Thứ Hai, 22 tháng 9, 2014

Một gia đình dân oan bị chính quyền tỉnh Đồng nai truy sát

 Tại Ngô Thì Nhậm, trụ sở tiếp dân của nhà nước hiện có một gia đình dân oan đã di khắp các cửa quan 10 năm nay để khiếu nại về việc chính quyền cộng sản Đồng nai  cướp đất của họ.
 Chính quyền đã ngang nhiên trả thù họ, truy sát các con của họ khiến gia đình họ li tán khắp nơi, không dám về quê hương.
 Tại Hà nội, một số nhà hoạt động xã hội đã biết được hoàn cảnh của họ và kêu gọi cộng đồng giúp đỡ, chia sẻ những khó khăn do chính quyền cộng sản  đã và đang gây ra cho họ.
 Chúng tôi kêu gọi cộng đồng cùng lên án chính quyền cộng sản Đồng nai về hành vi chống lại nhân dân, ngồi xổm lên luật pháp, coi thuờng công luận, cộng đồng hãy chia sẻ thông tin này để giúp đỡ gia đình dân oan này đòi được công lý, đất đai của họ.

Gia đình chị Giang -  Quý tại Hà nội

23 nhận xét:

  1. Thứ nhất là các bác ở Xuân Việt Nam cho mình hỏi "Đòng Nai" là cái gì vậy? chắc đây phải là lần thứ n tôi nhìn thấy các bác mắc lỗi chính tả và phông chữ rồi, chả biết các bác có đầu để nghĩ không hay là lời đóng góp của những người dân như tôi không đáng để các bác quan tâm? thứ hai, không có chuyện chính quyền truy sát nhân dân, các bác giật thì cũng giật nó vừa vừa thôi chứ, giật tốc mái nhà lên thế à? như thế là ở mức độ bịa đặt vu khống rồi.

    Trả lờiXóa
  2. Nếu muốn truy tìm để bắt họ thì phải gọi là truy nã, và để truy nã thì bắt buộc chính quyền phải có quyết định truy nã và họ phải phạm tội danh hình sự, và cái việc những người trong gia đình kia đi kiện vượt cấp không phải là tội hình sự. Họ thực ra là những người không hiểu luật mà thôi, họ nghĩ rằng kiện càng cao thì càng dễ được giải quyết, kiện càng cao thì việc của mình càng được làm rõ ràng, nhưng nói thật với các vị là kiện tụng vượt cấp không được khuyến khích ở Việt Nam và vượt càng nhiều cấp thì càng sai quy định

    Trả lờiXóa
  3. Khi đơn từ kiện tụng của các vị được gửi đến cơ quan chức năng thì họ sẽ ưu tiên những đơn từ làm đúng trình tự thủ tục hơn và những đơn từ vượt cấp thường sẽ được để ra sau, những người làm đúng luật luôn luôn được ưu tiên hơn, đương nhiên, chẳng ai khuyến khích sai luật cả. Và chính vì thế có nhiều người cứ vèo một cái phóng thẳng lên Trung ương để kiện thì chờ dài cổ chưa đến lượt là đương nhiên, phải hiểu là những cơ quan ấy một ngày nhận không biết bao nhiêu đơn từ và ai cũng vượt cấp thì chắc là nghẽn tắc cả hệ thống

    Trả lờiXóa
  4. Nghe cũng thấy nó điêu điêu rồi, biết là ở Đồng Nai rồi nhưng mà lần sau nên viết cho nó đúng một tí. Người viết này nói thế có vẻ như phim hành động ý nhỉ ? Thế nào là truy sát ? Chính quyền dù gì cũng là cơ quan của nhà nước, họ biết luật, làm luật nên chẳng bao giờ có khái niệm truy sát, dùng từ nên cho nó đúng một chút chứ. Còn chuyện kiện tụng là do gia đình người ta thôi.

    Trả lờiXóa
  5. Đọc bài viết của chúng mày đã thấy chúng mày xuyên tạc rồi làm gì có chuyện chính quyền truy sát người dân cơ chứ. Người viết bài viết này hình nhự không có não thì phải chúng viết một cách ngu si như vậy đến cả những vấn đề như vậy mà chúng không nhận ra được sự ngu ngốc trong từng lời văn mà chúng viết

    Trả lờiXóa
  6. Bọn bưng bô liếm đít thật độc ác !!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. @NẶc danh: không biết là bạn đang nói ai đây, tuy nhiên tôi thấy rằng những vấn đề mà tác giả nêu trên là không đúng sự thật mà nội dung của nó đã không còn nguyên bản chất của việc đưa ra nội dung của việc giải quyết những vụ việc của cơ quan công an nữa mà nó thể hiện việc xuyên tạc, chống phá mà thôi. Việt Nam chúng ta có những biện pháp để có thể thực hiện được nhiệm vụ của mình nhưng cũng không bao giờ có những hành động có thể nguy hại đến tính mạng của người dân được.

      Xóa
  7. Lê Sát (tướng VN chém đầu Liễu Thăng)lúc 17:38 22 tháng 9, 2014


    Truy là tìm kiếm,sát là giết.Truy sát là tìm đối thủ giết cho bằng được.
    Tìm đến nhà trọ : Nếu công nhân mướn thì hù dọa để chủ nhà đuổi cổ dù tết hay giữa khuya. Nếu là chủ nhà trọ mà có "mùi " Dân chủ thì cắt phép,kiễm tra,khó dễ .Triệt đường sống dân, không truy sát thì là éo gì ? Gọi thẳng là tìm đến tận nơi để giết.
    Mời lên đồn CA,"tẩm quất " rồi lỡ tay chết thì vu là tự tử,đột quỵ .Cái này éo phải truy sát mà là "mời tự tử" "mời chết"
    Cho côn đồ,tay sai nếu cần thì cho đồng nghiệp,đồng chí cắn chết người .Éo phải truy sát mà là cố tình sát hại trả thù. OK ?
    Cho bưng bô thì được,cho liếm ... sợ lây bịnh bỏ bu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. @Nặc danh: Chửi hay cái gì toàn là những ngôn ngữ của những tên thể hiện sự chống đối với đảng cũng như nhà nước của chúng ta. Chúng ta cũng đã biết lực lượng công an thực hiện nhiệm vụ của mình để đảm bảo cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân. Cho nên việc mà những con người này nói là công an truy sát những con người được xem là dân oan đó có thật là dân oan hay không hay những con người này chỉ là những con người được xây dựng để có thể thực hiện được hành động bịa đặt để có thể chống phá hay sao.

      Xóa
    2. @Lê Sát (tướng VN chém đầu Liễu Thăng): Những con người mà các bạn cho là dân oan đây có thực sự như những ngôn ngữ mà chúng đã xây dựng là đúng sự thật hay là chúng đang tìm mọi cách bịa đặt, xây dựng hay chăng. Vâng, bạn nói là lực lượng công an đã thực hiện những việc làm sát hại nhân dân nhưng bạn có biết là lực lượng công an để làm gì không mà bạn có thể bịa ra những câu chuyện như thế sao, những kẻ mà công an truy bắt đó là những tên tội phạm mà thôi.

      Xóa
    3. Nói thì cũng hay đấy, giải thích cũng đươc nhưng mà chẳng hiểu mày đang nói cái đếch gì nữa, mày đang nói đến ai vậy ?? xã hội đen trong phim à ? Việt Nam không có những thành phần như thế đâu, chắc là mày xem quá nhiều phim nên bị hoang tưởng mất rồi, trở về với thực tại đi. Óc chó.

      Xóa
    4. Nói thì cũng hay đấy, giải thích cũng đươc nhưng mà chẳng hiểu mày đang nói cái đếch gì nữa, mày đang nói đến ai vậy ?? xã hội đen trong phim à ? Việt Nam không có những thành phần như thế đâu, chắc là mày xem quá nhiều phim nên bị hoang tưởng mất rồi, trở về với thực tại đi. Óc chó.

      Xóa
  8. Những tên tự cho mình là dân oan này có thể làm được gì khi chúng luôn muốn thực hiện những việc làm của mình để có thể mưu cầu lợi ích cá nhân sao. Dân oan theo bọn này là thể hiện việc chống đối càng mạnh mẽ với đảng nhà nước. Chúng lợi dụng vấn đề tự do dân chủ nhân quyền để có thể thực hiện được mục địch chống phá lâu dài của chúng cũng như việc chúng có thể giành được lợi ích cơ bả nhất cho bản thân chúng mà thôi.

    Trả lờiXóa
  9. thứ nhất là anh học hết cả sách, nghe hết tên các tỉnh thành rồi mà anh vẫn chưa nghe tới cái tên Đòng Nai là tỉnh nào của nước ta.
    thứ hai, nếu như thực sự gia đình này bị truy sát như bài bài viết thì tại sao bài báo lại còn đưa ảnh cũng như địa chỉ của những người này lên đây để làm gì? để cho dễ bề tìm và bị truy sát à? buồn cười quá.
    các vị muốn viết thì cũng thực tế một tí đi, đừng xuyên tạc trắng trợn tới mức này chứ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trần Nhật Quang tự quang lùn DLVlúc 20:59 22 tháng 9, 2014

      DLV ngộ quá tại sao người ta không muốn viết rõ chữ Đảng mà lại viết Đẻng,Đoảng, Điểng (có người còn viết tỉnh Đồng Nai là Đòn Nai nữa kìa)bắt lỗi người viết sai chính tả cũng đúng lần sau họ sẽ viết lại cẩn thận hơn nhưng họ viết như thế này là để chửi mấy thằng chính quyền và Đảng Cộng sản chuyên sống với nghề cướp đất cướp của của dân bọn cộng sản là những thằng phá hoại và chống phá đất nước cấu kết với bọn giặc tàu bán đất bán biển,xây cứ ở Gạc ma không thấy DLV sủa,xây trên đảo Trường sa lũ cộng sản chỉ biết ẳng ẳng cho có lệ

      Xóa
    2. Lại một thằng óc chó nữa rồi, chỉ có những thằng như mày mới cố tình viết như thế thôi. Mày nghĩ cái gì mà mày lại làm như thế hả ?? Bố mẹ mày cho mày ăn học không vậy, có dạy cho mày biết đạo lý uống nước nhớ nguồn không vậy, để bây giờ mày ăn cháo đá bát thế này à ? Thật là thất vọng thay cho bố mẹ đẻ ra mày làm gì cho tốn cơm tốn gạo.

      Xóa
  10. nghe mà nó vô lí quá đi mất.làm sao mà có cái chuyện đó được cơ chứ.chúng mày có bị làm sao không thế,chính quyền địa phương luôn làm mọi việc để mang lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho người dân.luôn đặt lợi ích của người dân lên trên hết.chính vì thế mà bảo chính quyền đi bắt oan hay truy sát ai là hoàn toàn vô lí.điều mà chúng mày nên làm lúc này là hãy im lặng hết lại đi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tác giả lấy đâu thông tin mà lại có bài viết "Một gia đình dân oan bị chính quyền tỉnh Đồng nai truy sát" như thế này được cơ chứ .Chắc là mày xem quá nhiều phim nên bị hoang tưởng mất rồi, trở về với thực tại đi. Đúng là hoang tưởng quá mức đi mà.

      Xóa
  11. "Chính quyền đã ngang nhiên trả thù họ, truy sát các con của họ khiến gia đình họ li tán khắp nơi, không dám về quê hương." có vẻ đọc lên những dòng này không mấy ai nghĩ rằng đây là sự thực, giống phim hơn. nhưng cam đoan là hầu hết mọi người đều chắc chắn đó không phải là sự thật, và tôi cũng nghĩ vậy! không thể có sự thật như thế!

    Trả lờiXóa
  12. Nói thì cũng hay đấy, giải thích cũng đươc nhưng mà chẳng hiểu mày đang nói cái đếch gì nữa, mày đang nói đến ai vậy ?? xã hội đen trong phim à ? Việt Nam không có những thành phần như thế đâu, chắc là mày xem quá nhiều phim nên bị hoang tưởng mất rồi, trở về với thực tại đi. Óc chó.

    Trả lờiXóa
  13. À thế là đã biết đường mà sửa tên bài viết rồi cơ đấy, đúng là chính tả Việt Nam còn chưa nắm vững mà còn lên đây mà viết bậy viết bạ nữa. Về mà bảo bố mẹ hay họ hàng cho đi học lại chính tả cấp một đi mấy bác rận chủ ơi. Lần sau mà có viết bài thì đọc kỹ, học kỹ rồi hãy đăng lên nhé nếu không thì buồn cười lắm.

    Trả lờiXóa