Thứ Ba, 25 tháng 11, 2014

Ai bán lãnh thổ cho Tàu ?

VRNs (25.11.2014) – Sài Gòn – Từ chùa Giác Hoa, Sài Gòn, Tăng Đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất (Tăng đoàn GHPGVNTN) gởi đến nhà cầm quyền Hà Nội lời cảnh tỉnh nghiêm khắc việc Trung Cộng khai thác du lịch tại đèo Hải Vân. Văn thư do Hòa thượng Thích Viên Định, Viện trưởng Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN ấn ký, hôm 23.11 vừa qua.
TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

Kính gởi đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước,
Trung Cộng đã và đang xâm lăng các hải đảo Hoàng sa và Trường sa, Thác Bản Giốc, Ải Nam Quan… của Việt Nam. Hải quân Trung cộng đã nhiều lần bắn giết, đánh phá, cướp bóc tàu thuyền của ngư dân Việt từ năm 2005 đến nay. Gần đây nhất là ngang nhiên đặt giàn khoan HĐ 981 trong vùng biển Việt Nam, rõ ràng, Trung cộng là nước bành trướng xâm lăng, Việt Nam cần phải cảnh giác tối đa.
Với cái gọi là “Giấc mơ Trung hoa”, nhà cầm quyền Bắc kinh không hề che đậy tham vọng độc chiếm biển Đông, và họ đã từng bước thực hiện tham vọng đó qua việc xây dựng trái phép những cơ sở quốc phòng và dân sinh tại Hoàng Sa và Trường Sa của Việt nam; để một mặt khẳng định cái gọi là “chủ quyền” của họ, mặt khác họ đang chuẩn bị cho một cuộc đối đầu quân sự với Hoa kỳ nếu nước Mỹ ngăn chặn tham vọng đó.

Việt Nam chúng ta đang là mục tiêu cho tham vọng bành trướng của Bắc kinh, vì một khi kiểm soát được Việt Nam thì biển Đông mặc nhiên là của họ.
Để thực hiện mưu đồ đó, sau khi xâm chiếm các hải đảo Hoàng, Trường sa,… Trung cộng đã xâm nhập Việt Nam bằng những con đường khác nhau như: đầu tư khai thác Bô xít tại Tây nguyên, đầu tư khu công nghiệp tại Vũng Áng-Hà Tĩnh và những nơi khác,v.v… và trước đó họ thuê dài hạn hàng trăm ngàn mẫu đất ở những vị trí trọng yếu của quốc gia.
Nhà cầm quyền CSVN đã vô tình hoặc cố ý tiếp tay cho Trung cộng thực hiện âm mưu đó trong thời gian qua, và hôm nay nhà cầm quyền Hà nội, thông qua nhà cầm quyền tỉnh Thừa thiên – Huế, đã cấp giấy phép cho Trung cộng thuê một vùng đất có tầm quan trọng chiến lược trên đèo Hải Vân để kinh doanh “du lịch” trá hình.
Mũi Cửa Khẻm trên đèo Hải Vân là một vị trí trọng yếu trong việc phòng thủ quốc gia, ai kiểm soát được nơi đây sẽ kiểm soát toàn bộ vùng biển vùng trời trong khu vực, và sẽ khống chế thành phố Đà nẵng cùng cảng Tiên Sa.
Mất đèo Hải Vân sẽ mất Đà nẵng và Tiên Sa, đất nước sẽ bị chia cắt.
Đứng trước hiểm họa này, dư luận trong và ngoài nước cực lực phản đối và lên án. Các nhân sĩ trí thức, các nhà quân sự còn quan tâm đến vận mệnh quốc gia đã đồng hành cùng đồng bào Việt Nam trong việc chống lại dự án này.
Nay Tăng đoàn GHPGVNTN gởi đến nhà cầm quyền Hà nội lời cảnh tỉnh nghiêm khắc là phải hủy ngay dự án đó.
Tăng Đoàn GHPGVNTN yêu cầu nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hãy nhanh chóng:
- Thu hồi giấy phép đã cho Trung Cộng xây dựng khu du lịch Cửa Khẽm – Đèo
Hải Vân.
- Đình chỉ việc khai thác Bô xít ở Tây nguyên.
- Thu hồi những vùng đất trọng yếu đã cho Trung cộng thuê.
- Hủy bỏ những hợp đồng kinh tế tại Vũng Áng – Hà Tĩnh và những nơi khác
có liên quan đến an ninh quốc gia.
- Trục xuất tất cả những người Hoa đã xâm nhập bất hợp pháp vào Việt Nam.
Quốc gia đang bị đe dọa, không thể vì lợi ích kinh tế mà hy sinh an ninh. Và điều cấp thiết hiện nay là phải Dân chủ hóa đất nước để đoàn kết toàn dân bảo vệ tổ quốc. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải chịu trách nhiệm trước lịch sử và dân tộc.
Chùa Giác Hoa, ngày 23.11.2014
Thay mặt Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN
Viện trưởng
Tỳ kheo Thích Viên Định

16 nhận xét:

  1. Đã nói mà Việt Nam làm sư đệ của campuchia mà, Lãnh đạo VN nhớ khi gặp lãnh đạo Campuchia phải bắt bằng hai tay va khom lưng nha, nếu không họ không "cho tiền" bố thí đâu.
    Làm lãnh đạo VN chính là làm bang chủ Cái Bang.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là cái thằng chẳng biết cái l** gì mà cũng nói, đó là tình hữu nghị của hai nước, cũng có thể là phong tục của người campuchia, mình sang đó hay khi giao tiếp chào hỏi họ thì muốn thể hiện sự chân thành nên cũng thế thôi, cũng như người Thái Lan chắp hai tay vào cúi chào đấy thôi, có sao đâu. Toàn ăn nói bịa đặt.

      Xóa
    2. Bạn @Ếch Vàng nói đúng, các nước trong khu vực Đông Nam Á luôn có mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp, khi gặp nhau thì muốn thể hiện sự thân thiện và tôn trọng nhau nên mới làm như vậy mà cái thằng @Nặc danh này lại đi nói xuyên tạc lung tung, chính những thằng như mày là những thằng bán đất bán nước cho tàu đấy thằng oc chó.

      Xóa
    3. đã ngu còn thích đi sủa bậy nữa.chúng mày hãy nên nhớ rằng chủ quyền của mỗi nước đã được luật pháp quốc tế công nhận rồi.chẳng có nước nào được phép xâm chiếm chủ quyền của nước khác cả.Chủ quyền của Việt Nam là bất khả xâm phạm.chẳng có quốc gia nào được quyền xâm chiếm dù la bất cứ lí do nào.cái lũ đầu đất chúng mày là nghe rõ chưa.

      Xóa
    4. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
  2. Cái bài này toàn nói những điều bịa đặt, thời gian gần đây chúng ta có mâu thuẫn, tranh chấp với Trung Quốc ở Biển Đông nhưng không có nghĩa là chúng ta cắt đứt tất cả các mối quan hệ về ngoại giao và kinh tế, như vậy chúng ta chỉ có thiệt mà thôi. Hơn nữa về hạ tầng, kĩ thuật chúng ta vẫn còn phải nhờ Trung Quốc nhiều khi mà công nghệ của Việt Nam hoặc kỹ sư của Việt Nam chưa thể làm được hoặc làm chưa chất lượng.

    Trả lờiXóa
  3. Chúng ta đều biết thời gian qua Trung Quốc đã có nhiều hành động ngang ngược xâm phạm nghiêm trọng đến chủ quyền quốc gia Việt Nam nhưng Đảng Nhà nước ta đã có những chính sách phù hợp để giải quyết những vấn đề diễn ra trên biển đông thời gian qua còn Việt Nam chúng ta không hề bán lãnh thổ cho Trung Quốc mà như tác giả bài viết nói mà đó chỉ là các dự án mà Việt Nam thuê Trung quốc hoặc cho Trung Quốc đấu thầu trong thời gian ngắn nên không thể nói là bán được vậy nên bài viết trên hoàn toàn không chính xác.

    Trả lờiXóa
  4. Chúng ta đều biết thời gian qua Trung Quốc đã có nhiều hành động ngang ngược xâm phạm nghiêm trọng đến chủ quyền quốc gia Việt Nam nhưng Đảng Nhà nước ta đã có những chính sách phù hợp để giải quyết những vấn đề diễn ra trên biển đông thời gian qua còn Việt Nam chúng ta không hề bán lãnh thổ cho Trung Quốc mà như tác giả bài viết nói mà đó chỉ là các dự án mà Việt Nam thuê Trung quốc hoặc cho Trung Quốc đấu thầu trong thời gian ngắn nên không thể nói là bán được vậy nên bài viết trên hoàn toàn không chính xác.

    Trả lờiXóa
  5. Vẫn những luận điệu cũ rích. Trong thời gian vừa qua, Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đương nhiên Việt Nam không bao giờ cam chịu để Trung Quốc ngang nhiên xâm phạm chủ quyền như vậy. Nhưng chúng ta là nước bé, hơn nữa lại là láng giềng với Trung Quốc. Vì vậy tôi thấy cách xử lý của Đảng là hết sức khéo léo và đúng đắn

    Trả lờiXóa
  6. Xin nhắc lại việt nam không hề bán lãnh thổ cho trung quốc. Cách hành động của Việt Nam là rất thông mình. Đảng và nhà nước luôn chủ trương cứng rắn về nguyên tắc nhưng mềm dẻo về sách lược. Nếu chúng ta manh động rất có thể sẽ xảy ra chiến tranh giữa hai nước. Mà đã có chiến tranh là sẽ có đổ máu, sẽ có người phải hi sinh. Đó là điều mà chúng ta không bao giờ muốn.

    Trả lờiXóa
  7. trong thời gian qua, các thế lực thù địch luôn miệng xuyên tạc chủ trương chính sách của Đảng. Chúng nói rằng Đảng đi cửa sau với Trung Quốc, đảng bán đất cho Trung Quốc. Nhưng thật sự thì đâu phải như vậy. Đảng và nhà nước làm gì cũng có lý do. Việc chúng ta gây hấn với trung quốc là hoàn toàn không nên. Trung Quốc vi phạm chủ quyền biển đảo đã có luật pháp quốc tế giải quyết. Chúng ta không thể sai như trung quốc được

    Trả lờiXóa
  8. Thử hỏi hơi một tí là đòi đánh nhau thì Việt Nam sẽ ra sao. Việt Nam là nước yếu hơn cơ mà. Mà nếu có đánh lại được thì hi sinh của chúng ta cũng là rất lớn. Có chiến tranh là sẽ có đổ máu. Tốt hơn hết là chúng ta cứ nên đấu tranh mềm dẻo trên mặt trận ngoại giao, tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế và những nước có lợi ích liên quan. Tin rằng trung quốc cũng sẽ không dám làm gì quá đáng đâu

    Trả lờiXóa
  9. chẳng ai bán lãnh thổ cho tàu cả. Chúng ta chỉ đang thực hiện đường lối chính sách ngoại giao khéo léo thôi. Thử nghĩ mà xem nếu bây giờ đấu tranh với tàu bằng con đường quân sự thì phần thua thiệt sẽ thuộc về ai nhiều hơn. Mặc dù chúng ta chưa chắc đã thua nhưng đã có chiến tranh là có đổ máu, đó chỉ là bước đường cùng thì chúng ta mới nghĩ đến giải pháp bằng vũ trang

    Trả lờiXóa
  10. xin khẳng định đường lối đối ngoại của việt nam với trung quốc là hoàn toàn đúng đắn. CHúng ta không thể có cách hành xử như trung quốc được. Việc chúng ta cần làm là đấu tranh với trung quốc trên mặt trận ngoại giao, thu thập chứng cứ củng cố pháp lý về chủ quyền biển đảo, tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế, kiên quyết không để cho Trung Quốc xâm phạm sâu hơn vào lãnh thổ Việt Nam

    Trả lờiXóa
  11. lại là giọng điệu xuyên tạc của bè lũ rận chủ. Trong thời gian vừa qua, trung quốc liên tiếp tiến hành các hành động xâm phạm chủ quyền việt nam. Việt nam áp dụng các chính sách đối ngoại khôn khéo để đẩy lùi trung quốc. Thế nhưng các thế lực thù địch lại vin vào đó để nói đảng bạc nhược, bán đất cho trung quốc... Mong mọi người đừng nên tin những lời lẽ kích động của các thế lực thù địch

    Trả lờiXóa
  12. là người việt nam ai chẳng yêu nước, ai chẳng muốn đánh đuổi kẻ thù ra khỏi bờ cõi. Tuy nhiên, có lòng yêu nước thôi là chưa đủ. Chúng ta cần phải có một cái đầu tỉnh táo để có đối sách phù hợp. Trong tình hình hiện nay, chúng ta không thể bị kích động để gây ra hậu quả xấu được. Cái chúng ta cần làm bây giờ là tuyệt đối tin vào sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước. Tin rằng bằng chính sách mềm dẻo của mình, chúng ta có thể đuổi được trung quốc mà không cần dùng đến sức mạnh quân sự

    Trả lờiXóa