Chủ Nhật, 7 tháng 12, 2014

Cảnh sát và dân phòng hành hung người khuyết tật bán kẹo kéo.

Vợ mất, một tay bị cụt, bán đậu phọng nuôi 2 con. 
Hoàn cảnh đáng thương nhưng CSGT thì không thương!
Nếu bạn là CSGT, bạn sẽ xử ra sao? 
Hình ảnh cảnh sát và dân phòng Việt nam.

Sự việc xảy ra tại khu vực chợ Rạch Ông, đường Nguyễn Thị Tần p2 q8 tp HCM vào sáng ngày 3/12. Một nhóm CA phường đã cố gắng dùng vũ lực để khống chế người đàn ông cùng 2 trẻ nhỏ vì lý do dừng xe trên đường hát rong bán kẹo kéo.

Người dân chứng kiến cho biết vì sót của, nên người đàn ông này có đôi co với nhóm CA để tránh bị bắt về phường. 3-4 CA cùng dân phòng đã dùng vũ lực tấn công người đàn ông này. Điều đáng nói, nạn nhân lại là NGƯỜI KHUYẾT TẬT với một cánh tay bị cụt. Sau khi bị đánh, nạn nhân bị chảy máu ở miệng và nơi cánh tay bị cụt.
Người dân xung quanh bức xúc đã quay lại hành vi của lực lượng CA, dân phòng. Đồng thời phản đối hành động của nhóm CA kia.

Nạn nhân cho biết 2 đứa trẻ đi theo là con mình. Vì vợ mất đã lâu, bản thân lại khiếm khuyết nên phải đi hát rong bán kẹo kẹo nuôi con.
Lẽ ra nhóm CA kia có thể cư xử nhân văn hơn bằng cách nhắc nhở trong trường hợp nạn nhân lấn chiếm cản trở lòng đường. Nhưng họ đã nhất mực kiên quyết cưỡng bắt bằng được kể cả phải dùng vũ lực!

Xấu hổ thay, cả nhóm CA-dân phòng chỉ để quây lại bắt MỘT NGƯỜI KHUYẾT TẬT!

Xem clip tại đây: 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=5hsymCaN3Vg

10 nhận xét:

  1. Thiên đường XHCN là đây đầy tính nhân văn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không biết sự việc như thế nào nhưng mấy cái này có thể tin được hay không thì cũng chưa biết được vì trong mấy cái việc này nếu nhìn nhận không đúng là khó có thể phân minh được đâu nhé. Trong mấy cái việc này thì có vô vàn trạng thái mà chúng có thể thêm mắm thêm muối thì khó mà có thể phân biệt được. Mà người ta cũng thường thế này thì khi vi phạm cái gì đó thì họ lại tìm cách để có thể tránh được tội của mình chứ có cái gì đâu mà lạ nữa.

      Xóa
    2. Tại sao lại có chuyện này xảy ra cơ chứ ,đúng là bịa đặt một cách trắng trợn ,mọi người nên chú ý với những thủ đoạn của chúng ,vì với chúng đang tìm mọi cách để có thể thực hiện cho được cái mục đich đó thông qua lợi dụng người dân để kích động cũng như xây dựng những con người để lừa gạt mọi người chứ có cái gì.

      Xóa
  2. "...vì đất nước đang còn ưu phiền ... còn tiếng khóc đi vào đêm trường triền miên ! ..." lời nhạc của nhạc sĩ Lê Minh Bằng ( trong nhạc bản ĐÊM NGUYỆN CẦU.)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những câu chuyện tương tự như thế này thì quá là quen rồi cho nên có làm thế nào đi nữa cũng nên tôn trọng sự thật chứ đừng có nói quá đi mà làm cho người khác có những quan điểm sai lầm nhé. Và chẳng thể hiểu vì sao chúng có thể thực hiện việc làm kiểu như vậy để có thể đòi quyền lợi cho chúng chứ. Lúc nào chúng cũng đăng mấy cái tin là công an đánh đập người dân nhưng trong mấy cái chuyện đó thì phần trăm sự thật sẽ là bao nhiêu chứ cho nên có làm cái gì cũng nên cần có căn cứ rõ ràng chứ.

      Xóa
    2. Hãy thôi cái trò giật tít lôi kéo người đọc như thế này nữa đi , rồi sẽ chẳng có ai quan tâm đến những bài viết vớ vẩn ,lừa đảo mọi người như thế này đâu ,nội dung thì toàn dối trá ,không có tí gì gọi là trung thực cả thì làm sao có ai tin tưởng mà đọc những bài viết như thế này nữa.

      Xóa
  3. Dân oan cái gì chứ toàn tập hợp những con người thực hiện cái việc làm chống phá của chúng mà thôi chứ chẳng có cái gì đâu. Dân oan qua những việc làm của đám dân chủ thì chúng được thổi phồng để thực hiện cho cái mục đích lừa gạt mọi người chứ chẳng có cái gì đâu. Dân oan để có thể thực hiện việc làm thỏa mãn cho cái nhu cầu cá nhân của chúng chứ có cái gì đâu nhưng chúng thực hiện quá lộ liễu thế thì làm sao có thể chấp nhận được chứ.

    Trả lờiXóa
  4. toàn mấy cái chuyện tào lao, vỉa hè mà đám dân chủ tìm cách chọc ngoáy thôi mà chứ có cái gì đâu chứ, những việc làm đó thì quen lắm rồi cho nên có thực hiện thêm cũng chỉ là lộ cái bản chất bẩn thỉu của chúng chứ chẳng có cái gì hơn đâu. Trong những việc làm của đám dân chủ cũng chỉ có thể thực hiện cái việc làm đó chứ có cái gì hơn đâu, nhưng chúng có thực hiện thêm có thể hơn được cái gì đâu vì bả chất của chúng thì người dân đã quá đủ rồi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là hài hước quá đi mất ,bịa đặt một cách trắng trợn như vậy mà cũng to mồm quá đi nhỉ? Xem lại đi rồi nói ,không phải thích nói gì mà nói đâu ,sự thật thì vẫn mãi là sự thật thôi ,không vì những câu nói vớ vẩn ,xuyên tạc mà có thể thay đổi trắng thành đen đâu.

      Xóa
  5. không có cái gì là tuyệt đối, tuy nhiên việc làm của đám dân chủ có thể hơn được cái gì nữa không chứ, dân chủ nhân quyền và đi chừi rủa chế độ chứ có gì hơn đâu. Những chiêu bài của chúng cũng chỉ là lợi dụng người dân mà thôi chứ chằng thể hơn đâu. dân chủ và dân oan cũng chỉ là mấy cái trò hề mà đám dân chủ thực hiện để có thể lừa gạt người dân chứ, ở Việt Nam thì chúng đang tìm mọi cách để có thể thực hiện cho được cái mục đich đó thông qua lợi dụng người dân để kích động cũng như xây dựng những con người để lừa gạt mọi người chứ có cái gì.

    Trả lờiXóa