Chủ Nhật, 16 tháng 11, 2014

Công an Hà đông lại vi phạm pháp luật

  
  Thày bgiáo Vũ Hùng - đứng giữa trong ngày 20.11 năm 2013.

 Thầy giáo, cựu tù nhân lương tâm Vũ Hùng Tụ Tinh Thần) hiện đang bị giữ tại trụ sở công an phường Nguyễn Trãi, Hà Đông- Hà Nội. Trong cuộc điện thoại báo tin cho tôi anh Hùng cho biết: anh đang tham gia giao thông một cách bình thường, đúng luật thì bị công an chặn lại và yêu cầu kiểm tra giấy tờ. Anh Hùng từ chối. Những người công an này đã đưa anh về trụ sở công an phường Nguyễn Trãi và lập biên bản thu giữ xe gắn máy của anh. Anh Hùng bất hợp tác vì khẳng định việc làm của công an là vô pháp luật, vi phạm quyền từ do đi lại của anh. 
   Hiện anh vẫn đang bị giữ tại phường Nguyễn Trãi. (Theo tra cứu, Công An Phường Nguyễn Trãi ở địa chỉ 85, Lê Lợi, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội, ngay ngã 3 Tô Hiệu -Lê Lợi )).
Đây là số điện thoại của thầy giáo Vũ Hùng: 0125 383 0626.
Cần nhắc lại, anh Vũ Hùng là một trong 12 người đã bị côn an côn đồ tấn công cách đây hai ngày (14 tháng 11) khi đi dự tang lễ Luật sư Yêu nước Trần Lâm. Kính mong mọi người quan tâm. Xin cảm ơn!


FB Ông Phạm Thanh Nghiên

30 nhận xét:

  1. Đúng là lũ ngu học, không hiểu luật mà còn to mồm. Và cả cái ông "cựu tù nhân lương tâm" tên hùng này nữa, đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm. Trước khi viết hay nói thì nên có cơ sở, chứ nói như tụi bay thì không khảo cũng biết tụi bay là lũ thùng rỗng kêu to, đã ngu lại còn đòi ra vẻ anh hùng. cái chữ quyền lợi, hay là cái quyền tự do đi lại thật không đáng áp dụng cho lũ chúng mày. Chúng mày nếu có biết đọc, thì về xem hộ Điều 14 Thông tư số 65/2012/TT-BCA ngày 30/10/2012 của Bộ Công An quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát của cảnh sát giao thông đường bộ thì Cán bộ thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát được dừng phương tiện để kiểm soát. Rõ ràng công an kiểm tra, bắt giữ cái tên "cựu tù nhân lương tâm" là đúng pháp luật rồi. Thưa lũ dận chủ ạ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "cựu tù nhân lương tâm" cái gì chứ cái chứ, lợi dụng quyền tự do ngôn luận thực hiện việc làm chống phá đất nước đó hả. thế thì làm sao có thể qua mặt được ai chứ. Nói gì cũng nên có tình thực tế chứ và trong việc bắt giữ đó cũng chẳng có gì là sai khi công an chỉ thực hiện nhiệm vụ của mình để có thể đảm bảo an toàn giao thông mà thôi chứ có cái gì mà các bác cứ rối rắm thế nhỉ

      Xóa
    2. Bạn nói đúng, toàn là cái bọn chẳng biết cái gì còn gáy to nữa, công an họ cũng chỉ làm tròn chức trách, nhiệm vụ của mình mà thôi, theo đúng quyền hạn mà pháp luật chọ họ, cái ông này chống lại không thực hiện mới là vi phạm pháp luật, ai vi phạm thì đã rõ rồi, cứ theo pháp luật mà làm thôi, chẳng có gì mà phải bàn cãi ở đây cả.

      Xóa
    3. Đưa mấy bức ảnh lung tung lên rồi lại viết xuyên tạc để nói xấu công an. Cái trò mèo này thì cũ lắm rồi. Không bao giờ có chuyện đó xảy ra được. Công an là những người thi hành pháp luật. Họ mang lại cho người dân những công lí và cuộc sống ổn định

      Xóa
  2. càng nói thì chúng mày càng cho thấy được sự ngu ngốc của mình thôi.công an mà lại đi dọa giết nhau chứ.chúng mày đang nói cho con nít nghe hay sao vậy.mà con nít cũng biết được rằng công an là những người đi bắt bọn tội phạm giết người,vậy nên nó cũng chẳng thể tin được cái chuyện chúng mày nói đâu.lần sau mà nói thì hãy tìm cái gì nó hợp lí một tí rồi hãy nói.đừng có nói ngu ngốc như vậy thì chỉ khiến cho người ta cười cho vào cái mặt mà thôi.đúng là càng nói càng khốn nạn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những việc làm của đám dân chủ ngày càng lộ cái bản chất thô thiển của chúng thôi chứ chẳng có cái gì hơn đâu. việc làm của chúng quay đi quay lại cũng chỉ là nhữn việc làm thể hiện sự bất lực của chúng trước xã hội thôi chứ có cái gì hơn đâu. việc làm của chúng chẳng thể nào hơn ai được cho nên cũng đừng có mong chờ có thể thay đổi được vận mệnh cho bản thân chúng nhé.

      Xóa
    2. Lực lượng công an nhân dân là lực lượng có vai trò hết sức quan trọng trong việc bảo vệ chính quyền bảo vệ đất nước trước mọi nguy cơ gây bất ổn. Vì vậy lực lượng này động chạm trực tiếp đến các loại tội phạm vi phạm pháp luật. Chính vì vậy chúng ra sức có những luận điệu xuyên tạc nói xấu công an nhằm hạ bệ uy tín của họ đối với công an, chính vì vậy chúng ta cần cảnh giác mới được

      Xóa
    3. Sao ngày càng thấy nhiều những bài viết chuyên nói xấu chính quyền với công an trên trang blog này vậy. Mà công nhận một điều là viết cũng khá hay, chuyện bịa mà cứ như thật,không biết lấy nội dung đâu mà nhiều vậy, hơn nữa toàn là đăng những hình ảnh mang tính chất minh hoạ rất cao, cũng có thể coi là có tài.

      Xóa
  3. mình nhận thấy tác giả cũng như bao người viết báo mạng chỉ đăng tải thông tin và lắng nghe thông tin từ một chiều như vậy có thể thấy sự thiếu khách quan của tác giả và những đánh giá từ những thông tin đó là không đáng tin cậy! ai cũng được biết với những thông tin một chiều và có tính bịa đặt vu cáo thì đáng để xử lí những con người tạo ra sự bịa đặt đó. đúng như vậy phải nghiêm minh không để các hành động đó được cơ hội phát triển vì như vậy quá nguy hiểm cho xã hội.

    Trả lờiXóa
  4. Chắc hắn ta cũng tự hiểu những điều mình viết là quá vô lý và chúng chắc cũng chẳng hi vọng gì ai có thể tin chúng nhưng chúng vẫn viết ra những điều như thế này thì không hiểu mục đích của chúng là gì nữa. Chúng càng viết ra càng thể hiện sự xuyên tạc sự việc ngày càng xảo trá của mình. Cư dân mạng ai cũng chửi vào mặt chúng như thế này mà chúng vẫn không thể nào sáng mắt ra mà làm những việc có tính đóng góp xây dựng đất nước. Mà thôi cái đám quân bán nước này chỉ thế thôi.

    Trả lờiXóa
  5. Những nhà dân chủ đang kêu oan hay là có những việc làm vu khống, xuyên tạc chính quyền đây. Đọc qua mấy nội dung của những trang dân chủ như dân oan thì thể nào cũng thấy những thông tin có tính chất thể hiện rằng lực lượng thực thi pháp luật của việt Nam `vi phạm điều gì đó. Như thế cũng là điều mà chúng thực hiện để có thể đánh lừa được hiểu biết của những người dân đối với những việc làm của cán bộ công an nói riêng cũng như lực lượng vũ trang nói chung.

    Trả lờiXóa
  6. cũng chẳng có gì là lạ khi chúng cứ giở mấy cái chiêu trò quen thuộc khi cơ quan công an bắt những tên này khi chúng vi phạm pháp luật. Điều đó cũng là quy luật rồi và việc làm của chúng có thế nào đi nữa thì cũng chẳng nói lên được điều gì cả mà chỉ cho thấy chúng đang lúng túng trong việc thực hiện những việc làm có thể thực hiện được để chống phá đất nước cũng như lợi dụng nhân dân thôi.

    Trả lờiXóa
  7. Những điều chúng xem là vô lý cũng giống như những gì chúng xuyên tạc chế độ của Việt Nam. đó là những kết luận không hề có căn cứ nào cả mà chúng chỉ nhận xét mang tính cá nhân thôi chứ chẳng có những căn cứ nào cả. Thế thì làm sao có thể công nhận được cho những việc làm của các bác chứ. Cái gì , việc làm nào cũng nên có cơ sở chứ không thể thích nói như thế nào và làm thế nào cũng được đâu nhé.

    Trả lờiXóa
  8. Có những con người hết sức vô lý, sẵn sàng thực hiện những việc khi cá nhân các bác sai phạm tuy nhiên lại đi đổ lỗi cho người khác thế thì làm sao có thể chấp nhận được chứ. Nói gì thì nói chứ cái gì cũng nên có tính chính xác, không nên có những tư tưởng đặt gánh nặng lên vai của người khác như thế chứ. Phải chăng đám dân chủ cũng chỉ biết thực hiện việc làm mà không càm thấy hổ thẹn với bản thân chăng. hay cái mặt của chúng cũng đã quá dày cho nên có thêm nữa cũng sao.

    Trả lờiXóa
  9. Mình chẳng thấy câu chuyện nó hợp lý ở chỗ nào, đúng là vô lý, bịa đặt mà. Mà nếu có thật thì công an cũng đâu có gì sai, người đi ngoài đường tham gia giao thông thì đương nhiên là họ có quyền yêu cầu dừng xe lại và kiểm tra giấy tờ, đó là điều pháp luật cho phép mà. Hơn nữa việc không hợp tác của ông này mới chính là vi phạm pháp luật.

    Trả lờiXóa
  10. đúng thật là lí luận cùn không có cơ sở nào cả. các người là những kẻ đi nắm bất thông tin như thế sao các người không biết là người ta bị bắt vì lí do gì sao. đi năm bắt thông tin mà không biết là công an lấy lí do gì để bắt người ta hay sao . đúng là trò cười. đúng hơn để chỉ là sự bịa đặt của bọn khôn phản động các người thì đúng hơn

    Trả lờiXóa
  11. đây đúng là một vấn đề không đâu được các con rận đưa ra nhằm bôi nhọ hạ bệ hình ảnh của người công an trong mắt của người dân đây mà. đúng là không thể chấp nhận được cái bọn khốn như thế này . bởi một thực tế mà chúng ta có thể thấy là chúng không bao giờ có thể nói được một cách rõ ràng vấn đề gì cả. không có lí gì mà người ta giữ lại kiểm tra giấy tờ hay làm gì đó mà không có lí do cả. hơn nữa là người công dân nếu mình đúng thì không có gì mà phải sợ cả.

    Trả lờiXóa
  12. "anh đang tham gia giao thông một cách bình thường, đúng luật thì bị công an chặn lại và yêu cầu kiểm tra giấy tờ. Anh Hùng từ chối. " tôi không hiểu sao ông Hùng lại từ chối cho công an kiểm tra giấy tờ, công an có quyền kiểm tra giấy tờ, đặc biệt là công an giao thông kiểm tra giấy tờ hay cốp xe là chuyện đương nhiên mà công dân phải thực hiện theo yêu cầu, nếu không có lỗi thì cũng chỉ mấy 5 phút kiểm tra là cùng, còn có tật giật mình không hợp tác thì công an cũng chẳng làm gì đâu, yêu cầu về đồn giải quyết thôi

    Trả lờiXóa
  13. với những điều như thế này thì làm sao có thể biết được là công an sai hay là người đi đường kia sai cơ chứ. người đi đường kia phải đi như thế nào mới có thể bị gọi lai kiểm tra. mà hơn nữa biết đâu có liên quan đến vấn đề nghiệp vụ của người ta trong việc kiểm tra trấn áp các loại tội phạm khác thì sao. nếu đã không vi phạm gì sao lại không thể phối hợp được với công an mà để bị bắt chứ. thật là vớ vẩn

    Trả lờiXóa
  14. chẳng hiểu một nhà giáo có tí kiến thức về pháp luật không nữa đây, tưởng rằng đang tham gia giao thông một cách bình thường, đúng luật thì không thể bị công an chặn lại và yêu cầu kiểm tra giấy tờ sao. công an giao thông có quyền dừng xe vào kiểm tra giấy tờ nhất là giấy phép lái xe của bất cứ phương tiện giao thông nào, nếu ông không có thì ông vi phạm, còn có thì đi tiếp, làm gì có cái đặc quyền đi bình thường mà không được kiểm tra chứ, trừ khi ông có giấy của chủ tịch nước cấp cho nha, không thì đừng có ảo tưởng sức mạnh

    Trả lờiXóa
  15. trời ạ như thế này mà chúng nó nói là công an vi phạm quyền con người hay sao . đúng là qua vớ vẩn cho lũ khốn này . đúng là không thể chấp nhận được những gì mà cái trang mạng này nói toàn tính tiêu cực không hay tí nào.đúng là không thể chấp nhận được. điều mà chúng ta có thể thấy ở đây là nếu người kia không sai thì sao không hợp tác với công an cho nhanh đi. đúng là vớ vẩn qua mức. bắt là phải . bọn hống hách

    Trả lờiXóa
  16. nhìn cái ảnh 5 ông thầy giáo cầm hoa nhựa chụp ảnh ngày 20-11 đã thấy cám cảnh cho đời giáo viên không có đến một bó hoa thật nào học sinh tặng rồi, làm giáo viên mà còn đòi làm nhà dân chủ nữa thì hơi bị khó đấy, giáo viên làm nghề trồng người thì ít ra phải là người tốt thì mới mong trồng được người tốt được, đây tư tưởng của ông đã không ra gì rồi thì tiêm nhiễm vào đầu các học sinh những thứ gì đây, cho nên ông không đáng được gọi bằng thầy

    Trả lờiXóa
  17. người dân là phải có trách nhiệm với công an trong việc kiểm trạ quản lí xã hội chứ. sao lại nói như bài viết này được khi mà chưa rõ sự việc như thế nào . nhất là khi người công dân đó đi đường sau khi được gọi kiểm tra lại không hợp tác với cơ quan công an như thế là như thế nào. nếu không vi phạm gì sao lại không dám hợp tác mà quay ra còn chống đối không hợp tác như thế chứ .bắt là phải

    Trả lờiXóa
  18. bởi lẽ nếu có thật thì trên các mặt báo đã đầy tin rồi, bữa này báo chí nhạy lắm, hễ có việc gì nóng cái là lên báo ngay, với lại chuyện mà bảo là công an đánh dân mà cái blog này hay bảo thì cũng quá quen rồi, đến nỗi sự việc kẻ chống đối bị công an khống chế nó cũng cho là công an đánh dân và đàn áp người dân cơ mà.

    Trả lờiXóa
  19. tham gia giao thông bình thường trên đường là lời nói của người đó, có ai làm chứng điều đó là đúng? Được yêu cầu kiểm tra giấy tờ lại không chấp hành => có điều gì đó cần dấu diếm không muốn cho người khác biết chăng? Và giờ bị đưa về đồn để làm việc thì lại kêu là Công an làm không đúng, vậy ai mới đúng, Công an sai hay chính ông sai.

    Trả lờiXóa
  20. Lại thêm một tù nhân lương tâm ở nước ta rồi. Tù nhân nào mà chả có "lương tâm". Nhưng đấy là lương tâm do cái lũ bán nước cầu vinh đặt ra. CHứ người dân Việt Nam thì khinh bỉ tất cả những thứ mà bày đặt gọi là "lương tâm" này. Bị vi phạm luật giao thông. Cố chấp không chịu xuất trình giấy tờ. Mời về đồn giải quyết là chuyện bình thường. Vậy mà lại thành "tù nhân lương tâm"". Học hành không biết văn hóa thế nào mà dùng mĩ từ thế nhỉ

    Trả lờiXóa
  21. Cái thằng viết ra bài này không biết hắn có hiểu mình đang nói cái gì không nữa. Chắc hắn ta cũng tự hiểu những điều mình viết là quá vô lý và chúng chắc cũng chẳng hi vọng gì ai có thể tin chúng nhưng chúng vẫn viết ra những điều như thế này thì không hiểu mục đích của chúng là gì nữa. Chúng càng viết ra càng thể hiện sự xuyên tạc sự việc ngày càng xảo trá của mình. Cư dân mạng ai cũng chửi vào mặt chúng như thế này mà chúng vẫn không thể nào sáng mắt ra mà làm những việc có tính đóng góp xây dựng đất nước. Mà thôi cái đám quân bán nước này chỉ thế thôi.

    Trả lờiXóa
  22. đây chỉ là hình thức dựng chuyện để nói mà thôi không có căn cứ gì cả, lúc đó không nói đi giờ mới nói thì đúng là khó tin được đúng không mọi người. khi mà thông tin này cũng là gây ra sức dự luận nhiều ấy chứ, sao ngay khi đó không có kiến nghị ngay mà lại để đến bây giờ, hẳn là đây là tin vịt thôi. nhằm khiến cho mọi người hiểu nhầm sự thiếu sót của cơ quan điều tra mà thôi. hình thức này chỉ là nhằm bịa chuyện nói xấu thôi. không hề có sự việc thế này

    Trả lờiXóa
  23. Cần phải tống hết lũ rận cẩu này vào trong tù ngay và luôn đi để cho đất nước này được yên. Vì sao ư? nhìn mà xem đất nước ngày càng phát triển thì cái lũ này càng ngày càng nguy hiểm, tìm đủ mọi cách và trình độ xuyên tạc của chúng nó ngày càng cao mọi người ạ. Nó cứ đưa mấy cái ảnh lên và cái tít có vẻ bắt mắt lắm nhưng làm sao chứ ai mà tin được chúng mấy cái loại chuyên bịa đặt và làm đủ điều. Thiết nghĩ mấy loại đó không biết nhục hay sao mà ngày nào cũng moi hết chuyện này chuyện kia ra lừa người à

    Trả lờiXóa
  24. không hiểu luật mà còn to mồm. cả cái ông "cựu tù nhân lương tâm" tên hùng này nữa, đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm. Trước khi viết hay nói thì nên có cơ sở, chứ nói như tụi bay thì không khảo cũng biết rặt một lũ thùng rỗng kêu to, đã ngu lại còn đòi ra vẻ anh hùng. cái chữ quyền lợi, hay là cái quyền tự do đi lại thật không đáng áp dụng cho lũ chúng mày. Chúng mày nếu có biết đọc, thì về xem hộ Điều 14 Thông tư số 65/2012/TT-BCA ngày 30/10/2012 của Bộ Công An quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát của cảnh sát giao thông đường bộ thì Cán bộ thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát được dừng phương tiện để kiểm soát. Rõ ràng công an kiểm tra, bắt giữ cái tên "cựu tù nhân lương tâm" là đúng pháp luật rồi. Thưa lũ dận chủ ạ.

    Trả lờiXóa