Thứ Tư, 3 tháng 12, 2014

Bằng chứng hèn hạ của cộng sản Việt nam - Gạc ma đang bị Tàu xây dựng kiên cố.

Video đang được xem nhiều
Bắt hung thủ đâm vùng kín phụ nữ
BẠN ĐỌC PHẢN HỒI - COMMENT (7)
Nguyễn Trung (Thành Công, Hà Nội) - 2 giờ trước
Hóa ra HD981 là trò nghi binh thôi, bản chất vấn đề là cái này đây ! Thôi rồi....Lượm ơi !
CCB (VN) - 3 giờ trước
Xem những hình ảnh TQ xây dựng đảo Gạc Ma mà thấy đau lòng!
Võ Thanh Sang (Sóc Trăng) - 3 giờ trước
Nếu không ngăn chặn kịp thời hành động chiếm đóng, xây dựng trái phép như trên thì đến một ngày toàn bộ biển Đông sẽ rơi vào tay kẻ cướp
Minh Mẫn (VN) - 3 giờ trước
Nguy hiểm quá Thanh Niên ơi! Tôi rất lo ngại khi cái căn cứ này hoàn thành và đi vào sử dụng.
An (Bình Dương) - 2 giờ trước
Không thể chấp nhận hành động trắng trợn của TQ 
Phuc (TP HCM) - 3 giờ trước
Chủ quyền của Việt Nam đã bị xâm phạm nghiêm trong rồi!
Danny Do (USA) - 1 giờ trước
Bạo phát thì sẽ bạo tàn...Hãy cho mà xem!
GỬI PHẢN HỒI

Quốc hội hiến kế giảm chi
Thừa nhận cân đối ngân sách nhà nước rất khó khăn nhưng nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, nếu quyết liệt trong điều hành, thắt chặt kỷ luật thu, chi ngân sách thì vẫn đảm bảo có nguồn không chỉ chi tiêu cho cải cách tiền lương mà chi cho đổi mới khoa học công nghệ, tăng cường tiềm lực quốc phòng...

10 nhận xét:

  1. cũng biết rõ là TQ" chiếm đóng trái phép từ ngày 14.3.1988 và sát hại 64 cán bộ chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đang làm nhiệm vụ đóng giữ, củng cố xây dựng đảo" thế mà vẫn còn tỏ ra "ngu học" khi nói rằng đây là nhà nước mình hèn hạ sao, hèn hạ mà lại làm theo cái cách để cho đất nước phát triển, nhân dân no ấm được ưu tiên hàng đầu sao, hay là dũng cảm phải vác quân ra đánh, tổng động viên đất nước thêm 1 lần nữa trong khi đất nước đang khánh kiệt thời ấy, sao đứa nào lại thiếu suy ngĩ như thế vậy chứ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Các bác nên có cái nhìn nhận đúng đắn hơn chứ không phải thích nói kiểu như thế nào cũng được, vì việc Trung Quốc chiếm đóng như vậy không phải do nhà nước Việt Nam hiến dâng cho tàu mà đó là việc chiếm đóng sai trái chủ quyền của Việt Nam. Việt Nam không hề có việc làm nào để thực hiện mục đích để cho chúng có cơ hội thực hiện cái mục đích chiếm đóng vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam đâu.

      Xóa
  2. Trung Quốc đang xây dựng trên đảo Gạc Ma thì có gì mà các bác phải sồn sồn lên thế, có phải là chúng hút máu khai thác khoáng sản, đánh bắt sản vật quý, hút dầu mỏ đâu mà cứ như kiểu chúng ta bị thiệt thòi nếu như không làm cái gì đó hay sao ý, tại sao không coi đó là TQ xây dựng hộ chúng ta cơ chứ, cứ như thời xưa Pháp xây dựng nhiều thứ mà đến bây giờ chúng ta vẫn tận dụng để sài đó chứ, rồi vài năm nữa thôi khi lấy lại được phần tổ quốc bị thiếu ấy thì cũng được bù đắp chút đỉnh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. dân oan hay là những tên điên khùng bị những kẻ xấu lợi dụng để thực hiện mục đích chống phá thôi mà chứ chẳng có cái gì khác đâu mà. Những việc làm đó có thể hơn được đâu, cũng chỉ là xuyên tạc để rồi thực hiện cho mục đích chống phá mà, hơn nữa việc Trung Quốc chiếm Biển Đông thì chúng có ngần ngại trước một quốc gia nào chứ và cũng không ngoại trừ Việt Nam cho nên không có khái niệm nào gọi là bán nước cả đâu.

      Xóa
  3. chẳng có ý nghĩa gì của những việc làm trên cái blog dân oan này đâu, vì việc làm đó chẳng có cái mục đích nào có thể thực hiện cho được cái đích hướng tới có thể giúp cho nhân dân được ấm no đâu nhé. Cho nên có làm cái gì cũng nên có cái nhìn nhận đúng đắn chứ không phải thích làm cái gì cũng được vì sự vô sỉ của chúng thì vô đối thì làm sao có thể chấp nhận được chứ. Không có gì là mãi mãi, tuy nhiên cũng không có gì có thể thực hiện được nếu điều đó là ngược đạo lý làm người.

    Trả lờiXóa
  4. Việt Nam không có cái gì phải bán đi lãnh thổ của mình đâu nhé, nó cũng giống như cái việc chúng thực hiện mấy cái trò dân oan có thể thực hiện cho được cái mục đích chống phá đó của chúng thôi mà chứ chẳng có cái gì đâu nhé. Không hiểu vì sao cái gì chúng cũng có thể nói được trong khi cái bản thân chúng chẳng có cái gì đáng để người ta trân trọng cả đâu nhé. chúng nói bán nước cũng chính là cái chiêu bài chúng có thể chia rẽ nhân dân mà thôi chứ có cái gì đâu.

    Trả lờiXóa
  5. Với đám dân chủ thì việc làm nào của Việt Nam thì chúng cũng cho là bán nước thôi mà chứ có cái gì là lạ đâu, nhưng chúng cứ thực hiện cái việc làm đó mãi thì xem ra cũng là quá khó chịu đó. Không hiểu chúng có thể thực hiện được việc làm nào nữa không chứ mấy cái đám dân chủ cũng chỉ là mấy cái trò ăn bám Mỹ để rồi thực hiện mục đích của chúng trong công cuộc giành thắng lợi trong công cuộc lật đổ chế độ xã hội bằng việc lợi dụng người dân vô tội chứ có cái hơn đâu.

    Trả lờiXóa
  6. từ trước đến nay thì ai chẳng biết cái lũ tàu khựa chúng nó ngang ngược và phi lí cỡ nào chứ.những gì mà chúng đang làm là không thể chấp nhận được.chủ quyền của Việt Nam trên biển đông là không thể thay đổi.trung quốc hãy dừng ngay những việc làm xấu xa đó lại trước khi quá muộn.cái lũ chúng mày cũng đừng có mà ngồi đó sủa bậy nữa.chẳng có ai tin đâu mà cứ nói nhiều.

    Trả lờiXóa
  7. bằng chứng cái gì hả.trung quốc đang làm những việc ngang ngược và phi lí trên biển đông.nhưng chủ quyền biển đảo của Việt Nam là bất khả xâm phạm.chẳng có ai có thể được phép xâm chiếm nó cả.trung quốc dù có ngang ngược cỡ nào nhưng chắc chắn rằng Đảng nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ quyết tâm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của dân tộc Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  8. Thủ đoạn nguy hiểm nhất của những tên phản động là dùng dân tộc tôn giáo như một gọng kìm để bóp chết chế độ của chúng ta . Bọn chúng lợi dụng những quần chúng nhân dân đi theo, dễ tin để hướng mọi người tới những hoạt động chống đối chính quyền, gây khó khăn cho việc thực hiện chính sách và pháp luật của nhà nước.

    Trả lờiXóa