Thứ Ba, 7 tháng 10, 2014

Dân oan Dương nội tiếp tục diễu hành đòi công lý.

   Sáng nay hàng trăm nông dân Dương nội lại tiếp tục diễu hành tới bộ tài nguyên môi trường để gửi hồ sơ khiếu nại tới bộ này việc chính quyền quận Hà đông cướp đất đai của họ trái pháp luật.





Họ ăn trưa ngay tại vỉa hè cổng bộ TNMT, nhiều nhà hảo tâm đã giúp đỡ họ đồ ăn. 
Chính quyền Hà nội hiện gần như bất lực trước vấn nạn các địa phương cướp đất đai của nông dân tràn lan, bất chấp pháp luật. Hàng ngàn dân oan đã bỏ nhà cửa để đi đến các cơ quan trung ương để khiếu nại, đòi quyền lợi nhưng hầu hết không ai giải quyết cho họ, không những thế, chính quyền cifn dung túng cho đám công an các khu vực có dân oan tới khiếu kiện ra tay đàn áp, đánh đạp, cướp đồ dùng của dân oan.
Tại báo cáo của chính phủ, phó thủ tướng Phúc còn cho rằng " dân oan đi khiếu kiện tập thể là do bị xúi giục... do được cho gạo, mì tôm để đi kiện "! 

23 nhận xét:

  1. mình nói thật rằng, các bà các bác này mất đất hay không không biết, chắc chắn là có cái cớ để đi rồi, nhưng không thể nào nghĩ ra được cái kiểu mặc áo đồng phục in chữ mang tính chất bi đát kiểu kêu cứu thế này, hình ảnh này không biết được chụp kiểu gì nữa nhưng nếu có thì đằng sau cũng có người hay tổ chức ngầm nào đó giật dây, chỉ đạo, vạch hết đường đi nước bước câu nói thế nào sao cho gây áp lực hoặc cũng chỉ tụ tập với mục đích chụp vài pô ảnh kiếm vài chục rồi về thôi

    Trả lờiXóa
  2. Trường Chinh thì đem cha mẹ ra đấu tố-để con cháu mặc cảm về ông bà mình. Thằng Thọ thì hại em, Con Võ Phiến thì chửi cha mình.
    Con Lú thì chửi Lú-dĩ nhiên chửi thầm có biết không Trọng Lú

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh hùng núp bóng bàn phím à, sao mà thế kỷ nào rồi còn mơ tưởng về mấy luận điệu ngu dốt như vậy, nhìn xem dân oan biểu cảm quá nhỉ, dân oan đi khiếu kiện hay là tụ tập trà đá vỉa hè đó. sao mà mặt mũi vị nào cũng hớn ha hớn hở như thế, đến cả ăn cũng phải chụp vài ba tấm ảnh kỷ niệm sao, đừng có để cho con cháu nó thấy mấy cái này lại bẽ mặt quá

      Xóa
    2. những người mặc áo có gắn mấy chữ không biết họ có bị mất đất thật hay không nhưng hình ảnh như vậy làm xấu và ảnh hưởng đến xã hội rất nhiều từ đó sẽ tạo các làn sóng biểu tình như các nước trong khu vực hẳn đây là chiêu trò của bọn rận chủ chống phá lợi dụng và lôi kéo mấy người này mặc như vậy để đạt mục đích chống phá chính quyền

      Xóa
  3. các bác có thấy điều gì đặc biệt ở các bức ảnh không, chú ý một tí là các bác nhận ra ngay, đi khiếu nại gì mà toàn chụp cảnh tụm lại lấy đồ ăn không, thật là hài hước phải không, không có cái ảnh nào chứng tỏ đang biểu tình ở công sở hay chính quyền cả, chỉ là mặc áo vào ngồi ngoài vỉa hè để rồi chờ phát đồ ăn rồi ăn rồi nghỉ rồi về mà thôi, công nhận đi biểu tình thế cũng sướng thật, lần sau có đi biểu tình thì nhớ nói rõ công việc nhàn thế để nhiều người đi với nha

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cái cầu vượt này nhìn quen quen, mà biểu tình hình như cũng chỉ có mấy cái trò cũ diễn đi diễn lại, đó là tụ tập tụm năm tụm ba, xúm xúm lại với vẻ mặt đầy oan ức, nhưng cũng có những vẻ mặt rất hồ hởi (tuy sai lệch với đạo diễn nhưng lại đúng với ý thức dân oan) . thế mà lại chụp ngay được, rồi lại tung ngay lên mạng

      Xóa
    2. nếu mất đất thì đến các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo nguyên tắc dân chủ và được giải thích để đòi đất hợp lý,đằng này nhìn những hình ảnh này mọi người khi tụ tập còn làm áo với mấy chữ như một xã hội vô tổ chức,lại còn mang cả thức ăn không hiểu mấy người này làm trò gì hay chỉ nghe theo thế lực xấu lôi kéo đi biểu tình mà thật sự không biết gì cả

      Xóa
    3. liệu rằng mấy người này có thật sự biết về việc mình làm như vậy có ảnh hưởng tới hình ảnh đất nước mình không,và việc họ bị chiếm đất là thật hay bị xúi giục,nhìn những hình ảnh vậy như thời bao cấp mọi người chờ được cấp cho ăn vây,đất nước đang phát triển vững mạnh và chính quyền nhân dân luôn tạo điều kiện cho nhân dân vậy mà sao mọi người không đến để giải quyết

      Xóa
  4. 2 4 6 8...16 người nông dân thì phải, mỗi một nông dân đại diện cho 1 xã,quận, huyện thế là tổng cộng gần 160 nghìn người nông dân đi khiếu kiện rồi còn gì, công nhận đây là một số lượng người đi biểu tình khổng lồ, hơn cả vụ biểu tình của lũ trẻ ranh hong kong, đây là những đại biểu của nông dân cơ mà, đi không có ai dám ra đàn áp hay đánh đập đẫm máu như bên ấy cả, rồi còn được cả tiếp tế thức ăn đầy đủ, công nhận không gì sướng bằng biểu tình ở việt nam

    Trả lờiXóa
  5. không biết là các cô chú bác mất đất thật hay không nhưng nhìn các hình ảnh như một lũ người đói ăn đang chờ cứu đói vậy.chính quyền nhân dân ở khắp mọi nơi và đều có tòa án giải quyết cho mọi người dân về khiếu kiện gì sao các bác không tới mà lại đi tụ tập biểu tình chống đối vậy,làm như đất nước ta không có pháp luật vậy.

    Trả lờiXóa
  6. đất nước ta là của dân do dân và vì nhân dân vậy mà nhìn các hình ảnh những người mặc đồ còn ghi các dòng chữ muốn nói về một đất nước loạn lạc,không có dân chủ vậy,hẳn đây là các chiêu trò của bọn giới rận chủ lôi kéo người dân làm theo những gì chúng sắp đặt trước để dựng lên những hình ảnh khiến người xem bức xúc như vậy.

    Trả lờiXóa
  7. không biết những người này là dân bị mất đất hay những người do các bọn rận chủ đóng giả để dàn dựng lên hay không, chính quyền thành phố hà nội và chính quyền quận Hà đông luôn có các chính sách khuyến khuyến nhân dân chuyển đổi cách trồng nông nghiệp và công nghiệp để phù hợp với tình hình xã hội và đất nước làm sao mà có cảnh người dân kêu cứu như những hình ảnh như vậy.

    Trả lờiXóa
  8. đất nước đang đổi mới theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa,do đó diện tích đất trồng trọt nông nghiệp của người dân bị giảm xuống và ảnh hưởng nhưng bên cạnh đó Đảng và nhà nước luôn tìm những cách khắc phục khó khăn về công việc cho người và những giải pháp mới như áp dụng khoa học kĩ thuật tiên tiến cho người dân được phát triển tốt nhất.

    Trả lờiXóa
  9. đất nước đang đổi mới theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa,do đó diện tích đất trồng trọt nông nghiệp của người dân bị giảm xuống và ảnh hưởng nhưng bên cạnh đó Đảng và nhà nước luôn tìm những cách khắc phục khó khăn về công việc cho người và những giải pháp mới như áp dụng khoa học kĩ thuật tiên tiến cho người dân được phát triển tốt nhất.

    Trả lờiXóa
  10. một đất nước hòa bình chế độ chính trị ổn định và có luật pháp vì quyền lợi hợp pháp và chính đáng cho mọi người,bất cứ một người dân nào khi có khiếu nại việc gì đều có thể lên chính quyền nhân dân yêu cầu giải quyết hợp pháp đó chính là cách cư xử của một người dân,chứ không nên tụ tập mọi người dùng các khẩu hiệu nhằm vào chính quyền nhân dân và gây rối trật tự.

    Trả lờiXóa
  11. cách xử sự của những người kém hiểu biết pháp luật,làm xấu đi hình ảnh của một đất nước hòa bình đang ngày một phát triển và tất cả vì lợi ích chung là vì nhân dân.muốn cho cuộc sống được tốt hơn thì phải học hỏi và tìm hiểu kiến thức,nhân dân muốn có cuộc sống ấm no hơn thì phải thúc đẩy công nghiệp hóa bên cạnh đó nhà nước tìm các giải pháp tìm kiếm việc làm cho mọi người để tất cả đều được hưởng lợi ích đó.

    Trả lờiXóa
  12. nếu cứ tiếp tục đọc những bài viết về biểu tình đất đai kiểu hời hợt không thuyết phục giả tạo thế này thì khéo chẳng bao giờ muốn vào trang này đọc cái gì đâu, gì mà lôi mấy cái ảnh từ bao giờ ra rồi đăng lên chém gió vài câu, đấy là cái công việc duy nhất trong ngày đấy chứ có nhiều nhặt gì cho đành đâu, kiểu cứ tổ chức 1 lần vớ vẩn mặc áo xong chụp lấy mấy trăm cái cái kiểu rồi về đăng bìa dần, mỗi bài 4 cái thì đến tết là hết ý mà

    Trả lờiXóa
  13. Dư nồn viên ơi nà dư nồn viên ! ngu quá đi,không hiểu gì hết thì trốn đi,đừng nói bậy bạ,khó nghe quá !

    Trả lờiXóa
  14. Xã hôi chúng ta sống như thế này là quá tốt rồi bạn có thể làm bất cứ việc gì mình muốn miễn là trong khuôn khổ của pháp luật bạn có thể theo bất cứ một tôn giáo nào hoạc không theo tôn giáo nào mà bạn thích hơn thế nữa bạn có thể được tham gia vào quá trình quản lý nhà nước thanh tra giám sát như vậy thì còn gì mong đợi hơn nữa đây còn bạn nói xã hội phương tây ư bạn đã thực sự nhầm rồi

    Trả lờiXóa
  15. Người dân đừng nghe những kẻ phản động, phá nước dụ dỗ mà đi tham gia tụ tập như thế này, việc thu hồi đất là cần thiết nên mới phải làm vậy, mọi người sẽ được đền bù hợp lý. Còn việc mọi người đang làm này chỉ làm cho các cấp chính quyền thêm đau đầu thôi, chứ không thể giải quyết được vấn đề đâu. Mọi người tụ tập lại để những kẻ phản động chúng chụp ảnh rồi lấy lý do đó để nói xấu Đảng và Nhà nước, chia rẽ, làm giảm đi đoàn kết dân tộc, trong khi Trung Quốc đang lăm le ngoài kia, sẽ làm cho tình hình đất nước thêm khó khăn.

    Trả lờiXóa
  16. Lúc nào đám người này cũng tự nhận mình là dân oan nhưng thực sự chúng ta chẳng thấy chúng oan ức ở chỗ nào. Chuyện giải phóng mặt bằng, đất đai lúc nào cũng là vấn đề dễ gây ra bức xúc cho người dân và đây chính là lý do để cho chúng lợi dụng người dân làm công cụ chống phá Nhà nước

    Trả lờiXóa
  17. Lại là vụ việc dương nội này nữa rồi, tôi không hiểu tại sao dân dương nội lại bị kẻ xấu kích động và có những động sai trái và kéo dài đến thế, người dân cũng phải nên hiểu rằng vấn đề của người dân chỉ có thể giải quyết bằng pháp luật thôi chứ, người dân chọn cách giải quyết như thế thì được gì nào,chỉ làm cho vấn đề thêm phức tạp hơn thôi. Thử nghĩ xem từ trước đến giờ vẫn thế, vẫn không có thay đổi gì cả mà

    Trả lờiXóa
  18. Nếu những người biểu tình kia đúng là người dân Dương Nội thì họ lấy đâu ra tiền bạc mà duy trì việc biểu tình như thế, chắc chắn là có sự hỗ trợ từ bên ngoài, từ một tổ chức nào đó muốn họ gây rối trụ sở cơ quan nhà nước. Và không cần phải nói nhiều chắc ai cũng biết cái tổ chức tài trợ cho cuộc biểu tình này là các tổ chức phản động, chúng lợi dụng người dân gây rối, để tiếp theo là chúng chụp hình lại và đăng lên các trang blog và bịa ra những câu chuyện để nói xấu chính quyền, Đảng, Nhà nước.

    Trả lờiXóa