Thứ Sáu, 12 tháng 9, 2014

" Nhà nước Hồi giáo " đã giết người nhiều bằng cải cánh ruộng đất tại Việt nam ?

  XVN :  Xem lại con số người chết trong vụ cải cách ruộng đất năm 1956  do đảng lao động Việt nam chỉ đạo thục hiện để so sánh với đám khủng bố IS thì nơi nào nhiều hơn ?

   Giết người hàng loạt  bằng súng AK và súng ngắn dã man hay giết người bằng cách chôn sống, thò đầu lên rồi cho trâu kéo bừa qua  dã man hơn ? " Nhà nước hồi giáo " giết người theo luật nào và đảng lao động VN giết người theo luật nào, con số thống kê là bao nhiêu... các bạn hãy tìm hiểu thêm.
A Di Đà Phật!
Mỹ đã xác định mục tiêu phải triệt hạ IS
Thích

IS giết người năm 2014


Tiết lộ động trời về “Lữ đoàn tóc dài” của IS

(Dân trí) - Theo tiết lộ của tờ Daily Mail của Anh, phiến quân “Nhà nước Hồi giáo”, hay IS, đã thành lập một lữ đoàn nữ phiến quân và những nữ phiến quân người Anh là những người điều hành “Lữ đoàn tóc dài” này cũng như điều hành một nhà thổ phục vụ cho các tay súng IS.



Thủ lĩnh của Lữ đoàn tóc dài Aqsa Mahmood



Thủ lĩnh của "Lữ đoàn tóc dài" Aqsa Mahmood

Thủ lĩnh “Lữ đoàn tóc dài” là người Anh, 20 tuổi

Theo tờ Daily Mail, “Lữ đoàn tóc dài” hay còn gọi là Lữ đoàn al-Khanssaa gồm toàn nữ phiến quân, do nhóm phiến quân “Nhà nước Hồi giáo”, hay gọi tắt là IS, ở Raqqa, Syria, thành lập.
Thủ lĩnh của “lữ đoàn tóc dài” này là Aqsa Mahmood, 20 tuổi, ở Glasgow, Anh. Aqsa Mahmood đã trốn khỏi Anh vào năm ngoái.
Melanie Smith, nhà nghiên cứu tại Trung tâm quốc tế về nghiên cứu cấp tiến hóa tại King's College cho biết, “Lữ đoàn tóc dài” là lữ đoàn cảnh sát tôn giáo, được thành lập để trừng phạt những phụ nữ có hành vi “phi Hồi giáo”.
Các học giả tại King's College London đã xác định được 3 phụ nữ Anh là thành viên của nhóm này và cho biết có khoảng 60 phụ nữ Anh tới Syria tham gia vào cuộc chiến của phiến quân.
Hầu hết những phụ nữ này đều ở độ tuổi 18-24 và “Lữ đoàn tóc dài” được cho là đang tìm kiếm những người có liên quan đến văn hóa phương Tây ở Raqqa.
Được biết, hai con tin là nhà báo Mỹ James Foley và Steven Sotloff wer đều bị chặt đầu ở sa mạc gần Raqqa. Vì vậy những phụ nữ người Anh ở trong “Lữ đoàn tóc dài” có thể biết ai đã giết chết hai nhà báo Mỹ.
Điều hành nhà thổ cho IS
Cũng theo tờ Daily Mail, hàng ngàn phụ nữ Iraq đang bị ép buộc làm nô lệ tình dục trong những nhà thổ do “lực lượng cảnh sát” của nữ phiến quân người Anh điều hành. Có tới 3.000 phụ nữ và bé gái ở bộ lạc Yazidi tại Iraq bị bắt khi IS hoành hành miền bắc nước này.
Được biết các nhà thổ được dùng để phục vụ cho các tay súng IS.
Cơ quan phân tích MEMRI (Viện nghiên cứu báo chí Trung Đông) đã ra báo cáo cho biết IS đã bắt nhiều phụ nữ Yazidi để bán và dùng làm nô lệ tình dục.
Nữ phiến quân IS người Anh muốn được chặt đầu người Cơ đốc giáo
Cặp chị em sinh đôi Salma and Zahra Halane.
Cặp chị em sinh đôi Salma and Zahra Halane.
Được biết, phụ nữ Anh được trao vị trí quan trọng trong “Lữ đoàn tóc dài” IS bởi thủ lĩnh IS thấy họ là những nữ phiến quân trung thành, tận tụy nhất.
Các học giả tại King’s College cho biết họ thấy một “lượng lớn” phụ nữ Anh tới Syria.
Trong số đó có hai chị em sinh đôi Salma and Zahra Halane, 16 tuổi, tới từ Manchester và bà mẹ Khadijah Dare, 22 tuổi, người đã kết hôn với một phiến quân người Thụy Điển.
Cặp chị em sinh đôi Salma and Zahra Halane.
Sally Jones, bà mẹ cải sang đạo Hồi và muốn được là nữ phiến quân đầu tiên thực hiện một vụ chặt đầu.
Một người khác là Sally Jones, 45 tuổi, ở Chatham, Kent, cải sang đạo Hồi. Bà mẹ 2 con thất nghiệp này đã công khai tuyên bố trên mạng mong muốn được chặt đầu người Cơ đốc giáo “bằng dao cùn”.
Sally Jones đã gia nhập phiến quân Hồi giáo cực đoan IS và chạy trốn khỏi Anh để tới Syria sau khi phát động cuộc thánh chiến cùng với người chồng của mình, Junaid Hussain, 20 tuổi, một hacker máy tính.
Nói với phóng viên của tờ The Sunday Times của Anh, Sally Jones cho biết: “Trở thành người Hồi giáo đã thay đổi cuộc đời tôi. Tôi không thể nào khác ngoài trở thành một chiến binh khi toàn bộ những gì họ làm là giết chúng tôi vì là người Hồi giáo”.
Sally Jones, từng là một nhạc sỹ rock đầy đam mê, hiện đang nuôi một cậu con trai 10 tuổi Jojo khi rong ruổi trên đường suốt 24 giờ cùng với IS. Jones để cậu con trai khác, 18 tuổi, ở Anh và không dám quay trở lại vì sợ bị bỏ tù.
Trung Anh
Tổng hợp
http://dantri.com.vn/the-gioi/tiet-lo-dong-troi-ve-lu-doan-toc-dai-cua-is-942128.htm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét