Thứ Sáu, 28 tháng 11, 2014

Giáo dục kiểu ... giang hồ

Phóng viên bị đánh “hội đồng” trong trường tiểu học

Dân trí Được bà hiệu trưởng gọi lại trường để gặp chủ tịch xã, tại đây phóng viên Hồng Điệp đã bị ông chủ tịch thu giấy giới thiệu, sau đó bị chồng bà hiệu trưởng cùng bảo vệ trường tiểu học xông vào đánh “hội đồng”, đập nát điện thoại.

Trường tiểu học, nơi PV Hồng Điệp đến liên hệ làm việc và bị đánh hội đồng
Trường tiểu học, nơi PV Hồng Điệp đến liên hệ làm việc và bị đánh "hội đồng"
Theo tường trình của anh Bùi Hồng Điệp (phóng viên chuyên đề Tuổi trẻ & Đời sống thuộc báo Tuổi trẻ Thủ đô), chiều 19/11, anh Điệp đến Trường tiểu học Thiện Hưng A (đóng tại thôn 2, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước) để liên hệ công tác, xác minh làm rõ một số vấn đề liên quan đến tố cáo sai phạm của bà Nguyễn Thị Hồng Bốn, Hiệu trưởng trường tiểu học Thiện Hưng A.
Khi gặp bà Bốn thì giờ làm việc hành chính đã hết nên Hiệu trưởng trường tiểu học Thiện Hưng A hẹn lịch làm việc với anh Điệp vào một dịp khác. Sau đó, bà Bốn có xin số điện thoại của PV Hồng Điệp để liên hệ. Khi anh Điệp đang trên đường về thì nhận được điện thoại của bà Bốn thông báo có ông Phạm Văn Chiến – Chủ tịch UBND xã Thiện Hưng đến trường và muốn trao đổi với PV.
“Tôi quay trở lại Trường tiểu học Thiện Hưng A gặp ông Chiến thì bị ông Chủ tịch xã này “tra khảo”: “Anh đến đây tác nghiệp đã trình báo, thông qua chính quyền địa phương chưa”. Sau đó, ông Chiến yêu cầu kiểm tra giấy tờ, anh Điệp trình giấy giới thiệu thì bị ông Chiến cầm luôn không trả lại và cho biết “muốn lấy lại thì ngày mai lên xã!” – Anh Điệp nhớ lại.
Anh Điệp cho biết thêm, cùng thời điểm này, ông N.X.T (chồng bà Nguyễn Thị Hồng Bốn – Hiệu trưởng trường tiểu học Thiện Hưng A) và P.N.Y (Bảo vệ trường tiểu học) chạy đến hỏi “Ai cho mày chụp hình”, anh Điệp trả lời “Tôi không có chụp hình” thì lập tức bị ông T. và bảo vệ Y lao vào hành hung, nắm tóc, đánh nhiều nhát vào đầu mặt anh Điệp. Chưa dừng lại, hai người này còn giật chiếc điện thoại (trị giá khoảng 6 triệu đồng) của PV đập nát. 
Giấy ra viện của PV Hồng Điệp
Giấy ra viện của PV Hồng Điệp
“Dù sự việc diễn ra ngay trước mặt của ông chủ tịch xã nhưng ông này không hề có động thái can ngăn nào. Tôi bị họ hành hung nhiều lần, rồi cầm đá định ném vào tôi. Sự việc chỉ dừng lại khi các phụ huynh và chính bà Bốn can thiệp họ mới chịu ngừng tay. Thời điểm xảy ra vụ hành hung đúng vào giờ các phụ huynh đón con nên đã gây ra cảnh tượng hỗn loạn.” – Anh Điệp kể lại.
Sau sự việc xảy ra, công an xã Thiện Hưng đã xuống hiện trường và mời PV về Công an xã làm việc, công an huyện Bù Đốp cũng được điều xuống để làm rõ. Trước việc bị hành hung, PV Hồng Điệp đã “cầu cứu” đến ông Nguyễn Văn Tám – Chủ tịch huyện Bù Đốp để thông báo. Qua điện thoại, ông Tám yêu cầu PV Hồng Điệp đến trình báo tại công an huyện.
Chiều 21/11, PV Hồng Điệp cho biết, anh bị thương ở nhiều chỗ ở tay, đau vùng đầu, khó thở do bị ông T. và bảo vệ Y “lên gối” nhiều nhát.
Sau khi vào cuộc xác minh, điều tra, công an huyện Bù Đốp đã có văn bản bàn giao giấy giới thiệu tác nghiệp của PV Hồng Điệp. Anh Điệp cũng gửi Công an huyện Bù Đốp giấy chứng nhận thương tích do ông T. và Y gây ra. Cơ quan Công an cũng tiến hành trưng cầu giám định về tài sản là chiếc điện thoại trị giá khoảng 6 triệu đồng của anh Điệp đã bị  ông T. và Y đập vỡ để làm căn cứ để khởi tố hai người trên về hành vi “Hủy hoại tài sản”.
Biên bản giao trả giấy giới thiệu của PV Hồng Điệp bị chủ tịch xã Thiện Hưng tịch thu trước đó
Biên bản giao trả giấy giới thiệu của PV Hồng Điệp bị chủ tịch xã Thiện Hưng "tịch thu" trước đó
Liên quan đến vụ việc này, phóng viên Hồng Điệp cũng gửi đơn tố cáo lên Huyện ủy Bù Đốp đề nghị xem xét tư cách đạo đức Đảng viên của bà Nguyễn Thị Hồng Bốn và Phạm Văn Chiến.
Theo ông Hà Anh Dũng, Bí thư huyện ủy Bù Đốp, về việc PV Bùi Hồng Điệp bị hành hung và hủy hoại tài sản vào chiều 19/11, sau khi sự việc xảy ra, huyện ủy đã chỉ đạo cho UBND huyện giao cho các cơ quan chức năng liên quan đề nghị xử lí, làm rõ. 
Trung Kiên

18 nhận xét:

  1. Làm gì có chuyện đó. Đừng có bịa đặt trắng trợn như vậy chứ. Nghe qua câu chuyện đã thấy rất nhiều điểm không hợp lí rồi. Và bà Hiệu trưởng, là hiệu trưởng một trường làm sao có thể làm như vậy. Mà có cớ gì để làm vậy chứ. Chứng cứ đưa ra là giấy ra viện, của một người nào đó, có liên quan gì không. giả sử đúng là nhà báo thì kinh nghiệm làm bao nhiêu năm còn để bị như vậy thì chết là đáng rồi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chung quy lại thì cũng chỉ biết xuyên tạc tình hình, thổi phồng lên như thế làm gì, có bao nhiêu người làm công tác giáo dục vùng sâu vùng xa, họ đều như thế cả hay sao, giáo dục kiểu giang hồ mà hàng ngày họ cần mẫn mang con chữ đến cho trẻ em vùng cao thế à, đừng có cố tình bôi xấu cả bao nhiêu con người như thế đi

      Xóa
    2. thật không thể chấp nhận kiểu vơ đũa cả nắm như thế, người nào làm thì người đó phải chịu trách nhiệm, có hàng ngàn con người làm công tác giáo dục cho đất nước, nên đừng có quy chụp như thế, đáng nói là kẻ đã dạy dỗ chúng mày ra con người lệch lạc để hôm nay chỉ biết ngồi chửi bới đất nước đấy, những con người đó mới đáng trách

      Xóa
    3. Có ngu thì cũng ngu giống con người chút đi.Trước khi comment cũng search đi.Báo dantri nhé
      http://dantri.com.vn/phap-luat/phong-vien-bi-danh-hoi-dong-trong-truong-tieu-hoc-998415.htm

      Xóa
    4. Nếu thực sự có vụ việc như thế này thì cần phải điều tra làm rõ, chứ không thể vô lý thế này, việc phóng viên có sai như thế nào đi chăng nữa thì cũng phải xử lý theo pháp luật chứ không thể làm một cách kiểu giang hồ như thế này cả, và tác giả cũng đừng xuyên tạc nữa, báo chí của nhà nước cũng đăng chứ người ta có bỏ qua đâu, chỗ nào chẳng có sai chứ, căn bản sai phải sửa đấy

      Xóa
  2. thật là vô lí không thể chịu được.đã là một người giáo viên,một đảng viên mà lại bảo đi làm cái chuyện vô lú trắng trợn như thế hay sao chứ.còn ông chủ tịch xã kia cũng chẳng bao giờ đi làm cái việc đó cả.một câu chuyện hết sức bịa đặt của đám rận bán nước chúng mày.lần sau có gì thì nói vậy nhé.càng nói xuyên tạc như thế này người ta càng cười vào cái mặt của chúng mày mà thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nói đùa chứ, sự việc là có thật mà.. nhưng thật sự là không đồng ý kiểu vơ đũa cả nắm của tác giả danoan2012 này lắm... đừng có lấy một trường hợp như thế mà quy chụp cho cả ngành giáo dục nhé, có bao nhiêu người công tác trong ngành giáo dục, họ nhu thế cả hay sao vậy tác giả, xin lỗi chứ nếu có trường hợp thứ 2 đáng phải nhắc đến thì chắc đó chính là người dạy dỗ tác giả đó

      Xóa
    2. Tưởng thằng súc vật Devil Stear ngu chứ thằng này còn nhiều lần hơn nữa.Đọc đi đồ súc vật DLV
      http://dantri.com.vn/phap-luat/phong-vien-bi-danh-hoi-dong-trong-truong-tieu-hoc-998415.htm

      Xóa
  3. Vụ việc xảy ra ở trên có đúng hay không chúng ta cần câu trả lời của các đơn vị chức năng và qua bài viết trên tác giả muốn ói cho chúng ta biết là trong thời gian gần dây một số phóng viên của chúng ta bị hành hung khi đi tác nghiệp nhưng tôi thấy bài viết trên có tính chất là xuyên tạc vì không có chuyện đanh người giữa ban ngày và trước mặt nhiều người như thế nhưng không có ai vào can ngay mà nạn nhân lại bị thương nặng như thế.

    Trả lờiXóa
  4. Bọn rận chủ chúng mày đừng có mà xuyên tạc một cách trắng trợn như vậy chẳng có ai tin chúng mày đâu lũ rận chủ chúng mày đừng có vì những đồng tiền dơ bẩn mà chúng mày đi nghe theo những ông bầu của các tổ chức phản động xuyên tạc về đất nước mà chính lũ rận chủ chúng mày đang sống như vậy chúng mày không thấy hổ thẹn với lương tâm sao

    Trả lờiXóa
  5. Nhìn vào những bức ảnh trên chẳng nói lên điều gì cả. Bọn rận chủ chúng bảo "PV Hồng Điệp đến liên hệ làm việc và bị đánh hội đồng" nhưng nhìn vào ảnh mà bọn rận chủ chúng mày đăng lên chẳng thấy vụ đánh nhau nào xảy ra cả bọn rận chủ chúng mày copy ảnh trên mạng xuống để xuyên tạc chứ làm gì có chuyện đó xảy ra

    Trả lờiXóa
  6. Tác giả xem lại báo chí nước ta đi, báo chí nước ta không còn đáng tin như xưa nữa đâu, nên những gì báo chí đăng cũng nên chỉ là tham khảo thôi nhé, và cần phải xác minh lại, và tôi nghĩ nếu như có vụ như thế này thì công an người ta cũng nhảy vào điều tra và làm rõ thôi, và tôi thấy chính quyền người ta cũng chẳng bỏ qua những sai phạm của cán bộ cả, người ta cũng làm rõ và xử lý đấy chứ

    Trả lờiXóa
  7. Thằng cha viết bài này công nhận rất giỏi phịa chuyện. Càng đọc càng thấy câu chuyện mà thằng này viết ra không hợp logic tẹo nào. Định lừa độc giả à, còn lâu nhá.

    Trả lờiXóa
  8. Phóng viên bị đánh hội đồng trong phòng hợp ư? Chắc chẳng có chuyện đó đâu. Sao tác giả viết bài này không đưa mấy cái ảnh, hay video cho nó thuyết phục người đọc hơn nhỉ?

    Trả lờiXóa
  9. Nói thật với mọi người là trang danoan này và một số trang blog khác như dân làm báo hay xuân diện hán nôm... toàn là những blog do mấy thằng phản động lập ra để tuyên truyền bịa đặt nói xấu ĐẢng, Nhà nước.

    Trả lờiXóa
  10. Nghe qua câu chuyện đã thấy rất nhiều điểm không hợp lí rồi. Và bà Hiệu trưởng, là hiệu trưởng một trường làm sao có thể làm như vậy Vụ việc xảy ra ở trên có đúng hay không chúng ta cần câu trả lời của các đơn vị chức năng và qua bài viết trên tác giả muốn ói cho chúng ta biết là trong thời gian gần dây một số phóng viên của chúng ta bị hành hung khi đi tác nghiệp

    Trả lờiXóa
  11. việc phóng viên có sai như thế nào đi chăng nữa thì cũng phải xử lý theo pháp luật chứ không thể làm một cách kiểu giang hồ như thế này cả, và tác giả cũng đừng xuyên tạc nữa, báo chí của nhà nước cũng đăng chứ người ta có bỏ qua đâu, Tác giả xem lại báo chí nước ta đi, báo chí nước ta không còn đáng tin như xưa nữa đâu, nên những gì báo chí đăng cũng nên chỉ là tham khảo thôi nhé

    Trả lờiXóa
  12. Đừng có bịa đặt trắng trợn như vậy chứ. Nghe qua câu chuyện đã thấy rất nhiều điểm không hợp lí rồi. Và bà Hiệu trưởng, là hiệu trưởng một trường làm sao có thể làm như vậy. Mà có cớ gì để làm vậy chứ. Chứng cứ đưa ra là giấy ra viện, của một người nào đó, có liên quan gì không. giả sử đúng là nhà báo thì kinh nghiệm làm bao nhiêu năm còn để bị như vậy thì chết là đáng rồi

    Trả lờiXóa