Thứ Tư, 8 tháng 10, 2014

Đường đã xong, đã thu tiền nhưng quịt bùng tiền của dân.

Ông Nguyễn Tường An, Giám đốc Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, khoảng 16h ngày 7/10, rất đông người dân đã tập trung trên tuyến cao tốc đoạn Km237, thuộc huyện Bảo Thắng (Lào Cai) khiến giao thông “tê liệt” suốt hơn một giờ đồng hồ.  Đòi thêm tiền đền bù, dân chặn xe trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Những người dân có mặt tại hiện trường hầu hết đều trú tại thôn Phú Hùng, xã Gia Phú và thôn Tiến Lợi, xã Xuân Giao (Bảo Thắng, Lào Cai). Trước đó, họ đã được các nhà thầu thuê thi công một số hạng mục như đổ bê tông taluy, xây kè đá, làm rãnh thoát nước… của gói thầu A8, xây dựng tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai.
Rất đông người dân tập trung trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai.
Tuy nhiên, đến nay khi tuyến cao tốc đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng, nhà thầu vẫn chưa trả tiền công như đã cam kết. Đã nhiều lần người dân gặp nhà thầu để đòi tiền mà vẫn không nhận được tiền công.
Quá bức xúc trước việc bị “lợi dụng” công sức lao động, nhiều người dân đã mang cây, que, bờ rào ra chặn trên tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, buộc cơ quan chức năng vào cuộc can thiệp. Vụ việc đã gây ách tắc khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn qua huyện Bảo Thắng.
  
Theo những người dân, mặc dù nhà thầu chính (Tổng công ty Cổ phần Vinaconex) và chủ đầu tư (Tổng Công ty đường cao tốc Việt Nam - VEC) đã nắm rõ sự việc nhưng vẫn chưa có sự can thiệp và giải quyết giữa nhà thầu và người dân.
Sự việc đã gây ách tắc trong vòng hơn một giờ đồng hồ trên tuyến cao tốc dài nhất Việt Nam.
Ông Nguyễn Tường An, Giám đốc Trung tâm Điều hành đường Cao tốc Nội Bài - Lào Cai, cho biết: "Để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường, khi tiếp nhận thông tin vụ việc, chúng tôi đã lập tức thông báo cho cơ quan chức năng để có phương án giải quyết. Đồng thời, Trung tâm cũng huy động cán bộ xuống hiện trường, phối hợp với các lực lượng giải thích, vận động bà con giải tỏa ách tắc, đảm bảo an toàn giao thông. Đến khoảng hơn 17h cùng ngày, tuyến cao tốc đã được lưu thông trở lại bình thường".
X. Thái

13 nhận xét:

  1. Người dân làm việc mà không được trả công thì ai cũng bất bình cả mà thôi.Nhưng tạo nên những hành động như thế này là không được.Bởi vì việc làm như thế này sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ giao thông của tuyến đường,Hy vọng sau khi tiếp nhận được những ý kiến của người dân,mong các nhà chức trách cũng như nhà thầu có thể nhanh chóng giải quyết.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. lâu lắm rồi mới thấy một vụ lộn xộn chặn đường đấy, giờ thì tranh chấp trong giải phóng mặt bằng các công trình cơ sở hạ tầng điện đường trường trạm cũng bớt đi nhiều rồi, gặp nhiều là có kinh nghiệm ngay, phải làm tốt từ ban đầu thì mới không có sơ hở tạo thời cơ mà làm loạn được, thế nhưng tránh sao được lộn xộn khi mà dân mình nhiều nơi vẫn còn quá xồn xồn nóng tính, mà nóng tính như thế cũng không đáng cơ, chỉ khổ mình mà thôi

      Xóa
  2. Những bức xúc, khiếu kiện của người dân sẽ được các cơ quan chức năng có thẩm quyền trả lời và xử lí ổn thỏa, hi vọng giao thông sớm được thông để không bị ùn tắc. Việc kiến nghị của người dân sẽ sớm được giải quyết hi vọng các vị đừng có soi mói, bới móc những chuyện như thế này nữa.

    Trả lờiXóa
  3. phải công nhận một điều là cái thằng này nó nghĩ ra những chuyện mà nghười khác không bao giờ nghĩ tới để nói. Nó tưởng tượng ra, nhưng như thế nó được tiền nên phải viết càng lệch lạc, càng vu không cho chính quyền thì bọn tư bản nước ngoài thì nó mới cho thêm tiền được. ĐÚng là cuộc đời sống không bằng con vật như thế thì sống làm gì không biết, mấy bài cũ rích cứ nhai đi nhai lại mà chẳng ai thèm tin

    Trả lờiXóa
  4. Việc gì cũng có cách giải quyết ổn thỏa, người dân không được kích động như vậy để những kẻ xấu có thể lợi dụng điều đó để xuyên tạc, bịa đặt , vu khống nhà nước ta. Hi vọng mọi người đừng tin vào những điều mà bọn xấu kích động, xuyên tạc. Vụ việc này cơ quan có thẩm quyền sẽ giải quyết ổn thỏa không để cho người dân còn những khúc mắc, bức xúc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. phải công nhận rằng dân mình cũng phá phết đấy, tiền làm đường có thiếu thì cũng chỉ thiếu một vài khu mà thôi, làm sao mà thiếu hết tất cả được, có thằng nào chán sống đâu mà tham ô thế, hoặc giả là thu chi chưa đúng như dự định nên thiếu tiền, các bác làm thuê thì có thể chờ tiền được chứ nhà đầu tư muốn có tiền là có đâu, thế mà đã đi cản trở đường rồi ,cái tiền giải quyết vụ việc khéo còn bằng mấy lần tiền lương giả cho các bác vậy, thế có phải là phá hoại không nào

      Xóa
  5. Lo cho dân nghèo là tốt những đừng kêu người khác thực hiện những hành vi gây mất trật tự xã hội hoặc những hành vi vi phạm pháp luật vì điều đó không tốt đẹp gì cả mà nó sẽ làm đánh mất đi cái giá trị thiết thực của việc làm chăm lo cho người nghèo. Nhìn những người này là chúng ta đã biết họ đã gần đi hết nửa cuộc đời rồi vì thế hi vọng họ sẽ biết đâu là đúng đâu là sai đừng vì chút lợi ích dục vọng của bản thân mà làm những chuyện sại trái

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lợi ích dục vọng là gì, nghe thúi lắm, rồi sẽ đến lúc gia đình ông bị hoàn cảnh tương tự thôi, hết nạc vạc đến sương mà, khi đó hãy nói nhé.

      Xóa
    2. đừng có mà nghèo hóa dân mình đi thế chứ, kiểu như cái trang này viết bài cho thời 1945 vậy, cứ nhìn thấy người dân lao động nào cũng nghĩ người ta lo từng bữa không chết đói vậy, phải tả làm sao cho dân ta thật nghèo đói để chứng minh điều gì chứ, chỉ cần đăng lên vài cái ảnh nông thôn giờ thôi cũng đủ cho mấy bác này há mồm rồi, nhà xây cao tầng cũng có, đường thì bê tông hết rồi, không thể để người khác tin rằng dân mình nghèo nữa đâu

      Xóa
  6. Mọi người phải hết sức bình tĩnh không nên để những kẻ xấu lợi dụng lôi kéo để thực hiện các hành vi trái pháp luật. Vụ việc nhất định sẽ được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết ổn thỏa, không nên là như vậy gây ách tắc giao thông, gây cản trở người đi lại, để các kẻ xấu lợi dụng vào đó để nói xấu Đảng và nhà nước ta. Mọi người phải đề cao cảnh giác trước nhưng thủ đoạn của những kẻ như thế này.

    Trả lờiXóa
  7. nhìn mấy cái ảnh chụp này chả ai nghĩ là họ đang đi đòi tiền cả,đó là cảnh hoạt động gì đó thôi.nhân dân làm công sẽ có tiền ,giầy tờ đã đàng hoàng ai chạy đi đâu được mà sợ,chỉ có những kẻ cố tình nói một ngày chậm trễ để kích động nhân dân rằng quỵt tiền để rồi cố làm cái bài việt này cho khí thế đây mà,ở đâu trên đất nước các anh cũng biết dân oan hết mất nhĩ,phục các anh quá đi ấy,haha

    Trả lờiXóa
  8. đúng là có sự việc gây ách tắc đường xảy ra trên tuyến quốc lộ nhưng việc " (Tổng công ty Cổ phần Vinaconex) và chủ đầu tư (Tổng Công ty đường cao tốc Việt Nam - VEC) đã nắm rõ sự việc nhưng vẫn chưa có sự can thiệp và giải quyết giữa nhà thầu và người dân." thì chắc hẳn là bịa đặt rồi, tôi đọc thông tin được biết 2 tổ chức này là tổ chức đầu tiên đứng ra nhận trách nhiệm và xử lý vụ việc, nay mai thôi lúc có kết quả thì hết gáy nhá

    Trả lờiXóa
  9. có gì thì giải quyết từ từ với chính quyền hoặc cấp cao hơn, đi chặn đường thì có cái tác dụng gì chứ, không may còn bị bắt vì gây rồi trật tự công cộng đó, làm ảnh hưởng đến giao thông, đến công việc của bao nhiêu người, chứng tỏ những người dân làm việc này là hết sức ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân mà không nghĩ cho số đông, làm thế thì sẽ bị chính dư luận lên án vì việc này hết sức thiếu suy nghĩ, may mà hậu quả xảy ra không đáng kể nên còn đỡ đấy

    Trả lờiXóa