Thứ Năm, 4 tháng 12, 2014

Cảnh sát biển và hải quân đi đâu ?

Tàu cá ngư dân Khánh Hòa bị cướp ở Trường Sa

http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20141203/nhom-nguoi-co-vu-trang-cuop-tai-san-tau-ca-ngu-dan-khanh-hoa/679905.html

03/12/2014 20:48 GMT+7
TTO - Thông tin từ Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) ngày 3-12 cho biết một tàu cá Khánh Hòa đã chạy thoát vào đảo Song Tử Tây sau khi bị một nhóm người có vũ trang khống chế, cướp tài sản trưa 2-12.
Cụ thể, lúc 10g ngày 2-12, tại vùng biển cách phía đông đông nam đảo Song Tử Tây, quần đảo Trường Sa khoảng 100 hải lý, tàu cá KH 98192 TS và 7 ngư dân Khánh Hòa đã bị một tàu vỏ gỗ áp sát. Một số người có vũ trang từ tàu này nhảy lên tàu cá khống chế, cướp đi toàn bộ tài sản và máy định vị.  
Sau khi bị cướp, tàu KH 98192 TS chỉ còn 400 lít dầu. Thuyền trưởng đã đề nghị được hỗ trợ.
Văn phòng Ủy ban Quốc gia TKCN đã đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão & TKCN tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tham mưu Biên phòng chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với gia đình chủ tàu thông báo huy động các phương tiện hoạt động gần đến hỗ trợ lai dắt tàu cá.
Trung tâm phối hợp TKCN hàng hải Việt Nam cũng phát thông báo hàng hải thông báo cho các phương tiện hoạt động gần đến hỗ trợ cứu giúp; Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân sẵn sàng tiếp nhận, hỗ trợ tàu bị nạn khi vào đảo.
Đến 13g chiều 3-12, Ban chỉ huy đảo Song Tử Tây đã hướng dẫn tàu KH 98192 TS chạy với tốc độ 3-4 hải lý/giờ vào đảo. Bảy thuyền viên trên tàu an toàn, sức khỏe bình thường.
* Lúc 2g10 ngày 3-12, một sà lan không rõ số hiệu đã đâm sập vào một chòi canh đáy có 6 người trên chòi tại cửa sông Dinh (Vũng Tàu) khiến 1 người mất tích, 5 người được cứu vớt.
Cảng vụ Vũng Tàu tổ chức 3 ca nô, Trung tâm phối hợp TKCN hàng hải khu vực III điều tàu SAR 272, Biên phòng Bà Rịa-Vũng Tàu điều 1 tàu cùng 7 người phối hợp tìm kiếm. Đến 5g30 phút cùng ngày đã tìm thấy người mất tích và cứu sống.

20 nhận xét:

  1. Mấy bác rận hình như toàn đứng trong đất liền chửi vọng ra, chửi từ Mỹ vọng về Việt Nam chứ chưa bao giờ ra biển để chửi thẳng vào mặt bọn khựa ở Trường Sa, Hoàng Sa nhỉ? chưa ra nên chưa thể biết là ngoài biển nó to rộng thế nào, nó có phải như đất liền đâu, ở đất liền đi qua con ngõ vắng còn bị cướp giật như chơi nữa là ở cái chốn mênh mông sông nước, thuyền gần nhất cách mình vài hải lý thì kêu cứu bằng răng à?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đúng như vậy mấy cái tin này mà các bác cứ thêm mắm thêm muối vào thể nào chẳng được như cái mục đích của đám dân chủ có thể lừa gạt được mọi người chứ có cái gì hơn đâu. Làm gì cũng nên có tính thực tế chứ không thể thích làm cái gì cũng được đâu nhé. Những việc làm đó cũng chẳng thể hơn được cái gì đâu nhé, có làm thêm nhiều cũng chẳng hơn được ai đâu vì việc làm đó thì nó quá lộ qua rồi.

      Xóa
  2. Bộ đàm cũng bị nó cướp mất thì không thể liên lạc được, tàu hải quân, hải giám, tuần tra của chúng ta vẫn ngày ngày đi tuần liên tục trên biển, nhưng vài cái tàu giữa biển khơi mênh mông từ bắc đến nam thì xác xuất bắt gặp những vụ cướp như thế là rất ít, chúng ta tuần tiễu như thế để đảm bảo không có sự xâm phạm của các tàu cá nước khác vào vùng biển Việt Nam để khai thác tài nguyên hay xâm phạm chủ quyền như đặt giàn khoan thôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. những chuyện ngoài khơi xa thì chúng ta khó lòng có thể chê trách được lực lượng hải quân, cảnh sát biển được vì biển của chúng ta rất rộng lớn mà việc trang bị của chúng ta cũng còn quá kém so với nhiều quốc gia như Trung Quốc thì làm sao có thể đảm bảo được tất cả nằm trong kiểm soát được chứ. Điều đó cần có thời gian chứ không thể một lúc được nhé. Không gì có thể ngăn cản được tinh thần đoàn kết của nhân dân việt Nam nhưng cũng cần có những thời gian mà.

      Xóa
  3. Với những thông tin được đưa ra như thế kia thì có thể nói đây là một vụ cướp biển, không biết mục đích thật sự của hành động này là gì, có liên quan đến chính trị hay không, bởi việc lấy hết tài sản đồ đạc trên tàu là kiểu của cướp biển, còn việc vụ việc này diễn ra ở gần quần đảo trường sa thì cũng không loại trừ là tàu cá Trung Quốc lộng hành trên vùng biển này, chưa chắc chắn kết luận được gì nên chưa thể kết tội được ai

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. những việc làm ngoài khơi xa có thể nói là hết sức có thể kiểm soát được và việc làm đó có thực sự cướp biển hay không thì cũng cần có thời gian mới có thể kiểm chứng được hơn nữa việc làm của chúng có thể thực hiện bất cứ lúc nào vì ngoài khơi xa lực lượng có thẩm quyền khó có thể thực hiện được và cần có thời gian mới có thể thực hiện cho được cái mục đích của mình chứ không phải lúc nào cũng thực hiện đâu nhé.

      Xóa
    2. việc lấy hết tài sản đồ đạc trên tàu là kiểu của cướp biển, còn không thể bảo là vụ việc này diễn ra gần trường sa thì cứ nghĩ đó là tàu của trung quốc và mưu đồ của trung quốc được, nếu cứ nghĩ thế thì sẽ làm cho chúng ta bị bất lợi trên vấn đề đấu tranh ngoại giao để bảo vệ chủ quyền biển đảo, do đó tôi nghĩ giờ cái gì có bằng chứng rõ ràng thì chúng ta mới nên nói

      Xóa
    3. hãy nhìn xem, không phải cảnh sát biển hay hải quân nước ta mà cả các nước trên thế giới cũng thế để đấu tranh với bọn cướp biển như thế này là rất khó khăn, vì biển rộng lớn chúng ta không thể kiểm soát hết được tất cả các tàu trên biển được nên không thể trách những người cảnh sát biển và hải quân được, và cũng đừng vội kết luận đó là của trung quốc vì chúng ta chưa có bằng chứng gì cả

      Xóa
  4. Điều may mắn ở đây là toàn bộ ngư dân trên thuyền đều được an toàn, không có vụ bắt con tin hay hành hung đánh đập ngư dân xảy ra. Đừng vội đổ lỗi cho hải quân hay cảnh sát biển Việt Nam, nếu họ phát hiện ra vụ việc này thì họ đã tìm mọi cách để ngăn chặn nhưng việc liên lạc trên biển hoàn toàn nhờ bộ đàm, có lẽ tàu cá này đã không thể phát tín hiệu kêu cứu hoặc tàu cứu nạn quá xa không thể đến kịp nên mới thế

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đừng vội đổ lỗi cho hải quân hay cảnh sát biển Việt Nam, các bạn hãy nghĩ xem đi, hải quân và cảnh sát biển nước ta được bao nhiêu và phương tiện như thế nào, nên làm sao có chuyện lúc nào cũng có mặt trên tất cả các nơi trên biển được, và hoạt động của tội phạm thì chúng rất là tinh vi và xảo quyệt không dễ phát hiện để phục kích trước đâu, và đây cũng là biển chứ không phải là đất liền

      Xóa
  5. những người ngư dân được trang bị những công cụ có thể vươn khởi để bám biển, tuy nhiên việc làm của họ cũng không phải lúc nào cũng nằm trong tầm kiểm soát của lực lượng cảnh sát, hải quân được vì trong đó cần có sự kết hợp nhiều yếu tố cũng như việc họ đánh bắt xa bờ cũng là một điều có thể cản trở việc làm của những lực lượng này mà kẻ địch lúc nào cũng trong tư thế có thể thực hiện cho cái mục đích của chúng cũng như thời gian có thể thực hiện.

    Trả lờiXóa
  6. chiêu bài của dân chủ cũng chỉ là tung mấy cái tin mang tính chất mập mờ để có thể lừa gạt mọi người thôi mà chứ có cái gì đâu cho nên có thực hiện thêm cái gì chứ. Bằng những việc làm của mình thì cái gì chúng có thể lừa gạt được chứ có cái gì hơn đâu chứ, Không hiểu chúng có thể thực hiện được cái gì thêm không nhưng mấy cái chiêu trò đó có thực hiện thêm cũng chẳng thể hơn được ai đâu nhé.

    Trả lờiXóa
  7. Đúng là nói ngu như thế mà cũng nói được hay sao vậy.có phải lúc nào cảnh sát biển hay hải quân cũng đi theo các tàu được đâu chứ.khi nào có sự việc xảy ra thì các tàu thông báo thì họ mới có thể đến giúp đỡ được.chính vì thế mà đừng có ngồi đó mà đổ lỗi cho ai cả.họ đã làm đúng chức năng và nhiệm vụ của mình rồi.có chăng những hành động ngang ngược kia là của bọn tàu khựa.

    Trả lờiXóa
  8. sao mà cái óc của chúng mày nó chỉ có đến thế thôi hả.làm sao mà ở cái biển rộng lớn và bao la như thế mà cảnh sát biển với hải quân có thể kiểm soát hết được cơ chứ.những sự việc ngư dân bị tấn công như thế chắc chắn là do lũ tàu khựa làm.và khi nhận được tin báo thì lực lượng cảnh sát biển và hải quân đã đến nơi kịp thời để giúp đỡ giải quyết vấn đề một cách đúng đắn nhất.

    Trả lờiXóa
  9. rõ ràng là " Bộ Tham mưu Biên phòng chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với gia đình chủ tàu thông báo huy động các phương tiện hoạt động gần đến hỗ trợ lai dắt tàu cá..."thế mà cái trang này vẫn còn buông câu cảnh sát biển vào hải quân ở đâu thì tôi cũng đến chịu cái tinh thần ném đá hội nghị của các bác danoan rồi, người bị nạn thì được cứu trợ khẩn cấp, ai cũng lo,ai cũng lấy làm tiếc, nhưng chẳng ai trách ai trong chuyện không may này cả, chỉ có khác phục hậu quả là người dân cần đến thôi

    Trả lờiXóa
  10. Tại sao một vụ việc như thế mà trên các phương tiện thông tin đại chúng không thấy nói gì nên chúng ta cũng cần phải xác định lại thông tin này có đúng hay không nếu như việc này xảy ra thật trên thực tế thì chúng ta cũng biết là vùng biển nước ta rất rộng lớn cho nên lực lượn cảnh sát biển và hải quan của chúng ta không thể lúc nào cũng bên các ngư dân đước mà lực ượng hải quân cảnh sát biển của chúng ta phải đi làm những nhiệm vụ khác bảo vệ những vùng biển khác nhưng khi có một sự việc gì xảy ra trên biển chúng ta thì lực lượng hải quan cảnh sát biển liền tới giải quyết và ứng cứu kịp thời đem lại lòng tin cho các ngư dân để ngư dân yên tâm bám biển bảo vệ chủ quyền của chúng ta.

    Trả lờiXóa
  11. cái này thì anh công nhận các vẹm nói đúng, ngư dân vẫn phải chịu nhiều thiệt thòi về tính mạng cũng như thiệt hại về vật chất do tàu của Trung quốc đâm húc, đó cũng là cái thiệt thòi lớn nhất, tưởng không đâu xót chắc, tổ chức đưa tiền để đóng tàu sắt nhưng mà nhiều người không nhận thức được vẫn dùng các loại tàu cũ mà không hề nhận ra được những lời ích lớn từ tàu sắt vỏ thép mang lại. đến khi có xung đột với tàu của trung quốc thì ngư dân ta luôn là người chịu thiệt

    Trả lờiXóa
  12. Vấn đề biển đảo Việt Nam đang hết sức nóng. Không phải cảnh sát biển hay hải quân nước ta mà cả các nước trên thế giới cũng thế để đấu tranh với bọn cướp biển như thế này là rất khó khăn, vì biển rộng lớn chúng ta không thể kiểm soát hết được tất cả các tàu trên biển được nên không thể trách những người cảnh sát biển và hải quân được, và cũng đừng vội kết luận đó là của trung quốc vì chúng ta chưa có bằng chứng gì cả.

    Trả lờiXóa
  13. Không thể kết luận vội vàng được. Đừng vội đổ lỗi cho hải quân hay cảnh sát biển Việt Nam, nếu họ phát hiện ra vụ việc này thì họ đã tìm mọi cách để ngăn chặn nhưng việc liên lạc trên biển hoàn toàn nhờ bộ đàm, có lẽ tàu cá này đã không thể phát tín hiệu kêu cứu hoặc tàu cứu nạn quá xa không thể đến kịp nên mới thế

    Trả lờiXóa
  14. Lại đổ lỗi cho hải quân với cảnh sát biển Việt Nam. Nếu như việc này xảy ra thật trên thực tế thì chúng ta cũng biết là vùng biển nước ta rất rộng lớn cho nên lực lượng cảnh sát biển và hải quan của chúng ta không thể lúc nào cũng bên các ngư dân đước mà lực lượng hải quân cảnh sát biển của chúng ta phải đi làm những nhiệm vụ khác bảo vệ những vùng biển khác .

    Trả lờiXóa