Chủ Nhật, 12 tháng 10, 2014

Ngày tàn của cộng sản đã đến !

Theo blog Bà Đầm xòe 

Badamxoevov.blogspot.com

TIN CHẤN ĐỘNG TỪ TRUNG QUỐC – SIÊU BÃO DÂN CHỦ TỈNH QUÝ CHÂU
3
Ngày 11/10/2014, hơn 100.000 người dân tỉnh Quý Châu gồm sinh viên, học sinh, công nhân, thương nhân, tài xế taxi, nông dân, trí thức,… tất cả mọi tầng lớp nhân dân đồng loạt đình công, xuống đường giương cao băng rôn, biểu ngữ biểu tình phản đối Đảng CS, Chính quyền CS thối nát, tham nhũng, cướp đất, cướp tiền – vàng, ác ôn với nhân dân. Ngay lập tức Phong trào chiếm Trung tâm Hành chính đã được phát huy một cách hiệu quả nhất đến sáng nay vẫn còn rầm rộ, người dân đã chặn các tuyến đường chính, tập trung tại quảng trường trước trụ sở Chính quyền CS để phản đối, hô vang khẩu hiệu “Đả đảo Đảng Cộng sản”, “Đả đảo Quan chức CS tham nhũng, ác ôn”, “Yêu cầu Bí thư, Chủ tịch tỉnh phải từ chức”,…

Hàng nghìn Cảnh sát CS, Quân đội CS đã được huy động để đàn áp, đánh đập nhân dân nhưng trước sức ép mãnh liệt của hàng trăm nghìn người dân thì bọn man rợ Đảng Cộng sản bước đầu đã không dám manh động. Còn rất nhiều hình ảnh tại đường dẫn bài viết:http://wickedonna2.tumblr.com/post/99771518738/2014
Cũng trong ngày, hàng trăm nghìn người dân các tỉnh Hà Bắc, Chiết Giang, Quảng Đông đã xuống đường biểu tình phản đối Đảng, Chính quyền CS tham nhũng, ác ôn, cướp đất, cướp nhà, tăng tô thuế, thủ phí mới,… để bóc lột thậm tệ sức lao động của nhân dân, để sống sung sướng trên mồ hôi, xướng máu của nhân dân.
Các đường dẫn bài viết:
Tỉnh Hà Bắc: http://wickedonna2.tumblr.com/post/99771281593/10-11
Tỉnh Chiết Giang: http://wickedonna2.tumblr.com/post/99771344493/2014
Tỉnh Quảng Đông: http://wickedonna2.tumblr.com/post/99771416478/2014
1
2
4
5

30 nhận xét:

  1. Haha. Thanh niên ảo tưởng kìa. "ngày tàn của cộng sản đã đến" có thật không hả bạn. Một cái tựa đề thật là " HOT" mà lại còn giật gân nữa chứ.Để đánh sập đất nước đứng thứ nhất về dân số. Đứng thứ 2 về nền kinh tế mà chỉ thế này thôi sao. Đắng lòng thanh niên ảo tưởng. Được cái biết cách tạo tên, nghe quá là giật gân luôn :3

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngày tận thế của Cộng sản Bắc Kinh và Cộng sản Ba Đình gần kề

      Xóa
    2. cái thằng chí phèo này nói hổng hiểu luôn, CS Bắc Kinh thì ở đây phải là CS Hà Nội chứ, sao lại là CS Ba Đình ta, Ba Đình chỉ là cái sân thôi mà, đại diện gì cho CS chứ, hay là thằng này không dám nói là CS Hà Nội vì còn chừa đường để đi lại trong Hà Nội, không thì lại bị ném đá đến chết không về được nhà ý chứ, không chỉ riêng thằng này mà còn vài thằng khác cũng dùng cụm từ lạ đó, phải chẳng là do tư duy khác với người thường đây

      Xóa
    3. @chí phèo, vâng anh phát biểu thì phải nói là câu nào chuẩn câu đấy luôn vậy nhỉ, chỉ từ việc sát nhập ba huyện Zhenyuan, Cengong, Sansui thành một thành phố. Trung tâm hành chính mới sẽ đặt ở Zhenyuan.Nhưng người dân ở huyện Sansui, vốn có đất bị thu hồi với giá rẻ mạt khiến họ giận dữ và xuống đường biểu tình. mấy cái này có liên quan đến việc chống đối chế độ không trời, nhà báo vịt có cần học lại không vậy

      Xóa
    4. Xã hội chủ nghĩa là xã hội của tương lai.Khi mà không còn phân chia giai cấp. người với người không còn tranh đấu. Xã hội của tương lai mà tại sao bạn có thể nghĩ nó sụp đổ là sao nhỉ ,hay bạn muốn trở về thời kí nguyên thủy hay phong kiến mà sinh sống sẽ tốt hơn chăng?

      Xóa
    5. Trên thế giới có một số nước đi theo chế độ xã hội chủ nghĩa ,trong đó có nước ta .Nhưng theo tôi thấy thì các nước theo chế độ xã hội theo một cách riêng của các nước ,bản sắc riêng của mỗi nước .Do vậy không thể so sánh các nước xã hội chủ nghĩa với nhau hay đánh đồng là một được.

      Xóa
  2. Trung quốc không thể đem so sánh với việt nam, chỉ cùng là theo chế độ xã hội chủ nghĩa, nhưng chính quyền trung quốc không vì nhân dân, học che dấu người dân, làm nhiều việc mà người dân không biết, họ không coi trong người dân, còn việt nam không thế, chinh quyền vị nhân dân, nên không thể đem so sánh được

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chính quyền trung quốc không vì nhân dân nhưng chính quyền Ba Đình vì lũ chó Bắc Kinh nên sẵn sàng ra tay đàn áp nhân dân VN

      Xóa
    2. bạn này có vẻ đang bực tức cái gì đó lên phát biểu bừa lung tung lộn xộn gì đấy, nói gì thì cũng phải rõ ràng ý kiến ra chứ, kể cả chửi ai thì cũng phải để người ta hiểu với chứ, bạn đã dùng cái ngôn ngữ không bình thường rồi, chính quyền Ba Đình là chính quyền gì vậy, xong có liên quan gì giữa Bắc Kinh và Ba Đình, ta và TQ còn đang căng thẳng chưa dứt mà bạn nói cứ kiểu như người 1 nhà vậy, có mẫu thuẫn quá không hay là cố tình

      Xóa
    3. Tôi là tôi nói đúng đấybạn ấy đang chửi cà cộng sản Ba đình và cộng sản Bắc kinh,muốn biết Ba Đình là gì hỏi Chuột Lú còn muốn hỏi chuột lú là ai thì đó chính là thằng Tỏng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng còn một tên gọi nữa là Trọng Lú

      Xóa
    4. phuong thao cho phép tôi bổ sung câu này Chính quyền Ba Đình là chỉ bọn lãnh đạo Cộng Sản,ngày trước thiên hạ người VN tai hải ngoại hay dùng chữ Cộng sản VN nếu nói như vậy thì hóa ra hàng chục triệu dân việt đều là Cộng sản cho nên ngày nay họ đã đổi lại thành Cộng sản Ba đình để chỉ lũ ăn phân Phân của Bắc Kinh hại dân hại nước,bán đất bán biển,không biết van hung đã hiểu được tí tị nào chưa nếu chưa thì hỏi Trọng Lú hoặc Chuột Lú tên mới của Lú,hoặc gần nhất thì hỏi Đinh Thế Huynh trưởng ban tuyên láo ,hay Trần Đại Quang bộ côn an thì rõ

      Xóa
    5. @sao băng.... có thật thế không vậy, nghe nói người việt nam tại hải ngoại tưởng là cái gì cao cả lớn lao lắm nhưng đến khi hiểu sự thật thì là mấy anh bu càng thì đúng hơn, lại còn thuyền nhân nữa chứ, chẳng bám máy bay thì bám thuyền chứ có gì đâu nào, hại dân hại nước bán đất bán biển thế không hiểu thím này đang sống ở việt nam hay là bên cali phọt vậy

      Xóa
  3. Ngày tàn của cộng sản đã tới nghe sao mà ảo tưởng đến vậy. Chủ nghĩa xã hội là chủ nghĩa tiên tiến nhất, không bao giờ có thể tàn được. Chủ nghĩa xã hội đem đến cho con người cuộc sống hòa bình. Kia là ở trung quốc, chính quyền không vì lợi ích của nhân dân, luôn che giấu người dân, nên mới có việc như vậy. Còn ở Việt Nam thì khác, Việt Nam là nhà nước của dân, do dân, vì dân , nhân dân luôn tin tưởng vào Đảng, Chính quyền nên không bao giờ có thể có ngày tàn của cộng sản như cái bài báo này đưa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. tôi là tôi nói cứ như là Trọng Lú nói đúng là con cháu của Ba Đình và là đầy tớ trung thành của ban Tuyên Láo Ba Đình

      Xóa
    2. @sao băng... ô nhưng khổ nổi là con dân việt nam đều là con cháu lạc hồng yêu nước chứ không như lũ quái thai bán nước bu càng không biết quay đầu đâu chứ bạn, đang chửi cái gì vậy, chửi đất nước hay sao, liệu có phải là đứa con rơi của đám ba que hay không vậy, chẳng biết tự hào về dân tộc mà còn phát ngôn bừa bãi như thế

      Xóa
  4. "tôi là tôi" ở cung trăng vừa rớt xuống hả,hay ở dưới đất chui lên ? - hãy dụi mắt tỉnh táo một chút đi rồi phát ngôn nhen !

    Trả lờiXóa
  5. Thế giới hiện tại có 193 nước,mà chỉ có 4,5 nước là độc tài cộng sản thôi bạn ạ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cứ đa số là đúng sao, cái tư tưởng ấy lỗi thời ra nhiều lúc dẫn đến cái sai tai hại đấy, tôi không đánh giá nước tư bản là xấu,họ có cái tốt của riêng mình nhưng cũng ẩn chứa cái xấu, cái mẫu thuẫn cần được giải quyết, mẫu thuẫn làm dân loại đau khổ bao lâu, hun đúc bao lâu thì mới ra đời được lý thuyết chủ nghĩa xã hội, và lại bao lâu để thực hiện hoàn thiện chế độ mới, cấp tiến hơn này, thế nên đừng ai chê cộng sản này cộng sản kia, CNXH vẫn được chấp nhận trên toàn thế giới

      Xóa
    2. bạn nên nhớ rằng CNXH hay tư bản cũng đều là một hình thái xã hội của loài người, khác ở chỗ CNXH là giai đoạn sau của tư bản, cái này thì không ai phủ nhận được nữa rồi, thế giới hiện nay có số nước xây dựng chế độ tư bản nhiều hơn CNXH nhưng trong tương lai thì chưa biết được, nếu nhân loại tiến lên thì chắc chắn phải đi qua con đường CNXH vì đây là ước mơ của nhân loại

      Xóa
  6. Hồng Kông chưa ta lại đến vụ này Trung Quốc mạnh vậy nhưng cũng nhiều vấn đề trong nội bộ nó đang trở thành mầm mống bất ổn trong lòng xã hội Trung Hoa. Qua việc này chúng ta cần xem lại sức mạnh người láng giềng "khát đất thèm biển" này mới được. Tuy nhiên đừng vui mừng quá sớm đến Hồng Kông được sự quan tâm quốc tế mà không làm gì được nước này thì mấy vụ nhàm nhàm thế này không ăn thua gì đâu?

    Trả lờiXóa
  7. Tôi vẫn là tôi,cũng Chí Phèo.
    Hòm cái tôi chui ráng eo sèo.
    Chắc chắn 3 thằng là 1. Vẫn 1 thằng "phụ trách" từng blog .Lương ,quyền lợi theo sản phẩm. Xương này ki ki !
    Như quy luật bất biến,họ chỉ bịp bợm người Dân bằng thủ đoạn tuyên truyền, Khi người Dân biết rằng đã gặp bọn bợm bãi thì thái độ cảnh giác (Xem các phim cúng kụ) phán xét (nghe cuốc hội phụt rắm) và biểu quyết (biểu tình) rồi lật đổ là "đúng quy trình" cho mọi thể chế độc tài.

    Trả lờiXóa
  8. chán nội dung trang này đã đành, nay còn chán cả phông chữ lẫn cách trình bày rồi, chữ thì mờ nhỏ lại trên nền trắng, đọc và nhít hết cả mặt này, ảnh thì được cái to tướng chiếm diện tích là chính rồi, cho bài nói dài mà, mỗi tội ảnh nặng bao nhiêu mà sao chẳng load được cái nào vậy, dân mình còn nghèo, mạng thường kém, chẳng đọc được những bài nào đăng ảnh quá nặng đâu, thành ra chẳng mấy ai vào đọc bài là phải, rút kinh nghiệm nha

    Trả lờiXóa
  9. vụ biểu tình ở TQ vừa rồi tôi có theo dõi từ đầu, mẫu thuẫn từ đâu thì các bác cũng nắm rõ rồi, không phải đàn áp nhau dã man thế đâu, mà chỉ cần không được bầu cử họ mới đi biểu tình thôi, và các băng rôn khẩu hiểu tôi cũng biết chút tiếng trung nên biết chắc chắn rằng không phải như bài viết là " “Đả đảo Đảng Cộng sản”, “Đả đảo Quan chức CS tham nhũng, ác ôn”, “Yêu cầu Bí thư, Chủ tịch tỉnh phải từ chức”,…", mà họ chỉ đòi quyền dân chủ bầu cử mà thôi

    Trả lờiXóa
  10. tôi nghĩ rằng trong chuyện này có hiện tượng "dậu đổ bìm leo", hay là "tát nước theo mưa", hoặc gọi là "mượn gió bẻ măng" cho đúng kiểu tàu đi, vụ biểu tình ở hong kong thì ai cũng biết rồi, có số lượng người tham gia đông là cả thế giới biết ngay, giờ là thế giới phẳng rồi, giấu làm sao được, nhưng bài này đang lợi dụng vụ hong kong để viết phóng ra cả tỉnh khác cũng có bạo động là sao, tôi xem trên thời sự có thấy cái tin tức gì như thế này đâu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sao lại đi so sánh chế độ xã hội chủ nghĩa của nước ta với Trung Quốc được ,tuy là đều là xã hội chủ nghĩa những mỗi nước đều có hướng phát triển rất khác nhau .Thế nên không thể nói chế độ ở hai nước là giống nhau được ,tránh sự đánh đồng những việc xảy ra ở Trung Quốc rồi áp đặt sang nước ta.

      Xóa
  11. quanh đi quản lại vẫn chỉ là mượn vụ biểu tình tại Hồng Kong rồi hùa vào theo, rồi kêu gọi biểu tình của cái đám " rận chủ" Cái lợi của họ nhận được là bao nhiêu thì mình không biết nhưng cái mà họ gọi là " ngày tàn của cộng sản" thì mình biết là dù gia tộc nahf bạn có tuyệt tự thì ngày đó cũng chưa đến đâu tác giả ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn suy nghĩ xem chế độ cộng sản do Đảng và nhà nước ta đang lãnh đạo đã đem lại cho nhân dân biết bao nhiêu hạnh phúc ,ấm no và hơn hết là sự tự do .Vậy mà bài viết này lại muốn điều đó mất đi ,vậy chăng là muốn nhân dân phải sống cơ cực ,khổ hàn như trước nữa.

      Xóa
  12. Bạn có thể chống mắt lên xem cái ngày đó bao giờ đến nhé. Nhưng bạn có chống đến mỏi mắt, chóng đến khi bạn khong thể chống được nữa thì cái ngày mà bạn mong muốn nó cũng không đến với bạn đâu. Xã hội chủ nghĩa là xã hội của tương lai.Khi mà không còn phân chia giai cấp. người với người không còn tranh đấu. Xã hội của tương lai mà bạn có thể nghĩ nó sụp đổ là sao nhỉ

    Trả lờiXóa
  13. Đúng là luận điệu xuyên tạc bán nước hại dân của các thê lực chống phá cách mạng ta. Dường như chiêu bài dân chủ nhân quyền luôn được cái đám rận chủ sử dụng nhằm tung tin đồn thất thiệt về nước ta thì phải. Xin thưa với các bạn rằng vấn đề nhân quyền ở Việt Nam luôn được Đảng nhà nước ta đảm bảo, dù chúng có nói gì đi chăng nữa thì điều đó cũng sẽ không bao giờ thay đổi, đó là thực tiễn mà Việt Nam ta có

    Trả lờiXóa
  14. có vẻ như trong chuyện này có hiện tượng "dậu đổ bìm leo", hay là "tát nước theo mưa", hoặc gọi là "mượn gió bẻ măng" cho đúng kiểu tàu khựa đi. vụ biểu tình ở hong kong thì ai cũng biết rồi, có số lượng người tham gia đông, lại còn do 1 thanh niên trẻ dẫn đầu là cả thế giới biết ngay, giờ là thế giới phẳng rồi, giấu làm sao được, nhưng bài này đang lợi dụng vụ hong kong để dựng chuyện rằng cả tỉnh khác cũng có bạo động là sao? thời sự có thấy cái tin tức gì như thế này đâu

    Trả lờiXóa