Thứ Sáu, 10 tháng 10, 2014

Biểu tình bài Việt nam tiếp diễn tại Campuchia, Việt nam im tiếng

Biểu tình bài Việt Nam tiếp diễn ở Campuchia

VOA Tiếng Việt
Tu sĩ Phật giáo và người biểu tình tập trung gần Đại sứ quán Việt Nam ở Phnom Penh.
Tu sĩ Phật giáo và người biểu tình tập trung gần Đại sứ quán Việt Nam ở Phnom Penh.
Khoảng 100 người Khmer Krom hôm qua tập trung bên ngoài đại sứ quán Việt Nam ở Phnom Penh rồi sau đó đốt quốc kỳ cũng như tiền của Việt Nam.

Cuộc biểu tình bắt đầu hôm 4/10 và dự kiến sẽ kéo dài tới ngày 8/10 với mục đích yêu cầu chính quyền Hà Nội phải xin lỗi về một lời phát biểu của một quan chức đại sứ quán.
Các cuộc biểu tình phản đối chính sách của Việt Nam về đất đai vùng Nam Bộ nơi xuất thân của nhiều người Khmer Krom đã bùng lên từ hồi đầu tháng Bảy với sự tham gia của hàng trăm người sau khi ông Trần Văn Thông, Tham tán Chính trị của Đại sứ quán Việt Nam ở Phnom Penh, tuyên bố rằng vùng đất mà người Khmer Krom gọi là Campuchia Krom, tức khu vực sông Mekong ở Việt Nam, thuộc về Việt Nam từ nhiều đời nay.
Ông Trần Mannrinh, một đại diện của Liên đoàn Khmer Campuchia Krom ở Hoa Kỳ, nói với VOA Việt Ngữ rằng phía Việt Nam vẫn chưa liên hệ với người Khmer Krom để giải quyết tình hình.
“Đây là một vấn đề hiểu lầm rất lớn. Nước Việt Nam tới nay không có giải quyết vấn đề ông Trần Văn Thông đã phát biểu, gây sự bất mãn cho rất nhiều người. Việt Nam không quan tâm đúng mức, tìm hiểu đúng mức xem sự việc nó như thế nào mà đến hôm nay nhà nước Việt Nam vẫn cứ làm ngơ, cho nên sự giận dữ của dân chúng ngày càng tăng thêm.”
Trong khi đó, Chủ tịch Liên đoàn Khmer Campuchia Krom Thạch Ngọc Thạch nói với VOA Việt Ngữ qua email rằng 'không ai có thể thay đổi quá khứ' và 'Việt Nam phải tôn trọng lịch sử'.
Trong cuộc biểu tình hôm thứ Bảy, ông Thạch đã kêu gọi người dân Campuchia tẩy chay hàng hóa Việt Nam nếu nhà ngoại giao Việt Nam vẫn phớt lờ yêu cầu của họ.
Hà Nội chưa chính thức lên tiếng về đợt biểu tình bài Việt Nam mới nhất ở Campuchia, nhưng trước đây phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam đã “kịch liệt phản đối việc những phần tử cực đoan Khmer Kampuchea Krom tổ chức biểu tình bất hợp pháp và đốt quốc kỳ của Việt Nam tại Phnom Penh.”
Ông Lê Hải Bình cũng cho rằng hành động này 'cố tình xúc phạm nghiêm trọng tình cảm của nhân dân Việt Nam, không phù hợp với quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Campuchia'.
Hồi tháng Tám, khi đón tiếp Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đề nghị chính quyền Phnom Penh 'không để tái diễn cảnh biểu tình, đốt cờ Việt Nam’ mà ông cho là ‘gây tổn thương tình cảm của nhân dân Việt Nam'.
Vùng Khmer Krom hiện là nơi sinh sống của nhiều người thiểu số Khmer Krom ở miền Nam Việt Nam vốn thuộc về Campuchia trước khi Pháp giao lại cho Việt Nam vào năm 1949.

26 nhận xét:

  1. Trong đám đông quấy rối có cả một số người thuộc đảng đối lập CNRP, vốn thường tổ chức những chiến dịch chống lại cộng đồng người Việt tại Campuchia và đã nhiều lần bị LHQ lên án vì kích động kỳ thị sắc tộc. chẳng qua là đám đối lập chuyên gây rối và mục đích chia rẽ tình hữu nghị hai nước láng giềng mà thôi, đừng có chém gió lên nhiều quá như thế , đúng là lũ dân oan...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chính phủ Hoàng gia và các cơ quan chức năng Campuchia quản lý đất nước bằng pháp luật, chính quyền Phnom Penh coi cuộc biểu tình là bất hợp pháp. có cần phải tô vẽ lên nhiều như thế không, đảng đối lập cam pu chia được sự hậu thuẫn từ bên ngoài luôn mang tư tưởng đối lập với đảng cầm quyền và luôn gây ra các tình trạng bất ổn chính trị trong đất nước và quan hệ hai nước,

      Xóa
    2. Đặc phái viên nhân quyền LHQ Surya Subedi đã cảnh báo đảng CNRP đối lập tại Campuchia về hành vi kích động chống Việt Nam để thu hút người ủng hộ. đảng đối lập như thế này chỉ được sự hậu thuẫn kích động của các tổ chức bên ngoài chứ không bao giờ được sự ủng hộ của nhân dân và pháp luật quốc tế, chúng kích động để bài trừ người việt mà không có lý do hợp lý và sai trái pháp luật

      Xóa
    3. đúng, đằng sau chúng có ai giật dây, xúi dục không thì sao biết được, nó được coi là bất hợp pháp , chỉ có mấy thằng ngu đăng bài này mới không biết suy nghĩ, viết bài mà cũng không biết lựa chọn tin tức, chúng tô vẽ thêm là vì hiểu biết chủa chúng quá nông cạn, không thể biết được đâu là thật là giả, mà cứ nhìn thấy tin gì hót là bâu vào rồi thêm nếm đủ kiểu

      Xóa
  2. Đảng này lâu nay thường dùng những từ ngữ mang tính miệt thị người gốc Việt và các công ty Việt Nam tại Campuchia trong các cuộc biểu tình vừa qua. dường như lũ người này là đám quên đi lịch sử hay sao vậy, chính campuchia dính phải thảm họa diệt chủng khơ me đỏ mà không có việt nam giúp sức thì chúng có được hòa bình hôm nay không, mà chúng chắc là lũ còn sót lại của khơ me đỏ ngày xưa khi mà đi theo lũ xúi giục chống lại ân nhân như thế

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. những người có hành động miệt thị hay biểu tình chống việt nam cũng chỉ là những phần tử xấu , những thành phần người dân bị xúi dục, chứ đa số người dân campuchia vẫn chúng sống hòa bình với người việt nam chứ không có ý đó còn bài viết này khi viết bài chưa biết đúng sai thế nào lại còn tâng bốc lên rõ ràng là xuyên tạc, không đúng sự thật

      Xóa
  3. chưa biết được chính xác thông tin như thế nào nhưng rất có thể đây chỉ là trò lừa bịp của bọn rận chủ chống nhà nước,lợi dụng tình hình chính trị ngoại giao không được tốt đẹp trong thời gian vừa qua với campuchia để gây chia rẽ mâu thuẫn tới tình hữu nghị hai nước Việt nam và campuchia.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dân kampuchia biểu tình cũng là đúng thôi nhưng một phần cũng có bàn tay xúi giục của Bắc Kinh bạn vàng của Cộng Sản Ba đình đấy chúc mừng cho bọn Ba đình có những thằng bạn chó vàng tốt bụng

      Xóa
  4. Cũng không phải là lần đầu có những hành động này xảy ra,có một số phần tử của Campuchia cho rằng Nam bộ là vùng đất của họ vì ở đó có rất nhiều cây thốt nốt.Những hành động như đốt quốc kỳ trước đây cũng đã từng xảy ra.Nhưng tôi tin chắc là Nước ta không cần lên tiếng,mà chính phủ của Campuchia sẽ ngăn chặn được nó.Tôi tin tưởng với quan hệ của 2 nước anh em thì Chúng sẽ không thể lay động được nhân dân Campuchia.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hỏi xem nước anh em nó theo Bắc kinh hay theo cộng sản Ba Đình,nó` bái bai Ba đình từ lâu rồi

      Xóa
  5. tình hữu nghị tình cảm đặc biệt Việt nam - campuchia vốn đã có từ lâu đời và rất thân thiết nhất là từ khi nhân dân ta sang giúp nhân dân campuchia tiêu diệt bọn bôn bốt,giúp nhân dân campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng,vì thế thế lực chống phá luôn tìm cách phá hoại mối quan hệ tốt đẹp đó.

    Trả lờiXóa
  6. các thế lực chống phá luôn tìm cách phá hoại mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước Việt nam- campuchia,chúng dùng các luận điệu xuyên tạc và kích động những gần campuchia hiểu nhầm những chiến sĩ quân tình nguyện Việt nam năm xưa sang chiếm đất campuchia mà thật ra đó là quân Việt nam đã sang để giúp đỡ người dân campuchia có cuộc sống hòa bình.

    Trả lờiXóa
  7. tình hình chính trị ngoại giao giữa viêt nam và campuchia hiện nay không được tốt do chuyện bên lề hội nghị đông nam á về biển đông mà việt nam có chủ quyền từ lâu đời nay,lợi dụng tình hình đó các bọn rận chủ chống nhà nước ta đang kích động người dân campuchia chống phá chính quyền đại sứ quán nước tâ ở nước bạn chúng ta cần có biện pháp ngăn chặn việc này.

    Trả lờiXóa
  8. từ xa xưa người Việt đã khai phá xuống vùng đất phía nam và đã đồng hóa những người dân ở đó từ xưa và đã có công khai khẩn ra vùng đất mới và đã là phần lãnh thổ nước ta từ xa xưa,do những nơi này có nhiều nét tương đồng với những người dân campuchia nên bọn rận chủ chống nhà nước ta đã lôi kéo những người campuchia chống đối Việt nam,làm xấu đi quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

    Trả lờiXóa
  9. quan hệ Viêt nam campuchia đang bị xấu đi do vấn đề về lãnh thổ và ranh giới,nhưng lãnh đạo hai nước vẫn luôn coi trọng và giữ gìn mối quan hệ láng giềng tốt đẹp vốn có từ lâu,do đó những tin tức về những nhà sư campuchia đốt phá cờ viêt nam là những căn cứ bịa đặt của bọn thù địch nhà nước ta,chúng muốn chia rẽ tình đoàn kết tốt đẹp giữa hai nước.

    Trả lờiXóa
  10. Khmer krom...con gai Vietnam hay qua trung quoc lay chong het di..va hay sinh nhieu con trai cho nuoc trung quoc..de lam gi.oh de noi doi tong duong.va tho cung to tien..van hoa trung quoc va Vietnam giong nhau..nuoc trung quoc dang thieu phu nu.thua dan ong..hinh nhu tau cung nghe nuoc Vietnam cua chung may cung nhu vay.chung nao nuoc Vietnam chung may thieu con gai.hay qua ben Cambodia va lao lay vo nhe..hahaha.con gai Khmer cung co the noi doi tong duong.va cung co the tho cung to tien..nguoi Khmer chung tao binh dang gioi.khong nhu nguoi Vietnam..du ma sinh ra con gai bop mui chet.sinh ra con gai vut bo bao thai.oi toi nghiep nhung dua be gai qua.tao muon hoi chung may.cai quan niem chau dich ton la cai con cac gi.sao ma nguoi Vietnam chung may thich qua vay..hahaha.chi co con trai moi co the noi doi tong duong.chi co con trai moi co the tho cung to tien.chi co con trai moi co them cham soc cha me gia.oh oh.chang le con gai khong lam duoc nhung thu do sao..chi vi nhung quan niem tu tuong do ma di lam kho minh

    Trả lờiXóa
  11. như thế này thì có thể hiểu được bản chất của những con người này rồi, biểu tình chỉ là cái cớ mà thôi chứ yêu nước cái gì, trong khi người dân campu chia đang biểu tình nói sai về việt nam nhu thế mà không một người nào xưng là dân chủ nói về cuộc biểu tình đó và phát động phong trào bảo vệ việt nam chứ, đáng buồn thật

    Trả lờiXóa
  12. mầy thằng dân chủ này đúng là chó thật , đi làm những trò như thế và bản thân, thế mà cứ bô bô cái mồm bảo yêu nước, chung mày yêu nước nào thể, yêu nước nào mà dám làm những trò như thế chứ , đúng là không thể nảo chấp nhận được những việc làm của những con người này, những con người này nên suy nghĩ lại đi

    Trả lờiXóa
  13. Các nhà "dân chủ" việt mấy ngày nay rất quan tâm đến cuộc biểu tình ở Hồng Kêu gọi ủng hộ biểu tình coi đó là hành động yêu nước trong khi đó cũng là biểu tình phản đối chúng ta ở Campuchia thì không thấy đả động đến như vậy liên quan trực tiếp tới dân tộc lại không thấy đả động gì phải chăng mấy vị có mục đích nào khác trong cái gọi là lòng yêu nước đó của mình khi tuyên truyền về Hồng Kông. Vậy lòng yêu nước đó ở đâu? Đó phải chăng chỉ là sự giả tạo?

    Trả lờiXóa
  14. có nhiều cách nhìn về những con người là nghê dân chủ này, nhìn vào nhân cách của chúng cũng có thể biết được phẩn nào, dân chủ cuội quá cũng không ổn một tí nào, dân chủ theo cái gọi là cuội thì không thể nào phát triển được đất nước này, nói chúng , phát triển những cái chúng nói là không được một tí nào hết

    Trả lờiXóa
  15. Biết được những người dân Campuchia đang có những suy nghĩ sai , biểu tình chống những hành vi của việt nam mà những con người dân chủ đi trước thời đại này không một ý kiến, thường thì những người này khi nào cũng nắm bắt thông tin nhanh, tại sao đợt này không có một phản đối nào thế hả , lũ rận chủ yêu nước như thế hay sao

    Trả lờiXóa
  16. người dân Campuchia làm thế này thì tự hại mình thôi, vùng đất Tây Nam bộ là chủ quyền bất khả xâm phạm của Việt Nam rồi, các bạn làm như thế chẳng khác gì xúc phạm nước chúng tôi, và chúng tôi cũng không dại như trước giúp các bạn rồi để các bạn trả lại ơn nghĩa kiểu vu oan giá họa kiểu thế này đâu, chính quyền Campuchia cần phải chịu trách nhiệm

    Trả lờiXóa
  17. Người dân Campuchia đang tự hại chính mình, đừng tưởng thảm họa Pôn Pốt kia là do chính bên trong campuchia tạo ra nhé, nó có bàn tay của bên ngoài đấy và điều này cũng gây khó khăn cho việt nam khi giúp đỡ campuchia đấy, ông Sam Rainsy cũng mang tư tưởng bên ngoài vào đấy, nếu mà người dân Campuchia không tỉnh thì Pôn Pốt thứ 2 có thể xảy ra và lúc đó không ai giúp các bạn đâu

    Trả lờiXóa
  18. Thế này thì mới có thể hiểu được bản chất của những con người này, rõ ràng họ đã có nhưng việc làm thiếu tộn trong những người khác mà thôi, cho nên với bản thân tôi, tôi khuyên những người dân chủ, tác giả bài viết này cũng nên có những suy nghĩ cho nó đúng chứ không nên suy nghĩ cá nhân như thế, hi vọng sẽ có trách nhiệm trong giải quyết những vấn đề này

    Trả lờiXóa
  19. lâu nay thường dùng những từ ngữ mang tính miệt thị người gốc Việt và các công ty Việt Nam tại Campuchia trong các cuộc biểu tình vừa qua. dường như lũ người này là đám quên đi lịch sử hay sao vậy, chính campuchia dính phải thảm họa diệt chủng khơ me đỏ mà không có việt nam giúp sức thì chúng có được hòa bình hôm nay không, mà chúng chắc là lũ còn sót lại của khơ me đỏ ngày xưa khi mà đi theo lũ xúi giục chống lại ân nhân như thế

    Trả lờiXóa
  20. Những hành động như đốt quốc kỳ trước đây cũng đã từng xảy ra.Nhưng tôi tin chắc là Nước ta không cần lên tiếng,mà chính phủ của Campuchia sẽ ngăn chặn được nó.Tôi tin tưởng với quan hệ của 2 nước anh em thì Chúng sẽ không thể lay động được nhân dân Campuchia.

    Trả lờiXóa