Việc khám xét này xuất phát từ đơn thư của một người dân tố cáo ông Quang mua bán, tàng trữ gỗ lậu.

Trước đó, sáng 13.11, tổ công tác liên ngành gồm các cơ quan chức năng huyện Cư Kuin, Công an tỉnh Đắc Lắc và Công an huyện Cư Kuin họp tại Văn phòng UBND huyện để triển khai việc khám xét. Để đảm bảo uy tín cho ông Quang, tổ công tác thống nhất mời ông Quang tham dự cuộc họp trước khi khám xét. Nhưng tại cuộc họp, Thiếu tá Nguyễn Ngọc Quang đề nghị tổ công tác cử từng thành viên vào nhà khám xét chứ không vào cả tổ; đồng thời nói đã chuẩn bị 200 lít xăng trong nhà, nếu cần thì sẽ đốt nhà.

Báo cáo của Hạt Kiểm lâm, văn bản của UBND huyện đề nghị Công an huyện tịch thu khẩu súng

Báo cáo của Hạt Kiểm lâm, văn bản của UBND huyện đề nghị Công an huyện tịch thu khẩu súng

Khi tổ công tác không chấp chận, Thiếu tá Quang đã phanh ngực áo (sắc phục cảnh sát), tỏ thái độ hung hăng, dùng nhiều lời lẽ côn đồ tại cuộc họp. Tiếp đó, ông Quang rút khẩu súng ngắn ra đe dọa, khiến các thành viên tổ công tác hoảng loạn bỏ chạy. Cuộc họp bất thành.
Liên quan đến sự việc trên, ông Nguyễn Năng Chung - Chủ tịch UBND huyện - cho biết, đã báo cáo sự việc và đề nghị các cấp thẩm quyền xem xét, xử lý hành vi cản trở tổ công tác thực thi công vụ của Thiếu tá Nguyễn Ngọc Quang. UBND huyện cũng đã có văn bản đề nghị Công an huyện tịch thu khẩu súng ông Quang đã sử dụng sáng 13.11, đồng thời tăng cường quản lý cán bộ, quản lý vũ khí, công cụ hỗ trợ trong lực lượng Công an huyện để tránh những hậu quả đáng tiếc.