Thứ Năm, 27 tháng 11, 2014

Nông dân Văn Giang tới bộ TNMT đòi đối thoại với bộ trưởng

Sáng nay, hàng trăm nông dân Văn giang đã kéo tới bộ TNMT để yêu cầu bộ trưởng đối thoại về các sai phạm liên quá đến dự án Ecopark, chính quyền đã lấy ruộng đất trái luật của ba xã tại Văn giang.



 Đây là lần thứ n nhân dân Văn giang đã tới bộ tài nguyên môi trường để yêu cầu ông bộ trưởng đối thoại vì ông ta đã hứa vào năm ngoái. Tuy nhiên ông ấy dã nuốt lời hứa như các quan chức cộng sản khác chỉ quen hứa xuông mà thôi.

 Sai phạm từ cấp trung ương tới địa phương trong vụ cướp đất của Văn giang đã gây ra bao nhiêu hẹ lụy mấy năm nay, dân liên tiếp biểu tình, doanh nghiệp mang côn an côn đồ tới cướp đất, đánh dân, đánh nhà báo... khiến công luận cả Thế giới bất bình.
 Băng nhóm lợi ích đã câu kết từ trung ương tới địa phương, ngồi xổm trên pháp luật để cướp đất đai của dân, chia chác tièn bạc trên mồ hôi xương máu của nông dân. Những sai phạm nối tiếp sai phạm, không thể có cách nào gỡ được.

2 nhận xét:

  1. những lời nói mà không có bằng chứng thì không ai có thể tin được.Nhất là khi liên quan tới lợi ích của mấy người đấy.mấy người có thể nói bậy để đạt được lợi ích đó thì không có gì là lạ cả.Mấy người đòi nói chuyện với bộ trưởng thì hãy tìm đầy đủ chứng cứ đi rồi hãy nói.chứ mấy người lên đấy mà không có chứng cứ gì thì là làm mất trật tự an ninh xã hội đó

    Trả lờiXóa
  2. mấy người không có hiểu biết thì lại nói là Nhà nước cướp đất của mấy người, động chạm tới lợi ích của mấy người mà không đề cập tới việc mấy người không chịu nghe theo pháp luật cũng như là những chỉ thị của nhà nước chứ.Mấy người chỉ biết nghĩ cho mấy người thôi à.Đúng là ích kỉ

    Trả lờiXóa