Thứ Năm, 27 tháng 11, 2014

Nông dân Dương nội biểu tình khắp nơi tại Hà nội

Hôm nay, hàng trăm nông dân Dương nội tiếp tục biểu tình khắp Hà nội :
















Những hình ảnh đã nói lên tất cả.
 Thưa quý vị . 
Theo lời của ls Trần Thu Nam thì gia đình tôi được quyền thăm gặp bố mẹ tôi , vì nếu bố mẹ tôi không chấp nhận bản án phúc thẩm của toà án Hà Nội thì có quyền khiếu nại bản án.
Tuy nhiên khi đến trại giam số 3CATP Hà Nội cán bộ trại giam đã từ chối đề nghị thăm gặp của gia đình tôi.họ đã lấy lý do là án chưa có hiệu lực, còn kháng án thì không được gặp.
Kể từ ngày 25-4-2014 gia đình tôi chưa được thăm gặp bố mẹ tôi. Chúng tôi coi đây là một tội ác của chính quyền.
Chúng tôi khẩn thiết kêu gọi cộng đồng hãy lên tiếng để gia đình tôi được gặp mặt bố mẹ tôi.
Tôi xin chân thành cảm ơn.

FB Trịnh Bá Phương.

Thưa quý vị . 
Theo lời của ls Trần Thu Nam thì gia đình tôi được quyền thăm gặp bố mẹ tôi , vì nếu bố mẹ tôi không chấp nhận bản án phúc thẩm của toà án Hà Nội thì có quyền khiếu nại bản án.
Tuy nhiên khi đến trại giam số 3CATP Hà Nội cán bộ trại giam đã từ chối đề nghị thăm gặp của gia đình tôi.họ đã lấy lý do là án chưa có hiệu lực, còn kháng án thì không được gặp.
Kể từ ngày 25-4-2014 gia đình tôi chưa được thăm gặp bố mẹ tôi. Chúng tôi coi đây là một tội ác của chính quyền.
Chúng tôi khẩn thiết  kêu gọi cộng đồng hãy lên tiếng để gia đình tôi được gặp mặt bố mẹ tôi.
Tôi xin chân thành cảm ơn.

2 nhận xét:

  1. những con người này khóc thuê cũng hăng ra phết ấy nhỉ, thử nhìn xem trên đường tuần hành thì có người dân nào để ý đến không họ thửa hiểu những kẻ vô công rồi nghề bị lợi dụng như thế nào rồi, tất cả đều là dựng chuyện để tuần hành phá rối an ninh tụ tập những người dân mà thôi, những kẻ này thường ngủ ngoài được tụ tập khiếu kiện kéo dài vượt cấp chày mửa, còn đâu mất đất hay không thì không biết nhưng mà hầu như họ chống đối cực đoan thậm chí hò hét đòi biểu tình lật đổ chế độ cơ

    Trả lờiXóa
  2. dân quyền cái gì đòi đất nhưng mà toàn yêu cầu giải tán quốc hội với bôi lem cán bộ là thế nào ấy nhri thật là hề, những kẻ này đâu phải là đòi đất mà đòi lật đổ chế đột thì đúng hơn, nhơ mấy hôm trước nó đòi lật đổ chế độ và biểu tình ngay trước nhà quốc hội thì mới biết được những kẻ này nó hung hăng như thế nào khéo mà không để ý không quan tâm thì chắc nó tống cho thành lực lượng áo đỏ để lật đổ chế độ mất

    Trả lờiXóa