Thứ Hai, 8 tháng 12, 2014

Cưỡng chế, phá dỡ nhà Trần Văn Truyền tại Bến tre.

Theo Thanh niên.

Tháo dỡ nhà ông Trần Văn Truyền tại Bến Tre

2
Căn nhà do ông Trần Văn Truyền cất trên thửa đất được cấp sai quy định về chính sách nhà đất đã bị tháo dỡ.
Căn nhà số 598B5 đường Nguyễn Thị Định, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre, hiện đang được con ông Trần Văn Truyền (nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ) dùng làm nơi kinh doanh bia.
Căn nhà vốn do ông Truyền cất trên thửa đất ông được cấp sai quy định về chính sách nhà đất, theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng.
Sáng 8.12, căn nhà này đã được tháo dỡ bảng hiệu sau khi hàng trăm thùng bia đã được chuyển khỏi đây từ chiều hôm trước.
Theo một số người dân lân cận, việc tháo dỡ bảng hiệu được làm từ sáng sớm và hoàn thành chỉ trong vòng 15 phút.
Trước đó, tại buổi kiểm điểm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre vào ngày 6.12, ông Truyền đã cam kết sẽ sớm trả lại căn nhà số 105 Nguyễn Trọng Tuyển cho UBND TP. HCM. 
Đồng thời, ông cũng cam kết sẽ tháo dỡ nhà và bàn giao thửa đất tại số 598B5 đường Nguyễn Thị Định cho UBND thành phố Bến Tre trước ngày 18.12.2014. 

1 nhận xét:

  1. Trần Nhật quang tự quang lùnlúc 02:31 9 tháng 12, 2014

    Phá dỡ biệt thự sao không làm trước?lại đi phá cái nhà bé tẹo này trước,điệu này chắc làm cho có,Lê khả Phiêu về hưu sao không thằng nào rờ tới,thằng này tài sản còn khủng hơn nó có cả trống đồng tài sản của quốc gia trong tư gia của nó chưa thấy thằng nào rờ,chắc run

    Trả lờiXóa