Thứ Tư, 10 tháng 9, 2014

Hỗn loạn, vô chính phủ, tranh ăn, đấu đá - các tài phiệt sân sau của 3X

Tập đoàn Nam Cường ngang nhiên xây dựng trái phép hàng chục ngàn m2



Nông dân Duong nội liên tiếp biểu tình đòi đất 4 tháng nay. Họ tới đài truyền hình quốc gia, bộ tài nguyên môi trường để biểu tình nhiều lần. 

(GDVN) - Không thực hiện đúng mục đích sử dụng là khu đô thị, Tập đoàn Nam Cường đã cho xây nhiều công trình sai với quy hoạch đã được phê duyệt.
Dự án Khu đô thị mới Phùng Khoang được UBND TP.Hà Nội phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 theo Quyết định số 17/2007/QĐ-UBND ngày 26/1/2007.

Đến ngày 15/12/2008, UBND TP.Hà Nội có Quyết định số 2580/QĐ-UBND về việc cho phép Tập đoàn Nam Cường đầu tư Dự án xây dựng Khu ĐTM Phùng Khoang tại huyện Từ Liêm (nay là Nam Từ Liêm) và quận Thanh Xuân (TP.Hà Nội). Mục đích của dự án là xây dựng khu đô thị mới hiện đại, có cảnh quan hài hoà với khu công viên hồ điều hoà của thành phố.
Tại một thông báo đăng trên website của Tập đoàn Nam Cường đề ngày 07/3/2012 ghi rõ: “Để tránh các hành vi lừa đảo đã xảy ra tại một số dự án trong thời gian gần đây, đồng thời đảm bảo quyền lợi của khách hàng cũng như uy tín của Tập đoàn Nam Cường Hà Nội và các công ty thành viên trực thuộc Tập đoàn. Công ty CP Đầu tư và Xây dựng đô thị - Công ty thành viên trực thuộc Công ty CP Tập đoàn Nam Cường Hà Nội trân trọng thông báo: Khu ĐTM Phùng Khoang là Dự án đối ứng của Dự án đường Lê Văn Lường kéo dài do liên danh Tổng công ty Đầu tư & Phát triển Nhà Hà Nội và Công ty CP Đầu tư & Xây dựng Đô thị là nhà đầu tư. Khu ĐTM đang trong giai đoạn hoàn thiện giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật, Công ty chúng tôi không có kế hoạch cho thuê mặt bằng dự án này. Hiện nay trên địa bàn thành phố Hà Nội có một số tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi bất hợp pháp khi tự ý sao chụp bản đồ và đăng thông tin quảng cáo cho thuê mặt bằng Khu ĐTM Phùng Khoang tại xã Trung Văn – Huyện Từ Liêm, Hà Nội”.
Thông báo của Tập đoàn Nam Cường ghi rõ "không có kế hoạch cho thuê mặt bằng dự án này" nhưng thực tế không phải như vậy.
Tuy nhiên, thực tế thì đơn vị thành viên của Tập đoàn Nam Cường là Công ty CP Đầu tư và Xây dựng đô thị đã ngang nhiên xây dựng nhiều công trình sai phép, không đúng với thiết kế quy hoạch được phê duyệt.
Cụ thể, ngày 18/4/2014, UBND phường Trung Văn có Báo cáo số 38/UBND-TTXD gửi Đội Thanh tra xây dựng quận Nam Từ Liêm khẳng định nhiều hạng mục công trình tại Khu đô thị mới Phùng Khoang (đường Tố Hữu, phường Trung Văn) đang xây dựng sai quy hoạch đã được phê duyệt. Chủ đầu tư là Công ty CP Đầu tư Xây dựng đô thị có địa chỉ tại Tòa nhà Tập đoàn Nam Cường – Km4 đường Lê Văn Lương.
Hàng chục ngàn mét vuông đất của Tập đoàn Nam Cường đang xây dựng trái phép, sử dụng sai mục đích.
Theo UBND phường Trung Văn, chủ đầu tư đã có các hành vi vi phạm công trình xây dựng sai quy hoạch đã được phê duyệt gồm: Nhà mái lá, cột tre cao 4m, đang hoàn thiện, diện tích xây dựng 300m2; Nhà tạm cấp 4, cột gạch cao 3m, mái lợp ngói, đang hoàn thiện, diện tích xây dựng 700m2; 09 sân bóng đá, mặt cỏ nhân tạo, xung quanh cột cao 6m, quây lưới, diện tích 10.000m2; Nhà phụ trợ cột sắt cao 3,6m, mái lợp tôn, diện tích 200m2, khu vệ sinh xây tường 110 cao 3m, diện tích 20m2.
Do xét thấy các hành vi vi phạm của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng đô thị là nghiêm trọng, vượt quá thẩm quyền xử phạt của cấp phường nên UBND phường Trung Văn đã đề nghị UBND quận Nam Từ Liêm, Đội Thanh tra xây dựng quận Nam Từ Liêm ra quyết định xử phạt đối với Công ty CP Đầu tư Xây dựng đô thị.
Báo điện tử Giáo dục Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.
Đơn thư, hồ sơ phản ánh, khiếu nại, tố cáo của Bạn đọc xin gửi về hòm thư: duyphong@giaoduc.net.vn.
Hoặc địa chỉ: Ban Bạn đọc, Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, Tầng 6, Tòa nhà 25T1, Khu N05, đường Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
  KHÓA  ” cho Bảo hiểm Bảo việt? 

11 nhận xét:

  1. Có những công trình nào của Nam Cường đã xây dựng trái phép, nếu zận chủ đã nói như vậy thì hãy đưa ra những bằng chứng để chứng minh cho điều đó, đừng nên chỉ nói bằng lời, có bằng chứng cụ thể rõ ràng, các cơ quan chức năng có thể tập trung xử lý tập đoàn này, vì những hành vi xây dựng trái phép của họ. Không có bằng chứng nói xuông thế này cũng chẳng giúp ích được gì cả.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hình như mấy thằng DLV không bao giờ đọc chỉ thích viết mà thôi,cứ đi thẳng đến tòa soạn báo giáo dục vn mà hỏi, tập đoàn nam cường có sự hậu thuẩn mạnh của lũ chó trung thành với Khựa và bọn chó ghẻ Côn an

      Xóa
    2. duong dai20:49: Hở mồm ra là nói xấu cong an thế này thế kia à. Thế thử hỏi bạn nếu xã hội ày chỉ cần có một ngày không có lực lượng công an thôi thì sao hả chứ. Như thế thì có một điều mà chúng ta có thể chắc chắn rằng là xã hội này nhất định sẽ loạn bạn à. Vì vậy đừng có bao giờ bôi xấu ngành công an nhu thế nghe. ĐƯơng nhiên tôi cũng không phủ nhận là có một số tên thoái hóa biến chất trong ngành này

      Xóa
  2. Nếu quả thật tập đoàn Nam Cường có hành vi xây dựng trái phép thì người dân hoàn toàn có thể đi kiện, đi khiếu nại các cơ quan chức năng, chắc chắn sẽ được giải quyết công minh. Còn nếu đây chỉ là cách thức để zận chủ bịa chuyện nói xấu các cơ quan, cán bộ của Đảng, Nhà nước thì cũng chỉ là câu chuyện xuông. Zận chủ các người không biết có bao nhiêu câu chuyện bịa đặt nữa đây.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng rồi ,doanh nghiệp mà có hành vi vi phạm pháp luật thì đều bị chịu hình phạt của pháp luật thôi ,người dân có thể đi khiếu nại thì có thể chứng minh ,có bằng chứng tại các cơ quan có thẩm quyền .Tại sao lại tập trung đông người tại đài truyền hình làm gì cơ chứ ,hay muốn làm một mục địch khác.

      Xóa
  3. Những người dân kia không hiểu lấy tiền đâu mà nhiều ngày bỏ việc làm đi biểu tình, chắc chắn đã có một nguồn kinh phí ngầm hỗ trợ cho họ, chứ những người dân kia lấy đâu ra tiền mà đầu tư cho những việc đó. Nhân dân không nên vì những cái lợi trước mắt, những khó khăn mà đổ tội cho Đảng, cho nhà nước mà làm những chuyện gây hại cho đất nước, cho xã hội, hãy tỉnh táo hơn, đừng để các thế lực xấu lợi dụng.

    Trả lờiXóa
  4. Doanh nghiệp có những vi phạm pháp luật thì người dân hay ai phát hiện thì hoàn toàn có thể đi báo lên cơ quan có thẩm quyền chứ, ở đây nói lung tung liệu có giúp ích được gì. Hãy nhờ những phương tiện thông tin đại chúng phổ biến đưa tin. Nhưng nếu đây chỉ là bịa đặt thì đúng là chỉ có thể viết ở những trang web như thế này mà thôi. Chứ đưa ra rộng rãi sẽ bị chỉ trích, lật mặt ngay lập tức.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tieu rau ria sao ngu thế báo giáo dục VN của lề đảng đăng đấy.bọn côn đồ mạng này chỉ biết có tiền và sẵn sàng sủa và cắn hy vọng một ngày nào đó cái đám chó DLV này cũng bị như những người dân này thì lũ chó mới biết sức mạnh của lũ chó Cộng Sản

      Xóa
    2. Campusanh20:40: BẠn nen biết rằng ở ngoài kia có vô số thông tin bài viết d bọn bán nước hại dân tạo ra, chúng luôn âm mưu chống phá cách mạng đất nước ta. Với một lượng thông tin không lồ như vậy thì người dân biết tin vào đâu. Trong khi đó báo do ĐẢng ta phát hành luôn có độ chính xác cao, đmả bảo thông tin đúng đắn. Như vậy không có lý gì mà ta lại không xem những tờ báo dó chứ

      Xóa
  5. Dư lồn viên vẫn bưng bô và liếm đít !!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh14:16 : Mở mòm ra là dư luận viên thế này thế nó. Nếu quả thực như thế thì có đến 90 triệu người dân là dưu luận viên luôn đấy nặc danh à, Đây là những ý kiến quan điểm cua người dân về các vấn đề của đất nước mà thôi. Nếu cứ nói không lại thì bạn lại bảo rằng họ là dư lợn viên gì gì đó sao. Quả thực không thể hiểu nổi bạn đâu

      Xóa