Thứ Năm, 9 tháng 10, 2014

Dân oan tiếp tục tới Ngô Thì Nhậm

   Hôm nay dân Văn giang và dân oan nhiều nơi  tiếp tục kéo đến Ngô Thì Nhậm gửi đơn tố cáo chính quyền địa phương bảo kê cho nhà đầu tư Ecopark dùng côn đồ cướp phá ruộng đất, phá hoa màu của dân :




Dân oan Hải phòng, Dack Nong... 


Đơn tố cáo.
Bộ mặt nhem nhuốc của các cấp chính quyền ngày càng bị dân oan vạch mặt, sự dối trá của các quan chức từ trung ương đến địa phương cũng bị lột rõ trước công luận. 

25 nhận xét:

  1. cái gì dàn hàng rồi ngồi chụp hình thế này,đóng diễn văn nghệ ở đây đấy à,vớ vẫn quá có chuyện gì thì giải quyết từ từ chứ sao lại nghe lời bọn vớ vẫn ùn ùn kéo nhau lên đấy mà ngồi,trông có ra gì không,rồi lại làm hình cho bọn nó đăng bài viết lung tung,chỉ cố đăng cái hình chứ có viêt cái gì đâu,cũng có biết cái gì đâu mà.mấy cái bài nay xưa như diễm rồi mà cứ diễn đi diễn lại

    Trả lờiXóa
  2. Người dân sao lại nghe theo lời dụ dỗ của đám zận chủ tụ tập đông người gây rối, gây mất trật tự công cộng như thế này, việc làm này là việc làm sai trái, mọi người làm thế này thì kẻ được lợi chính là đám zận chủ bán nước, những kẻ phản động, chúng chụp ảnh đăng bài như thế này là chúng đã được trả tiền công cho việc làm của mình rồi, còn người dân bị chúng lợi dụng thì không được lợi lộc gì cả. Nếu công ty Ecopark có những hành động sai trái người dân nên viết đơn, trực tiếp báo với chính quyền, chứ tụ tập thế này không phải là cách để giải quyết.

    Trả lờiXóa
  3. Chúc bà con thành công trong việc đòi lại quyền sống của mình !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chính các bác trong hình đi tụ tập như vậy là đang muốn làm mất đi quyền sống của mình đấy, cha ông để lại bao điều hay lẽ đẹp trong đó có sống thì phải biết tự trọng, quý trọng danh dự của mình, không làm những điều trái với lương tâm, giả như có người bị lừa đi mà không biết mình làm điều sai thì cũng phải biết tự lập, không để người khác sai khiến mình chứ, mong rằng tới đây sẽ có lực lượng chuyên trách phổ biến cho các bác thay đổi hành động của mình

      Xóa
    2. Chính các người mới là kẻ cướp đi quyền được sống của họ,họ không có tội tình gì,tại sao lại phải dụ dỗ những bà con thiếu hiểu biết như thế.Nếu không muốn sống,có thể chết một mình,tại sao lại có hành động kéo theo những người dân vô tội.Nếu bạn yêu nước,thì đầu tiên là yêu nhân dân.Thế mà bạn làm những hành động như thế,thì lấy gì mà đấu tranh cho nhân quyền và cái gọi là dân chủ?

      Xóa
    3. Sao không thấy bóng dáng cụ đức đi chăn đám dân oan này nhỉ, sao lại để cho họ bơ vơ đi khiếu kiện đông người như thế, dường như sau người mẫu chân dài thì làm dân oan cũng là nghề hót khi mà không thiếu gì ảnh, rồi bài viết đăng tin PR lên các trang tin như nấm sau mưa nhằm mục đích quảng cáo lớn đến thế

      Xóa
    4. Thế tóm lại nghề chính của dân oan ngày nay là gì, có thực sự oan thật hay không vậy, dân oan đi đòi đất đi đòi quyền lợi chính đáng do cơ quan chính quyền làm sai hay là chỉ đi làm ra các hình ảnh gây rối trật tự, làm xấu hình ảnh của đất nước để cho các đối tượng xấu lợi dụng mà bôi bẩn hình ảnh của đất nước thêm đây, không hiểu họ có nghĩ đến trách nhiệm công dân không

      Xóa
  4. Không biết cảnh này là cảnh thật hay là cảnh giả nữa, những người này có thể đến một nơi nào đó giăng mấy tấm biển như thế kia, sau đó tạo dáng cho nhau chụp ảnh thế là thành một cuộc biểu tình của "dân oan" như thế này. Nói cách khác cuộc biểu tình này là do zận chủ dàn dựng, không hiểu chỉ với những bức ảnh kia mà nói dân oan biểu tình thì có quá đà không một vài bức ảnh như thế kia đâu có thể chứng minh được điều đó.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đi biểu tình thì đi tay không bắt giặc cũng được, cứ có sức hò hét là được, vì đấy là hình thức gây sức ép bằng số đông mà thôi, còn đi kiện tụng thì phải có chứng cớ đàng hoàng thì mới kiện được, đây đi không chỉ mang theo đồ ăn tẩm bổ thì cũng chịu rồi, thật ra thì còn 1 tờ giấy phải chụp đến 2 kiểu để minh họa đầy thuyết phục nữa, thế thì đúng là chỉ được ngồi ngoài hè rồi, cố tình gây rối chứ đi biểu tình cái gì

      Xóa
  5. Mục đích của việc tụ tập kia chẳng qua chỉ là để chụp mấy bức ảnh rồi đăng lên các trang mạng phản động tạo môi trường cho những zận chủ, những kẻ tay sai của những thế lực thù địch nước ngoài vào nói xấu chính quyền, nói xấu nhà nước Việt Nam mà thôi, chứ chẳng phải để đòi quyền sống gì cả, đòi lại công bằng nào cả, vì chúng đâu có bị lấy đi quyền sống hay công bằng đâu. Những người tụ tập được chụp hình kia có lẽ cũng là các zận chủ, hay là người được zận thuê để làm diễn viên cho màn kịch của zận.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hãy chú ý đến những bức ảnh, biết rằng bài này đăng ảnh cốt để chứng tỏ cho sự hiện diện của buổi tụ tập biểu tình, cố chụp góc độ sao cho trông thấy nhiều người nhất có thể, vẫn biết là ai cũng chán cái cảnh này, nhưng hãy chú ý thì sẽ thấy ngay không phải ai cũng là dân oan đâu, có mỗi 2 người mặc áo trắng có chữ là cầm đầu hô hào thôi, còn đa phần chỉ là người dân bình thường đi theo thôi, họ còn chẳng biết là nội dung mục đích của những tên cầm đầu nốt

      Xóa
  6. Thật không hiểu tác giả nghĩ cái gì mà viết cái câu cuối "Bộ mặt nhem nhuốc của các cấp chính quyền ngày càng bị dân oan vạch mặt, sự dối trá của các quan chức từ trung ương đến địa phương cũng bị lột rõ trước công luận"? Cuộc biểu tình này chẳng biết có phải thật hay không mà đã nói rằng vạch trần được bộ mặt nào đó. Chả hiểu vạch được bộ mặt của ai nữa, cái rõ ràng nhất có thể thấy được chỉ là tác giả là một trong zận chủ thôi, mấy chiêu trò này đã quá cũ rồi, không lừa được ai nữa đâu.

    Trả lờiXóa
  7. Đúng là trong xã hội ta hiện nay còn rất nhiều vụ việc gây bức xúc dư luận ảnh hưởng tới cuộc sống người dân. Đó là điều đáng lên án báo động và cần phải đấu tranh. Nhưng điều đó không có nghĩa nhà nước ta không biết không giải quyết mà đang cố gắng tìm cách cùng người dân giải quyết mọi khúc mắc. Và về phía người dân cũng cần hiểu điều đó đừng để kẻ xấu lợi dụng vào những vụ gây rối vô cớ.

    Trả lờiXóa
  8. những hình ảnh thiếu văn hóa và nhận thức rất hạn chế của những người biểu tình,cứ tụ tập lại dùng các băng rôn chống phá chính quyền,với những hành động như thế này thì làm sao các nhà đầu tư nước ngoài dám đầu tư vào đất nước chúng ta nữa và không những vậy còn gây ảnh hưởng xấu tới quan hệ ngoại giao của đất nước.

    Trả lờiXóa
  9. hình ảnh một đất nước văn minh,con người thân thiện đang bị những hình ảnh và sự tuyên truyền như trên làm xấu đi rất nghiêm trọng,đất nước muốn phát triển,nhân dân ta có cuộc sống ấm no hạnh phúc thì kinh tế phải ổn định mà đất nước chúng ta đang còn nghèo vậy nên cần có sự đầu tư từ các nhà kinh doanh nước ngoài bỏ vốn để làm kinh tế đất nước phát triển.hình ảnh một đất nước văn minh,con người thân thiện đang bị những hình ảnh và sự tuyên truyền như trên làm xấu đi rất nghiêm trọng,đất nước muốn phát triển,nhân dân ta có cuộc sống ấm no hạnh phúc thì kinh tế phải ổn định mà đất nước chúng ta đang còn nghèo vậy nên cần có sự đầu tư từ các nhà kinh doanh nước ngoài bỏ vốn để làm kinh tế đất nước phát triển.

    Trả lờiXóa
  10. hình ảnh một đất nước văn minh,con người thân thiện đang bị những hình ảnh và sự tuyên truyền như trên làm xấu đi rất nghiêm trọng,đất nước muốn phát triển,nhân dân ta có cuộc sống ấm no hạnh phúc thì kinh tế phải ổn định mà đất nước chúng ta đang còn nghèo vậy nên cần có sự đầu tư từ các nhà kinh doanh nước ngoài bỏ vốn để làm kinh tế đất nước phát triển.

    Trả lờiXóa
  11. bị các thế lực chống phá lôi kéo dụ dỗ mua chuộc các người này đã tự làm xấu đi hình ảnh đất nước mình và họ không biết được rằng khi họ làm vậy thì họ được một tí lợi ích nhỏ của bọn chống phá mà không biết được cuộc sống và chính công việc của họ bị ảnh hưởng bởi những việc làm như vậy đó là làm cho các nhà đầu tư mất lòng tin ở nơi mà họ ở và làm cho kinh tế chỗ họ sống bị ảnh hưởng tiêu cực.

    Trả lờiXóa
  12. chính quyền nhân dân ở mỗi nơi đều có pháp luật và dùng các biện pháp được nhà nước trao quyền để bảo vệ lợi ích hợp pháp của nhân dân,làm gì có chuyện nhân dân bị cướp đất và bị côn đồ tấn công,hẳn là những lời lẽ hết sức bịa đặt và có mục đích chống phá chính quyền nhân dân của bọn rận chủ.

    Trả lờiXóa
  13. kinh tế muốn phát triển nhân dân muốn có cuộc sống ấm no hơn thì cần phải có sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp và vì vậy cần có các nhà đầu tư vào,nhưng không phải vậy mà nhân dân bị mất đất và công việc của mình mà nhà nước và chính quyền luôn đền bù thỏa đáng cho nhân dân và tạo cơ hội việc làm ổn định cho người dân.

    Trả lờiXóa
  14. muốn đầu tư kinh tế vào vùng người dân đang trồng trọt thì các nhà đầu tư phải xin ý kiến và phải được sự đồng ý của chính quyền nhân dân ở nơi đó,mà chính quyền nhân dân phải hỏi ý kiến của người dân và có chính sách đền bù thích hợp cho người dân,chính quyền làm gì được phép phá hoại ruộng đất hoa màu của người dân,bởi pháp luật nhà nước ta qui định rõ và luôn đứng về lợi ích chính đáng của người dân.

    Trả lờiXóa
  15. đề nghị các bà con lần sau có đến cơ quan nhà nước thì chuẩn bị mang ghế đi mà ngồi, ngồi ngoài hè, ngoài chỗ gửi xe làm gì cho bẩn ra, biết là lần đi cũng phải ngồi 1 lúc rồi về mà các bác không chuẩn bị gì cả, đâu ra lên hình mất vẻ đẹp của người dân mình quá, người nước ngoài nhìn vào lại đánh giá người nông dân việt nam trông như dân tộc thiểu số bạ đâu ngồi đấy được, dù gì thì cũng là dân oan, không thể để người khác đánh giá nói xấu mình được, không làm sao làm chính trị đây

    Trả lờiXóa
  16. chẳng thấy ai như dân oan ở việt nam cả, rủ nhau đi kiện tụng lèo tèo vài người, hãy xem ở miền bắc mình thôi có bao nhiêu cái làng nông thôn nào, coi như trưởng làng đại diện đi thôi thì cùng cả vài trăm rồi, vậy hỏi thử các bác này đại diện cho bao nhiêu mà kêu đến tận miền trong cũng có là sao nhỉ, thế nên lần sau đừng có to còi gì mà dân oan miền bắc, miền nam gì cả, cứ nói thẳng ra là mấy người ngoài bến xe thiếu việc làm đi làm thêm thôi

    Trả lờiXóa
  17. Qua giọng điệu của thằng cha tác giả này thì đâu đâu cũng có dân oan nhỉ.Chụp những bức hình này rồi đưa lên đây,nó chẳng nói lên điều gì cả.Giờ tụ tập một nhóm người như thế thì ai chả tụ tập được.Cũng không có cái gì mới cả,Lâu lâu lại thấy đưa mấy bức ảnh lên rồi nói dân oan đi biểu tình này nọ,nhưng thực sự đâu có đâu.

    Trả lờiXóa
  18. Nhìn đi nhìn lại cũng chỉ lác đác có vài người dân, không hiểu bọn này nó kiếm ở đâu mấy cái ảnh chả ra sao cũng đăng viết bài có lẽ những người này trông gương mặt mệt mỏi của họ thì thực sự họ cũng chỉ bị xúi dục bị những lợi ích trước mắt mà đi biểu tình đi khiếu kiện trong khi nhà nước đã giải quyết thỏa đáng cho các hộ gia đình

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. làm dân oan mà vui sướng hồ hởi như chúng thì ai chả muốn, ngày lang thang đôi chút, chả phải lao động gì cả, chỉ cần tỏ ra chút ít bộ mặt thảm thương và đầy áp bức rồi nhanh chóng làm vài ba tấm hình về viết bài cho chủ thớt thế là có tiền rồi, có làm sao đâu nhỉ, dân oan lại còn đi lo cho nhân quyền hong kong thai lan nữa mới nguy hiểm cơ đấy

      Xóa