước .

    Trả lờiXóa
  7. những con sâu làm giàu nồi canh. những kẻ như thế này cần được điều tra làm rõ để xem thực sự khối tài sản này ở đâu mà có . nhà nước hãy có sự xử lí thích đáng nếu như ông này tham nhũng tài sản. đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật và sự trong sạch của đội ngũ lãnh đạo , củng cố niềm tin người dân đối với quan chức công quyền hiện nay

    Trả lờiXóa
  8. Sự việc này cần được các cơ quan chức năng điều tra rõ,và phải thống kê tài sản.Hiện nay tham nhũng đang là vấn nạn lớn mà nhà nước ta đang cần giải quyết.Chúng ta phải đấu tranh gay gắt với vấn nạn này,có như vậy đất nước ta mới có thể phát triển hơn được.Vì những con người ham hố tiền của mà bất chấp thủ đoạn,bất chấp tham ô tham nhũng thì những con người này cần phải được pháp luật trừng trị.

    Trả lờiXóa
  9. Tham quan thì hiện giờ ở đâu cũng có,nhưng mà việc trên cần trước khi nói ra điều gì thì cần phải làm rõ,phải thống kê tài sản thì mới biết được đây có phải là tham quan không.Có những người họ làm quan nhưng họ vẫn kiếm được nhiều tiền nhờ chính công sức của họ chứ không hề tham ô hối lộ.Họ cũng có quyền được xây nhà to cửa rộng chứ,Vì vậy trước khi nói ra điều gì thì cần phải điều tra sự việc đó trước.

    Trả lờiXóa
  10. Nếu ông này có tham nhũng,chắc chắn sẽ không thoát khỏi vòng pháp luật.Còn nếu đây là tài sản của riêng ông ý thì hãy để cho ông ý yên.Những bài báo đừng viết xuyên tạc gì nữa.Việc tham nhũng ở nước ta gần đây là vấn đề nổi cộm lên.Chính vì thế những quan chức cấp cao cần phải được xem xét,và phải loại bỏ đi những con sâu làm rầu nồi canh.Có như thế đất nước ta mới trong sạch vững mạnh được.

    Trả lờiXóa
  11. Hành vi tham nhũng là không thể chấp nhận được. Đảng và Nhà nước đang tích cực phòng và chống tham nhũng. mọi hành vi tham nhũng sẽ bị trừng trị trước pháp luật. Nếu việc trên là sự thực thì sẽ được điều tra làm rõ. Còn nếu chưa được điều tra và có kết luận cụ thể thì chẳng ai có thể kết luận được điều gì. Có thể họ làm kinh tế, có thể là đất của họ... pháp luật không cấm họ, chứ đừng chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài của một ngôi biệt thự mà đoán họ thế này thế kia.

    Trả lờiXóa
  12. Không biết thực hư vấn đề này thế nào nhưng nếu đây là sự việc có thật thì đây là hành động lấn chiếm đất trái pháp luật cần được cơ quan chức năng làm rõ và ngăn chặn, lấn chiếm đất công với diện tích lớn như thế là không thể chấp nhận được nhất là đối với một người giữ vai trò vị trí quan trọng trong bộ máy chính quyền địa phương như ông Bình. Cần được chấn chỉnh và đề nghị sửa đổi ngay lập tức

    Trả lờiXóa
  13. Qua đây cũng thấy những vấn đề tham nhũng và vi phạm của các cấp lãnh đạo ở Việt Nam luôn được báo chí điều tra phanh phui, làm rõ những nghi vấn sai phạm trên mặt báo chí chứ không phải nhà nước ta cố tình bưng bít, không cho đưa tin, vấn đề là phải đưa tin trung thực đúng sự thật, và những bài viết có đóng góp vạch trần hành động sai trái của cán bộ nhà nước như thế này thậm chí còn rất được hoan nghênh, quan trọng là nó phải có thực chứ không phải hời hợt và bịa đặt phiến diện

    Trả lờiXóa
  14. Cai biet thu nay neu co 1 chai xang bay vo la xong hang

    Trả lờiXóa
  15. Nếu quả thật có những hành vi tham ô như vậy thì nên có đơn thư tố cáo gửi các cơ quan chức năng chứ không phải là viết những bài viết bậy bạ không qua kiểm duyệt nói xấu chế độ Đảng và nhà nước. Đây chỉ là thủ đoạn hèn hạ của những kẻ phản động bán nước. Luôn làm tay sai cho nước ngoài. BỌn chúng chỉ nhằm lật đổ chế độ Việt Nam mà thôi.

    Trả lờiXóa
  16. không chỉ vấn đề ở trung ương mà ở cả chính quyền cấp xã, thế nên nó cần có quần chúng nhân dân và các phương tiện thông tin báo chí vào cuộc để phản ánh đúng sự thực, cũng như những việc làm tham ô của các ông quan tham. nhìn tự do báo chí của Việt Nam đi, những vấn đề của xã hội đều được phanh phui thế nên ai bảo rằng ở việt nam không có tự do báo chí thì nên xem lại nhé,

    Trả lờiXóa
  17. chắc gì là đúng có thể là do các thế lực thù địch đi chụp ảnh chỗ khác để vu cáo cho các cán bộ lãnh đạo để làm người dân không tin tưởng vào chính quyền từ đó gây ra sự mất đoàn kết giữa người dân và chính quyền địa phương đó là mục đích của các thế lực chống phá nhà nước muốn lật đổ chế độ nước ta vì thế mọi người hãy cẩn thận đừng tin vào những lời lẽ xuyên tạc của chúng

    Trả lờiXóa