Thứ Ba, 14 tháng 10, 2014

Thảm cảnh Dân oan Đồng Linh Hải phòng.

Trần Thị Nga - Cùng với thảm cảnh của 24 hộ dân khác, cách đây hơn 3 năm vào ngày 28/2/2011, gia đình bà Nguyễn Thị Thúy dân oan khu phố Đồng Linh, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, Hải Phòng bị giới chức địa phương tùy tiện phá hủy 2 ngôi nhà đẩy gia đình bà ra đường không công ăn việc làm, không có chỗ ở, các con của bà phải nghỉ học sống lang thang màn trời chiếu đất.
Mẹ con bà và nhiều người dân bị phá nhà đã cùng nhau khiếu kiện đến các cấp chính quyền từ Hải Phòng đến trung ương, nhưng tất cả đều chìm sâu trong vô vọng.
Suốt hơn 3 năm qua, năm trong hoàn cảnh khốn khổ của hàng triệu dân oan mất cửa nhà, ruộng đất đi khiếu kiện bị ngược đãi mẹ con bà thường xuyên bị công an tùy tiện bắt bớ đánh đập trong khi các cơ quan có thẩm quyền chỗ nọ đùn đẩy chỗ kia không nơi nào chịu lắng nghe giải quyết.
Đây là hình ảnh mẹ con bà Thúy cùng những người dân oan đi khiếu kiện bị công an bắt lên xe buýt ngày 10/10/2014.
Năm 2012 bà cùng vài hộ dân không có chỗ ở đã quay về dùng bạt làm lều để ở tránh nắng, tránh mưa trên nền nhà cũ của mình thì liên tục bị công an, dân phòng và côn đồ phá rỡ, để giữ được cái lều bạt này bà con đân oan đã phải nhiều lần liều chết với giới bạo quyền bằng cách tẩm xăng vào người và đổ khắp quanh lều cùng các loại bình ga sẵn sàng cảm tử để giữ lều.
Giới chức địa phương thay vì cưỡng chiếm ban ngày, họ đã lợi dụng vào đêm khuya khi để đánh bắt người, phá rỡ lều của dân oan. Để tự vệ bà con đã phải nuôi rất nhiều chó. Mỗi khi công an, côn đồ kéo đến những con chó đã báo hiệu và là những chiến sĩ tiên phong ngăn cản để người dân biết và có thời gian ứng phó.
Ngày 17/09/2014 giông bão ập đến túp lều bạt không thể che chắn được cho những đứa trẻ, bà Thúy đã phải đưa con, cháu đến ủy ban phường Đằng Giang tá túc.
Những đứa trẻ này đã phải sống cảnh lang thang màn trời chiếu đất, không thể đi học kể từ khi 2 ngôi nhà của bố mẹ chúng bị giới bạo quyền địa hương tùy tiện đập phá.
Người có tội và phải chịu trách nhiệm trong vụ này là ông Phạm Khắc Liêm phó chủ tịch phường... Tháng 07/2012 tòa án kết tội ông ta 12 năm tù nhưng còn tất cả những hậu quả ông ta gây ra cho 24 hộ dân và những đứa trẻ vô tội này thì không cấp chính quyền nào chịu trách nhiệm giải quyết trả lại tài sản, trả lại quyền con người và mảnh đất mà họ đang ở.
Những đứa trẻ đang được sống êm ấm trong ngôi nhà của cha mẹ mình giờ phải ra đường lang thang khiếu kiện đòi quyền con người, quyền được sống, quyền được đi học của mình lại tiếp tục bị công an đánh, bắt.
ĐẠO LÝ Ở ĐÂU? LUẬT PHÁP Ở ĐÂU?
Trần Thị Nga

18 nhận xét:

  1. Nhìn dân oan ăn mặc sexxy quá, chắc oan quá nên mới thế thôi, chứ nếu như dân chúng tôi ở nhà, có ai nhận minh là dân oan đâu , có ai tự phân biệt mình ra khỏi cộng đồng dân cư như thế đâu, chính những con người này đang cố tình tách những con người này ra và cô lập họ lại, buộc họ phải làm những trò như giơ biểu ngử, chống chính quyền cho chúng chụp hình

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thật là đáng buồn cho những con người này ,cũng chỉ vì ngu muội hay vì những đồng tiền bẩn thỉu mà họ làm mất đi nhân cách của mình bán lương tâm cho quỷ dữ. Nhần tâm lôi kéo cả con cái nhỏ tuổi với người mẹ cũng nhiều tuổi vào những hành vi sai trái của mình.

      Xóa
  2. tôi thấy thương cho những người dân bị chính những người này lợi dụng để lăng cê cho những trang mạng chống nhà nước việt nam, họ chụp ảnh của những người dân này để lấy tiêu để cho các bài viết, nhằm từ đó có những khoản tiền từ nước ngoài rót về, thế mới là nhục chứ, người dân họ lao động mới có cái ăn chứ những kẻ này thì không cần lao động cũng có cái ăn, buồn lòng quá

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhìn những đứa trẻ bị các bậc cha mẹ ,ông bà kéo vào những hành vi sai trái của mình ,không thể hiểu được nữa rồi .Và tôi thấy rằng những kẻ tự xưng là dân oan thực chất là bọn rận chủ giả danh núp dưới bóng nhân dân chính nghĩa để tuyên truyền lôi kéo chống đảng và nhà nước việt nam.

      Xóa
  3. Dân oan hay không thì phải dựa trên pháp luật để suy xét, đây những kẻ rận chủ cứ hễ thấy ai đi kiện tụng kéo dài, thấy ai cho rằng chính quyền sai thì cứ gán mác cho họ là dân oan thế rồi còn chiêu kích đểu họ để họ tiếp tục những hành động kiện tụng kéo dài một cách vô nghĩa của mình nữa chứ, nếu các vị thực sự muốn giúp dân giúp nước thì các vị hãy giải thích vì sao mà họ bị thế đi, hãy dựa vào pháp luật đấy

    Trả lờiXóa
  4. chụp ảnh quay video và viết bài là những việc thường xuyên của những bè lũ rận chủ mà, chúng đang lợi dụng việc người dân chúng ta chưa hiẻu rõ về pháp luật và cứ nghĩ mình là oan rồi từ đó chúng giở dọng nghĩa hiệp giúp họ nhưng họ có biết đâu, thực chất họ đang bị lợi dụng đang bị chúng làm hại, chúng biến họ thành công cụ của chúng

    Trả lờiXóa
  5. Tôi nghĩ chính người dân của mình mới là điều mà chúng ta phải nói đến đầu tiên, người dân của mình ý thức còn kém và trình độ hiểu biết pháp luật còn quá kém họ không hiểu biết pháp luật và cứ cho mình là oan, cứ nghĩ mình bị xử sai này nọ, rồi cứ đi kiện mãi kiện kéo dài thế, hành xử chẳng khác gì những người nông dân với nhau ngoài ruộng cả luôn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lại oan thì kiểu thị mầu rồi .Đúng là sự thiếu hiểu biết cộng với những đồng tiền dơ bẩn làm mờ mắt mà làm những chuyện thế này .Dân oan thì ít mà những kẻ lợi dụng dân oan thì nhiều. Chúng lợi dụng kích động bà con chống đối chính quyền địa phương, nói xấu Đảng nhà nước, tuyên truyền sai lệch các quan điểm tư tưởng chỉ đạo của Đảng , nhà nước

      Xóa
  6. Dân oan là vấn đề mà nước ta đang măc phải và đôi khi nó gây ra nhức nhối trong xã hội, cái này cũng do nhiều nguyên nhân, nhưng tôi nghĩ có 3 nguyên nhân chính đó là do người dân ta không hiểu biết pháp luật và nghĩ sai về pháp luật và cứ cho mình là sai, nguyên nhân thứ 2 đó là trong cách xử sự của cán bộ đôi khi còn hay mang ý chủ quan dẫn đến sai sót nguyên nhân nữa đó là do hệ thống pháp luật của chúng ta còn nhiều vấn đề chưa được chặt chẽ lắm

    Trả lờiXóa
  7. giờ thống kê số người dân oan trên nước ta thì tôi nghĩ sẽ có 2 con số chênh lệch nhau cực lớn, một bên thì sẽ đưa ra con số ít vì họ dựa trên pháp luật, còn một bên là dựa trên cảm tính, họ dựa trên việc người dân bảo oan hay không oan rồi cho vào thôi, điều này đủ hiểu nhận thức về oan hay không oan của mỗi người sẽ khác và nó sẽ có cái nhìn khác về nước ta

    Trả lờiXóa
  8. Tìm mọi cách để gây ảnh hưởng đến tình hình chung của đất nước thì có đấy, chứ dân với chả oan cái gì đâu, Họ khiếu kiện không chịu àm ăn gây mất trật tự, làm làng xã rối ren, đời sống không được cải thiện bởi trong suy nghĩ lúc nào cũng chỉ có kiện và kiện bất chấp đúng sai.

    Trả lờiXóa
  9. Chỉ là những cái bản chất lợi dụng dân oan thôi mà, chứ có cái quái gì đâu, bản chất và hành động của chúng chỉ là tay sai cho ngoại bang phá hoại đất nước thôi mà. Dân oan thì ít mà những kẻ lợi dụng dân oan thì nhiều. Chúng lợi dụng kích động bà con chống đối chính quyền địa phương, nói xấu Đảng nhà nước, tuyên truyền sai lệch các quan điểm tư tưởng chỉ đạo của Đảng , nhà nước

    Trả lờiXóa
  10. Như thế này thì dân với oan cái gì cơ chứ, hành động chả ra cái quái gì cả, như thế mà chấp nhận được sao . đây thì oan chẳng thấy đội lốt oan thì nhiều . chỉ thấy chủ yếu là đám rận gào thét để được cho ăn thì có, đúng là không xứng đáng làm người Việt Nam chút nào hết, suốt ngày xuyên tạc

    Trả lờiXóa
  11. Oan cái gì , toàn là cái cớ để mà thực hiện mưu đồ chính trị cả mà thôi, cũng chẳng ăn thua gì mấy đâu, cái bản chất của bọn điên cuồng. Cũng chỉ vì ngu muội hay vì những đồng tiền bẩn thỉu mà họ làm mất đi nhân cách của mình bán lương tâm cho quỷ dữ. NẾU có lương tâm thì nên nghĩ lại những hành động của mình đi, đừng để người khác coi thường

    Trả lờiXóa
  12. Mọi hành động của BLOG này là đều có mưu đồ cả các bạn ạ, sự thực là những hành động đó của chúng cần thực sự phải lên án. những kẻ tự xưng là dân oan thực chất là bọn rận chủ giả danh núp dưới bóng nhân dân chính nghĩa để tuyên truyền lôi kéo chống đảng và nhà nước việt nam.

    Trả lờiXóa
  13. " rận chủ"là gì hả bạn thủy chung 10:28 ?- còn như bạn là "bò chét" đúng không ?

    Trả lờiXóa
  14. hừm dân oan cơ à?nhìn chẳng có gì là oan cả.Bởi vì phải có lệnh thì mới có đủ thẩm quyền để phá bỏ nhà của các vị chứ không bao giờ có cái chuyện tự nhiên đi phá nhà của mấy người cả.Tôi nói thế mọi người nghĩ có đúng không.Như vậy thì ngay từ đầu mấy người đó đã nói sai rồi.Cho nên chúng ta không nên tin những lời nói sau nữa

    Trả lờiXóa
  15. các nước trên thế giới luôn nói Việt Nam phải đề cao nhân quyền nhưng thử hỏi các nước đó đã bảo đảm tôt quyền tự do dân chủ và nhân quyền cho người dân bằng Việt Nam chưa, Việt Nam chúng tôi luôn đề cao nhân quyền nhưng các quyền của người dân luôn phải phù hợp với tình hình của đất nước và Việt Nam cũng luôn ủng hộ nhân quyền nhưng phải phù hợp với đất nước không như đài BBC nói và Đảng Cộng Sản Việt Nam là một tổ chức chính trị mà người dân Việt Nam công nhận và tin yêu lãnh đạo nhân dân và đất nước phát triển không như một số tổ chức dân sự chỉ là các tổ chức phản động

    Trả lờiXóa