Chiều 23.12, TAND TP Hải Phòng mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án bốn học sinh cướp giật tài sản (mũ vải và nón lá được định giá tổng giá trị tài sản là…60 nghìn đồng) của hai bạn gái xảy ra ở xã Tiên Thắng (huyện Tiên Lãng) xảy ra vào ngày 23.9.2013.
Như LĐO đã thông tin trong nhiều bài viết, vụ án “cướp mũ” được cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) ra quyết định khởi tố, Viện KSND huyện Tiên Lãng phê chuẩn và TAND cùng cấp xét xử tuyên phạt 4 bị cáo với tổng mức hình phạt 94 tháng tù. 
Tại phiên phúc thẩm (lần 2) này, 2 bị hại vắng mặt. Bị hại đã cùng người giám hộ làm đơn kháng án cho rằng vụ việc này không phải là cướp và họ khước từ dự phiên tòa xét xử vụ “cướp giật tài sản” này.
Sau hơn ba giờ xét xử, chủ tọa phiên tòa - thẩm phán Trần Mạnh Hùng - tuyên giữ nguyên bản án sơ thẩm TAND huyện Tiên Lãng đã tuyên ngày 29.9.2014.
Theo đó, bị cáo Vũ Văn Thành 15 tháng tù, Vũ Thanh Hùng 3 tháng 17 ngày tù, hai bị cáo Nguyễn Bá Thịnh và Vũ Văn Lộc được tuyên miễn hình phạt.
Sau phiên tòa, người nhà bị cáo tiếp tục phản ứng quyết liệt vì giữ nguyên quan điểm con họ không phạm tội cướp giật, không bàn bạc nhau đi cướp mà đơn giản đó chỉ là hành động trêu đùa nam nữ. Ông Nguyễn Bá Hùng (bố bị cáo Thịnh) cho biết sẽ tiếp tục kháng cáo lên cấp cao hơn.
Báo Lao động.