Thứ Năm, 20 tháng 11, 2014

Pháp luật rừng rú tại Việt nam.

Được sống trong một đất nước pháp quyền , nơi mà luật pháp được tôn trọng và thực thi nghiêm chỉnh là một mong ước xa vời của người dân Việt Nam .

Ở Việt Nam hiện nay luật pháp chỉ là một trò hề , đồng thời những kẻ thực thi pháp luật mang danh nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam luôn sẵn sàng vì lợi ích của chúng mà trà đạp lên luật pháp do chính chúng tạo ra .




Để thỏa mãn lòng tham tiền bạc và quyền lực , chúng có thể bất chấp đạo lý con người và làm những việc như dụ dỗ , đánh đập , ăn cướp , khủng bố , tra tấn người dân vô tội .

Hiện nay đất đai đã và đang là một miếng mồi béo ngậy mà bọn quan tham luôn thèm muốn . Chúng sẵn sàng huy động công an , bộ đội , dân phòng , xã hội đen để tổ chức ăn cướp đất của những người dân . việc ăn cướp này đã diễn ra từ bắc vào nam , đẩy hàng vạn người dân vào cảnh thất nghiệp , nghèo khổ . Các vụ cướp '' nổi tiếng '' ( ở quy mô ăn cướp , mức độ tàn bạo trong hành vi ăn cướp ) của nhà cầm quyền có thể kể đến là các vụ Văn Giang - Hưng Yên , Tiên Lãng - Hải Phòng , và mới đây nhất là trận càn cướp đất ngày 25/04/2014 của 356 hộ nông dân Dương Nội - Hà Đông - Hà Nội .

Các hành động cướp bóc trắng trợn , tàn bạo của nhà cầm quyền bất chấp luật pháp đã gây ra một làn sóng bất mãn trong nhân dân , tuy còn âm ỉ nhưng có thể bùng phát bất cứ khi nào , không sớm thì muộn những con người bị áp bức bóc lột sẽ đoàn kết lại để đòi lại công lý , nhân phẩm , nhân quyền đã bị tước đoạt , khi ấy Việt Nam sẽ bước sang một trang sử mới .

Fb TB

15 nhận xét:

  1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Để thỏa mãn lòng tham tiền bạc và quyền lực , chúng có thể bất chấp đạo lý con người và làm những việc như lũ chúng mày đấy chứ còn gì nữa. liệu pháp luật có được tôn trọng không khi mà trên đất nước luôn có những con người chỉ biết gây rối trật tự như thế này nhỉ, nên xử mạnh với bọn chúng đi chứ, chúng oan cái gì, nhận được bao nhiêu tiền nhờ đi chửi thuê thế này mà còn oan sao

      Xóa
    2. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

      Xóa
    3. trước sau người dân cũng đòi được công lý /bao giờ bạn đang nằm mơ vì nhà nước cộng sản Ba Đình vừa ngu,vừa dốt ,vừa tham mà vừa ăn cướp vừa la làng,vụ án chất độc da cam cộng sản ba đình đã thua đưa nhân chứng dỏm và 3 nhà trí thức đi nhưng vẫn thua và thua đậm thế là hết dường ăn vạ và một lần nữa thế giới biết rõ thêm bộ mặt thật của Cộng sản Ba Đình

      Xóa
  2. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  3. Con cháu các quan chức, lãnh đạo VN hiện nay hãy cố gắng làm giàu cho...chính quyền cộng sản sau này nhé, cám ơn trước!.
    Nhất là con của Tô huy Rứa, PQT, NTD, Lê Duẩn(chà chà ngân hàng giàu à nha), ĐM, L ĐA, LT Hải, Bình Ruồi, La Thăng, Quang Nghị .v.v....Hãy làm giàu giúp cho chính quyền độc tài sau này nhé. Chỉ cần cướp tài sản mấy gia đình này là đủ giàu, hahaha.
    Biệt thự tổ Yến của Nguyễn Minh Triết, Lê Thanh Cung, Trần văn truyền ở Bến Tre,....sau nay 100 năm chắc xuống cấp, lúc đó cướp xong chắc phải đập bỏ xây lại cái khác thôi. Thằng náo chống Tao bỏ tù chết mẹ, Tao là luật- luật là Tao.
    Thay mặt chính quyền cộng sản sau này 100 năm cám ơn trước, khà khà!, haha

    Trả lờiXóa
  4. pháp luật Việt Nam không phải là luật rừng, nếu không nhầm thì ảnh trên chụp những người gọi là dân oan dương nội, nhưng những người này không đơn thuần là dân oan , họ đã bị mấy con rận các ông tiêm nhiễm cho những thứ rác rưởi về dân quyền dân quyền, và xúi giục họ kiện tụng, khiến họ bị bắt do quá khích và làm sai pháp luật, chính các ông là những kẻ có tội chứ không phải ai khác, đừng vu cáo vô lý

    Trả lờiXóa
  5. Được sống trong một đất nước pháp quyền , nơi mà luật pháp được tôn trọng và thực thi nghiêm chỉnh là điều đang được thấy rõ ở Việt Nam mới đúng, luật pháp Việt Nam đặt ra luôn được tôn trọng và dùng nó để thực thi, làm cho con người và xã hội bình đẳng, những bằng chứng của các rận toàn là những thứ được dàn dựng sẵn, không phải những điều thực tế, thế thì những thứ các rận vu khống không phải là vô giá trị hay sao?

    Trả lờiXóa
  6. HÌnh như những vụ như văn giang hưng yên, tiên lãng hải phòng toàn là thành quả diễn xuất của các vị nên kể ra như kiểu một niềm tự hào ý nhỉ. sao có thể viết lên những bài viết sơ sài được hai cái ảnh và đôi ba dòng chửi bới bôi nhọ nhà nước, xuyên tạc sự thật như thế này rồi các vị định gọi cái trang này là gì? nó mà so với nghĩa một tờ báo, một trang web thông tin thực sự thì khác nào cống rãnh sóng sánh với đại dương

    Trả lờiXóa
  7. Đi đâu hay vụ gì cũng thấy mặt mấy người này thế nhỉ ? oan gì mà oan lắm cái thế, hay đây là những người được thuê, cứ có vụ gì cái là đi luôn, chỉ cần cầm mấy cái băng rôn khẩu hiệu kia căng lên là có tiền rồi, họ cũng chẳng biết là làm như vậy là sai đâu. Đúng là cái bọn rận chủ, chỉ biết lợi dụng nhân dân để đạt được mục đích của mình.

    Trả lờiXóa
  8. bài viết quá nhảm nhí. Pháp luật Việt Nam được soạn thảo bởi những luật gia hàng đầu, được cả thế giới công nhận. Pháp luật Việt Nam phù hợp với đất nước, hoàn cảnh của Việt Nam. Tại sao lại có thể nói pháp luật Việt Nam như luật rừng, như trò hề được. Bài viết này xúc pháp sâu sắc đến pháp luật nước nhà. Luận điệu trong bài viết cũng đầy tính phản động. Chân thành khuyên mọi người là không nên tin những gì có trong bài viết

    Trả lờiXóa
  9. Pháp luật Việt Nam được xây dựng nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam. Pháp luật Việt Nam là pháp luật tiến bộ, thường xuyên cập nhật xu thế của thời đại. Pháp luật Việt Nam đảm bảo tính nghiêm minh của công lý luôn được thực thi một cách đúng đắn. Những phần tử nói pháp luật Việt Nam là luật rừng hay pháp luật ở việt nam chỉ như 1 trò hề là những phần tử chuyên đi nói xấu chế độ

    Trả lờiXóa
  10. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  11. "Ở Việt Nam hiện nay luật pháp chỉ là một trò hề , đồng thời những kẻ thực thi pháp luật mang danh nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam luôn sẵn sàng vì lợi ích của chúng mà trà đạp lên luật pháp do chính chúng tạo ra" => bài viết sặc mùi phản động. Ngoài việc đi hạ bệ uy tín của đảng, nói xấu chế độ thì bọn này chẳng còn việc gì để làm cả. Những thành phần như chủ blog này cần phải bị nghiêm trị trước pháp luật để răn đe cho những tên khác

    Trả lờiXóa
  12. Hệ thống pháp luật Việt Nam là tổng thể các quy phạm pháp luật, các nguyên tắc, định hướng và mục đích của pháp luật có mối liên hệ mật thiết và thống nhất với nhau, được phân định thành các ngành luật, các chế định pháp luật và được thể hiện trong các văn bản do cơ quan nhà nước Việt Nam có thẩm quyền ban hành theo những hình thức, thủ tục nhất định. Pháp luật Việt NAm được lập ra là để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân. Pháp luật việt nam không phải trò hề chủ bài viết nói

    Trả lờiXóa