Thứ Năm, 27 tháng 11, 2014

Thanh tra chính là bọn ăn cướp của cướp !

( GDVN) - "Bất cứ cuộc thanh tra nào, bất cứ vụ giải quyết án nào cũng đều có “chạy”. Chạy trực tiếp, chạy gián tiếp, chạy nhiều, chạy ít tùy mỗi việc..."



  Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu về tình trạng tham nhũng khi tiếp xúc cử tri Hà Nội: “Cái gì cũng phải tiền, không tiền không trôi, như ngứa ghẻ phải gãi rất khó chịu". [1]
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nêu ý kiến trong cuộc họp với doanh nghiệp tại TP HCM: “Họp cứ vuốt ve nhau, nguy hiểm lắm”. [2]
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trong phiên thảo luận dự án Luật tổ chức tòa án (sửa đổi), nói: “Các anh phải căn cứ vào quy định của Hiến pháp, quyền của người ta sao lại bảo là muốn hay không muốn…”. [3]
Một ý kiến khác của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng: “tiền ăn, chơi, chạy chạy không phải từ tham nhũng thì từ đâu”. [1]
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan phát biểu về một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên hiện nay như sau: “ (họ) ăn của dân không từ cái gì”. [1]"
(http://giaoduc.net.vn/…/Vuot-ve-vung-cam-va-y-kien-dan-bieu…)


7 nhận xét:

  1. Bọn chúng mày ăn cái gì vào mồm vậy mà chúng mày nói ngu đến vậy. Nhìn vào cái tiêu đề bài viết là có thể biết thằng viết bài này nó không hiểu biết cái gì rồi. Bọn chúng mày đừng có chém gió như vậy. Chúng mày hãy suy nghĩ về những chuyện mà chúng mày đã làm đi rồi chúng mày hãy quay đầu lại đi

    Trả lờiXóa
  2. Bọn rận chủ chúng mày không có gì để xuyên tạc nữa sao mà chúng mày lôi cả chuyện này ra để chúng mày xuyên tạc vậy. Lũ rận chủ chúng mày đừng có chỉ biết đến bản thân như vậy. Những hành động của chúng mày sẽ phải bị trừng trị trước pháp luật mà thôi chúng mày đừng có ảo tưởng như vậy

    Trả lờiXóa
  3. vấn đề tham nhũng lãng phí đang là một vấn đề nhức nhối không chỉ riêng một quốc gia nào cả.Đảng nhà nước VIệt Nam đang tích cực đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng và bước đầu đã mang lại nhiều hiệu quả.chúng ta cần phải mạnh tay hơn nữa để có thể giải quyết vấn đề này sớm hơn.mong rằng trong thời gian tới tình hình tham nhũng ở Việt Nam sẽ không còn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không còn là không thể bạn à. Sau những vụ tham nhũng lớn của đất nước thì việc chống tham nhũng của các bác trên kia càng gắt gao hơn. Những hành động và lời nói đi đôi của lãnh đạo nước ta đã cho thấy quyết tâm sắt đá chống với loại giặc tham nhũng. Đúng là quốc nạn thật, nó đục khoét đất nước dần dần

      Xóa
  4. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  5. Phải thừa nhận là mấy cái thằng tham nhũng ăn không chưa một cái gì của dân. Y như mấy bác lãnh đạo nói, có tiền mới trôi được. Cái lũ này mà ra hầu tòa thì tử hình trăm lần cũng không xứng. Tôi tin là đất nước ta sẽ giảm bớt nạn tham nhũng này vì có xóa bỏ thì không xóa bỏ nổi. Nhà nước nào cũng như vậy, chỉ là giảm thiểu được thôi

    Trả lờiXóa
  6. là những báo giáo dục chính thống mà toàn là những trò hề của thiên hạ là sao, toàn giở những trò câu like giật tít là thế nào, thật là ngớ ngẩn, như thế chẳng làm cho người đọc thêm cảm hứng hơn đâu mà chỉ là đầu độc giáo dục đầu đọc những tư tưởng đen tối giéo giắc những tư tưởng kích dục cho bạn đọc mà thôi, thật là ngớ ngẩn, còn kiểu nói của họ chỉ là nói giảm nói tránh, không dám nhìn thẳng thắn vào sự thực đang diễn ra

    Trả lờiXóa