Thứ Hai, 17 tháng 11, 2014

Xe điên do công an TP HCM đâm chết người rồi bỏ chạy.

Một công an lái xe tông chết người rồi bỏ chạy

TTO - Chiếc xe “điên” chạy với tốc độ kinh hoàng tông vào hai cha con đi hái thuốc. Con trai bị nứt sọ, còn người cha đã chết ngay sau đó.

Anh Hơn đã tử vong sau cú tông định mệnh của chiếc xe “điên” - Ảnh : Đại Việt
Anh Hơn đã tử vong sau cú tông định mệnh của chiếc xe “điên” - Ảnh : Đại Việt
Rạng sáng 17-11, rất đông thân nhân của anh Võ Văn Hơn ( 35 tuổi) - nạn nhân của chiếc xe “điên” - tập trung tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi để đưa thi thể anh Hơn về nhà mai táng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15g ngày 16-11, anh Võ Văn Hơn ( ở ấp Gót Chàng, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP.HCM) cùng con trai của mình là cháu Võ Thành Đạt (9 tuổi) đi bộ sát lề đường Bến Đình (ấp Gót Chàng, xã An Nhơn Tây) hướng ra tỉnh lộ 7.
Khi chỉ còn cách nhà 300m, một chiếc ôtô hiệu Toyota Innova lưu thông cùng chiều với tốc độ cao đã tông mạnh vào hai cha con anh Hơn. Nhiều người dân chứng kiến vụ việc đã hô hoán và yêu cầu chiếc xe dừng lại. Tuy nhiên, chiếc xe “điên” vẫn tiếp tục lao đi với tốc độ kinh hoàng.
Hậu quả, anh Hơn và cháu Đạt đã được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi. Tuy nhiên, anh Hơn đã tử vong ngay sau đó, cháu Đạt bị nứt hộp sọ và gãy tay.
Cháu Đạt được cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi - Ảnh : Đại Việt
Cháu Đạt được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi - Ảnh : Đại Việt
Rất đông thân nhân của anh Hơn tập trung trước nhà Đại Thể - Ảnh : Đại Việt
Rất đông thân nhân của anh Hơn tập trung trước nhà đại thể - Ảnh : Đại Việt
Nhiều người dân trên đường Bến Đình cho biết trước khi tông vào cha con anh Hơn, chiếc xe đã suýt tông vào nhiều người đi đường. Chiếc xe đánh võng, lạng lách trên đường, người cầm lái có biểu hiện say xỉn. Chiếc xe mang BKS 51A – 933.91.
Chị Nguyễn Thị Duy Hoan (31 tuổi, vợ anh Hơn) ngồi khóc ngất trước cửa nhà đại thể.
Ông Võ Văn Tất (64 tuổi), cha của anh Hơn, người chứng kiến vụ tai nạn thương tâm xảy ra với chính người con thứ tư của mình, kể: "Khoảng 15g50 ngày 16-11, ông đang dựng mái che trước nhà thì thấy một ôtô hiệu Toyota Innova (loại bảy chỗ), biển số 51A-93391, ôm cua trên đoạn đường Bến Đình hướng về tỉnh lộ 7.
Sau khi ôm cua, chiếc ôtô bảy chỗ nêu trên mất lái lao qua lề trái, cán vào bụi cỏ ven đường, tạo thành một vệt dài nhiều cây cỏ bị cán giập nát. Anh Hơn thấy chiếc ôtô mất lái cán vào bụi cỏ bên lề trái, sợ chiếc xe sẽ gây nguy hiểm cho con trai mình nên đã nhanh tay bế xốc con trai lên cao và định nhảy vào lô đất trũng bên đường.
Tuy nhiên, chiếc ôtô bảy chỗ tiếp tục lao đi với tốc độ rất nhanh rồi mất lái lao tông thẳng vào người anh Hơn, khiến anh bị hất tung lên cao và văng xa, cách vị trí bị tông khoảng 16m. Bé Đạt rớt xuống đất bị nứt sọ và gãy tay. Chiếc ôtô bảy chỗ tiếp tục lao đi với tốc độ cực nhanh mà không dừng lại cấp cứu nạn hai nạn nhân của mình.
Ông Tất tri hô đồng thời chạy ra đường dang hai tay để cản chiếc ôtô lại nhưng ôtô vẫn lao thẳng về phía trước mất hút".
Bác sĩ Nguyễn Minh Thành – giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi - cho biết đây là vụ tai nạn thương tâm nên các bác sĩ của bệnh viện sẽ dốc hết sức để chữa trị cháu Đạt.
Hiện sức khỏe của Đạt đang dần phục hồi.
Ông Trần Trung Nghĩa, chủ tịch UBND xã An Nhơn Tây (H.Củ Chi), xác nhận: “Chiều 16-11 tại ấp Gót Chàng, xã An Nhơn Tây có xảy ra một vụ tai nạn khiến con trai bị thương, còn người cha tử vong. Người gây tai nạn là một cán bộ công an tại TP.HCM”.
Nguồn tin riêng của Tuổi Trẻ cho biết ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Công an huyện Củ Chi bằng biện pháp nghiệp vụ đã đưa người tài xế gây tai nạn cùng chiếc xe Innova về trụ sở.
Người điều khiển chiếc xe gây tai nạn được xác định là thượng úy Nguyễn Văn Xịn (30 tuổi) hiện công tác tại Công an phường 10, Q.4, TP.HCM.
Đại diện Đội cảnh sát giao thông huyện Củ Chi cho biết vụ việc đang trong quá trình điều tra nên chưa thể cung cấp gì thêm cho báo chí.
Phần đầu của chiếc xe gây tai nạn bị hư hỏng - Ảnh : Thăng Long
Phần đầu của chiếc xe gây tai nạn bị hư hỏng - Ảnh : Thăng Long
Diễn biến vụ việc sẽ được Tuổi Trẻ online cập nhật.
ĐẠI VIỆT - ĐỨC THANH – HẢI HIẾU

18 nhận xét:

  1. tôi vô cùng lên án thái độ viết bài của trang danoan2012 đang liên tục nhằm vào lực lượng công an, muốn cho người dân có ánh nhìn xấu về công an, tôi biết rằng nhiều người sẽ nhận ra điều này như tôi và cũng lên án trang, nhưng dường như trang đang lơ đi những lời khuyên và phản ánh từ độc giả thì phải, một người đâm vào người cũng đổ cho cả ngành công an thì có cái đạo lý gì để người khác chấp nhận được cơ chứ, vì vậy đây là lời cảnh báo cuối cùng gửi đến ban quản trị trang

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. mọi chuyện bay giờ là chỉ còn chờ vào sự công minh và sự điều tra của cơ quan có thẩm quyền mà thôi....chúng ta không nên có những phỏng đoán thiếu căn cứ và thiển cận cũng như là sự xúi giục của lũ rận chủ và lũ bán nước hòng gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến uy tín và vai trò của đảng

      Xóa
    2. Cũng không hẳn đâu bạn @thuỷ chung ạ, những câu chuyện này cũng có thể là có thật, mọi chuyện đều có thể xảy ra mà, nhiều trường hợp công an vi phạm pháp luật đã sảy ra thật nhưng tính chất sự việc xảy ra thì không như cái trang này nó phản ánh thôi, có thể chỉ là một nhưng mà lên thành mười, hơn nữa còn vin vào chuyện này mà nói xấu cái khác, đó mới là điều đáng nói về trang này.

      Xóa
    3. Công an trên danoan toàn một lũ ăn hại , một lũ phản nước hại dân , chỉ biết ăn và nghĩ kế làm hại người dân vô tôi , thấy công an tỉnh nào cũng là hại dân bán nước , toàn làm ra mấy cái chuyện khiến cho những tác giả hết sức bất bình , bức xúc , , đúng là chẳng thấy công an tốt bao giờ hết , hình như là bây giờ tất thế ah , có phải không ?? có tin được không thế hả trời ?

      Xóa
  2. Thứ nhất là tôi không biết rằng các vị nói những tin này ra đúng hay sai nhưng mà nếu có thông tin đúng thế này,có sự việc như thế này xảy ra thì các vị hãy cứ yên tâm rằng sẽ có Đảng, Nhà nước giải quyết chứ các vị không phải lo. Công tác tổ chức cán bộ của chế độ này chuẩn lắm, trường hợp nào vi phạm, sai phạm là ngay lập tức sẽ bị xử lý một cách nghiêm khắc nhất nhằm làm trong sạch bộ máy cũng như giữ cho những người khác sự cảnh giác, tạo sự răn đe cho những hành động nào sai trái chưa xảy ra.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Theo tôi đó là những kết luận không hề có căn cứ nào cả mà chúng chỉ nhận xét mang tính cá nhân thôi chứ chẳng có những căn cứ nào cả .Tác giả viết bài mà không có đưa ra một chứng cứ hay bằng chứng xác đáng thì lấy đau ra cho mọi người tin tưởng được chứ.

      Xóa
  3. thủ đoạn của cái lũ bán nước và cái lũ phản động thì có ai là còn lạ gì đi nữa hãy nhìn vào những vệc bọn chúng làm trong những thời gian gần đây thì biết ngay thôi mà....chúng ta sẽ cảnh giác hơn với những thủ đoạn này của lũ chó bán nước đó Quan điểm của Công an tỉnh đối với vụ việc này là nghiêm túc, khách quan, không bao che. Khi có kết luận cuối cùng, cơ quan công an sẽ trả lời đến người nhà và thông báo đến cơ quan báo chí.

    Trả lờiXóa
  4. Chẳng biết là câu chuyện có thật hay không nữa khi mà chỉ với hai cái hình ảnh kia thì kiếm đâu ra mà chẳng được để mà nói chứ. Nhưng nếu mà có thật thì không thể chấp nhận được cái trường hợp này của ông công an này, đã biết luật rồi còn phạm luật. uống rượu bia say xỉn rồi còn điều khiển xe ô tô như thế và gây tai nạn, cần điều tra làm rõ và xử lý nghiêm minh mới được.

    Trả lờiXóa
  5. Chuyện này nói chung là chưa có kết luận rõ ràng , chưa biết được ngọn ngành câu chuyện nó như thế nào thì chúng ta cũng không nên lôi chuyện này ra để bàn tán quá nhiều , đôi lúc chính dư luận lại làm cho chuyện này thêm tiêu cực , hãy đợi câu trả lời từ các quan điều tra , cơ quan chứ năng , chuyện đâu còn có pháp luật giải quyết mà , công an làm sai họ cũng không tránh được trách nhiệm đâu mà!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mọi chuyện đâu sẽ có đó mọi người đừng có quá kích động mà làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự. Mọi người đừng để cho các kẻ xấu chúng xúi giục kích động mọi người. Bọn chúng có rất nhiều âm mưu và thủ đoạn đen tối chúng đang cố gắng trong tuyệt vọng để chống phá nhà nước ta. Bọn chúng mày đừng có ảo tưởng nữa

      Xóa
  6. Ra đường bây giờ đúng là dễ chết thật, không những nguy hiểm đằng trước, đằng sau, hai bên mà bây giờ còn trên trời. Như vụ hôm trước ở đường nguyễn trãi hà đông vậy. Đúng là con người sống chết cũng có cái số của nó, chẳng biết thế nào được, vậy nên cũng nên ăn ở sao cho có đức mấy ông rận chủ trang này ạ, kẻo chết sớm đấy, làm mấy cái việc mà chẳng ai ưa được.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thật là không thể chấp nhận được cái bọn khốn như thế này . Sao bọn chúng có thể xuyên tạc với bịa đặt đến mức trắng trợn thế này cơ chứ .Và một thực tế nữa mà chúng ta có thể thấy là chúng không bao giờ có thể nói được một cách rõ ràng vấn đề gì cả ,toàn nói ẩn ý cả mà thôi.

      Xóa
  7. vẫn là cái văn phong của mấy thằng có tư tưởng thối nát. Nói thật chứ cái trang này giờ chắc toàn viết bài liên thiên thôi, chả có được cái thông tin nào xác thực cả! vụ việc mà thằng cha tác giả nói trên chắc cũng thế thôi, chả có một tí gì gọi là sự thật ở đây cả, mọi tình tiết của sự việc đều bị chúng xuyên tạc, làm sai lệch thông tin thôi

    Trả lờiXóa
  8. Vào cái trang này đọc chủ yếu là biết thêm tí thông tin thôi bạn ạ, tin làm gì những gì nó nói, toàn là mấy bài viết giật tít kinh khủng, theo kiểu viết cho có để lấy nhuận bút ý, mà công nhận một điều là viết cũng khá hay, chuyện bịa mà cứ như thật, hơn nữa toàn là đăng những hình ảnh mang tính chất minh hoạ rất cao, cũng có thể coi là có tài.

    Trả lờiXóa
  9. Không thể nào chấp nhận được cho những gì mà đám rận các ngươi đang nói cả. Công an mà đi làm mấy chuyện đó sao, nghe mà nó buồn cười và phi lí thật đấy. Không hiểu sao cái blog này ghét những người lực lượng vũ trang thế nhỉ đặc biệt là lực lượng công an, hay là vì chủ của blog này toàn làm việc xấu nên sợ người ta bắt mình đâm ra ghét luôn tìm cách nói xấu họ, hạ uy tín của họ. Đúng là không hiểu nổi cái bọn ngu này nữa, thử hỏi xem, nếu một ngày nhà nó bị tội phạm cướp hay là đe dọa gì gì đó thì nó có nhờ đến lực lượng công an không

    Trả lờiXóa
  10. Những lời lẽ trong bài viết trên của tác giả đã không có đủ tính xác thực,cụ thể, mà chỉ mang bản chất của những lời nói từ một phía, không có tác dụng về mặt thực tế. Bài viết đã thể hiện khá rõ mục đích của tác giả trong việc bôi xấu, phá hoại hình tượng, niềm tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước, cụ thể là lực lượng công an nhân dân.

    Trả lờiXóa
  11. Những lời lẽ trong bài viết trên quả thật không chính xác. Những bằng chứng họ đưa ra không rõ, quá mập mờ cho thấy rằng đây chỉ là lời nói phiến diện từ một phía của tác giả không đáng tin. Chúng ta hãy chờ quyết định của các cơ quan điều tra làm rõ thực hư vụ việc này là do đâu chứ không nên vội tin chỉ bằng một bài viết không chứng cứ như thế này

    Trả lờiXóa