Thứ Năm, 11 tháng 12, 2014

Dân oan biểu tình tại Ngô Thì Nhậm đòi trả tự do cho các nạn nạn nhân của côn an Đồng tháp

  Sáng nay, tại trụ sở tiếp dân nhà nước số 1 Ngô Thì Nhậm, nhiều dân oan đã biểu tình, căng biểu ngữ đòi trả tự do cho các nạn nhân của công an Đồng Tháp, hiện  đang bị  giam giữ và vu tội gây rối trật tự công cộng :











10 nhận xét:

  1. Người dân không nên có những hành động như thế này đây là trụ sở tiếp dân của nhà nước sao nhân dân có thể đến đây biểu tình được hành động này là những hành động không đẹp gây mất trật tự xã hội chính quyền và công an không bắt giam những người vô tội vì vậy nếu mọi người có điều gì thắc mắc cần giải quyết thì hãy cứ gửi đơn đến co quan chức năng không nên có những hành động như thế những hành động này sẽ bị các thế lực thù địch lợi dụng chống phá Đảng chống phá Nhà Nước ta.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. xin cho biết ai là thế lực thù địch theo tôi bọn này chính là cộng sản ba đình,bọn này chống lại dân tộc,chống lại nhân dân bọn này dâng đất dâng biển cho bọn Tàu bắc kinh,tiếp tay cho bọn Tàu khựa phá hoại đất nước VN

      Xóa
    2. Nhưng có làm cái gì cũng cần có thời gian chứ không thể thích làm thế nào cũng được như thế thì làm sao có thể thực hiện cho được cái mục đích của mình chứ.Những kẻ chỉ biết chạy theo những đồng tiền dơ bẩn rồi làm theo những việc mà người khác sai bảo ,sắp đặt .

      Xóa
  2. Xin nhắc lại với bà con rằng thành phần của những nhóm người tự cho mình là dân oan ở trên, nửa là bọn phản động, nửa là người "làm thuê biểu tình"- xuất thân từ những người dân thiếu hiểu biết về pháp luật, bị lôi kéo bằng những khoản tiền đảm bảo cho công sức họ đã "làm thuê" cho bọn phản động ở trên. Nhiều vấn đề đặt ra và đã được làm rõ. Đó là tiền đảm bảo biểu tình là do các thế lực thù địch và các tổ chức phản động nước ngoài tài trợ, phương thức hoạt động của chúng là lợi dụng các vấn đề dân chủ nhân quyền để biểu tình trái phép, nhằm bôi xấu Đảng, ảnh hưởng tới an ninh trật tự trên địa bàn. Mặc dù Bùi Hằng, Văn Minh, Văn Chưởng... đều là các tội phạm đã được điều tra rõ ràng. nhưng với lũ phản động trên, đó là cơ hội để chúng tổ chức hoạt động biểu tình, gây chú ý, tiếng tăm... Vậy mong rằng bà con nên có một cái nhìn sâu sắc và đúng đắn hơn trong vấn đề này.

    Trả lờiXóa
  3. lại là những lá đơn tố cáo, khiếu nại mà chả có bằng chứng hay căn cứ nào cả, đó dường như chỉ là những hành động cố tình, được lập sẵn và cứ lập đi lập lại trong những bài viết của trang blog này. Rất nhiều những lãnh đạo, cơ quan, tổ chức chính quyền là nạn nhân của những trò thấp hèn mà chúng tạo ra. Bởi nếu nó có thật thì cũng chả cần đến chúng đưa tin hay xuyên tạc như vậy mà ắt có cơ quan chức năng vào điều tra làm rõ, các tờ báo, phương tin thông tin đăng tải. Cũng đã có những lãnh đạo làm sai mà chúng ta đã kiên quyết sử lý thì không thấy chúng nói gì mà chúng toàn bới móc những chuyện không đâu ra để nói thì ai mà tin được chứ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hãy xem lại đi nhá ,người dân đi biểu tình đòi quyền lợi sao lại đòi thả tự do cho Bùi Hằng, một con người vô liêm sỉ như thế thì khó lòng có thể chấp nhận được. Một con người không biết liêm sỉ như vậy mà cũng đòi tự do sao? đúng là không thể chấp nhận được những hành vi của những con người này nữa rồi.

      Xóa
  4. Vấn đề 1 số cán bộ trong bộ máy chính quyền tham nhũng đang là vấn đề khá nhức nhối hiện nay, việc tham nhũng thực hiện 1 cách chui lũi chúng làm đủ mọi cách để không để lộ ra bản chất tham những của chúng. Vấn đề này như khối u trên cơ thể người càng lâu nó càng làm cơ thể suy yếu hơn, Việc phòng chống tham nhũng không riêng j việc của nhà nước, mà của cả toàn dân, Đảng nhà nước ta rất mong sự góp ý của người dân, Mạnh rạn tố cáo những quan chức tham những để nhà nước ta có những hình thức xử phạt đúng đắn, thích đang cho những đối tượng này. nhưng cũng đừng ví quá bức xúc mà bị kẻ xấu lợi dụng chống phá nhà nước ta

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn có thấy bé gái tầm 12, 13 tuổi trong các tấm hình kia không? Có vẻ em ấy đã là công cụ chuyên nghệp của chúng rồi vì mấy cuộc biểu tình trước em ấy cũng có mặt. Thật tội nghiệp em ấy quá.Bọn chúng đúng là những kẻ bất nhân ,chúng xem những đứa trẻ là công cụ mà chúng lợi dụng vào hoạt động của chúng mà thôi,

      Xóa
    2. Cái gì nào là trả tự do cho Bùi Hằng cơ chứ rồi án oan nữa chứ ,đúng là loạn rồi .Chắc ai cũng biết Bùi Hằng là một người đã vi phạm pháp luật rõ ràng và đã được trừng trị đúng pháp luật ,va ai cũng biết mụ ta là người không biết liêm sĩ vậy mà cũng đòi tự do cho mụ ta à? không biết suy nghĩ gi nữa.

      Xóa
  5. Công tác dân vận gắn với bảo vệ môi trường đã huy động được sức mạnh của đông đảo quần chúng nhân dân chung tay giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp, xây dựng nếp sống văn minh, thân thiện với môi trường, góp phần phát triển kinh tế-xã hội bền vững. Đúng là như vậy, cớ sao mà lũ này lại có những cái vu khống cho công an chứ. Bây giờ lại đi ngồi biểu tình ở Ngô Thì Nhậm thì thật nhàm chán, suốt ngày kêu oan uổng, bị công an cướp đất, hại dân

    Trả lờiXóa