Thứ Sáu, 5 tháng 9, 2014

Kẻ nào là tội đồ giết dân Viêṭ nam ?



 Việt nam vừa cho phép thực phẩm biến đổi gien, vậy ai cho phép ? 
- Bộ nông nghiệp cho phép trồng cấy : Cao Đức Phát.
- Bộ y tế : cho người ăn đồ, Kim Tiến.
- Bộ công thương  cho phép mua bán :  Huy Hoàng.
Chóp bu là Nguyễn Tấn Dũng, hai năm nữa ba X hạ cánh, rũ bỏ trách nhiệm sau khi ẵm đủ tiền hối lộ của tập đoàn MGO. Dân Việt nam sẽ gánh đủ hậu họa từ nguồn thực phẩm biến đổi gien này. 
Hàng loạt nước biểu tình phản đối thực phẩm biến đổi gien

Vũ Anh Tuấn/VOV-Trung tâm tin -
(VOV) - Các cuộc biểu tình đã diễn ra tại 436 thành phố thuộc 52 quốc gia trên thế giới.
Trong những ngày qua, hơn 2 triệu người trên khắp thế giới đã đồng loạt xuống đường biểu tình chống lại Tập đoàn công nghệ sinh học Monsanto, nhà sản xuất hạt giống thực phẩm biến đổi gien lớn trên thế giới, có trụ sở tại bang Oregon, Mỹ. Đây được coi là làn sóng biểu tình mạnh mẽ nhất đối với sản phẩm biến đổi gien - vốn tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với sức khỏe.
Các cuộc biểu tình đã diễn ra tại 436 thành phố thuộc 52 quốc gia trên thế giới từ Mỹ, Canada đến các nước Nam Mỹ và nhiều nước châu Âu.
Hàng trăm người biểu tình đổ xuống các đường phố Los Angeles (Mỹ) hôm 25/5 để hưởng ứng chiến dịch toàn cầu lên án Monsanto và thực phẩm biến đổi gene. Ảnh: Los Angeles Times.
Tại thành phố Los Angeles và California của Mỹ, người biểu tình đã giương cao khẩu hiệu với nội dung yêu cầu Tập đoàn Monsanto phải công khai thành phần các sản phẩm biến đổi gien. Đặc biệt, tại Portland, thủ phủ của tiểu bang Oregon của Mỹ, có khoảng 6.000 người đã tham gia biểu tình.
Tại châu Âu, hàng nghìn người đã đổ xuống các đường phố ở Pháp, Áo và Đức. Tại thủ đô Paris, của Pháp, hàng trăm người thuộc nhiều độ tuổi khác nhau đã diễu hành tới quảng trường Trocadero ở gần Tháp Eiffel, với nhiều khẩu hiệu phản đối tập đoàn Monsanto như "Cấm thực phẩm biến đổi gien trên bàn ăn, cũng như trên đồng ruộng," hay "Monsanto tàn phá và giết hại nông dân và hành tinh chúng ta".
Phong trào phản đối Tập đoàn Monsanto bắt đầu cách đây vài tháng, khi Canal lập trang facebook (mạng xã hội) từ ngày 28/2/2013 để kêu gọi mọi người phản đối cách làm ăn của Tập đoàn này. Trang facebook đã nhận được ủng hộ từ 2 triệu người khi cho rằng công nghệ biến đổi gien và công nghệ thực phẩm di truyền của Công ty Monsanto nguy hiểm, gây tác động xấu tới môi trường và thúc giục sự quan tâm của cộng đồng quốc tế về những mối nguy hiểm này.
Làn sóng biểu tình đang diễn ra được xem là đỉnh điểm của sự phẫn nộ với Monsanto kể từ khi Quốc hội Mỹ thông qua một chương trình công nghệ sinh học được đặt tên là "Đạo luật bảo vệ Monsanto" tháng 3 vừa qua. Các nhà hoạt động chống biến đổi gien coi đạo luật là sự mở đường cho Tập đoàn Monsanto và các hãng khác có quyền sử dụng công nghệ biến đổi gien để bán sản phẩm thay đổi di truyền.
Mặc cho Tập đoàn Monsanto khẳng định "các sản phẩm của họ an toàn và góp phần tăng năng suất cho nhà nông, từ đó giúp giải quyết vấn đề thiếu lương thực ngày càng trầm trọng trên thế giới. Tuy nhiên,  nghiên cứu được thực hiện trong 3 năm của Đại học Kansas trên vành đai ngũ cốc của Mỹ đã phát hiện ra rằng "đậu nành biến đổi gien cho năng suất thấp hơn 10% so với giống đậu nành truyền thống". Còn các nhà khoa học Pháp công bố nghiên cứu kéo dài 2 năm cho thấy "đàn chuột được nuôi bằng ngô biến đổi gien hoặc tiếp xúc với loại thuốc diệt cỏ bán rất chạy của Monsanto bị rất nhiều khối u và tổn thương nội tạng".
Theo nghiên cứu của nhà khoa học Gilles-Eric Seralini và các đồng nghiệp, ngô biến đổi gien NK63 và thuốc diệt cỏ Roundup của hãng Monsanto (Mỹ) đang được bán chạy nhất trên thế giới gây ra nhiều tác động sức khoẻ tiêu cực: "Thực phẩm biến đổi gien đã được đánh giá một cách qua loa, đại khái trong khi đây là một lĩnh vực cần phải nghiên cứu sâu và toàn diện. Đó là một tội lỗi khi tung sản phẩm này ra chỉ sau 3 tháng nghiên cứu. Những người này phải chịu trách nhiệm về điều đó”.
Trước đó, hôm 31/5 vừa qua, Hàn Quốc đã tạm dừng nhập khẩu lúa mì từ Mỹ trong khi nhiều nước châu Á khác tăng cường kiểm tra dù chưa áp lệnh cấm nhập khẩu. Trong tổng số 5 triệu tấn lúa mì nhập khẩu năm ngoái, Hàn Quốc nhập khẩu gần một nửa từ Mỹ. Thông tin vừa nêu cũng khiến Nhật Bản hủy kế hoạch mua lúa mì của Mỹ trong khi Liên minh châu Âu nói rằng họ sẽ tăng cường kiểm tra vấn đề này./.

23 nhận xét:

  1. Tập đoàn Monsanto đã sản xuất ra chất độc da cam đầu độc biết bao nhiêu người trên thế giới đặc biệt là người dân việt nam, cái này họ phải trả giá, mặc dù chúng ta chưa thắng kiện nhưng chúng ta cũng sẽ kiên quyết kiện đến cùng, và cho đến thời điểm này nếu thực sự có những căn cứ cho rằng những giống cây trồng do Tập đoàn Monsanto làm ra là độc hại thì chúng ta cũng sẽ kiên quyết đấu tranh, nhưng hãy chờ khoa học xem xét chứng minh đi đã

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sẽ chẳng bao giờ thắng kiện khi một đất nước có những thằng lãnh đạo thích làm chó săn cho Tàu và thích làm mối mọt để phá hoại

      Xóa
  2. tôi nghĩ vấn đề Tập đoàn công nghệ sinh học Monsanto sản xuất giống cây trồng như thế nào thì hãy chờ giới khoa học chứng minh xem sao đã chứ đừng chưa hiểu gì mà nói người ta thế là được, mặc dù trước đây tập đoàn này đã sản xuất ra chất độc da cam làm hại biết bao thế hệ người Việt Nam đến giờ vẫn còn nhưng nếu những giống cây của họ sản xuất bây giờ mà tốt, phục vụ tốt cho đời sống thì chúng ta cũng nên ủng hộ chứ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nguyễn Tấn Dũng bắt đầu diệt nông dân VN bằng hạt giống vô sinh của cty chất độc da cam Monsantolúc 16:39 6 tháng 9, 2014

      Nguyễn Tấn Dũng bắt đầu diệt nông dân VN bằng hạt giống vô sinh của cty chất độc da cam Monsanto

      http://www.vietinfo.cz/khoa-hoc-ky-thuat/cay-trong-bien-doi-gene-noi-lo-nay-chang-cua-rieng-ai.html

      Các nhà khoa học thuộc trường đại học Sherbrooke, Canada, đã phát hiện ra protein trừ sâu Cry1Ab trong máu của những phụ nữ có thai và không mang thai. Họ cũng phát hiện ra chất độc này trong máu của bào thai chứng tỏ nó có thể truyền sang thế hệ sau. Chất độc Cry1Ab được phát hiện ở 94% mẫu máu của các bà mẹ, 80% mẫu máu của các bào thai và ở 69% mẫu máu kiểm tra của những phụ nữ không mang thai. Những nghiên cứu trước đó cũng tìm thấy lượng nhỏ độc tố Cry1Ab trong dạ dày-ruột của động vật ăn ngô biến đổi gen. Điều này dấy lên quan ngại rằng độc tố có thể không được loại bỏ hoàn toàn ở người và sử dụng thịt nhiễm độc tố có thể tiềm ẩn rủi ro cao.

      Xóa
  3. Tập đoàn công nghệ sinh học Monsanto đúng là đã sản xuất ra đioxin làm hại bao thế hệ người Việt nam chúng ta, và vấn đề đó chúng ta đã kiện, và đang còn trên đường kiện tiếp để đòi công lý, còn về vấn đề giống cây trồng tôi nghĩ chúng ta hãy khoan phán xét chúng ta có phải là ngồi đây mà có thể biết giống đó độc hay không độc, nếu cứ cho là có độc thì người nông dân chúng ta phải khổ vì chúng ta đang dùng giống đó cũng không ít đâu, nên đừng tự làm hại mình như thế

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mời xem truyền hình VTV1 về v/đ GMO, đoạn cuối có lưu ý vụ việc nông dân Ấn tự tử khi mua hạt giống độc quyền của Monsanto.https://www.youtube.com/watch?v=Va580wxbIDw

      Xóa
  4. tập đoàn này trong quá khứ đã làm hai biết bao nhiêu số phận của người dân việt nam và hậu quả đến bây giờ vẫn còn, nếu như thực sự việc tập đoàn này có những hành động tương tự như thế ở thời điểm này thì tôi nghĩ chúng ta cũng nên đấu tranh quyết liệt, nhưng vấn đề là chúng ta phải làm rõ trước, giống ngô mà chúng ta mua của tập đoàn này nếu như thực sự là có độc hại thì tôi nghĩ người dân ta khốn khổ nhiều lắm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nguyễn Tấn Dũng bắt đầu diệt nông dân VN bằng hạt giống vô sinh của cty chất độc da cam Monsantolúc 16:41 6 tháng 9, 2014

      ThS Lê Thị Phi Vân cho biết: "Monsanto đã đăng ký bản quyền và nắm trong tay hơn 11.000 hạt giống trên thế giới. Nông dân phải ký hợp đồng với Monsanto trong đó quy định chỉ được sử dụng thuốc Roundup và phải mua hạt giống mới mỗi vụ. Theo phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ, bất cứ nông trại nào bị nhiễm giống của Monsanto đều là vi phạm và phải tiêu hủy hết tất cả hạt giống trên đó.
      Từ năm 1998-2000, Monsanto đã kiện 9.000 nông dân và buộc tội họ ăn cắp hạt giống biến đổi gene của Monsanto. Tất cả nông dân này sau đó “bắt buộc” phải dùng giống của Monsanto vì giống của họ đã bị tiêu hủy sạch và nếu không dùng giống của Monsanto thì cũng lại bị nhiễm và lại phải ra tòa"

      http://cafef.vn/nong-thuy-san/nhap-giong-ngo-bien-doi-gene-viet-nam-chu-dong-phu-thuoc-201408300733545301ca52.chn

      Các loại giống cây biến đổi gen ồ ạt vào Việt Nam sẽ có những ảnh hưởng bất lợi đến xuất khẩu nông sản của Việt Nam. Hiện tại, Việt Nam là nước xuất khẩu lớn nhất nhì thế giới về nhiều mặt hàng nông sản như gạo, cà phê, hạt tiêu, điều, thủy sản... Nếu phát triển cây biến đổi gen, Việt Nam rất có thể bị một số nước nhập khẩu từ chối nếu không may bị nhiễm giống biến đổi gen.

      Xóa
  5. tác giả đừng nên vội vàng kết luận như thế, hãy nghĩ xem, từ trước tới nay khoa học đã chứng minh biến đổi gen có những mặt tốt và mặt xấu của nó, nếu nó tốt thì sao chúng ta không áp dụng cơ chứ, việc gì phải gò bó cứng nhắc nhỉ, còn việc tác giả bảo người dân thế giới biểu tình thì tôi chưa tin lắm vì phương tiện thông tin đại chúng chưa thấy đăng gì cả, tôi không nghĩ thông tin bữa này kém hơn blog này đâu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không biết nhân dân mất đất hay không, không biết có phải là dân oan hay không, hay vẫn là cái chiêu trò mà cái lũ bán nước, phản động các ngươi bày trò để chống phá, nói xấu Đảng và nhà nước ta. Chỉ có những con rận các ngươi thôi nhìn thấy đất nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam đang đưa đất nước ta từng bước phát triển vững chắc trên con đường xã hội chủ nghĩa. Vì thế các ngươi ganh ghét tuyên truyền chống phá Đảng và nhà nước ta mà thôi. Các ngươi là dận chứ không phải là dân đâu, là lũ bán nước hại dân vì thế đừng có bao giờ chống phá nhà nước ta biết chưa lũ rận

      Xóa
    2. http://danoan2012.blogspot.com/2014/09/thua-ong-cao-uc-phat-bo-truong-nong.html

      Xóa
  6. đúng là Tập đoàn công nghệ sinh học Monsanto đã làm hai người dân ta nhưng đó là điều thuộc về quá khứ và nó thuộc về một khía cạnh khác, khía cạnh này họ sai và chúng ta đang trên đường đi tìm công lý còn việc bảo thực phẩm biến đổi gen của họ là sai thì chúng hãy khoan vội kết luận vì chúng ta chưa có căn cứ khoa học nào để chứng minh cả, với lại biến đổi gen nếu tốt thì sẽ đem lại năng suất rất lớn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bộ mặt thật Nguyễn Tấn Dũnglúc 16:49 6 tháng 9, 2014

      Đế quốc Mỹ xâm lược đã đổ thuốc diệt cỏ da cam của Monsanto xuống Tổ quốc VN của chúng ta, để lại di chứng thảm khốc 40 năm chưa khắc phục được. dân tộc ta đã thua kiện trước cty Monsanto.
      Nay, Nguyễn Tấn Dũng lộ mặt phản động, tay sai đế quốc Mỹ đã kết thông gia với dân Mỹ, câu kết với Monsanto để đưa hạt giống biến gen vô sinh đọc quyền của chúng vào VN để tiếp tục giết người VN.

      Xóa
  7. Quả đúng là như lời bình của các bác trên đây, những hành vi của các nhà dâm là hành động tìm cách để chia rẽ tình đoàn kết của dân tộc Việt Nam, những việc làm trên thực sự là đáng lên án. Những hành vi của chúng thật khiến chúng ta phải đặt ra giả thuyết là chúng có yêu nước hay là chúng đang bán nước, những trang blog kiểu như trang danoan2012 chúng ta không nên đọc, thực chất chỉ là những trang phản động để chia rẽ đại đoàn kết dân tộc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. nhà dâm là nhà gì thế chỉ cho bọn tớ xem với,vậy thì yen hai đừng vào để đọc,dân tộc VN thì có đoàn kết nhưng những con chó săn thì đang dành nhau miếng ăn quyền lực chúng sẵn sàng cắn nhau cho đến chết để dành cái ghế làm trùm chó săn cho bọn Tàu khựa

      Xóa
    2. Bạn đang tự nói mình hay chăng hả hop to??Dân tộc Việt Nam,luôn đoàn kết,từ thời chiến đến thời bình,đưa dân tộc vượt qua bao nhiêu khó khăn,thế hệ đằng sau chúng ta biết gì mà nói là chó săn theo tàu??Bạn tài giỏi lắm ư?sao lúc dân tộc gặp khó các người chạy ra nước ngoài lẩn trốn,qua rồi thì lại chạy về nước sủa ăng ẳng thế kia?

      Xóa
  8. việc gì thì cũng cần phải có sự tìm hiểu kĩ từ nhiều phía.đừng có vội kết luận một cách mơ màng như vậy nữa.hãy nên nhớ rằng những việc làm đó đã trải qua trong quá khứ rồi.công lí sẽ được thực thi mà thôi.cho dù có muốn thì chúng ta cũng cần phải có thời gian để đi tìm lại công bằng.chuyện gì qua rồi thì đừng có mà xuyên tạc cho nó thêm trầm trọng mà làm gây mất đoàn kết dân tộc và nội bộ nữa.

    Trả lờiXóa
  9. Không biết vụ việc này là như thế nào đây nữa,. Hiện chưa thấy có cơ quan nào có thông tin chính thức về vụ việc này các bạn à . Chúng ta cần đấu trnah mạnh mẽ với những kẻ tiung tin đồn nhảm lên mạng cá bạn à. Đó là nguyên nhân tại sao hiện nay thông tin trên mạng internet lại bị nhiểu như thế này đấy các bạn. CHúng ta cần kiểm chúng một cách chính xác những thông tin kiểu như thế này rồi sau đó mới sử dụng được để trao đổi

    Trả lờiXóa
  10. Ở VIệt NAm quả thực giờ đây những thong tin này còn có nhiều ý kiến trái chiều khác nhau chưa làm rõ được. KHông biết sẽ như thế nao, nếu quả thực giống cây trồng mà chúng ta nhập có tác hại như thế thì chúng ta phải dừng lại ngay đấy. Hơn nữa chúng ta cần xem xét lại chất lượng của các giống cây trồng trong nước có hiệu quả có phù hợp hay không nữa chứ. Điều đó là điều hoàn toàn cần thết đấy các bạn à

    Trả lờiXóa
  11. Monsato là một tổ chức như thế nào thì bây giờ chúng ta khó có thể xác định được một cách rõ rnagf được các bạn à. Chúng ta cần biết rằng trước đây chúng là một cong ty đã khiến cho rất nhiều người VIệt NAm ta bị nhiễm độc chất màu da cam rồi. TUy nhiên đó là quá khứ hiẹn tại như thế nào thì chúng ta chưa biết được. Mong rằng các cơ quan có chức năng sẽ kiẻm tra thẩm định lại các vấn đề này các bác à

    Trả lờiXóa
  12. đọc bài viết này mà các ngươi còn phải hỏi là ai giết nhân dân việt nam sao, đúng vậy nhân dân việt nam trải qua 2 cuộc chiến tranh với đế quốc thực dân để giành lại độc lập và nhiều người đã chết vì chất độc màu da cam do tập đoàn này sản xuất, vậy nếu thử hỏi nếu không có những lũ độc ác đé quốc, thực dân dùng thứ ấy để phun xuống trong chiến tranh với việt nam thì hỏi có người nào chết vì nó không, tập đoàn ấy đã từng sản xuất chất liệu độc hại nguy hiểm nhưng suy cho cùng là hại chết người vẫn là lũ tư bản mà thôi.

    Trả lờiXóa
  13. Tập đoàn công nghệ sinh học Monsanto đúng là đã sản xuất ra đioxin làm hại bao thế hệ người Việt nam chúng ta.đó là quá khứ,nhưng hiện tại thì ra sao,có như lời các vị nói không,điều đấy nên để thế giới phán xét,nếu như độc hại như thế thì tôi tin là cả thế giới sẽ không cho tập đoàn này sản xuất ra đâu.

    Trả lờiXóa
  14. chúng ta cũng thấy rằng có tới 52 quốc gia cũng nhập khẩu giống cây trồng của công ty có trụ sở tại Mỹ chứ không phải nước ta, ngay cả những nước phát triển hàng đầu là Mỹ cũng đã sử dụng nó. Chỉ đến khi sự việc bị phát giác đó là những giống cây trồng đó mang gen biến đổi, gây hại tới cuộc sống của con người, nhất là những người sử dụng nông sản đó thì người ta mới tá hỏa, phát hoảng và tẩy chay giống nông sản của công ty này. Đây là một sự việc hy hữu và chúng ta không thể lường trước hậu quả cũng như những việc làm mất nhân tính của công ty này

    Trả lờiXóa