Thứ Ba, 18 tháng 11, 2014

Tiểu thương Vinh kéo đến ủy ban tố cáo nhóm lợi ích.

(PL)- Chiều 17-11, hàng trăm tiểu thương chợ Bến Thủy (thường gọi là chợ đại học Vinh, TP Vinh, Nghệ An) đã cùng nhau đến trụ sở UBND tỉnh Nghệ An để tố cáo những việc làm khuất tất của Ban quản lý Hợp tác xã (HTX) chợ Bến Thủy.
Đại diện của UBND tỉnh Nghệ An đã trực tiếp nắm bắt, ghi nhận những ý kiến phản ánh từ những người đại diện cho các tiểu thương.
Các tiểu thương cho rằng thời gian qua họ đã tố cáo những sai phạm của Ban quản lý HTX chợ Bến Thủy nhưng chưa được giải quyết thỏa đáng. Cụ thể như: Về vấn đề thành lập HTX, các tiểu thương cho rằng không hề tổ chức cuộc họp mời toàn bộ các hộ kinh doanh để nói rõ quyền lợi, nghĩa vụ khi gia nhập vào HTX, không tuyên truyền rộng rãi đến các hộ kinh doanh. Cổ đông thì chủ yếu là người thân của cán bộ UBND phường Bến Thủy, TP Vinh) hoặc con cháu người thân của ông chủ nhiệm, ông phó chủ nhiệm HTX…
Các tiểu thương kéo đến trước trụ sở UBND tỉnh Nghệ An để tố cáo những việc làm khuất tất của Ban quản lý HTX chợ Bến Thủy.  Ảnh: ĐẮC LAM
Bên cạnh đó, Ban quản lý HTX đã cố tình thu sai các loại phí, thu tiền điện cao gấp 4-5 lần quy định của Nhà nước. Thu phí chuyển nhượng các kiốt 5%-10% và thu tiền ngoài hóa đơn của chín hộ tổng số tiền 315 triệu đồng, hai hộ cơi nới mỗi hộ 25 triệu đồng… Tổng số tiền thu phí mà HTX chợ Bến Thủy đã thu quá quy định từ năm 2009 đến nay là hàng tỉ đồng.
 Được biết hiện chợ Bến Thủy có hơn 400 gian hàng kinh doanh, buôn bán nằm ở phía nam TP Vinh.

ĐẮC LAM

10 nhận xét:

  1. Có người nói chính quyền hiện nay bán hết tài nguyên thì thế hệ lãnh đạo sau còn gì để mà bán?
    Dạ xin thưa thế hệ chính quyền sau này cứ cướp tài sản của con cháu lãnh đạo hiện nay thì giàu chứ cần gì bán(hết rồi lấy gì mà bán-chỉ còn bán... nước)

    Trả lờiXóa
  2. sự việc còn chưa biết bên nào đúng bên nào sai,nhưng mọi người không nên kéo nhau gây mất trật tự vậy,chính quyền nhân dân ở nơi nào cũng có vì thế có sự việc gì thắc mắc hãy đến ủy ban nhân dân để được giải quyết nhưng phải giữ trật tự thể hiện con người văn minh chứ không nên làm loạn để các thế lực xấu lợi dụng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoàng thị nhật lệlúc 21:57 18 tháng 11, 2014

      Em Giờ Đây vào trang nhà pháp luật online đọc và đánh vần từng chữ từng câu một đi,không thích đọc chỉ thích gõ bàn phím y như thằng cộng sản ba đình chỉ thích ngồi nghe báo cáo láo

      Xóa
    2. Đúng là sự việc có thật nhưng mà nó có thể không quá như cái trang này phản ánh, mà làm gì có bên nào đúng bên nào sai hả bạn ? Sự việc nó dành dành ra thế rồi mà, cái gì thì cũng đã có những quy định cụ thể của pháp luật rồi, người dân cứ thế đối chiếu mà làm, mà thực hiện thôi. Việc lợi dụng chức quyền để làm sai và không được, các cơ quan chức năng cần điều tra rõ và xử lý các đối tượng làm sai.

      Xóa
  3. làm gì có chuyện một ban hợp tác xã mà làm gì thu lợi hàng nghìn tỉ đồng đúng là quá bịa đặt,ở đâu cũng có các cơ quan chức năng giám sát việc thực hiện của các hợp tác xã trong vấn đề thu các loại phí cho nhà nước qua đó sẽ có luật pháp quy định rõ ràng thì làm sao mà có thể thu lợi lớn đến vậy đúng quá bịa đặt

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. này bạn hung nguyen đừng thêm mắm muối vào người ta ghi chỉ có hàng tỷ đồng thế mà cụ lại thêm chữ nghìn vào thành ra hàng nghìn tỷ đồng,kinh quá đúng là con chúa của lũ Ba Đình,

      Xóa
  4. thật quá bịa đặt làm sao có chuyện một ban hợp tác xã có thể thu lợi một số tiền lớn đến vậy mà giờ mới bị phát hiện,các quy định thu các loại thuế đều được quy định một cách rõ ràng để mọi người cùng biết để thực hiện,vì thế nếu sai có khuất ẩn thì đã bị phát hiện lâu rồi chứ làm sao ban hợp tác xã có thể thu lợi đến vậy được

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cha con lũ chính quyền bao che cho nhau mà lị,đã có bình thì chuột đâu sợ bị đập,đat nguyen ghé hỏi báo pháp luật thì rõ ràng hơn,bây giờ đâu ai tin vào vào cộng sản ba đình nữa à quên chỉ có DLV của Ba Đình tin vì chúng được ăn vánh vẽ

      Xóa
    2. Sao lại có thể xảy ra một chuyện vô lý như thế được cơ chứ .Theo tôi cần có sự điều tra ,giải quyết ,làm sáng tỏ sự việc này để đưa ra chân tướng sự thật cho mọi người được biết .Hay có thể hai bên có thể đối mặt giải quyết sự việc bằng thương lượng hay làm sáng tỏ mọi việc từ cả hai phía ,tránh sự hiểu nhầm xảy ra.

      Xóa
  5. Câu chuyện hợp tác xã thu lợi hàng tỉ đồng liệu mọi người có tin được không. Nếu có chuyện như vậy mà bây giờ mới bị phát hiện thì lực cười quá. Các câu chuyện ở đây toàn là bịa đặt thôi mà. MỌi người đừng vội tin từ mấy cái trang báo lá cải như thế này mà đánh giá sai tình hình địa bàn. Bọn chúng chỉ muốn bôi nhị là chính thôi mà

    Trả lờiXóa