Thứ Hai, 8 tháng 12, 2014

Phản đối sáp nhập trường học, bị bắt vì "gây rối trật tự công cộng"

Bắt 2 người kích động phản đối sáp nhập trường


1
Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) bắt tạm giam 3 tháng đối với ông Trần Hữu Bá (52 tuổi) và bà Phan Thị Lý (49 tuổi) để điều tra về hành vi “gây rối trật tự công cộng”.
Theo điều tra của Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê, từ đầu tháng 8 đến nay, ông Bá và bà Lý là 2 người chủ mưu, cầm đầu, đã có hành vi gây rối, kích động, xúi giục nhiều người dân trên địa bàn tụ tập, gây rối, cản trở, đe dọa phụ huynh cho con em đến trường.
Thượng tá Phan Xuân Công, Phó trưởng Công an huyện Hương Khê, cho biết: “Liên quan đến vụ việc, tính đến chiều nay 6.12, chúng tôi đã bắt tổng cộng 4 người, gồm: ông Bá, bà Lý và trước đó là bà Đặng Thị Hoa (37 tuổi) và ông Lê Đăng Thắng (41 tuổi, cùng ngụ tại xã Hương Bình) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng”.
“Chúng tôi vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra. Khi có đầy đủ chứng cứ, chúng tôi sẽ xử lý theo các quy định pháp luật”, ông Công cho biết.
Trao đổi qua điện thoại, ông Trần Đình Hùng, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Hương Khê, cho biết tính đến chiều nay, 6.12, trên địa bàn xã Hương Bình đã có 193/707 học sinh đến trường.
“Bên cạnh chính sách, giải pháp của chính quyền địa phương thì ngành giáo dục cũng đưa ra chủ trương miễn giảm toàn bộ tiền xây dựng trường, giảm một phần tiền học phí và các khoản đóng góp khác để vận động, khuyến khích phụ huynh xã Hương Bình sớm đưa con em tới trường theo quy định”, ông Hùng nói.
Như Thanh Niên Mobile đã đưa tin, từ tháng 8 đến nay, vì không đồng tình với việc sáp nhập Trường THCS Hương Bình vào Trường THCS Hòa Hải và Trường THCS Phúc Đồng cùng đóng trên địa bàn, nhiều phụ huynh ở xã Hương Bình đã không cho con em đến trường. Vì thế, từ nhiều tháng nay, gần 600 học sinh xã Hương Bình chưa đến trường theo quy định.
Theo Thanh niên.

7 nhận xét:

  1. các bậc phụ huynh vân chưa hiểu rõ được hiệu quả của việc sáp nhập các trường học như việc đầu tư sẽ được tập trung hơn, có cơ hội tiếp cận với những điều kiện tốt hơn, giáo viên tốt, cũng tiện lợi cho công việc quản lý học sinh,... Cũng vì sự chưa hiểu biết rõ mà bị các đối tượng xấu, bọn phản động kích động để chống đối lại, gây rối trật tự. Mong các cơ quan chức năng vào cuộc để xử lý những đối tượng xấu, vận động quần chúng cho con em tới trường tiếp tục học tập.

    Trả lờiXóa
  2. Phản đối hay gì đi chăng nữa cũng cần phải biết tuân thủ pháp luật. Việc làm của chính các phụ huynh nếu trong hòa bình thì không sao, nhưng nếu nó ảnh hưởng tới các hoạt động bình thường của những người sống xung quanh ngôi trường, và trên hết đang ảnh hưởng tới chính việc học của con em mình, thì nó lại đang là cấu thành của tội gây rối trật tự công cộng rồi. Và ở đây có tới hơn 600 em chưa được đến trường học. Trong bức ảnh thì chỉ có ít phụ huynh thôi và chắc chắn không phải tất cả số học sinh phải nghỉ học trên đều là con em của mấy chục người như vậy được. Điều này đặt ra câu hỏi liệu chỉ vì suy nghĩ ích kỷ cá nhân của thiểu số phụ huynh đang làm ảnh hưởng tới việc học của hàng trăm em học sinh? Và phải chăng việc họ đang làm như trên không phải biểu hiện của dân chủ, mà là của sự ích kỷ, của lối sống cá nhân hẹp hòi? Từ đó xét thấy cơ quan điều tra nên vào cuộc để làm sáng tỏ vấn đề, để cho hơn 600 em học sinh được đi học và giải tỏa bức xúc của cả phụ huynh học sinh cũng như người dân xung quanh!

    Trả lờiXóa
  3. Có thể hiểu được tâm trạng của các bậc phụ huynh lo lắng cho việc học của con cái mình.Nhưng mà đừng vì thế làm mất trật tự công cộng như vậy chứ.Điều này là không nên làm.Như vậy sẽ làm điều kiện cho những kẻ rận chủ từ đó kích động người dân phá rối trật tự an ninh.Trước khi làm những việc gì thì các bậc phụ huynh nên suy nghĩ kĩ lưỡng trước khi làm những việc đó.Như vậy mới không bị cơ quan chức năng bắt giữ.

    Trả lờiXóa
  4. Sự việc xác nhập trường học là do nhà nước và bộ giáo dục quy định.Không phải vì người dân muốn mà không thi hành được.Vì đã có quyết định đó thì bộ giáo dục cũng phải suy nghĩ rất kĩ lưỡng rồi.Chính vì thế mà người dân hãy tuân thủ những quyết định đó.Đừng nên làm những điều trái lại làm cơ quan chức năng lại phải bắt giữ,nó lại gây ra một hình ảnh xấu trong người dân mà thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sao lại có những hành vi chống đối như thế được như vậy ,việc sáp nhập là việc do bộ giáo dục quy định rồi ,hành vi chống đối cũng có thể xem là hành vi vi phạm pháp luật ,cản trở cán bộ .Như vậy thì ai đúng ai sai thì chắc ai cũng biết rồi chứ nhỉ ?không cần nói nhiều đâu.

      Xóa
  5. Cứ kêu công an bắt người là xấu,nhưng nếu công an không bắt người thì để người dân làm loạn à.Người dân thì biểu tình không biết lí do gì để phản đối việc sáp nhập trường.Đây là do bộ giáo dục thực thi để tiện cho việc giáo dục hơn,người dân không biết gì lại đi biểu tình gây rối trật tự công cộng như vậy.Như vậy bảo sao có những kẻ chuyên đi bu lu bu loa rằng công an bắt người vô cớ.Thử nhìn lại xem ai đúng ai sai.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi thấy rằng phải chăng việc họ đang làm như trên không phải biểu hiện của dân chủ, mà là của sự ích kỷ, của lối sống cá nhân hẹp hòi? Từ đó xét thấy cơ quan điều tra nên vào cuộc để làm sáng tỏ vấn đề, tránh để những hành vi và trường hợp xấu xảy ra ,cần chấp hành nghiêm túc của mọi người dân.

      Xóa