Thứ Năm, 25 tháng 9, 2014

Tiểu thương chợ Tân bình biểu tình phản đối phá chợ

Sáng nay, 25 tháng 9 tại chợ Tân bình Sài gòn đã có nhiều tiểu thương đang kinh doanh tại  chợ này bãi thị để đi biểu tình :

Bị cộng sản cướp chợ nhưng vẫn giăng biểu ngữ đảng cộng sản quang vinh, chủ tịch hồ muôn năm - tiểu thương chợ này chửi công khai quá ! 

Tiểu thuơng chợ Tân bình biểu tình sáng nay, phản đối chính quyền phá chợ.


 Họ phản đối chính quyền vẽ dự án phá bỏ chợ cũ, xây mới 6 tầng mà thực chất mục đích của đám cẩu quan quận này chủ yếu kiếm tiền trong vụ đầu tư này. Mỗi nhiệm kỳ của các cẩu quan bất kỳ nơi nào cũng cố phải vẽ ra dự án nào đó để trục lợi, việc xây xong, bán xong, kiếm lời xong là hết trách nhiệm, chợ có hoạt động được không mặc xác dân chúng. 
 Thời gian vài năm trở lại đây, hàng loạt các chợ truyền thống bị chính quyền phá đi, xây chợ mới tại chỗ hoặc vị trí mới nhưng đa số bị dân chúng và tiểu thuơng phản đối vì nhiều lí do. Cách làm coi thường dân chúng và trục lợi cá nhân của các quan địa phương đã khiến nhiều chợ xây xong ròii bỏ hoang vì dân và tiểu thương không đến chợ mới.
 Trên thực tế, cộng sản không coi trọng và hiểu biết về văn hóa chợ của dân chúng người Việt, cộng thêm tư duy nhiẹm kỳ chụp giựt đã gây ra những vụ tiểu thương khắp nơi biểu tình để  giữ chợ truyền thống như thời gian gần đây.

21 nhận xét:

  1. giăng biển không phải là chửi công khai bạn à.Việc các tiểu thương này biểu tình thì cũng không có gì là lạ bởi vì khi quyết định giải tỏa một khu chợ nào thì các tiểu thương của khu chợ đó kiểu gì cũng phản đối,đơn giản vì đó chính là nơi kiếm sống của họ,nên họ mới biểu tình như thế,Có thế hiểu được chứ chẳng có chuyện nào mà cướp đất ở đây cả.

    Trả lờiXóa
  2. Văn hóa chợ của người Việt,cũng sẽ đổi mới để phát triển,không thể đi theo lối mòn mãi được,Việc giải tỏa một số khu chợ gần đây xảy ra nhiều hơn.Dù giải tỏa nhưng chính quyền vẫn phải tạo điều kiện cho những người dân buôn bán bằng cách xây những khu chợ mới,và cho họ những đền bù nhất định.

    Trả lờiXóa
  3. Vớ vẩn, đọc mà thấy mấy kẻ các ông đúng là không có cái đầu, thứ nhất, nếu như nhớ không nhầm thì trước đây đã có một lần các ông có đăng lên một bài về việc các tiểu thương của một khu chợ ở Hải Dương cũng biểu tình trước cửa cơ quan nhà nước về việc xây dựng chợ mới thay cho khu chợ cũ. Đây thực ra là một dự án được áp dụng trên toàn quốc và nếu như tôi không nhầm thì các tỉnh này còn thực hiện chậm trễ bởi ở chỗ tôi người ta thực hiện việc này từ lâu rồi.

    Trả lờiXóa
  4. Cái này hình như là dự án của cả nước chứ không phải của bất cứ riêng tỉnh thành nào, như thế thì kiểu lập luận lưỡi không xương trăm đường vòng của các ông là kiểu nói ngu lố bịch gian trá, tự mình vạch mặt mình , tự mình tát mình. Với kiểu đưa ra kết luận này thì đứa viết bài này và đứa cho đăng bài này lên có hai kiểu: thứ nhất là kiểu ngu, bản thân đã từng biết có vấn đề như thế ở những nơi khác rồi nhưng không biết xâu chuỗi các sự kiện, ngu cả về suy luận lẫn tìm hiểu tin tức.

    Trả lờiXóa
  5. Kiểu như ra đường vào một ngày đẹp trời nắng oi ả nhìn thấy người dân không ai xui tự nhiên biểu tình thế là sốc hoa cả mắt, tự nhiên lại có cơ hội ngàn năm tự nhiên trời cho không phải mất công dàn xếp, thế là chộp ngay lấy, nháy máy liên tục, phen này vớ được quả hời, thế là vội vàng viết vài dòng với chèn ảnh vào là chính, đăng ngay lên đây rồi đến chỗ thằng ad nhận tiền thưởng, thế là xong, chẳng quan tâm đến bố con thằng nào, chẳng phải mất công đi tìm hiểu xem nguyên do của sự việc như thế nào

    Trả lờiXóa
  6. Thế là đăng bài lên nhưng không thể hiểu được vấn đề, cũng không thể nhớ ra rằng trước đây trên trang này đã từng đăng một bài y hệt thế và không biết xâu chuỗi sự việc để mà hiểu nó. hoặc là quá đần độn để có thể hiểu được vấn đề, bởi vì đồng tiền nó lấp mất mắt rồi, không còn nhìn thấy trăng sao gì nữa, bà con có vấn đề gì cũng chỉ biết phóng đại nó lên chứ đâu có hiểu người ta. Đưa tin kiểu vô trách nhiệm như thế thì trên trang này thấy nhiều rồi, mỗi lần mình lại chỉ ra cho một cái ngu mà không biết lối rút kinh nghiệm

    Trả lờiXóa
  7. Kiểu thứ hai là kiểu biết rồi nhưng cố tình lờ tịt vấn đề đi, chỉ muốn quy chụp, tìm cách đổ hết lỗi cho chính quyền chứ nhất định không bao giờ có chuyện đưa lên những thông tin có lợi hay thậm chí là giải thích đúng sai cho họ. Một kiểu thù hằn rất tiểu nhân và với kiểu người luôn để mối thù cá nhân lên trên hết thì nó chẳng bao giờ nghĩ nổi đến việc gì của cộng đồng đâu. Nó sẽ chỉ luôn tìm cách thực hiện cái việc trả thù hèn hạ của nó, thậm chí là mượn tay xã hội để giúp nó thực hiện chứ không bao giờ nghĩ đến giúp ai

    Trả lờiXóa
  8. Đối với loại biết nhưng cố tình lờ đi thì còn nguy hiểm hơn kẻ thứ nhất bởi nó là người có tính toán, là kẻ biết dùng cái gì để làm cho có lợi cho mình, đó là hình mẫu điển hình của những kẻ cơ hội chính trị, những kẻ chỉ biết có đến bản thân, muốn được lên nắm quyền, muốn được hưởng lợi và đứng trên đầu người khác nên chúng không cơ hội, khôn lỏi để giành được những thứ trong đời sống mà tìm cách giành được vị thế trên chính trường

    Trả lờiXóa
  9. Chung quy lại những kẻ rận chủ này cho dù là loại ngu hay loại khôn ngoan đạo đức giả thì chúng đều luôn chỉ vì những lợi ích của cá nhân chúng chứ không bao giờ vì cộng đồng, một kẻ vì đồng tiền trước mắt, một kẻ vì núi lợi ích phía xa. Trong mắt những kẻ như Xuân Việt Nam không bao giờ có chuyện vì người dân, vì đất nước. Một bộ mặt đáng khinh bỉ, một bộ mặt dày hèn hạ. Đọc những thứ các ông đăng lên chỉ muốn biết không hiểu ngày thường các ông ăn cái gì để tôi tránh những thứ ấy ra

    Trả lờiXóa
  10. Bây giờ nhiều nơi làm việc này rồi mà, không biết chợ tân bình thế nào chứ nhiều chợ ở các vùng khác cũng đã được giải tỏa để đầu tư xây mới, phải xây lại thì mới khang trang sạch sẽ, đảm bảo cho thực phẩm bán ở chợ được sạch và an toàn, đảm bảo vệ sinh thực phẩm chứ, làm lại như thế là cần thiết, hình như các chợ ở Miền Nam rất lớn và đã không ít lần xảy ra cháy nổ nữa, cực kì nguy hiểm nếu không được quy hoạch sửa chữa lại cho quy củ

    Trả lờiXóa
  11. Ai bảo chính quyền cố tình vẽ ra việc xây lại khu chợ Tân Bình để lấy tiền dự án? thứ nhất đây là dự án quốc gia nên không phải là chính quyền ở đó vẽ ra và thứ hai dự án mà không hoàn thành thành một khu chợ đủ sáu tầng như thấy đưa tin thì họ sẽ phải chịu trách nhiệm về vấn đề này, hơn nữa việc xây dựng lại khu chợ rất cần thiết, để dẹp đi việc buôn bán tràn lan và thiếu trật tự của các gánh hàng đủ các thể loại trong khu chợ này. giúp nhà nước quản lí tốt hơn hoạt động kinh doanh buôn bán ở đây

    Trả lờiXóa
  12. Nếu được tu sửa thì người được hưởng lợi ở đây chính là những người dân trong khu vực này bởi họ sẽ được mua hàng trong một khu chợ mới sạch sẽ sáng sủa hơn, đảm bảo vệ sinh an toàn hơn, các ông mà được đi chợ như thế không thích hay sao mà còn phê phán cách làm của người ta? Các hộ buôn bán cũng sẽ yên tâm hơn bởi sẽ không còn chuyện cháy nổ, chập điện cháy cả mấy gian hàng nữa. Hàng hóa của họ sẽ được đảm bảo và yên tâm buôn bán hơn, chả thấy có vấn đề gì cả

    Trả lờiXóa
  13. Việc phát triển đất nước thì phải xóa bỏ đi cái cũ để xây dựng lên cái mới khang trang hơn, hiện đại hơn. Tất nhiên là cái gì cũng có hệ lụy của nó, chỉ là một bước phát triển chợ để người dân có thể sống trong thế giới hiện đại hơn. Vậy mà cũng lôi ra được, vậy chắc tác giả muốn cho tất cả cái chợ của đất nước Việt Nam qua bao nhiêu năm vẫn không hề thay đổi chắc

    Trả lờiXóa
  14. Có thể người dân không hiểu về những vấn đề mà đất nước, những con người trí óc khác đã thấy, tầm nhìn vẫn còn hạn hẹp nên đã không muốn cho chợ được xây dựng. CHứ phát triển đất nước, chợ được xây dựng tốt thì đó là điều mà nơi đâu cũng mong muốn cả. Điều mà người ta vẫn thấy đó là dù thì thì nhân dân vẫn hướng về Đảng và nhà nước, vậy mà cũng đòi nói xấu nhà nước

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đôi khi người dân cũng nên hiểu rằng việc cho xây dựng chợ mới cũng có những lợi ích nhất định của nó đấy chứ các bạn . Khu chợ cũ dã quá đổ nát rồi, lại còn ô nhiểm môi trường gây mất cảnh quan nữa chứ. Chính vì vây việc cho xây dựng những khu chợ mới cũng rất là cần thiết đấy

      Xóa
    2. LẠi là mấy cái luận điệu quy chụp cũ rích đấy. Các bạn hãy xem kìa vì một vụ việc mà chúng ta chưa xác định rõ nguyên nhân mà tác giả đã quy chụp rằng cộng sản thế này thế kia rồi. Đúng là lũ rận chủ lúc nào cũng kiếm cớ để xuyên tạc nói này nói nọ mà thôi các bác à

      Xóa
    3. Không biết vụ việc trên sẽ như thế nào đây, rõ ràng người dân cũng có lý của mình khi mà khu chợ cũ đó người dân đã bỏ ra không ít công sức đấy các bạn à. Thiết nghĩ bây giờ đây chính quyền ta cũng nên có chính sách nhất định gì đó đối với những người dân này để họ có thể ủng hộ chính sách của ĐẢng nhà nươc

      Xóa
    4. Vấn đề mà những người tiểu thương ở đây tiến hành phản đối đập bỏ khu chợ cũ đó chính là khu chợ mới có giá quá cao, sợ hoạt động không có lãi, hơn nữa ở khu chợ cũ sau khi có lần chợ bị cháy nên nhiều tiểu thương ở đây đã phải bỏ ra không ít tiền bạc chi cho khu chợ này. NHư vậy các cấp chính quyền cần giải quyết tốt vấn đề trên mới được

      Xóa
    5. Dù giải tỏa nhưng chính quyền vẫn phải tạo điều kiện cho những người dân buôn bán bằng cách xây những khu chợ mới,và cho họ những đền bù nhất định Ai bảo chính quyền cố tình vẽ ra việc xây lại khu chợ Tân Bình để lấy tiền dự án? thứ nhất đây là dự án quốc gia nên không phải là chính quyền ở đó vẽ ra và thứ hai dự án mà không hoàn thành thành một khu chợ đủ sáu tầng như thấy đưa tin thì họ sẽ phải chịu trách nhiệm về vấn đề này, hơn nữa việc xây dựng lại khu chợ rất cần thiết

      Xóa
  15. Những tiểu thương ở đây đương nhiên họ cũng có lý do chính đáng của mình khi có hành động phản đối chính quyền làm khu chợ mới. Nó gắn liền với lợi ích của những người tiểu thương này bởi vì nếu chuyển đến khu chợ mới thì họ sẽ phải đóng một mức phí rất cao so với trước. Nhưng họ cũng cần phải hiểu rằng đó là một nơi lý tưởng để cho họ có thể buôn bán kinh doanh mà

    Trả lờiXóa
  16. đọc mà thấy mấy kẻ các ông đúng là không có cái đầu, thứ nhất, nếu như nhớ không nhầm thì trước đây đã có một lần các ông có đăng lên một bài về việc các tiểu thương của một khu chợ ở Hải Dương cũng biểu tình trước cửa cơ quan nhà nước về việc xây dựng chợ mới thay cho khu chợ cũKhông biết vụ việc trên sẽ như thế nào đây, rõ ràng người dân cũng có lý của mình khi mà khu chợ cũ đó người dân đã bỏ ra không ít công sức đấy các bạn à.

    Trả lờiXóa