Chủ Nhật, 28 tháng 9, 2014

Tiểu thuơng chợ Tân Bình tiếp tục biểu tình phản đối nhóm lợi ích.

  Chiều qua, 27.9  hàng trăm tiểu thương chợ Tân bình tiếp tục biểu tình phản đối băng nhóm lợi ích đang ý đồ cướp chợ về tay chúng, bà con mang theo băng rôn, biểu ngữ rất nhiều  :


Cuối giờ chiều, bà con đã biểu tình rất đông, khí thế rất quyết liệt.

Còn mặt  trận tổ cuốc với hàng ngàn con cuốc lủi vào phòng lạnh để tiẻu tốn tiền tỷ của nhân dân trong đó có các tiểu thuơng chợ Tân bình đóng thuế. 

  Cướp chợ, cướp đất, cướp nhà... là nghề chính của đám quan tham hiện nay, nghề cướp gia truyền  nay đã tiến lên một tầm cao mới : cướp có nghị quyết, có dấu đỏ, có lực lượng ăn lương dân tới hỗ trợ, có đám ma cô dàn dựng đấu thầu, bỏ thầu, duyệt trúng thầu.
  Các tiểu thương nếu vẫn tin tưởng và cầu cứu chính phủ, cầu cứu đảng thì cứ chuẩn bị mà ra vườn hoa dân oan tại phủ thủ tướng, góp thêm vào đội quân dân oan cho xôm tụ nhé.

1 nhận xét:

  1. việc xây chợ thì cần phải di dời chợ cũ chứ, và xây chợ để phục vụ người dân phục vụ tiểu thương chứ phục vụ cho ai dâu sao mà người dân lại phản đối như thế được, tôi tin chắc là có việc mù mờ ở đây, đặc biệt là cái trang dân oan này chẳng bao giờ chúng đưa thông tin cho thật chính xác cả, do đó mọi người cũng bình tĩnh khoan hãy suy xét vội. Mà tác giả cũng đừng vì thế mà nói xấu cán bộ này nọ nhé, tiền thuế người dân là để xây dựng đất nước, những cuộc họp cũng để bàn về việc đó thôi nhé

    Trả lờiXóa