Thứ Bảy, 22 tháng 11, 2014

Tiểu thương chợ An đông đóng sạp, biểu tình.

Tiểu thương chợ An đông đã đồng loạt đóng sạp, đi biểu tình, phản đối quản lý thu tăng giá các sạp mức cao, không thể chấp nhận được : 




Cũng như chợ Tân Bình, trò láu cá của các công ty sân sau quan chức định  móc túi tiểu thương trong khi kinh doanh đang gặp khó đã bị bà con lột mặt nạ,  phản đối quyết liệt.



Tiểu thương An Đông Plaza đóng cửa vì giá thuê sạp tăng

20/11/2014 15:34 GMT+7
TTO - Sáng 20-11, hàng trăm tiểu thương Trung tâm thương mại An Đông đồng loạt đóng cửa quầy, sạp để phản đối, yêu cầu Ban quản lý đơn vị này giảm giá cho thuê.
Hàng trăm tiểu thương nghỉ bán để phản đối giá thuê quầy, sạp mới tại Trung tâm thương mại An Đông - Ảnh: D.Tuấn
Đây là lần thứ 2 tiểu thương tại đây phản đối giá thuê quầy, sạp. 
Ghi nhận từ 9g sáng, các tiểu thương đã tụ tập phía trước Trung tâm thương mại An Đông (An Đông Plaza, Q.5, TP.HCM).
Phần lớn các quầy sạp kinh doanh quần áo thời trang, giày dép tại lầu 1 đều đóng cửa, các quầy trang sức, quần áo tại tầng trệt cũng đóng cửa hơn 50% để phản đối việc giá thuê quầy, sạp quá cao.
Theo các tiểu thương, hợp đồng thuê sạp của kỳ thuê hiện tại sẽ hết hạn vào tháng 2-2015, trước kia có giá thuê dao động khoảng 400 - 500 triệu đồng trong 10 năm kinh doanh, nay giá thuê mới được thông báo tăng vọt lên 2 - 4,4 tỷ đồng/sạp, thời hạn giảm đi còn 5 năm. Điều này là vô lý, không chấp nhận được.
Trước tình hình đó, ông Nguyễn Văn Hải, giám đốc trung tâm này cho hay sẽ có văn bản sớm nhất thông báo cụ thể tới từng tiểu thương, và yêu cầu các tiểu thương nhanh chóng quay lại kinh doanh bình thường.
Theo một tiểu thương, chậm nhất đến ngày 26-11, ban quản lý trung tâm thương mại phải trả lời đề nghị bằng văn bản của tiểu thương là giảm 30% giá thuê quầy sạp và ưu đãi thêm 20%. Đến thời điểm đó, nếu chưa có câu trả lời, tiểu thương yêu cầu được làm việc trực tiếp với chủ đầu tư.

D. Tuấn. 

20 nhận xét:

  1. Không hiểu những kẻ rận chủ chúng mày ăn cái gì vào mồm mà chúng mày ngu đến vậy Những hành động xuyên tạc của chúng mày chẳng có ai tin đâu. Mọi người dân Việt Nam luôn tin tưởng vào vai trò lãnh đạo của đảng và nhà nước Việt Nam. Dù bọn rận chủ chúng mày có tuyên truyền xuyên tạc này nọ cũng không làm thay đổi được điều gì đâu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cứ cho là việc nâng giá thuê cửa hàng là chưa hợp lý đi, nhưng mà cho hỏi trong ảnh những ai là tiểu thương vậy, mà những anh chàng cô gái áo đầy khẩu hiệu, băng rôn ngập tràn như thế kia có phải là tiểu thương kinh doanh tại đó không nhỉ, cũng thật là lạ, cái đám này hình như ở đâu cũng đánh hơi được và tham gia rất tích cực, khi thì là dân oan giờ lại thành tiểu thương

      Xóa
    2. Hiện nay bọn phản động hay xuyên tạc, bóp méo sự thật như thế này để kích động bà con chống lại chính quyền, chống lại người hi hành công vụ, rồi nghĩ xấu về cán bộ. Theo tôi nghĩ thì mọi người đừng có tin vào những chuyện vớ vẩn như thế này ,tránh bị lợi dụng vào những hành vi xấu.

      Xóa
  2. những "tiểu thương" chợ an đông còn có thời gian mà đi may áo đồng phục cơ đấy??!! hay đây là trò lố bịch của lũ dận chủ đội lốt tiểu thương. Nhìn là biết đấy là cái trò vớ vẩn của lũ dận chủ. Chẳng có cái nơi nào mà những người tiểu thương lại mặc đồng phục đi biểu tình cả đâu. Đần một lũ, ngu một đống hả lũ dận chủ.

    Trả lờiXóa
  3. đi biểu tình phản đối một cách chân thành đúng mực thì họ chẳng bao giờ phải che mặt bịt khẩu trang hiểu chưa thằng đần, những bà con mà đòi quyền lợi thật thì họ không bao giờ che mặt bịt khẩu trang đâu, còn những kẻ chỉ muốn che đậy đi cái bản chất của mình thì mới bịt khẩu trang để không ai biết mình, đó mới chính là những con sâu con mọt đang kích động nhân dân ra đường biểu tình để phá bĩnh sự phát triển ổn định của thành phố

    Trả lờiXóa
  4. công nhận một bộ phận quần chúng nhân dân bất bình vì chính sách của thành phố nhưng mà họ cũng có cách giải quyết một cách đúng mực chứ không phải là đi biểu tình hò hét căng băng dôn khẩu hiệu gây rối hiểu chưa, còn những kẻ thiểu năng làm trò hết để tham gia biểu tình gây rối vì mục đích khác thì mới đáng bàn và cần loại bỏ sơm những kẻ như vậy. thực tế thì sự việc có thể đề xuất một cách đúng đắng chứ không phải là tụ tập gây rối hò hét điên cuồng như vậy

    Trả lờiXóa
  5. Vụ này hot nhỉ, nhìn giống hệt vụ dân oan dương nội, từ lúc nào mà người dân Việt Nam đi biểu tình lại rủ nhau đặt làm áo đồng phục in phun biểu ngữ thế kia, thế này thì chắc chắn những cái áo này đã phải được đặt làm từ cách đó không ít ngày, ít nhất là một tuần, vì nếu nó là áo của chung tất cả tiểu thương thì mọi người phải cùng nhau bàn bạc chọn màu áo, chọn nội dung biểu ngữ rồi mới đặt làm chứ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chuẩn luôn, mình cũng đang nghĩ đến điều này, thường thì những người làm ăn buôn bán họ là dân thường và không thể nào tổ chức đình công một cách quy củ thế này được, bình thường người dân biểu tình phản đối chính sách của chủ công ty thì họ cũng chỉ biểu tình hay bãi công một cách rất đơn giản, chẳng việc gì phải áo xống chỉnh tề đồng loạt như thế kia, rõ ràng có điều gì đó không ổn ở đây

      Xóa
    2. Hơn nữa, không có chuyện họ tổ chức quy củ như thế, việc thuê sạp bán ở plaza thì tất nhiên là đắt nhưng nếu giá như thế kia là thật thì đúng là nâng cao quá mức, không chấp nhận được, cái này do giám đốc trung tâm thương mại đó quyết định phê duyệt thì họ cũng phải tự giải quyết vấn đề này thôi, tuy nhiên dường như trong đám biểu tình này không chỉ có tiểu thương

      Xóa
    3. Đúng là không thể đỡ được đến tiếng việt nó còn chưa biết thì làm sao nó có thể biết tình hình nước ta lên những thông tin mà hắn viết là hoàn toàn xuyên tạc .Mọi người đừng nên tin tưởng vào những bài viết mang tính bịa đặt trắng trợn ,không thì sẽ sập bẫy của chúng thôi.

      Xóa
  6. Cái báo này toàn đưa tin kiểu chụp giật ăn cắp ăn trộm thôi, không hiểu báo chí kiểu gì mà trang này cho ra những bài viết rất kém chất lượng, nhiều khi như kiểu sỉ vả vào mặt người đọc, điển hình như bài báo này đầu tiên đọc thì thấy có cái tít tiểu thương chợ an đông đóng sạp biểu tình xem được bức ảnh với hai dòng chữ thì lại thấy một cái tít mới, sao báo lại có những hai cái tít vậy trời

    Trả lờiXóa
  7. thế mà hôm trước chính trên trang này, một thằng tác giả hoặc có khi chính là admin page này mang bức thư gửi các thầy cô giáo nhân ngày nhà giáo Việt Nam của bộ trưởng bộ GD-DT ra phân tích mổ xẻ như đúng rồi, đứa nào thích phân tích thì vào đây mà phân này, toàn một đống hổ lốn hỗn tạp như kiểu bãi rác, cái nguyên lý cơ bản là trong một bài không được có hai tít mà còn không biết, trích của báo khác thì để nguyên không để lại còn thêm tí mắm tí muối, rõ bọn não phẳng

    Trả lờiXóa
  8. xăng, trước khi mình chết phải kéo vài kẻ ác ôn quan lại theo

    Trả lờiXóa
  9. Chụp được vài cái ảnh rồi lại đưa lên đây nói linh tinh, suốt ngày chỉ đi xúi giục người khác làm những việc chẳng ra gì, giá cả bây giờ cái gì mà chẳng tăng, giá thuê sạp bán hàng tăng thì mấy người lại tăng giá bán thôi, cũng chẳng lỗ đâu mà lo, cuối cùng cũng chỉ chết những người mua hàng thôi. giá cả thế nào thì nhà nước cũng đã quy định rồi mà.

    Trả lờiXóa
  10. Ai bảo lực lượng công an giúp chính quyền cướp đất. Không thể chấp nhận được lời vu cáo trắng trợn của những tên phản động này. Nếu có sai phạm thì người dân có thể viết đơn thư tố cáo lên cơ quan cao hơn, chứ chẳng đến lượt các ông đăng tin kiểu tin vịt như thế này. Chưa nói về mức độ chính xác trong bài viết nhưng ngay cái tiêu đề đã thể hiện sự cá nhân, tiêu cực đối với cái nhìn với lực lượng an ninh rồi.

    Trả lờiXóa
  11. bà con đừng nên tin vội những thông tin như thế này, bà con tìm hiểu thật kỹ để biết sự thật đi đã. hiện nay bọn phản động hay xuyên tạc, bóp méo sự thật như thế này để kích động bà con chống lại chính quyền, chống lại người hi hành công vụ, rồi nghĩ xấu về cán bộ. Bà con đừng tin những bài viết sai sự thật như thế này, nó sẽ làm cho bà con mắc mưu của chúng đấy, chúng là một lũ bán nước đấy bà con

    Trả lờiXóa
  12. ại sao mà luôn suốt ngày đi nói xấu công an là sao nhỉ, thử nghĩ xem, một ngày không có công an thì chúng mày có ngồi được yên chỗ đó để mà viết những thứ bẩn thỉu này không, chúng mày có được bảo vệ khỏi bọn tội phạm không, chúng mày có được an toàn khi ra đường không...thế sao mà chúng mày toàn nói xấu người ta vậy, ngừoi ta làm việc cho nhà nước, chứ có phải lợi lộc riêng cho người ta đâu, ngừoi ta bảo vệ ngừoi dân mà

    Trả lờiXóa
  13. Bịa đặt bịa đặt vô cùng, buồn cười quá đi mất thôi với mấy cái tên phản động không trí não này. góp nhặt cắt ghép hình ảnh một cách bừa bãi, lại thêm mấy lời vu khống không căn cứ mà cũng muốn người khác tin sao, vớ vẩn thật, Công An nhân dân không bao giờ có những hành động như vậy, họ luôn bảo vệ lợi ích cho người dân, bảo vệ pháp luật, bảo vệ lẽ phải, nhân dân luôn tin tưởng và yêu mến lực lượng Công An

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin mọi người hãy chú ý hơn. Và tôi nghĩ cần có sự điều tra khảo sát kĩ rồi thì mới đưa ra quyết định như vậy, hơn nữa họ ra cái giá như thế thì những người buôn bán chắc chắn là vẫn lại chứ chẳng thế nỗ được .Đâu thể để tình trạng này tiếp tục xảy ra nữa ,phải để cho mọi người được sinh hoạt buôn bán bình thường chứ.

      Xóa
  14. Những người dân cần phải bình tĩnh lại đừng để cho những kẻ rậ chủ chúng lợi dụng kích động xúi giục mọi người để làm ảnh hưởng đến tình hình đất nước ta. Bọn chúng muốn ngăn cản đất nước ta không cho đất nước ta phát triển. Nếu mọi người hành động như vậy là mọi người đang giúp cho những kẻ xấu chống phá đất nước ta

    Trả lờiXóa