Thứ Bảy, 11 tháng 10, 2014

Chín dân oan Bến tre bị bắt cóc, đưa về quê.

CHÍN DÂN OAN TỈNH BẾN TRE BỊ CƯỠNG CHẾ ĐƯA VỀ QUÊ
PHONG TRÀO LIÊN ĐỚI DÂN OAN TRANH ĐẤU 

THÔNG BÁO: 
9 Dân Oan tỉnh Bến Tre bị cưỡng chế đưa về quê lúc 3 giờ sáng



Sáng nay, ngày 8-10-2014, vì phẫn nộ về tin nhà cầm quyền CSVN báo cáo trước Quốc Hội rằng họ đã giải quyết ổn thỏa 97 phần trăm các vụ khiếu kiện đất đai cho Dân Oan rồi nên 9 Dân Oan thành viên của Phong Trào Liên Đới Dân Oan Tranh Đấu tại tỉnh Bến Tre đã kéo nhau đi Sài Gòn, đòi gặp viên phó tổng thanh tra Nguyễn Chiến Bình tại cơ quan thanh tra chánh phủ phụ trách các tỉnh phía nam để hỏi cho ra lẽ về sự báo cáo láo khoét này.


Họ là các ông bà Nguyễn Văn Nông, Phan Thị Ba, Huỳnh Thị Hường, Trần Thị Ơi, Trần Thị Vùng, Trần Thị Tý, Nguyễn Thị Như, Nguyễn Văn Trạch, Nguyễn Ngọc Mai đã vượt sự ngăn trở của côn an nhưng đi được nửa đường, lúc ấy là 3 giờ sáng, thì bị côn an chặn xe lại rồi cưỡng bức trở về. Dân Oan phản đối, vặn hỏi lý do tại sao phải trở về thì côn an xẵng giọng trả lời “Mấy bà không được lên Kỳ Đồng, chỗ đó không phải chỗ để mấy bà lên, mấy bà lên mạng nói lung tung...” (Kỳ Đồng đây tức là đường Kỳ Đồng nơi có Dòng Chúa Cứu Thế - Sài Gòn). 

Dân Oan đốp chát lại: “Tại sao tụi tao không được lên Kỳ Đồng, tụi bay sợ quốc tế biết được cái việc làm xấu xa của tụi bây”. Một tên côn an Bến Tre vặn lại “Các bà biết quốc tế là cái gì không?”, 

Dân Oan trả lời: “Hỏi Nguyễn Tấn Dũng đó, Nguyễn Tấn Dũng còn phải chạy ra quốc tế xin can thiệp, xin xỏ tiền bạc; còn tụi tao bị cộng sản tụi bay cướp nhà cướp đất cướp tài sản thì tụi tao phải nhờ quốc tế can thiệp chứ”. Côn an thua lý Dân Oan nên nói càn: “Các bà chỉ đi gây rối trật tự công cộng thôi chứ các bà không làm được gì hết á”, nói rồi côn an xúm vô lôi xềnh xệch từng Dân Oan lên xe mà chở về địa phương.

Chống tham nhũng chỉ là chiêu bài lừa bịp của nhà cầm quyền CSVN

Những khẩu hiệu của nhà nước CSVN rêu rao kêu gọi toàn dân cùng với chánh phủ chống tham nhũng, gọi đây là quốc nạn của nước Việt Nam... 

Nhưng trong thực tế thì CSVN chống tham nhũng hay nuôi dưỡng tham nhũng, và chống tham nhũng hay dùng tham nhũng làm quốc sách bảo vệ chế độ thì xin Đồng Bào trong và ngoài nước hãy phán xét.

Luật pháp VN nằm trong tay giai cấp thống trị nắm độc quyền lãnh đạo đất nước là đảng CS, họ chỉ biết xảo biện để lừa dân, nói một đàng làm một nẻo, họ đặt ra luật pháp rồi lại vi phạm luật do họ đặt ra.

Luật pháp VN chỉ để lừa dối dư luận và quốc tế. Chung quy đều là sự gian manh dối trá để lừa mị dân chúng mà thôi.

Thật buồn cho dân tộc VN phải sống trong một chế độ độc tài, chịu cảnh khốn cùng không nhà không ruộng.

CSVN là một chế độ vô luân vô luật vô nhân đạo.

Thay mặt Phong Trào Liên Đới Dân Oan Việt nam
Trần Ngọc Anh

21 nhận xét:

  1. Không hiểu tác giả đến ngày "ấy" hay sao mà khó ở như vậy. Muốn bôi nhọ ai hay chế nhạo ai đó "chửi" ai đó thì cũng có văn hóa tí cho một xã hội văn minh đừng như hàng chợ búa vô văn hóa như vậy. Những lời như thế này không nên xuất hiện trên những diễn đàn thế này. Liệu những người nông dân thật thà chất phác những người bị lợi dụng với "mác" dân oan này có thấy bức xúc không khi mình bị chính những kẻ tự coi là đấu tranh cho quyền lợi nông dân bôi nhọ bởi những bài viết thô tục "tục tằn" như thế này.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. mục đích đi kêu oan hay là đi phá rối an ninh trật tự đấy, hình như bọn này còn được chăn dắt tốt hơn cả đám con chiên được cha xứ chăn dắt đấy nhỉ, công an ngăn chặn đàn áp bắt cóc đâu, hình ảnh minh chứng đâu, chúng không hiểu thế nào là vu cáo hay sao vậy, một đám dâm oan cầm mấy cái khẩu hiệu trưng sẵn ra rồi chụp hình là có đủ món

      Xóa
  2. nhìn cái ảnh đầu đã thấy cái mẫu thuẫn sâu sắc rồi, return land to famer cơ à, viết cho thế giới đọc cơ đấy, lo xa thế, đòi đấy là đòi chính phủ chứ có phải là quảng cáo ta đây mất đất cho thế giới đọc đâu, hay là mất công chụp thì phải tận dụng dùng cho sau này nữa, chắc mấy ông kễnh này tạo được nhiều kiểu ảnh đẹp lưu trữ dùng cho sau này lắm đây, đến lúc cất trong kho nhiều quá lại hỏng hết đấy, đợi cái ngày ấy nó xa vời quá nhỉ, khổ thân thật

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bị bắt cóc mà sao không lên báo công an để họ tìm giúp cho, mà bị công an bắt rồi thì còn biết báo ai nữa trời, liệu trong ngàn năm nữa ở việt nam có cuộc cách mạng dân oan không nữa đây, hồng kông có cách mạng dù, chẳng biết đi đến đâu nhưng các nhà dân chủ đang muốn mang nó vào việt nam, sẽ chế biến ra cách mạng dân oan, hay là cách mạng nón, cách mạng thời trang dân oan

      Xóa
    2. ,Đảng ra đời là để phục vụ lợi ích của nhân dân,pháp luật nước ta ra đời là bảo vệ lợi ích chính đáng đó của nhân dân,nhưng khi đọc bài viết tác giả lại luôn dùng các lời lẽ hết sức thù hằn chế độ nước ta đó là biieeur hiện của những k chỉ muốn giành lợi ích cho bản thân mà không nghĩ đến mọi người.

      Xóa
  3. nhìn biết ngay là dân này theo đạo giáo mà, tranh treo ý, thế thì mới dễ trong việc đứng chụp thế chứ, công nhận dân đạo giáo nhiều người không ngoan đạo chuyên tâm vào đạo thật, ai lại đi làm đen đời đen đạo như thế, tôi chưa thấy có cách nào ấu trĩ hơn cách viết băng rôn đòi đất đấy, đến cả hong kong cũng phải ra đường để biểu tình vì lợi ích của mình, chứng tỏ đấy là một bước đường cùng của những người đang tự tách mình ra với xã hội, không đi theo số đông thì phải làm những cách đến mình cũng thấy ấu trĩ như vậy thôi

    Trả lờiXóa
  4. nghe tin " 9 Dân Oan thành viên của Phong Trào Liên Đới Dân Oan Tranh Đấu tại tỉnh Bến Tre đã kéo nhau đi Sài Gòn" mà thấy khiếp sợ quá, tận 9 người cơ à, thế thì làm sao mà sài gòn tiếp cho đủ được, vẫn là những câu từ "nhà cầm quyền", "sài gon", vâng, ông viết bài này đang tị nạn ở nước khác và dùng từ cũng những năm thập kỷ trước, quá cổ lỗ sĩ so với thời đại, đọc loại văn này thì chắc chỉ có các ông tị nạn với nhau ngồi chém thôi

    Trả lờiXóa
  5. Cái gì mà 9 dân oan bị bắt cóc. Mình là mình không tin vào những câu chuyện suốt ngày bắt cóc đối với những người biểu tình. Mà sao toàn là ông bà già đi biểu tình vậy. Nếu chuyện này là thật thì đâu phải chỉ có người già đi biểu tình đòi quyền tự do. Người dân phải ồ ạt chứ sao lại có lẻ tẻ vài người

    Trả lờiXóa
  6. thực ra trình độ tiếng anh của mình cũng không cao lắm, xin nhờ mấy vị dân oan đi đêm này dịch hộ cho cái dòng chữ eng sờ lịh kia với, làm sao mà oan đến nỗi phải chăn dắt cả ban đêm thế này, có lẽ để kiếm chút ít cái đồng ra đồng vào ngoài sự lao động chân chính thì mấy vị dân oan này cũng không hề quản ngại khó khăn cho dù có phải sai khiến làm cái việc này lúc nửa đêm như thế nhỉ...

    Trả lờiXóa
  7. lại dân oan, mà hôm nay không phải là đàn áp mà là bắt cóc bí mật à, chúng nó có đòi tiền chuộc hay là đòi hỏi cái gì khác không, sao lúc nào cũng chỉ mấy người như thế này bị bắt cóc bị đàn áp là sao, còn bao nhiêu người trong xã hội họ có làm sao không , phải chăng bản thân chúng có vấn đề nên người ta mới chú ý đến, dân oan mà biểu tình như đi hội diễn thế, oan cái khỉ gió

    Trả lờiXóa
  8. lại là về vấn đề đất đai,không biết bao nhiêu lần bọn rận chủ lợi dụng và lôi kéo nhân dân biểu tình đòi chính quyền trả đất mà thật ra thì chính quyền luôn làm đúng quyền hạn và trách nhiệm của mình,đất đai của nhân dân được nhà nước phân cấp để trồng trọt và có các chính sách để bảo vệ quyền đó của công dân.

    Trả lờiXóa
  9. khi đọc hết bài viết những lời lẽ vô cùng căm phẫn của bọn rận chủ được thể hiện rõ ở những đoạn cuối cùng ,những hình ảnh ở trên chỉ là che mắt mọi người về vấn đề đất đai và khi lợi dụng nhân dân biểu tình thì ở đoạn cuối chúng mới bộc lộ mục đích muốn chống phá nhà nước và chính quyền,những lời lẽ thật xảo trá và ảnh hưởng xấu đến chính quyền và nhà nước.

    Trả lờiXóa
  10. nói tóm lại bọn rận chủ chỉ có mục đích là nói xấu chính quyền nhà nước và tuyên truyền các luận điệu bịa đặt với mọi người làm nhân dân không tin tưởng tuyệt đối vào Đảng vào nhà nước,khi đọc đến đoạn cuối ta thấy rõ điều đó,đó là các lời lẽ ảnh hưởng đến xã hội và chế độ chính trị ở nước ta,chúng ta cần ngăn chặn điều đó.

    Trả lờiXóa
  11. khi dân oan mà không đi báo cáo với chính quyền mà lại đi tụ tập biểu tình làm ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội,tác giả bài viết chỉ lợi dụng các người dân không biết về tri thức để nhằm chống chính quyền nhà nước,khi chúng lợi dụng được nhân dân chúng quay đi nói xấu nhà nước và các vị lãnh đạo nhà nước nhằm mục đích lật đổ chế độ và làm đất nước không có dân chủ chúng ta phải tích cực ngăn ngừa điều đó.

    Trả lờiXóa
  12. Đảng là đầy tớ trung thành của nhân dân,Đảng ra đời là để phục vụ lợi ích của nhân dân,pháp luật nước ta ra đời là bảo vệ lợi ích chính đáng đó của nhân dân,nhưng khi đọc bài viết tác giả lại luôn dùng các lời lẽ hết sức thù hằn chế độ nước ta đó là biieeur hiện của những k chỉ muốn giành lợi ích cho bản thân mà không nghĩ đến mọi người.

    Trả lờiXóa
  13. Đảng là đầy tớ trung thành của nhân dân,Đảng ra đời là để phục vụ lợi ích của nhân dân,pháp luật nước ta ra đời là bảo vệ lợi ích chính đáng đó của nhân dân,nhưng khi đọc bài viết tác giả lại luôn dùng các lời lẽ hết sức thù hằn chế độ nước ta đó là biểu hiện của những k chỉ muốn giành lợi ích cho bản thân mà không nghĩ đến mọi người.

    Trả lờiXóa
  14. chế độ nước ta là chế độ xã hội chủ nghĩa và là của nhân dân,những việc nhà nước và các nhà lãnh đạo là những chính sách nhằm phục vụ cho lợi ích của nhân dân,những căn cứ của bài viết trên là những lời dối trá bịa đặt và có tính chất phản dân chủ,nhằm làm cho đất nước và xã hội chìm trong những sự bạo loạn và mất ổn định.

    Trả lờiXóa
  15. nói chung cũng chỉ có lác đác một vài người , vị bọn xúi dục những người dân đi biểu tình cũng chỉ đủ kinh phí cấp cho ngần ấy người đi biểu tình ,lo cho họ chỗ ăn chỗ ngủ, cấp tiền cho họ để cho họ có thể yên tâm đi biểu tình, chống phá nhà nước, những người dân tỉnh táo, hiểu biết trước những phần tử xấu này

    Trả lờiXóa
  16. công nhận không làm được như người ta, không cống hiến được gì sinh ra đố kị và cái gì cũng nghĩ mình là đúng, đó là một căn bệnh của những kẻ rận chủ này, thế mới buồn, chứ, bao giờ cho hết cái suy nghĩ như thế thì mới có thể đảm bảo được những gì đúng và hợp lí, cho đên nay thì người dân Việt Nam chúng tôi luôn thấy đủ nhân quyền , không hề thiếu như các bạn dân chủ cuội đâu, nói thật đấy

    Trả lờiXóa
  17. tranh treo ý, thế thì mới dễ trong việc đứng chụp thế chứ, công nhận dân đạo giáo nhiều người không ngoan đạo chuyên tâm vào đạo thật, ai lại đi làm đen đời đen đạo như thế, tôi chưa thấy có cách nào ấu trĩ hơn cách viết băng rôn đòi đất đấy, đến cả hong kong cũng phải ra đường để biểu tình vì lợi ích của mình,

    Trả lờiXóa
  18. ,những việc nhà nước và các nhà lãnh đạo là những chính sách nhằm phục vụ cho lợi ích của nhân dân,những căn cứ của bài viết trên là những lời dối trá bịa đặt và có tính chất phản dân chủ,nhằm làm cho đất nước và xã hội chìm trong những sự bạo loạn và mất ổn định.

    Trả lờiXóa