Thứ Tư, 19 tháng 11, 2014

Quan chức Hải dương -vua một cõi ?

Trụ sở nghìn tỉ” ở Hải Dương: Ai hưởng lợi?

“Trụ sở nghìn tỉ” ở Hải Dương: Ai hưởng lợi?Hải Dương: Xây “trụ sở nghìn tỉ”, ai được hưởng lợi?
Câu hỏi này là của nhiều người dân tỉnh Hải Dương bày tỏ bức xúc khi họ chứng kiến khu đẹp nhất đất đối diện dự án quy hoạch "trụ sở ngàn tỷ" đã rơi vào tay một số quan chức trong tỉnh.
“Trụ sở nghìn tỉ” chưa xây, "quan" đã ở biệt thự ngay cạnh

Theo thông tin mà PV Infonet tìm hiểu được, để có khu đất vàng xây dựng khu văn hóa thể thao và bây giờ là nơi dự kiến đặt “trụ sở nghìn tỉ” của tỉnh Hải Dương, UBND tỉnh đã ra Quyết định số 3986/QĐ-UB ngày 25/09/2002,  do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Bình ký thu hồi diện tích đất nằm trong khu quy hoạch khu văn hóa thể thao, tạm giao cho UBND Thành phố quản lý. Quyết định này thu hồi 245.935 m2 (tương đương gần 24,6 ha) đất do các hộ gia đình xã Hải Tân, Trần Phú Tp Hải Dương đang sử dụng giao cho UBND Thành phố Hải Dương quản lý. Trong văn bản ghi: “Do diện tích đất này nằm trong quy hoạch khu văn hóa thể thao của tỉnh nay không còn điều kiện canh tác”.
Đến ngày 30/12/2005, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Hoàng Bình lại ký Quyết định 6682/QĐ-UB về việc phê duyệt quy hoạch điều chỉnh và dự toán lập quy hoạch Khu văn hóa thể thao Thành phố Hải Dương (Điều chỉnh lần 3) ghi rõ “điều chỉnh Quy mô diện tích Trụ sở HĐND, UBND tỉnh”.
Ngoài những hạng mục để xây dựng Khu văn hóa thể thao, “trụ sở nghìn tỉ”, đã có một phần không nhỏ đất được cắt ra chia làm 26 lô biệt thự rồi bán đấu giá. Mỗi lô có diện tích từ hơn 200m2 đến gần 400m2. Khu đất này nằm trên đường Trương Đỗ, đã được làm đường, và là khu biệt thự duy nhất có mặt tiền nhìn ra quảng trường và “khu hành chính nghìn tỉ”. 
Nhiều doanh nghiệp kinh doanh bất động sản khẳng định, nếu “trụ sở nghìn tỉ” được xây thì giá trị của lô đất này có thể được nâng lên gấp nhiều lần (!!!)
Điều đáng chú ý, có một phần không nhỏ trong số các lô đất biệt thự hoành tráng này đã được “bán” cho các quan chức, đặc biệt một số quan chức hiện vẫn đang tại vị tại UBND tỉnh Hải Dương.
Theo xác nhận của ông Vũ Đức Chén, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương, trong các lô đất được đấu giá đó, một số lô đã được bán cho ông Nguyễn Trọng Hưng, Giám đốc Sở Tài chính Hải Dương, ông Vũ Ngọc Long, Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh. Ngoài ra, một số cán bộ khác cũng đã mua các lô "đất vàng" này.
"Biệt thự lung linh" xây dựng trên nền đất phân lô đối diện dự án "trụ sở ngàn tỷ" của Hải Dương, nơi ông Nguyễn Trọng Hưng, Giám đốc Sở Tài chính Hải Dương sinh sống
Theo xác nhận của nhiều người dân, ông Nguyễn Trọng Hưng, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hải Dương đã xây nhà, sinh sống ở lô đất này đã một thời gian. Người dân sống quanh khu vực đều không ngớt lời “ca tụng” về sự giàu có và biệt thự hoành tráng của ông Giám đốc Sở Tài chính. Nhất là nó lại nằm trên dãy biệt thự đặc biệt nhất Hải Dương- biệt thự quay mặt ra "đón lõng" khu vực xây dựng "trụ sở nghìn tỉ" của tỉnh.
Cận cảnh  khu phân lô bán nền biệt thự hoành tráng trong đó có một số lô biệt thự quan chức tỉnh Hải Dương nằm đối diện khu đất dự án trung tâm tài chính ngàn tỷ của tỉnh Hải Dương.
Ngôi nhà lung linh quay mặt khu đất dự kiến xây "trụ sở nghìn tỉ"
Kín cổng cao tường
Nhiều ngôi nhà giàu sang đã mọc lên trên nền đất phân lô

Vẫn còn những nền đất cỏ mọc chờ tăng giá theo dự án trụ sở ngàn tỷ của Hải Dương.
Báo điện tử Infonet sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này trong những ngày tới!
Nhóm PV

13 nhận xét:

  1. Có người nói chính quyền hiện nay bán hết tài nguyên thì thế hệ lãnh đạo sau còn gì để mà bán?
    Dạ xin thưa thế hệ chính quyền sau này cứ cướp tài sản của con cháu lãnh đạo hiện nay thì giàu chứ cần gì bán(hết rồi lấy gì mà bán-chỉ còn bán... nước)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. vâng, cái gì là cướp đất cái gì là cướp tài sản, không hiểu sao mà chúng mày cứ moi móc mọi thứ lên đây để cho cái thiên hạ cả nước nó cười chê ngay vào cái mặt tại sao luôn là vạch áo cho người xem lưng tại sao chúng mày không nghĩ đến việc làm cho đất nước này càng ngày càng lớn mạnh hơn thay vào việc soi mói như thế cơ chứ

      Xóa
    2. Bằng chứng đâu mà các bác lại nói như thế chứ, ăn nói kiểu bịa đặt như thế thì ai nói mà chẳng được chứ. Vu khống chính quyền dường như là một hoạt động được các tác giả tiến hành một cách thường xuyên thì phải. Những chuyện này tôi đã nghe báo chí phản ánh gì đâu mà ở trên này lại có vậy

      Xóa
  2. Mấy ông này dại quá, nếu có một cuộc đấu tố nữa xảy ra thì sao nhể????

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hết hết cái con chị bạn ấy, thử hỏi bọn mày được như ngày hôm nay là do công lao của ai sao mà chúng mày suốt ngày sủa mấy cái mà đến những con người cũng chẳng hiểu được nữa là loài chó, nếu mà chúng mày đã yêu đã nói đất nước thì thử làm gì cho t xem nào

      Xóa
  3. Cũng chẳng biết thực hư nó thế nào, nhưng mà đúng là như này thì không được rồi, cậy chức cậy quyền mà làm linh tinh thế này thì dân làm sao mà chịu nổi, cần có một cuộc thanh tra cụ thể việc này thì mới làm sáng tỏ được. Mà cũng chưa biết chừng được, người ta có tiền, lại có quyền nữa nên mới mua được đất, còn mình thì có khí còn chẳng có tiền mà mua ý chứ.

    Trả lờiXóa
  4. Sao tác giả biết đó là nhà của quan chức Hải Dương. Mình có nghi ngờ ở trang này lắm. Thông tin thì toàn bịa đặt nhàm vu cáo cán bộ chính quyền. CHứng cứ đưa ra thì nó phải điêu đên 90% mất. Mục đích cũng chỉ là muốn bôi nhọ chính quyền, bôi nhị Đảng thôi mà

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hỏi PV infonet thì biết ngay

      Xóa
    2. đúng vậy sau vụ việc cánh nhà báo thì hiện nay chưa ai có thể tin được khi mà cơ quan điều tra chưa vào cuộc và sau khi những hành động này thì chúng ta lại có thể hiểu được phần nào cho chúng ta là hiện nay có tham nhũng quan liêu nạn tham nhũng có vẻ đang phát triển hoành hành nhiều hơn nữa thì phải, có thể nói rằng nạn tham nhũng quan liêu đang làm cho chúng ta mất đi thật sự

      Xóa
    3. Bớt xén của nhân dân là không được rồi, việc này ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự và uy tín của lãnh đạo chính vì vậy theo tôi phải làm rõ việc này thôi, không thể để lờ mờ kiểu như thế này được, có như thế người dân mới yên tâm mà tin tưởng với lãnh đạo được chứ, không thể để người dân hoang mang không biết có đúng như thế này không thôi.

      Xóa
  5. suốt ngày quan chức này nọ, suốt ngày công chức ăn tiền lấy tiền của nhân dân để ăn để tham nhũng để hối lộ suốt ngày chúng mày chỉ nghĩ có từng thôi à liệu rằng đó đã đủ chưa hả, điều đó đã làm cho chúng mày cảm thấy sung sướng không, chúng mày chỉ có nghĩ đến bản thân mình mà thôi, chúng mày chỉ nghĩ đến cuộc sống tốt đẹp của chúng mày còn dân nhân dân thì chúng mày chả coi là cái gì hết cả,

    Trả lờiXóa
  6. người dân còn nhiều khó khăn, chính phủ đã có chính sách hỗ trợ hộ nghèo như vậy là rất đúng đắn. Nếu thực sự chính quyền bớt xén gạo của dân thì không còn tình người nữa rồi cần phải xử lý thích đáng. Người dân tin tưởng đưa các vị lên lãnh đạo thì các vị phải làm cho tốt chứ không phải lấy của dân để ăn như thế.

    Trả lờiXóa