Thứ Ba, 25 tháng 11, 2014

Công an, tòa án, côn đồ và kẻ cướp.

  Mời xem lại clip côn đồ và công an khủng bố dân Dương nội, không hiểu bà Thêu - một phụ nữ chân yếu tay mềm đã ngoài 50 tuổi - "chống" thế nào với những người "thi hành công vụ" trong clip này mà bị lĩnh án 3 năm tù? 

Y ÁN CHO BÀ CẤN THỊ THÊU 

Sáng nay, tại Tòa án Quận Hà Đông, Hà Nội, đã diễn ra phiên xét xử phúc thẩm phiên tòa xử các dân oan Dương Nội, liên quan đến dự án đất đai nơi đây.

Phiên tòa công-khai diễn ra chóng vánh. Các thông tin trong tòa hiện mới chỉ có kết quả như sau:
1. Y án cho bà Cấn Thị Thêu: 15 tháng tù giam. Bà Thêu bị bắt đi thô bạo, đánh đập trong ngày cưỡng chế đất đai nhà bà, ngày 25/04/2014.
2. Ông Trịnh Bá Khiêm (chồng bà Thêu) 15 tháng tù giam.
3. Ông Lê Văn Thanh: 07 tháng tù giam.

Phía bên ngoài tòa, hàng trăm dân oan áo đỏ Dương Nội và hàng trăm dân oan các tỉnh khác đã hô vang đả đảo phiên tòa bất công. Những người đấu tranh dân chủ, nhân quyền cũng đã có mặt để đưa tin về tình hình bên ngoài tòa án.

Với mỗi phiên tòa như thế này, nhà cầm quyền Việt Nam lại tiếp tục tự đẩy mình ra xa người dân hơn. Và chính những người thực hiện công vụ cũng đã dần nhận ra rằng họ đang phải phục vụ cho một nha cầm quyền tạo bất công.

Con Đường Việt Nam xin chia sẻ những khó khăn, đau khổ, gian nan với bà con dân oan Dương Nội nói riêng, gia đình chị Cấn Thị Thêu và bà con dân oan cả nước nói chung. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực đứng bên cạnh bà con để sớm có quyền tư hữu đất đai trong tương lai.

Con Đường Việt Nam.


Y ÁN CHO BÀ CẤN THỊ THÊU
Sáng nay, tại Tòa án Quận Hà Đông, Hà Nội, đã diễn ra phiên xét xử phúc thẩm phiên tòa xử các dân oan Dương Nội, liên quan đến dự án đất đai nơi đây.
Phiên tòa công-khai diễn ra chóng vánh. Các thông tin trong tòa hiện mới chỉ có kết quả như sau:
1. Y án cho bà Cấn Thị Thêu: 15 tháng tù giam. Bà Thêu bị bắt đi thô bạo, đánh đập trong ngày cưỡng chế đất đai nhà bà, ngày 25/04/2014.
2. Ông Trịnh Bá Khiêm (chồng bà Thêu) 15 tháng tù giam.
3. Ông Lê Văn Thanh: 07 tháng tù giam.
Phía bên ngoài tòa, hàng trăm dân oan áo đỏ Dương Nội và hàng trăm dân oan các tỉnh khác đã hô vang đả đảo phiên tòa bất công. Những người đấu tranh dân chủ, nhân quyền cũng đã có mặt để đưa tin về tình hình bên ngoài tòa án.
Với mỗi phiên tòa như thế này, nhà cầm quyền Việt Nam lại tiếp tục tự đẩy mình ra xa người dân hơn. Và chính những người thực hiện công vụ cũng đã dần nhận ra rằng họ đang phải phục vụ cho một nha cầm quyền tạo bất công.
Con Đường Việt Nam xin chia sẻ những khó khăn, đau khổ, gian nan với bà con dân oan Dương Nội nói riêng, gia đình chị Cấn Thị Thêu và bà con dân oan cả nước nói chung. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực đứng bên cạnh bà con để sớm có quyền tư hữu đất đai trong tương lai.
Con Đường Việt Nam

14 nhận xét:

  1. Xem cái video mà cũng thấy ức chế, mấy cái thằng chim lợn cứ ở ngoài mà sủa, mà kêu, khó chịu thật. Công an chỉ đang làm nhiệm vụ của mình được giao cho mà thôi, họ không có gì là trái pháp luật cả, những người dân cứ nhẹ dạ cả tin theo cái bọn phạn động để chống đối không chịu chấp hành pháp luật thì họ phải áp dụng những biện pháp cưỡng chế là điều tất nhiên thôi.

    Trả lờiXóa
  2. đúng là càng nói càng nực cười,ai làm sai thì người đó sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật thôi.chẳng phải tự nhiên mà tòa lại xử bà ấy cái tội đó,đất đai của bà con luôn được giải quyết một cách đúng đắn và hợp lí.bà con đã nghe theo những lời kích động của phần tử xấu nên đã làm những việc vi phạm pháp luật như vậy.mong rằng bà con hãy cảnh giác với thủ đoạn của phần tử xấu.

    Trả lờiXóa
  3. pháp luật đã quy định rõ ràng mức phạt cho các tội danh cụ thể rồi.nếu như có cái gì thắc mắc thì cái lũ chúng mày hãy đi tìm sách luật hình sự và tố tụng hình sự mà đọc đi,lúc nào cũng cái chuyện đất đai của người dân rồi đi xuyên tạc bịa đặt lung tung,tòa án luôn làm đúng theo những quy định của pháp luật.làm sai thì hãy chịu trách nhiệm trước pháp luật đi.hãy cải tạo tốt mà nhận sự khoan hồng của pháp luật.

    Trả lờiXóa
  4. mình đã xem clip rồi. Sau khi xem xong mình thấy rất ức chế. Nhưng không phải ức chế về cách hành xử của cơ quan công an mà ức chế vì những tên cứ hò reo, kích động ở bên ngoài. Công an họ đang làm nhiệm vụ, họ chẳng có gì sai cả. Chỉ tại người dân Dương Nội bị bọn xấu kích động, lôi kéo, gây hiểu sai những đường lối, chính sách của Đảng. Đáng lẽ ra người dân không nên quá khích như thế mà nên tuân theo pháp luật

    Trả lờiXóa
  5. lực lượng công an chỉ thực hiện đúng phận sự và chức trách của mình thôi. Lỗi ở đây là tại người dân Dương Nội quá cố chấp và nông nổi dễ bị kích động nên bị các phần tử xấu lợi dụng, lôi kéo. Mục đích của các phần tử này là muốn kích động người dân để họ chống đối chính quyền nhằm làm thổi phồng sự việc, gây căng thẳng giữa nhân dân và chính quyền. Người dân cần bình tĩnh lại, tránh để địch gây mất đoàn kết giữa nhân dân và chính quyền

    Trả lờiXóa
  6. Lỗi phần nhiều là do người dân nghe theo lời dụ dỗ, kích động, lôi kéo của kẻ xấu quay lại chống đối chính quyền chứ cơ quan công an chẳng có gì sai cả. Họ chỉ đang thực hiện theo đúng pháp luật mà thôi. Đã là người dân việt nam thì phải tuân theo pháp luật việt Nam. Người dân Dương Nội làm như vậy là sai rồi còn gì nữa. Mong người dân Dương Nội sớm nhận thức ra vấn đề. Đừng cố tình chống đối như vậy nữa

    Trả lờiXóa
  7. Chính quyền và nhân dân nên cùng ngồi lại và tìm ra cách giải quyết hợp lý nhất. Làm như thế này chỉ có các thế lực thù địch là vui mừng vì đã chia rẽ được đoàn kết nội bộ của chúng ta thôi. Công an họ giải quyết như thế này chẳng có gì sai cả. Người dân phải hết sức bình tĩnh không được để bọn xấu lợi dụng. Nhà nước không bao giờ để cho người dân phải chịu thiệt thòi cả. Hãy yên tâm về điều đó

    Trả lờiXóa
  8. Vụ người dân Dương Nội lùm xùm bấy lâu nay mà chưa có hồi kết. Nguyên nhân là do người dân quá nhẹ dạ cả tin. Cứ đi nghe theo lời lẽ kích động của các thế lực thù địch ra sức chống đối chính quyền. Họ luôn nghĩ chính quyền gây khó dễ, khó khăn cho họ. Họ nghĩ chính quyền định ăn chặn đất của họ. Nhưng họ đâu nào biết chính chính quyền mới đang là lực lượng ngày đêm bảo vệ quyền và lợi ích của họ

    Trả lờiXóa
  9. Mong rằng người dân Dương Nội hết sức bình tĩnh, không nên nghe theo lời lẽ kích động của bọn xấu. Đây là nhân dân ép lực lượng chức năng phải dùng biện pháp mạnh chứ họ đâu có muốn vậy. Làm gì thì làm cũng phải tuân theo pháp luật. Mong người dân đừng vì lợi ích trước mắt mà quên đi lợi ích lâu dài, làm mất đoàn kết nội bộ trong dân tộc, làm ảnh hưởng đến tình cảm giữa chính quyền và nhân dân

    Trả lờiXóa
  10. Người dân Dương Nội không biết họ làm thế này chính là đã gián tiếp tiếp tay cho các thế lực thù địch phá rối an ninh, làm mất trật tự xã hội, khoét sâu mâu thuẫn giữa quần chúng nhân dân với chính quyền. Làm cho tình hình đất nước rối loạn để các thế lực bên ngoài dễ dàng can thiệp vào tình hình ở trong nước. Mọi người dân cần hết sức tỉnh táo đừng làm việc gì sai lầm gây tổn hại đến lợi ích của dất nước

    Trả lờiXóa
  11. Đề nghị nhân dân Dương Nội không nên có những hành động như thế này nữa. Làm như vậy chỉ tiếp tay cho kẻ xấu thôi chứ không hề có lợi cho chính người dân cũng như cho cả chính quyền. Mọi người hãy yên tâm, không bao giờ nhà nước để cho người dân phải chịu thiệt thòi. Nhưng cái quan trọng nhất là người dân cần phải hết sức tuần thủ theo pháp luật, tuân theo đường lối chính sách của Đảng

    Trả lờiXóa
  12. Công an nhân dân là lực lượng vũ trang của nhà nước Việt Nam. Phải nói rằng Công an luôn làm tốt các nhiệm vụ khó khăn giúp nhân dân, giúp nhà nước ổn định cuộc sống. Phải nói rằng ở đâu cũng có người xấu, nhưng mà nói Công an là côn đồ, kẻ cướp thì vô lý vô cùng. Không biết kẻ ngu nào viết lên đây mà lại có đầu óc ngu dốt đến vậy cơ chứ. Ai mà có thể tin được cái lũ ngu sủa bậy như thế này thì quả không bình thường mất

    Trả lờiXóa
  13. Cái gì mà Công an, tòa án, côn đồ và kẻ cướp chứ , tác giả nên suy nghĩ trước khi viết bài viết này chứ. Bắt cướp là trách nhiệm của lực lượng Công an góp phần vào ổn định trật tự an toàn xã hội, ổn định xã hội. Bài viết của tác giả nặc mùi phản động, Công an chỉ làm nhiệm vụ của họ, chỉ có những kẻ lòng dạ đen tối mới nghĩ họ làm những chuyện như thế hòng làm xấu hình ảnh Công an với người dân.

    Trả lờiXóa
  14. Đọc bài viết là nhận ngay ra cái giọng chống đối, phản động, không ưa công an, không ưa chế độ, thái độ thiếu đóng góp vì vậy khiến người đọc hoài nghi tính sự thật, khách quan của người viết, còn chưa biết thật hư thế nào nữa, toàn nói xấu không thôi. Còn sự việc như thế nào đi nữa đã có luật pháp bảo vệ, người phạm tội sẽ bị xử lý thôi cho dù đó là công an hay là gì đi nữa, xã hội bây giờ khi có bất công người dân sẽ tự đứng dậy thôi vậy nên cũng chẳng cần kích động làm gì, xã hội nào cũng cần phải có công bằng mới ổn định được và chính trị Việt Nam đang rất ổn định.

    Trả lờiXóa