Thứ Năm, 27 tháng 11, 2014

Hà nội - điển hình vô chính phủ !

 Hà Nội khẳng định xây Trung tâm Văn hóa không 'đe doạ" di tích Hồ Gươm. Còn cái nhà 12 tầng số 27 Hàng Khay do Hoàng Công Khôi và Phạm Quang Nghị làm chủ đang xây thì vẫn chưa  ai nói đến.


- Hà Nội khẳng định xây Trung tâm Văn hóa không 'đe doạ" di tích Hồ Gươm
“Theo quy định của pháp luật, công trình xây dựng này không phải lấy ý kiến của Bộ: Xây dựng, Văn hóa- Thể thao và Du lịch hay Hội sử học Việt Nam...”, ông Lâm Quốc Hùng nhấn mạnh.
Phó Chủ tịch quận Hoàn Kiếm cũng cho rằng, phản ánh tại đơn kiến nghị của các hộ dân là không chính xác và thông tin dư luận báo chí đã nêu là chưa tiếp cận thông tin đầy đủ. “UBND quận Hoàn Kiếm đã thực hiện đúng chỉ đạo của thành phố, các Sở ngành và đúng các quy định của pháp luật”, ông Lâm Quốc Hùng nói.
(http://vov.vn/xa-hoi/ha-noi-khang-dinh-xay-trung-tam-van-hoa-khong-de-doa-di-tich-ho-guom-367013.vov)
- Xây nhà sát Hồ Gươm: Hà Nội nên cầu thị
(Tin tức thời sự) - Hà Nội và quận Hoàn Kiếm nên cầu thị tổ chức hội thảo, lắng nghe ý kiến đa chiều từ dư luận
... Về vấn đề dự án mập mờ thông tin, đã bị dừng một lần tại sao lại được tiếp tục xây dựng, bà Khánh thẳng thắn cho rằng: Hồ Gươm là giá trị lịch sử của cả dân tộc, Hà Nội muốn xây gì ở đó cũng phải công khai quy hoạch, lấy ý kiến rộng rãi của giới chuyên gia, người dân, nhà văn hóa... quan trọng hơn cả Hà Nội phải tuân thủ đúng Luật di sản, không được phá vỡ cảnh quan khu vực.
"Chính tôi cũng có ý kiến, ngành xây dựng xây cứ xây mà không quan tâm tới ý kiến của chuyên gia, nhà văn hóa nên mới có kiểu quy hoạch lộn xộn như thế. Đó là tiền của người dân, lại ở vị trí rất nhạy cảm như vậy, Hà Nội cần phải trân trọng, lắng nghe ý kiến từ nhiều bên.
Không thể để tình trạng xây dựng, quy hoạch bừa bãi, xây lên không nhận được sự đồng thuận mà lại phải đập đi, rất lãng phí tiền của của dân. Nhất là trong bối cảnh hiện nay là không thể chấp nhận được", bà Khánh nói."
(http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/xay-nha-sat-ho-guom-ha-noi-nen-cau-thi-3210041/)


“Theo quy định của pháp luật, công trình xây dựng này không phải lấy ý kiến của Bộ: Xây dựng, Văn hóa- Thể thao và Du lịch hay Hội sử học Việt Nam...”, ông Lâm Quốc Hùng nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch quận Hoàn Kiếm cũng cho rằng, phản ánh tại đơn kiến nghị của các hộ dân là không chính xác và thông tin dư luận báo chí đã nêu là chưa tiếp cận thông tin đầy đủ. “UBND quận Hoàn Kiếm đã thực hiện đúng chỉ đạo của thành phố,
, các Sở ngành và đúng các quy định của pháp luật”, ông Lâm Quốc Hùng nói.

- Xây nhà sát Hồ Gươm: Hà Nội nên cầu thị

(Tin tức thời sự) - Hà Nội và quận Hoàn Kiếm nên cầu thị tổ chức hội thảo, lắng nghe ý kiến đa chiều từ dư luận
... Về vấn đề dự án mập mờ thông tin, đã bị dừng một lần tại sao lại được tiếp tục xây dựng, bà Khánh thẳng thắn cho rằng: Hồ Gươm là giá trị lịch sử của cả dân tộc, Hà Nội muốn xây gì ở đó cũng phải công khai quy hoạch, lấy ý kiến rộng rãi của giới chuyên gia, người dân, nhà văn hóa... quan trọng hơn cả Hà Nội phải tuân thủ đúng Luật di sản, không được phá vỡ cảnh quan khu vực.
"Chính tôi cũng có ý kiến, ngành xây dựng xây cứ xây mà không quan tâm tới ý kiến của chuyên gia, nhà văn hóa nên mới có kiểu quy hoạch lộn xộn như thế. Đó là tiền của người dân, lại ở vị trí rất nhạy cảm như vậy, Hà Nội cần phải trân trọng, lắng nghe ý kiến từ nhiều bên.
Không thể để tình trạng xây dựng, quy hoạch bừa bãi, xây lên không nhận được sự đồng thuận mà lại phải đập đi, rất lãng phí tiền của của dân. Nhất là trong bối cảnh hiện nay là không thể chấp nhận được", bà Khánh nói."

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét