Thứ Sáu, 26 tháng 9, 2014

Dân oan Đồng Linh Hải phòng tố cáo lãnh đạo bao che cho tội ác.


Cộng đồng chia sẻ khó khăn với gia đình dân oan.








Chính quyền Hải phòng đã biến những gia đình thanh đoàn  dân oan như thế này đây.


29 nhận xét:

  1. vẫn cái bài cũ diễn đi diễn lại, vẫn là những hình ảnh lá đơn khiếu nại, tố cáo, vẫn là những hình được chụp từ vài người dân oan mặc áo và băng rôn được trang bị kĩ lưỡng, giống y sì nhau. Và đặc biệt là lần nào cũng chỉ có vài người lớn nhưng số lượng chúng lôi những trẻ em ra thì đông không kém để tạo không khí đông đúc nhưng thực chất là chả có gì, lại còn cố tình tạo cảnh ở những nơi chả có ai nữa chứ. Đó là những hình ảnh thể hiện sự sợ sệt, sự không chính đáng và sai trái của chúng

    Trả lờiXóa
  2. ngu ngốc không thể nào chịu được.dân oan là cái gì thế không biết nữa,sao chúng mày cứ thích nói xấu chính quyền như thế được chứ.chính quyền đi bao che cho tội ác mới nực cười làm sao chứ.chúng mày nghĩ rằng điều đó sẽ làm cho mọi người tin sao.chính quyền luôn làm những việc để đặt lợi ích của người dân lên trên hết,chẳng bao giờ có chuyện bao che cho tội ác cả.

    Trả lờiXóa
  3. dân oan tố cáo hay cái lũ chúng mày xuyên tạc bịa đặt để có thể làm cái việc xấu xa là chống phá Đảng nhà nước Việt Nam cơ chứ.đúng là cái lũ ngu ngốc.chúng mày hãy nên nhớ một điều rằng chính quyền sẽ luôn đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu.chẳng bao giờ có chuyện họ lại đi cướp đất cướp nhà của người dân cả,đúng là càng nói càng thấy ngu ngốc hơn mà thôi.

    Trả lờiXóa
  4. Thực ra vào blog để tìm hiểu thêm về thực trạng XH của CHXHCNVN xuống cấp tới đâu ? rồi mong ngóng những tin tức nào nói lên cái nổ lực của các nhà Dân chủ,những thành công để củng cố,phát triển cái niềm tin vào những ngày mai tươi sáng cho tiền đồ tổ quốc.
    Vào com để theo dõi nhận thức của thanh niên,người dân ta tới đâu về XH và phản biện XH, dúng sai thế nào .
    Cạnh những vui mừng về tiến bộ của lẽ phải thì cũng không khỏi khó chịu với những cái com của vài tên DLV bán chữ ,bán tri thức nuôi miệng,thật nhục nhã cho đám tay sai khốn khổ .Dù sống lay lắt,thảm nhục vẫn bám víu người CS hầu có chút lương, chút bỗng lộc và bộ đồng phục gom ghiếc.
    Hãy nghe chúng vu khống,bẻ méo vấn đề.
    Mong rằng chúng làm chuyện nhơ nhuốc để tạm nuôi thân thay vì đi rà dinh,nuôi gà,vá xe-vẫn còn là lương thiện- hay rồi ra cũng là "dẫn gáivà nói khoác như "vị chủ tối cao"Nguyễn minh triết của chúng.???

    Trả lờiXóa
  5. Quan 'dọn đường, lót ổ' trước khi nghỉ hưu
    Việc lót ổ này của các quan vẫn phải gọi tướng Giáp bằng cụ! Chả thế mà phu nhân của TBT Lê Duẩn - quyền sinh quyền sát một thời cũng phải nhảy cẫng lên vì "kém miếng khó chịu"!
    Cái ổ của ông ta là cả một ùng đất có tiềm năng du lịch mà chủ sổ đỏ lại là công ty của anh con giai! Không những thế lại còn được một đội quân ăn cơm quốc gia bồng súng gác suốt đêm ngày, đố bố con thằng nào dám bén mảng tranh chấp!
    Ổ thế mới là ổ chứ phải không các bác! Một cái chết thật có ý nghĩa và có ích cho con cháu chắt chít...!
    Cái ổ của bác Hồ tuy nằm ở vị trí đắc địa nhưng cháu chắt lại không có sổ đỏ cho nên có tiếng mà không có miếng!

    Trả lờiXóa
  6. Lại là cái bài tụ tập biểu tình à, nghe có vẻ nó nhàm chán quá rồi thì phải. Đổi cách đi thôi chúng mày ơi, xem nó nhạt nhẽo quá rồi. Oan khuất cái nỗi gì nữa cơ chứ, dân oan hay là một lũ chúng mày tụ tập hùa nhau lại làm loạn, gây mất trật tự an ninh xã hội, cố tình gây mất hình ảnh của các cơ quan chính quyền? Nhưng nên nhớ một điều, những việc làm đó là vô ích mà thôi, chỉ càng làm lật tẩy cái bản chất phản động của các người.

    Trả lờiXóa
  7. Bọn rận chủ chúng mày đừng có diễn đi diễn lại những chiêu bài cũ rích này của chúng mày chúng mày nghĩ những hành động xuyên tạc của chúng mày nhân dân Việt Nam không có ai biết sao. Bọn chúng mày đừng có ảo tưởng sức mạnh như vậy. Những hành động của chúng mày rồi sẽ phải bị trừng trị thích đáng

    Trả lờiXóa
  8. Những người dân kia vì sự nhẹ dạ cả tin mà bị những tên rận chủ chúng lôi kéo giơ những băng rôn khẩu hiệu cho chúng chụp ảnh. Thực ra họ vì sự không hiểu biết nên bị những kẻ rận chủ lừa gạt . Các cấp chính quyền cần phải có những biện pháp tuyên truyền cho những người dân để cho mọi người dân nắm được các tình hình ở đất nước ta

    Trả lờiXóa
  9. Không bao giờ có chuyện đó bọn rận chủ chúng mày đừng có mà xuyên tạc vu khống cho những người tốt như vậy. Chúng mày hãy kiếm tiền bằng những đồng tiền bằng những việc làm chân chính đi đừng có suốt ngày đi xuyên tạc như vậy để kiếm những đồng tiền dơ bẩn từ các tổ chức phản động

    Trả lờiXóa
  10. Bọn rận chủ chúng mày ngu vừa thôi những kẻ phản động lưu vong ở nước ngoài và các tổ chức thù địch đang có âm mưu chống phá nước ta bọn chúng chỉ đang lợi dụng chúng mày mà thôi chúng mày đừng có ngu ngốc như vậy chúng cho chúng mày mầy đồng tiền mà chúng mày đi làm những chuyện vô lương tâm đó sao

    Trả lờiXóa
  11. Vẫn là những chiêu bài cũ rích bọn rận chủ chúng mày không còn chiêu bài nào nữa sao. Chúng mày tưởng chúng mày đưa mấy cái hình ảnh mà chúng mày lấy từ đâu ra và không biết những hình ảnh đó được chụp từ lúc nào chúng mày đưa lên đây chúng mày xuyên tạc là mọi người tin sao chúng mày nhầm rồi

    Trả lờiXóa
  12. Bọn rận chủ chúng mày có phải là con người không để đạt được mục đích của chúng mày chúng mày lôi cả những em bé vẫn còn ít tuổi tham gia. Chúng mày không xứng đáng làm con người .lương tâm chúng mày bị chó tha mất rồi sao. Bọn rận chủ chúng mày sẽ phải cho tay vào còng số 8 mà thôi

    Trả lờiXóa
  13. Bọn chúng mày chỉ biết xuyên tạc nói xấu người khác sao chúng mày không biết làm gì khác ngoài việc xuyên tạc sao. Bọn rận chủ chúng mày đừng có mà sủa bậy như vậy không có ai tin vào những gì mà chúng mày nói đâu. Bọn rận chủ chúng mày hãy quay đầu lại làm những người lương thiện đi trước khi quá muộn

    Trả lờiXóa
  14. Những người dân hãy bình tĩnh đừng để cho những kẻ rận chủ chúng lợi dụng để kích động mọi người đi biểu tình để gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự ở nước ta. Mọi người hay cảnh giác trước những âm mưu của các thế lực thù địch để chống phá nước ta

    Trả lờiXóa
  15. Bằng chứng cái quái gì cơ chứ đó chỉ là một tờ giấy cũ rích để đem đi bán giấy vụn mà thôi bọn rận chủ chúng mày đừng có nghĩ mọi người ai cũng không biết và ngu ngốc như chúng mày mà có thể bị lừa gạt bắng những hình ảnh như vậy. Những hình ảnh như vậy của chúng mày sẽ chẳng lừa gạt được ai đâu.

    Trả lờiXóa
  16. Bằng chứng cái quái gì cơ chứ đó chỉ là một tờ giấy cũ rích để đem đi bán giấy vụn mà thôi bọn rận chủ chúng mày đừng có nghĩ mọi người ai cũng không biết và ngu ngốc như chúng mày mà có thể bị lừa gạt bắng những hình ảnh như vậy. Những hình ảnh như vậy của chúng mày sẽ chẳng lừa gạt được ai đâu.

    Trả lờiXóa
  17. Bài viết này có cái tiêu đề của nó lại chẳng ra làm sao cả, không hiểu cái người đưa ra cái tiêu đề bài viết này có biết chữ không nữa.Chúng không biết đọc những thông tin ở dưới bài viết sao mà lại đưa ra cái tiêu đề ngu xuẩn như vậy chứ.Thật là không thể hiểu nổi.Đó,chính những kẻ như vậy đang ngày phá hoại đất nước ta.Những con số cụ thể do nhà nước ta đưa ra mà chúng vẫn có thể xuyên tạc nói láo được thì không có gì chúng không thể làm được

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. men lan00:31: BÀi viết này trước hết chúng ta thấy được một điều rằng hiện nay ở nước ta chưa hề có cái lực lượng nào tên là dân oan đâu nhé. Việc người dân tố cáo những sự việc như vậy là điều hết sức đáng mừng. TUy nhiên tố cáo phải đúng sự thật chứ không phải thích tố cáo bừa đâu nhé

      Xóa
    2. Rất ủng hộ những lá đơn tố cáo như vậy của người dân như thế các bạn à, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành kiểm tra xác minh sự đúng đắn của lá thư tố cáo cua người dân đưa lên mà thôi. Mong rằng sẽ có nhiều là thứ như thê nữa, nhưng cần phải có độ chính xác đấy nhé

      Xóa
    3. Suốt ngày chỉ với những bài viết dân oan ,thật là vớ vẩn quá đi. Chúng mày nghĩ rằng điều đó sẽ làm cho mọi người tin sao.chính quyền luôn làm những việc để đặt lợi ích của người dân lên trên hết,chẳng bao giờ có chuyện bao che cho tội ác cả.

      Xóa
  18. suốt ngày dân oan với dân không oan, thử hỏi cái vị trên dan oan này nhé, để biết dân oan hay dân không oan thì lấy cơ sở gì hay là các vị cứ hễ nghe dân nói bị oan hay các vị tưởng tượng ra họ bị oan là cứ nói thế thôi, oan hay không thì phải dựa trên pháp luật mà suy xét. Còn về đề nữa, đó là trẻ con chúng chưa đủ nhận thức đâu, đừng lợi dụng chúng vào những mục đích xấu nữa , đừng làm hỏng tâm hồn của chúng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không hiểu mấy cái người này có hiểu biết gì về tiếng anh hay không mà lại ghi mấy cái dòng chứ tiengs anh gì đó trên áo thế nhỉ. MÀ không hiểu tại sao cùng là người VIệt NAM mà chơi cái kiểu tiếng anh vậy ta. Chắc lại có tên nào làm trò ở đây rồi các bạn à. Dân oan gì chứ thực chất chỉ là những người bị bọn hại nước hại dân lợi dụng mà thôi

      Xóa
    2. Vấn đề gì cũng cần có cơ sở của nó thì chính quyền nơi này mới có thể đưa ra quyết định như vậy. Trước hết thiết nghĩ những người dân nơi đây cần hết sức bình tĩnh đã không nên có các hành động gây phức tạp thêm tình hình các bạn à. MÀ thay vào đó nên tìm hiểu căn nguyên của sự việc từ đó có cách xử lý phù hợp hơn

      Xóa
    3. Tố cáo cũng được thôi, đối với những lá đơn tố cáo của người dân thì các cơ quan chức năng có nhiệm vụ phải tiến hành điều tra xác minh về vấn đề này các bạn à. Tuy nhiên khi viết lá đơn tố cáo thì người tố cáo cũng cần phải nhận thức được trách nhiệm cua rminhf, nói gì cũng cần phải có cơ sở mới được chứ không phải thích tố cáo ai thì tố cáo đâu nhé

      Xóa
  19. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  20. lúc nào cái lũ chúng mày cũng đi làm cái chuyện đó sao hả.đưa mấy cái giấy và mấy bức hình lên kèm theo đó là mấy cái lời bình rồi gán ghép này nọ.dân oan cái đầu chúng mày ấy.ở VIệt Nam chẳng bao giờ có cái khái niệm nào là dân oan cả.chúng mày hãy nên nhớ điều đó.còn cái chuyện mà chúng mày bảo chính quyền bao che cho tội ác thì nghe nó vô lí quá rồi.đừng có nói để người khác cười cho.

    Trả lờiXóa
  21. Việt Nam không có ai biết sao. Bọn chúng mày đừng có ảo tưởng sức mạnh như vậy. Những hành động của chúng mày rồi sẽ phải bị trừng trị thích đáng Bài viết này có cái tiêu đề của nó lại chẳng ra làm sao cả, không hiểu cái người đưa ra cái tiêu đề bài viết này có biết chữ không nữa.

    Trả lờiXóa
  22. mấy cái người này có hiểu biết gì về tiếng anh hay không mà lại ghi mấy cái dòng chứ tiengs anh gì đó trên áo thế nhỉ. MÀ không hiểu tại sao cùng là người VIệt NAM mà chơi cái kiểu tiếng anh vậy ta. Chắc lại có tên nào làm trò ở đây rồi các bạn à. Bọn rận chủ chúng mày ngu vừa thôi những kẻ phản động lưu vong ở nước ngoài và các tổ chức thù địch đang có âm mưu chống phá nước ta bọn chúng chỉ đang lợi dụng chúng mày mà thôi

    Trả lờiXóa
  23. nói xấu người khác sao chúng mày không biết làm gì khác ngoài việc xuyên tạc sao. Bọn rận chủ chúng mày đừng có mà sủa bậy như vậy không có ai tin vào những gì mà chúng mày nói đâu. lúc nào cái lũ chúng mày cũng đi làm cái chuyện đó sao hả.đưa mấy cái giấy và mấy bức hình lên kèm theo đó là mấy cái lời bình rồi gán ghép này nọ.

    Trả lờiXóa