Thứ Năm, 18 tháng 9, 2014

Một gia đình Hải phòng 4 đời là dân oan.

Gia đình dân oan Nguyễn Thị Thúy tại Đồng Linh, Hải phòng đã bị chính quyền cướp nhà, cướp đất nhiều năm nay. Họ đã đi kêu oan, đòi quyền lợi khâp các cửa quan trung ương nhưng hiện vẫn lang thang vườn hoa, cửa quan chưa có cơ quan nào giải quyết.
Gia đình họ gồm cả bà, mẹ, con, cháu gọi bằng Cụ đi kêu oan trong vô vọng. 
  Đây là thành công của công tác tư pháp, ôngbphos thủ tướng béo ị Nguyễn xuân Phúc thi thoảng lên ti vi chém gió cho dân aqn bánh hứa lèo đây.

Tố cáo cọng sản ăn cướp tại trụ sở tiếp dân trung ương.

Cả gia đình có nhiều trẻ em đi kiện, không được học hành.

" Ngôi nhà " mà gia đình 4 đời dan oan đang tá túc hiẹn nay.

12 nhận xét:

  1. Cũng không có gì là lạ khi mà người lớn lại làm gương xấu cho trẻ con thì chuyện như vậy là quá bình thường. Kiện mãi, kêu mãi rồi thì cũng đừng làm liên luỵ đến thế hệ sau chứ, trẻ con bọn nó có biết gì đâu mà cũng lôi bọn nó vào mấy cái chuyện này chứ, ở cái tuổi này đáng lẽ chúng phải được đi học không nên lo nghĩ gì thì đúng hơn.

    Trả lờiXóa
  2. Thôi,đừng đồng lỏa với sự độc ác và vô cảm nữa "tuấn lê" 14:40 ạ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mày mới là thằng đồng loã với sự độc ác và vô cảm đấy thằng Nặc Danh ạ. Mày không nhìn thấy cảnh mấy em nhỏ kia à mà còn nói thế, các em còn nhỏ biết cái gì mà kéo các em vào mấy cái chuyện như này? người lớn mắc sai lầm đã không được rồi cũng đừng để các em cũng có những suy nghĩ tiêu cực không tốt như thế, ảnh hưởng nhiều đến tương lai của các em.

      Xóa
    2. Độc ác với vô cảm thì chưa biết là ai đâu nặc danh à?bạn biết những đứa trẻ nó thế nào?nó còn tuổi ăn tuổi chơi,nào có biết gì về sự đời mà đòi oan với chả ức.Việc những đứa trẻ ở đây được bố mẹ nó đưa đi như thế này vô tình đã hại đi một đời người,sau này nó lớn lên nó lại tiếp thu những tư tưởng sai trái và dễ bị bọn phản động lợi dụng.

      Xóa
  3. Trời ạ thế này là bình thường sao?Mày thử ngẫm xem 1 ngày mày xa cái bô đầy cút của mày thì mày lồng lộn thế nào còn mấy đời nhà người ta mất cả rồi.Nói thật cho các bạn DLV nhé chỉ khi nào các bạn rời não bộ của mình ra khỏi cái bô thì may ra(may ra thôi nhé) mới suy nghĩ giống(giống thôi nhé vì cái gì ngâm cứt lâu thì cũng khó hoạt động cho bình thường được) con người được

    Trả lờiXóa
  4. Nói nhiều với những thằng ngu làm gì chỉ tổ phí lời, mà mày đang tự nói mày đấy à ? Đầu óc ngâm cứt lâu ngày quá rồi đâm ra khó mà thay đổi suy nghĩ của mấy thằng như chúng mày được. Muốn tốt cho con chúng mày thì làm ít việc xấu thôi, đời cha ăn mặn thì đời con khát nước đấy. Vậy nên là hãy nhớ đấy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có 1 tin vui và 1 tin buồn đây.Tin vui là bộ não tuấn lê vừa ló ra khỏi bãi cứt nên nói được câu "đời cha ăn mặn thì đời con khát nước" rất hợp với chính tuấn lê.Còn tin buồn thì quả thật rất buồn bộ não đó vừa chìm lại trong cứt và còn ngập sâu hơn ngày xưa nhiều.Chia buồn cùng bạn nhé tuấn lê mà lần sau cảm thấy phí lời thì đừng nói ra còn đã nói thì đừng cảm thấy phí nhé bạn.

      Xóa
  5. Bốn đời là dân oan?Dân oan chỗ nào?vụ việc như thế nào?ông biết rõ không mà giật tít như thế?mấy thằng như ông mặc cái áo vào kêu oan là thành dân oan à?còn trẻ con,mày đã nhìn thấy đứa trẻ nào 4,5 tuổi mà kêu oan này nọ chưa?Nếu bố mẹ nó không vẽ đường cho nó?Nó chỉ đi theo mà thôi chứ thực ra nó biết cái gì mà kêu ca này nọ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thực sự thì những người làm cha mẹ ,khi trước đã làm những việc sai trái ,thấy có lỗi với lương tâm hay có lỗi với gia đình nên có những cach giảng dạy hướng dẫn cho con cháu đời sau tránh ra. Nào đây lại lôi kéo con cái chủa chính mình lại tiếp tục đi theo vết xe đổ trước.

      Xóa
  6. đám rận chủ cứ lôi cả con cháu đi chụp hình thế này thì làm gì mà chả tăng lên tới bốn đời chứ. Chúng là trẻ con thì hãy để tâm hồn chúng được tươi trẻ, không dính bẩn đi chứ ai lại để lôi kéo chúng cả vào những việc tày trời, đi ngược lại lợi ích quốc gia thế chứ. Người lớn không chịu làm gương cho con em mình thì nhất định chúng lớn lên sẽ chẳng tốt đẹp, bởi tâm hồn chúng đã bị chính người thân chúng vấy bẩn vào

    Trả lờiXóa
  7. Nhìn mấy đửa trẻ kia mà thấy tội cho chúng quá, có biết cái gì đâu mà, bố mẹ bảo sao thì chúng làm vậy, chúng đâu có biết khiếu kiện tố cáo là cái gì mà gọi là dân oan. Nói thì cũng phải nói cho nó đúng chứ. Còn mấy thằng Nặc Danh với thằng @tao à, chúng mày không phải là người nữa à ? Nhìn vậy mà còn biện minh, chắc chúng mày cũng chẳng có con cái được đâu nên chắc chúng mày chẳng thể nào hiểu nổi.

    Trả lờiXóa
  8. tôi thấy tức điên cái lũ bán nước hại dân này thật, chúng mày có làm điều xấu thì cũng vừa vừa thôi chứ, trẻ con chúng đã biết gì đâu mà chúng mày lôi chúng vào trò chơi của chúng mày, tại sao đên trẻ con chúng mày còn không buông tha nhỉ, đúng là lũ lòng lang dạ sói, rồi chúng mày cũng phải trả giá cho hành động tàn ác của chúng mày thôi, còn về người dân hãy bình tình mà suy xét đi đã, việc gì cũng có nguyên nhân của nó cả

    Trả lờiXóa