Thứ Năm, 27 tháng 11, 2014

Bộ mặt chính quyền nào đây ?

Bản tin lề dân.

Nóng: hàng ngàn dân oan tiến về trung tâm Hà Nội biểu tình

1
Sáng nay,  25-11-2014 chính quyền Hà Nội sẽ đưa nông dân Dương Nội ra xử phúc thẩm là chị Cấn Thị Thêu, anh Trịnh Bá Khiêm chồng chị cùng với các anh Lê Văn Thanh và Trần Văn Sang. Địa điểm: Tòa án Quận Hà Đông. 
Cuộc đấu tranh chống cướp đất của 256 hộ nông dân Dương Nội diễn ra đã 7 năm nay. Trong cuộc đấu tranh ấy, đã có 7 người bị bắt và kết án tù giam. 

2
Tất cả 7 người nói trên đều bị truy tố bởi tội danh chống người thi hành công vụ hoặc gây rối trật tự công cộng. Những người này bị bắt vì đã ngăn cản chính quyền cưỡng chế thu hồi đất nhưng bồi thường không thỏa đáng vào tháng 4/2014.Trong phiên toà sơ thẩm ngày 19/9/2014 toà án nhân dân TpHN đã tuyên: Cấn Thị Thêu 15 tháng tù giam, Trịnh Bá Khiêm 18 tháng tù giam và Lê Văn Thanh 12 tháng tù giam, theo điều 257 BLHS về tội Chống người thi hành công vụ. Tiếp đó ngày 23/9/2014 toà sơ thẩm cũng tuyên ông Trần Văn Sang 20 tháng tù giam về tội Gây rối trật tự công cộng.
Theo Tễu blog 09h00: Uất ức, đau khổ dồn nén, dân oan cả nước đang có mặt tại Hà Nội bắt đầu xuống đường diễu hành biểu tình lớn, kéo vào trung tâm TP Hà Nội với sự tham gia của gần 1000 người.
09h40: Xe cảnh sát ép sát đoàn người, càn trở không để tuần hành ra trung tâm TP.
3
Vừa đi, mọi người vừa hát Dậy mà đi!’
.

5 nhận xét:

  1. người dân đã không nhận thức được đầy đủ về kiến thức pháp luật để rồi nghe theo lời dụ dỗ kích động của đám rận bán nước hại dân kia đi làm những việc gây mất trật tự công cộng ảnh hưởng đến an ninh xã hội.pháp luật Việt Nam luôn công bằng và xử đúng người đúng tội.ai làm sai thì người đó phải chịu hoàn toàn trách nhiêm mà thôi.đừng có mà đi làm mấy cái chuyện vô ích đó nữa.

    Trả lờiXóa
  2. Cuộc đấu tranh?? Bạn nên hiểu là chả có cuộc đấu tranh nào ở đây cả, huống hồ các chụy lại nói là " cuộc đấu tranh chống cướp đất"??? Thật sự thì đây là thu hồi đất của nhà nước theo quy định của pháp luật nhằm phát triển kinh tế đất nước. Điều đó đã được thỏa thuận bên mua(nhà nước) và bên bán(người dân). Tình trạng như này là do người dân cả tin nghe theo lời của bọn cơ hội thôi

    Trả lờiXóa
  3. đây là một trò gian trá do phường no u dựng lên mà thôi còn thực tế thì các bọn dân chủ đang ngày ngày tổ chức biểu tình phá rối an ninh trật tự, hơn thế chắc chắn rằng những phường dân oan này là do những thằng nguyễn tường thụy bùi lâm thuê để kích động đi khóc mướn rồi làm loạn, còn xử những con người quá khích kia là hoàn toàn đúng pháp luật, và căn cứ vào hành vi vi phạm của những kẻ đội mác dân oan

    Trả lờiXóa
  4. nhìn bọn dân oan này tuần hành hơn 10 km thì có thể thấy rằng chúng nó thực chất là kế hoạch sẵn rồi, phản đối thì ít mà đi hò hét chửi bới thì nhiều, thậm chí hò hét cả một buổi sáng, chúng còn lôi những trẻ em đi biểu tình để làm mất đi quyền dân chủ của các em, các em xứng đáng được học hành chứ không phải trở thành một công cụ chính trị của những kẻ dân chủ hợm người đang hò hét biểu tình đòi đất,

    Trả lờiXóa
  5. nhìn ngắm đám người này đi biểu tình phá rối thì mới hiểu được rằng bọn họ hợm và bị lợi dụng đến mức nào trong đó có rất nhiều thành phần là chó săn của việt tân như bọn no u fc thế nên thực chất cuộc biểu tình này là một cuộc biểu tình gây rối và được tổ chức thực hiện sẵn và giải quyết các nhu cầu cấp bác của phường dân oan mà thôi, còn thực thế thì cái lí thuyết dân chủ hợm người của lũ no u đã hết tác dụng rồi

    Trả lờiXóa