Thứ Bảy, 27 tháng 12, 2014

Nhiều ngàn công nhân Huyn dai tại Khánh Hòa đình công.

Theo VTV thì 3.000 công nhân Hyundai Vinashin lãn công tập thể

Trâm Anh (Trung tâm THVN tại Phú Yên)Cập nhật 09:49 ngày 27/12/2014

Ngày 26/12, hơn 3.000 công nhân của Công ty Huyndai Vinashin tại thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đã bắt đầu lãn công tập thể đòi tăng lương.


 The bá La động thì : 2.500 công nhân Nhà máy tàu biển Hyundai Vinashin ngừng việc, yêu cầu tăng lương


(LĐO) HỒNG MINH 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Xuân Thân làm việc với lãnh đạo Công ty HVS. ảnh B.C
Trước đó, chiều 25/12, thông báo "từ ngày 1/1/2015, công nhân Công ty TNHH nhà máy đóng tàu biển Hyundai Vinashin sẽ được tăng 5% lương" được đưa ra. Ngay lập tức, thông báo này đã gây bức xúc cho hơn 3.000 công nhân

.
Theo nhiều công nhân, mức tăng 5% quá thấp, không đúng với quy định về tăng lương theo pháp luật. Năm 2013, vì chia sẻ khó khăn với công ty nên công nhân đã chấp nhận không được tăng lương. Năm 2014, mức tăng lương của công nhân là 12,7%, nhưng sang năm 2015 lại xuống chỉ còn 5%, thấp nhất trong hơn 10 năm trở lại đây.
Vì quá bức xúc nên sáng 26/12, hơn 3.000 công nhân của nhà máy đóng tàu biển Huyndai Vinashin đã lãn công tập thể, không làm việc. Gần 1.000 công nhân đã tụ tập trước công ty đòi tăng lương lên 15%.
Ngay khi sự việc xảy ra, đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cũng đã có mặt tại công ty Hynndai Vinashin để đối thoại trực tiếp với công nhân.

http://vtv.vn/trong-nuoc/3000-cong-nhan-hyundai-vinashin-lan-cong-tap-the-20141227071452383.htm

5 nhận xét:

  1. ở việt nam đừng có nên đinh công coi chừng mất cả chì lẩn chài đấy các bạn,các bạn muốn đình công thì trước tiên phải lập ra một tổ chức đủ mạnh may gì mới đingf công có kết quả

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Việc công nhân đình công là chuyện tôi nghĩ cũng bình thường thôi, cái này xuất phát nảy sinh từ phía doanh nghiệp và công nhân thôi, và tôi nghĩ chính quyền chỉ tham gia vào những việc giống như là phải đảm bảo hợp đồng lao động được thực hiện đúng hay những công tác quản lý khác, chứ không thể chính quyền ép buộc công ty phải trả công cho công nhân cao lên được

      Xóa
    2. Tôi nghĩ bạn nói thế là sai rồi đấy, việc đình công này là do mâu thuẫn giữa công ty và công nhân về vấn đề tiền công thôi, nếu công nhân cảm thấy công ty chưa trả đủ tiền theo hợp đồng lao động thì chính quyền có thể vào cuộc để giúp người dân được, chứ ở đây là công nhân đòi tiền công cao hơn, thì cái này là thỏa thuận giữa công ty và công nhân chứ, miễn là tuân thủ luật lao động là ok mà

      Xóa
    3. Nếu việc tăng lương của công ty Huyndai không đúng với quy định của bộ luật lao động thì tôi tin chính quyền sẽ đứng ra để đòi quyền lợi cho công nhân. còn tác giả, đừng có vội xuyên tạc những vụ việc như thế này, một nền công nghiệp thì những việc như thế này là chuyện thường, sang ở những nước tư bản xem, những khu công nghiệp xem đây là vấn đề hết sức bình thường

      Xóa
  2. Hiện nay kinh tế nước ta có những khó khăn nhất định nên nhiều doanh nghiệp và công ty gặp khó khăn trong qua trình hoạt động của mình cho nên đảm bảo việc làm cho công nhân đã là rất khó khăn mà công ty tàu biển đã giải quyết việc làm cho công nhân đã là rất thành công và lại tăng lương cho công nhân nữa điều đó là rất tốt, 5% mặc dù thấp hơn mức tăng lương của chính phủ quy định nhưng điều đó đã là rất thành công khi nền kinh tế nước ta đang khó khăn.

    Trả lờiXóa