Thứ Hai, 15 tháng 12, 2014

Hơn 300 tiểu thương Sa pa về Hà nội kêu cứu.

Sáng nay, hơn 300 tiểu thương Sa pa về Hà nội kêu cứu, biểu tình tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng. Chỉ vài phút sau khi họ tập trung tại đó thì nhiều xe buyt được điều động đến, bắt hết những dânnoan này, chở về Ngô Thì Nhậm.


Xe buyt chở dân oan Sa pa về Ngô Thì Nhậm.
  
 Hôm nay cũng có hàng trăm dân oan từ Hà nam kéo về trụ sờ tiếp dân Ngô Thì Nhậm để tố cáo chính quyền Hà nam  ăn chặn tiền, ăn cướp đất của dân mà không đền bù đúng luật khi lấy đất của dân, làm đường cao tốc khu vực giáp với đường QL 21 thuộc huyện Thanh Liêm.


Dân oan Hà nam từng đi bộ lên Hà nội khiếu kiện, họ bị chính quyền chặn, cướp xe và ngăn cản đi đòi quyền lợi của mình.





1 nhận xét:

  1. Chúng ta cần hiểu rõ vấn đề này đó là trong thời gian qua chính quyền tỉnh sơn la có thực hiện dự án cải tạo lại một số chợ và cho xây mới một số chợ để phục vụ nhu cầu buôn bán cho nhân dân và kết quả ngời dân sơn la rất hào hứng và vui vẻ nên không có chuyện người dân phản đối và có việc các dân oan cuống hà nội biểu tình như trên nói, và chúng ta cũng hiểu rõ là xe bus hà nội là dịch vụ xe công cộng phụcj vụ cho người dân đi lại nên không có chuyện dùng xe bus đẻ di chuyển ngời như bài viết trên nói.

    Trả lờiXóa