Thứ Tư, 26 tháng 11, 2014

Công an côn đồ Đồng nai đánh dân nhập viện.

( PLO) Do thắng xe máy bị mòn không thể thắng kịp khi bị cảnh sát giao thông tuýt còi, một thanh niên đi xe máy đã bị chính người thay mặt công quyền đánh giập gan, vỡ lá lách.

Theo tờ Tiền Phong, ngày 24 tháng 11, 2014, Nguyễn Văn Thắng (21 tuổi), ngụ xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc, Ðồng Nai, công nhân tại KCN Sông Mây, người tố cáo là bị cảnh sát giao thông ném gậy ma trắc trúng hông khi chạy xe máy, đã được chuyển lên bệnh viện đa khoa Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, Ðồng Nai, để điều trị.
Sau khi chụp phim, các bác sĩ chẩn đoán ông Thắng bị giập lá lách độ 3, giập gan, tụ máu bao gan. “Các bác sĩ cho biết nếu uống thuốc mà vẫn không tan máu bầm phải phẫu thuật,” người dì của ông Thắng nói.
Anh Nguyễn Văn Thao (19 tuổi), em trai ông Thắng cho biết: Vào khoảng 9 giờ sáng ngày 23 tháng 11, anh chạy xe sau anh Thắng khoảng 10 m. Khi đến khu phố 7, anh thấy một cảnh sát giao thông (sau này mới biết là Ðại úy Lê Phú Anh Khoa) từ trong lề đường bước ra, ra hiệu lệnh dừng xe của ông Thắng. Khi ông Thắng chạy qua do thắng xe máy không ăn, ông Khoa đã ném gậy ma trắc vào người ông Thắng gây chấn thương. Sau đó tay cảnh sát giao thông này nhặt gậy lên và trở về vị trí cũ làm việc.
Anh Thao cho biết, trong tối cùng ngày có hai công an của huyện Vĩnh Cửu đến bệnh viện tiếp tục lấy lời khai của anh và ông Thắng. Tuy nhiên, công an chỉ lấy lời khai của anh, còn ông Thắng đang cấp cứu nên công an không làm việc được.
Theo công an thị trấn Vĩnh An, khi nhận tin có một người dân đang nằm ăn vạ tại vị trí làm việc của tổ cảnh sát giao thông, công an thị trấn đã cho người xuống tìm hiểu. Ðến nơi thì nghe người dân tố cáo người đang nằm ăn vạ bị cảnh sát giao thông đánh bị thương nên đã báo lên công an huyện Vĩnh Cửu.
Trong khi đó, đại diện công an huyện Vĩnh Cửu cho biết, hiện vụ việc đang được công an huyện làm rõ

19 nhận xét:

  1. Đã nói mà Việt Nam làm sư đệ của campuchia mà, Lãnh đạo VN nhớ khi gặp lãnh đạo Campuchia phải bắt bằng hai tay va khom lưng nha, nếu không họ không "cho tiền" bố thí đâu.
    Làm lãnh đạo VN chính là làm bang chủ Cái Bang.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế cơ ak công nhận tác giả xuyên tạc rồi bạn còn xuyên tạc hơn nữa, đúng là kẻ tung người hứng nhỉ, nói về vấn đề Campuchia thì chính quyền Campuchia đang nhờ chúng ta giúp đỡ nhiều đấy, còn về những phần tử cực đoan bên Campuchia thì nói làm gì cơ chứ, chúng đang làm hại chính dân tộc chúng mà, chúng đang rước giặc về nhà mà, nói bọn đó chúng có hiểu đâu

      Xóa
    2. gì mà nói bịa đặt đến vậy,xã hội bây giờ nhiều người không chịu tuân thủ luật giao đi xe như điên đến lúc bị phạt thì còn hành hung gây gỗ với cảnh sát giao thông,mà luật nước ta quy định chặt chẽ làm gì có chuyện công an đánh vỡ lá lách thật quá bịa đặt nói quá vậy,thật là tung tin đồn nhảm đây

      Xóa
  2. Tôi lên báo tiền phong có thấy thông tin gì đâu mà tác giả bảo là tiền phong nhỉ, đúng là xuyên tạc quá mức rồi, mà việc anh này bị đánh như thế có thật hay là không vậy, rồi có ai có chứng cứ bảo là cảnh sát giao thông đánh anh ta như tác giả nói không vậy nói có sách mách có chứng tác giả nhé, chứ đừng suốt ngày đi xuyên tạc như thế

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. vi phạm luật thì không chịu tuân thủ mà còn gây sự,sao không tuân thủ pháp luật đi thì ai xử lý,mà với một người cảnh sát giao thông thì là gì có quyền được đánh người như tác giả nói,không biết tác giả phóng đại tin này lên bao nhiêu vậy,làm gì mà có chuyện cảnh sát giao thông đánh người như vậy,đừng có bịa như vậy nữa tác giả

      Xóa
    2. trên mạng nhiều khi xem nhiều hình ảnh mấy tên côn đồ đi xe lạng lách đánh võng đến khi bị cảnh sát giao thông bắt thì còn hành hung đánh công an,những tên như vậy mà không xử lý thì xã hội sẽ như thế nào và còn nguy hiểm cho người dân nữa,mà cảnh sát giao thông làm gì mà đánh người như vậy,bài viết thật có vớ vẩn,không nên đọc

      Xóa
  3. Tôi thấy tác giả bịa chuyện quá mức rồi đấy, những vụ như thế này tôi thấy nhiều rồi, toàn là chống người thi hành công vụ cả rồi ăn vạ này nọ, thực tế cái tên kia chẳng oan gì cả đâu, nữa là không bao giờ có chuyện nằm kiểu ấy đâu, nếu như thế thì người dân rồi báo chí nó làm ầm lên rồi, tác gia rđừng suốt ngày chỉ xuyên tạc như thế

    Trả lờiXóa
  4. Giờ công nghệ nó hiện đại lắm rồi, điện thoại quay phim chụp ảnh đầy ra rồi, nếu như có vụ việc này với bản tính của dân ta thì người ta quay phim chụp ảnh post lên mạng đủ kiểu làm ầm lên rồi, nên tác giả đừng nghĩ chỉ thế này thôi là đánh lừa được người dân, mà cái sai của tác giả nữa là tác giả đi bảo vệ cho những kẻ không chấp hành pháp luật, chống người thi hành công vụ nữa

    Trả lờiXóa
  5. Những vụ như thế này thì tôi cũng thấy nhiều rồi toàn là chống người thi hành công vụ bỏ chạy tự ngã rồi vu khống cho chính quyền này nọ, chứ thực tế chẳng bao giờ có chuyện như thế đâu, tác giả đừng có suốt ngày xuyên tạc rồi nói xấu chính quyền, nói xấu lực lượng công an này nọ nữa, mà tác giả phải thừa nhận là ý thức chấp hành giao thông của dân ta kém đi, trên hình cũng thấy kìa, mũ bảo hiểm không đủ chất lượng kìa

    Trả lờiXóa
  6. Tôi thấy bài viết trên hoàn toàn là câu chuyện một chiều mà tác giả tự dựng lên để nói xấu công an bài viết trên mang tính phản động sâu sắc, qua những thông tin trên liệu chúng ta có thể tin được những thông tin trên là đúng không vì chỉ có một bức ảnh chụp một người nên điều đó là hoàn toàn không có đủ chứng cứ để nói công an đánh người vì vậy chúng ta không nên tin những thông tin trên mà hãy tin là công an luôn luôn là lực lượng bảo vệ nhân dân nên không có chuyện công an đánh người như thế.

    Trả lờiXóa
  7. càng nói càng thấy vô lí thôi.chắc chắn là đi xe vi phạm luật rồi khi cảnh sát giao thông thổi còi xử phạt lại đi tìm cách bỏ chạy hoặc hành hung lại người thi hành công vụ.như thế mà chấp nhận được hả.càng nói càng thấy vô lí thôi.công an chẳng bao giờ đi làm cái việc vi phạm pháp luật đó cả đâu.đây chỉ là sự xuyên tạc bịa đặt nhằm hạ bệ uy tín và danh dự của lực lượng công an mà thôi.

    Trả lờiXóa
  8. Người ta bị tai nạn giao thông ngã ra đấy. Không giúp ddwox thì thôi lại còn lấy hình ảnh của người ta đi bôi nhọ cảnh sát là sao. Cứ cái gì cũng đổ tại công an thì có chó cũng không ngửi được đâu. Vu cáo thì cũng nên vừa vùa phải phải thôi chứ. Hay muốn công an vào xử lí thì mới thôi cái trò vu cáo công an này

    Trả lờiXóa
  9. mới nghe thôi đã thấy nực cười rồi.công an mà chúng nó cứ làm như băng đảng xã hội đen ấy mà đi đánh người dân như vậy.vô lí thật,lần sau mà có nói gì thì nói cho nó đúng đi.công an là lực lượng thực thi pháp luật,họ sẽ bảo vệ tính mạng và quyền lợi của người dân.chẳng bao giờ họ đi làm cái chuyện vi phạm pháp luật như vậy đâu.nói mà chẳng có ai tin thì đừng có nói cho mắc công nữa.

    Trả lờiXóa
  10. nói thật là cái chuyện chúng mày đi xuyên tạc bịa đặt nói xấu và hạ bệ uy tín của lực lượng công an nhiều lắm rồi.nhưng càng nói thì càng chẳng có ai tin cả đâu.chúng mày hãy nên nhớ rằng tính mạng và lợi ích của người dân luôn được pháp luật bảo vệ,mà công an lại là lực lượng thực thi pháp luật.chính vì thế mà đừng có cố tình để hạ bệ uy tín của lực lượng công an nữa,chẳng có ai tin đâu.

    Trả lờiXóa
  11. những thông tin này hoàn toàn là hết sức khó hiểu, toàn thông tin một chiểu, không hề có một căn cứ rõ ràng để nói về vấn đề tự dưng đăng tải một thông tin công an đánh người sau chẳng hề có một xác thực hay gì hết, tất cả đều là các nguồn trích linh từ các báo mà thôi, thế nên các thông tin đều hết sức là một chiều, các người đăng chỉ là một tay gõ bàn phím lướt số ra các báo hằng ngày và đăng tải thông tin chỉ là vu vơ vớ vẩn thậm chí là hoang đường

    Trả lờiXóa
  12. Toàn là những hành vi chống người thi hành công vụ rồi tự lăn ra ăn vạ. Ấy vậy rồi đổ cho công an hành hung đánh đập các kiểu. Thêm vào đó là những lời lẽ, luận điệu thêm mắm thêm muối xuyên tạc ra như những bài viết kiểu dạng này. Những thông tin như vậy chúng ta không thể nhìn nhận một chiều để mà đánh giá, phải cẩn thận trước những âm mưu của bọn phản động, chống đối này.

    Trả lờiXóa
  13. còn điều gì để tố cáo công an nữa không thì các bác dân oan cứ kể tiếp đi, chúng tôi đều biết những lá thư tố cáo đều được các bác tự soạn thảo tự gửi theo đường bưu điện hay tự sướng để đưa hình ảnh lên trên báo mạng này hết cả rồi. một trong những việc làm đáng chú ý nhất của các bác chính là gây phiền phức cho xã hội bằng những bài viết với nội dung không có chút dấu ấn đáng kể nào? hành động như vậy càng chứng tỏ một điều là bản chất xấu xa đã chiếm lĩnh hết phần người của các tác giả ở blog dân oan này rồi.

    Trả lờiXóa
  14. bọn chúng luôn xỉa sói, nhằm vào công an mà lăng mạ, bôi nhọ danh dự cũng đúng mà thôi vì công an là những người đại diện cho pháp luật, là những người thực thi pháp luật, nhân danh công lý cho đất nước này. Nên những kẻ như chúng luôn muốn chống lại pháp luật, chống lại nhà nước nên mới hãm hại cơ quan công an của chúng ta để qua đó nói đất nước, chính quyền nước ta không còn thực thi pháp luật đúng nghĩa nữa

    Trả lờiXóa
  15. Đúng là không thể nào chấp nhận được. Vai trò của lực lượng công an là vô cùng quan trọng mà. Chúng nó phải xuyên tạc như thế thì chúng nó mới có manh cơm áo mặc, cái bọn vì chút đồng tiền của bọn xấu mà sẵn sàng quay lưng lại với tổ quốc, bán rẻ tổ quốc như thế thì sớm muộn gì cũng có ngày vào tù mà ngồi thôi. Đi lướt qua lướt lại, cũng toàn thấy các bài nói xấu nhà nước, nói xấu công an, vào cái blog mà khiến cho ta cảm thấy rằng nó sặc mùi phản động, có gì để tin cơ chứ.

    Trả lờiXóa