Thứ Tư, 8 tháng 10, 2014

Hàng ngàn dân oan biểu tình tại Tràng thi Hà nội !

  Sáng nay, hàng ngàn dân oan đã mang băng rôn biểu ngữ tới 46 Tràng thi để biểu tình, tố cáo chính quyền các nơi cướp đất, các cấp chính quyền vô trách nhiệm trong quản lý, thậm chí tiếp tay cho các doanh nghiệp cướp đất của dân.
Ảnh do các blogger chụp tại hiện trường :














Đây là thành tích của chính quyền nhằm kỷ niệm 60 năm giải phóng thủ đô chăng ?

20 nhận xét:

  1. chúc bà thắng lợi !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhận xét thực sự khách quan là có hàng ngàn bức ảnh được chụp rất là nhanh và post lên kiếm tí tin nghe rất là hoành tráng chứ, hàng ngàn dân oan mà đếm đi đếm lại sao có lèo tèo vài đứa thế, rồi nhân tiện chụp luôn mấy vị đi đường, thế là bất đắc dĩ trở thành dân oan, đúng là oan uổng quá, bị biến thành dân oan ngoài ý muốn mà chả có tí vẹo nào tiền bồi dưỡng cả, bọn này thâm quá

      Xóa
    2. không biết đếm có được dăm chục con vịt không nữa...đi đòi đất đi đòi tự do cho mẹ gì mà sao mặt mũi chúng nó lại hớn hở thế kia, có phải là được hứa cái gì hậu hĩnh lắm không, trang phục cũng rất là bắt mắt, mà oan nhất là mấy người đi đường, đang đi lại bị chụp trộm thành dân oan, oan bỏ mịa,,,, chả biết được bao nhiêu mà đi bán nhân cách như hội thế

      Xóa
    3. dân oan theo mùa đấy mà, chẳng có cái gì mà nhai thì liệu có nhiệt tình mà đi kêu oan với vẻ mặt đầy hồ hởi như thế không, dân oan hình như chỉ có mỗi nhiệm vụ trưng mấy cái ảnh , băng rôn khẩu hiệu với mấy lời lẽ thống thiết lên để cho các nhà chăn dắt làm mấy kiểu ảnh gọi là quảng bá cho dân oan rồi thế là đủ, về có tiền lên bar

      Xóa
    4. chúng tôi, những người dân oan thời đại @ xin tuyên bố rằng chúng tôi đến giờ vẫn chưa có một cái hội của chính chúng tôi ra hồn, đây là điều vô cùng xỉ nhục lòng tự tôn của những người dân oan, tưởng rằng cái trang này đại diện làm việc vì những người dân oan thế mà làm ăn ngày càng chán, các bác cứ nhìn thử bài viết xem, có vài cái ảnh rồi chém mấy câu là xong bài duy nhất trong ngày, hỏi làm ăn thế thì ai mà tin tưởng đi theo được cơ chứ

      Xóa
    5. tôi rất thất vọng vì những người dân oan ở việt nam, biết rằng ý thức cả kiến thức của người nông dân hay lao động đã kém rồi, thế nhưng cái lòng nhiệt huyết đi biểu tình không có tí ti nào cả, sao lại có cái trò đi biểu tình mà không có tí thái độ quyết liệt nào, không hô hào mà toàn bày trò khoe chữ để chụp ảnh mang về là sao ta, rồi lại còn toàn đứng trên vỉa hè không dám xuống đường nữa cơ, mặt thì hớn hở như đi hội vậy, chán chết

      Xóa
    6. @Nặc danh, chúc dân oan có tiền về trang trải cho mấy thú vui ngoài lề, sang kêu oan chiều nhậu nhẹt tối lên bar sàn, đúng là làm cái đời dâm chủ có ai sánh bằng nữa, tuy có mất tí nhân cách nhưng được cái là có tiền thỏa mãn đam mê. dân oan sao chả thấy oan ,mà oan cho mấy người chẳng hiểu chuyện , vô cớ được làm dân oan bất đắc dĩ

      Xóa
  2. hàng ngàn dân oan đã mang băng rôn biểu ngữ tới 46 Tràng thi để biểu tình, tố cáo chính quyền các nơi cướp đất, các cấp chính quyền vô trách nhiệm trong quản lý, thậm chí tiếp tay cho các doanh nghiệp cướp đất của dân. hay là đi biểu diễn thời trang vậy, bị cướp đất, bị hàm oan mà mặt thím nào thím nấy hồ hởi như bắt được vàng như thế, một đám lâu la thì đúng hơn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ai đời thiếu ảnh thì cứ chèn mấy cái ảnh những đứa đi chụp vào, sao phải đăng toàn ảnh lộn xộn thế nhỉ, kiểu như thiếu chữ viết nên phải đăng thật nhiều ảnh vào bù đắp cho bài viết nó dài thêm vậy, đi đăng cả mấy cái chụp giao thông trên đường thì tôi cũng chịu đấy, vẫn là vài cái người mặc áo đỏ chụp trong bài trước và rất có thể là chụp cùng 1 ngày xong để dành để đăng dần dần đây, trang này cũng biết dành dụm cho tương lai ghê ta

      Xóa
  3. đúng là vẫn chứng nào tật đấy mà, không thể thay đổi được, kiểu như là bản tính con người vậy, ai dối trá thì kiểu gì cũng lừa người khác, người tử tế sống lâu là biết ngày, còn người chuyên nói phét thì công nhận nghe phát biết luôn, ngày nào cũng có 1 cuộc biểu tình nghìn hay ngàn người thế này thì có mà việt nam là tâm điểm hay nâng cao hơn là cái nôi của nghề đi biểu tình mất rồi các bác ạ, đúng là viết bài để chọc cười người đọc thôi mà

    Trả lờiXóa
  4. không đọc bài này thì đã đỡ tức rồi, đọc xong tức không chịu được, được ngày nghỉ giải trí lướt web mà lại dính ngay phải cái bài tởm lợm như thế, thấy cái tít hấp dẫn vì biểu tình rất hiếm khi xuất hiện ở việt nam, vào đọc thử ai ngờ chẳng có cái gì đúng với 2 chữ "biểu tình" cả, nhìn mấy đứa học sinh hong kong mà học tập về thái độ cũng như mục đích đi, mục đích chính đáng thì mới có nhiều người đi theo, đấy là tâm lý đám đông, còn mục đích chụp ảnh tự sướng thì xem xem có ai quan tâm đâu

    Trả lờiXóa
  5. ÔI CHỜ hàng ngàn cơ à, nghe nói mà khiếp quá, công nhân các bạn viết bài đây có những con mắt tinh tường thật, tôi cũng đi xem, có mấy con người thôi chứ làm gì mà có hàng ngàn người, hay là tác giả đang tình những người dân đang sống trong nhà nữa thế hả ,đúng là trò cười thế gian, bao giờ cho khôn lên được chứ, đi làm hài mãi thể này

    Trả lờiXóa
  6. LẠI nói phét rồi, công nhận những người việt nam sao lại để chố cho những người chuyện đi nói phét như thế chứ, tại sao lại co người không chịu nhận những sai lầm, những việc làm cũng như những mục đích đen tối đó chứ, những mục đích làm cho những người việt nam mất đi niềm tin, mất đi niềm tin vào sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam,

    Trả lờiXóa
  7. đúng là cái trò đùa như thế này thì không thể nào chấp nhận được, nếu như những người nào có mặt ở đó có thể thấy được một nhúm người mà thôi, họ đi đi lại lại, và kề bên họ lúc nào cũng có một đội chuyên đi chụp ảnh mà thôi, những người chụp ảnh này toàn đi làm những cái vớ vẩn, chụp ảnh những người dân và đăng hình họ lên mạng mà thôi

    Trả lờiXóa
  8. lại kích động rồi, rận chủ yêu dân, yêu nước chúng tôi thì phải đưa ra sáng kiến tối ưu, vẹn cả đôi đường chứ, đằng này kích động nhân dân cố chấp, bất chấp luật pháp, làm càn là sao. ý đồ của các người là gì đây? muốn cho đất nước này loạn lạc, rối ren sao? đó là phá hoại đất nước. Người dân chớ nghe bọn phản động phá hoại kích động, hãy bình tĩnh, cùng chính quyền địa phương giải quyết, không có gì khó cả, đồng sức đồng lòng cái gì cũng tốt đẹp cả thôi.

    Trả lờiXóa
  9. Sống không thể cứ nhìn vào lợi ích của bản thân mình mà chống đối lại tập thể được ,cái gì cũng có giới hạn của nó ,một khi đã không thể giải quyết được bằng giấy tờ thì người ta buộc phải thực hiện bằng hành động chứ biết làm sao.Những điều mà đã được nhà nước phê duyệt thì dù dân có phản đối cũng khó bởi vì những điều đó là vì lợi ích chung của tất cả mọi người chứ không phải là vi riêng bản thân họ cho nên nếu như không biết dừng lại thì sẽ dẫn đến nguy cơ nặng hơn là vi phạm pháp luật và đến lúc đó sự việc lại không hề đơn giản nữa đâu

    Trả lờiXóa
  10. đây là cái kiểu đục nước béo cò, thừa nước đục thả câu của những kẻ dùng ngòi bút để đổ thêm dầu vào lửa, của những ngòi bút chuyên bịa đặt và nói sai sự thật! có những người dân kém hiểu biết đang bị chúng lợi dụng mà làm loạn mà gây rối, nhưng đại đa số nhân dân luôn tin tưởng chính quyền và tin tưởng vào hướng giải quyết của cơ quan chức năng chứ những người này phần vì thiếu hiểu biết, dễ bị kích động, phần thì lại cố tình hám lợi nên tham gia gây rối

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thì ban đầu cứ là vài ngàn dân đi biểu tình trước tràng an nhưng thực sự thì lại dăm chục em được vài chị mỡ chăn dắt cho đi các địa điểm đông người rồi nhanh nhanh mặc cái áo dân oan chụp vài ba kiểu ảnh thế thôi là xong một màn trĩnh diễn, liệu giữ sức mà đi biểu tình 6 tháng liên tiếp nữa đi. không biết lấy cái gì mà cạp nữa

      Xóa
    2. Biểu tình hay là đi hội diễn đồng phục trang phục mùa hè vậy, mặc nhanh nhanh để chụp ảnh rồi còn nhanh nhanh mà chạy không lại ăn trọn đống mắm tôm rồi lại kêu cộng sản đàn áp người dân, chả biết ngày được bao nhiêu mà cũng tích cực vui vẻ gớm, sẵn sàng làm tất cả bất chấp pháp luật lợi dụng người dân mà kích động họ gây rối trật tự

      Xóa
  11. không hiểu mấy thằng ngu này không biết đếm hay sao mà rõ ràng là đếm đi đếm lại được hơn chục người mà chúng khai không được lên hàng ngàn dân oan ở đâu ra, đúng là chỉ làm chuyện tiếu lâm cho người đọc chứ không có tác dụng đem lại thông tin cho người đọc gì cả đúng là cái trang này toàn những bài viết vớ vẩn không đúng sự thật

    Trả lờiXóa