Thứ Hai, 22 tháng 9, 2014

Dân oan kêu cứu tại trụ sở hiếp dân

Hôm nay, 22 tháng 9 năm 2014, nhiều dân oan kêu cứu tại Ngô Thì Nhậm, trụ sở tiếp dân của nhà nước : 



Những dân oan này đã đi đòi quyền lợi nhiều năm vì chính quyền địa phương cướp đất, cướp tài sản của họ. 


16 nhận xét:

  1. Mình nhớ có một người bạn kể một lần đi khám tổng thể bác sỹ soi đi soi lại thận vì thấy chỉ có một quả thận và bạn đã ngờ ngợ rằng sau lần sinh mổ tại bệnh viện phụ sản hà nội, có thể quả thận đã được các lương y như thú dữ ở đó lấy cắp!!!! nhưng vì ko có bằng chứng nên câu chuyện đó cứ ám ảnh, nhất là những lần đau lưng thê thảm, đi khám đều được bác sỹ chẩn đoán liên quan đến thận!!! Với đường dây tội ác buôn thận ra nước ngoài với hàng mấy ngàn đô la một quả thận, mình tin rằng chẳng có cái gì mà các loại lương y quốc doanh không dám làm, nhất là khi đẻ mổ chị em hoàn toàn bị gây mê và không biết gì, chỉ có một mình chị em với lũ thú dữ trong phòng mổ cách li và đặc biệt khép kín đó!!! Với tỉ lệ sinh mổ tại vn lên tới 40%, chẳng làm sao cũng đè chị em ra mổ thì con số thận chúng bán được là bao nhiêu tiền??? Đây chỉ là một nghi vấn nhưng ở xứ vệ thì chẳng có gì là ko thể, nhất là những thứ liên quan tới ĐỒNG TIỀN VÀ TỘI ÁC!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là liên quan đến ĐỒNG TIỀN VÀ TỘI ÁC,tội ác đó là tội ác phản bội lại dân tộc,phản bội lại đất nước,phản bội lại công sức của cha ông ta để kiếm những đồng tiền bẩn thỉu,những đồng tiền tội ác,chuyên bợ đít cho bọn nước ngoài để kiếm chác.đó chính là tội ác của Bọn phản động này.

      Xóa
    2. Bạn Khoa Hoàng nói đúng, trong cái chuyện này chỉ có liên quan đến ĐỒNG TIỀN VÀ TỘI ÁC thôi, mấy cái ông rận chủ vì mấy đồng tiền của bọn phản động mà chuyện gì, tội ác gì cũng làm, phản bội tổ quốc, phản bội gia đình, người thân, bôi nhọ, hãm hại người khác. Đồng tiền nó có giá với mấy người thế sao?

      Xóa
    3. Sao các bác nói như kiểu đi đâu cũng có dân oan thế hả, nếu thế thì nước Việt Nam chúng ta loạn mất à. Bạn nhìn nhận một cách khách quan một tí được không, chế độ của chúng ta đang đi có những trở ngại mà chúng ta chưa thể khắc phục được, đó cũng là điều đương nhiên mà thôi. Nếu không như thế thì chúng ta đã đi lên cộng sản từ lâu lắm rồi.

      Xóa
  2. Cộng sản không sợ kẻ thù-vì sẵn sàng nướng dân làm bia đở đạn. Cộng sản chỉ sợ chính đồng chí của mình mà thôi. CỘNG SẢN CHỈ SỢ CỘNG SẢN-vì đều ác như nhau nên sợ nhau.
    Cộng sản cũng sợ con cháu nhiều đời sau này của mình làm dân thường sẽ bị chính những người cộng sản hại.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn lại nói lung tung nữa rồi,Chỉ có cái sai sợ cái đúng thôi,Nhà nước là nhà nước của dân,chẳng có chuyện cộng sản sợ cộng sản mà cũng chẳng có cái chuyện nướng dân làm bia đỡ đạn như bạn nói.Cộng sản đang cố làm tất cả để bảo vệ đất nước trước những kẻ phản động như kẻ nặc danh này.

      Xóa
    2. @Nặc Danh: Bạn nói sao mà nghe cái gì Cộng Sản cũng sợ thế, thế thì làm sao dân tộc Việt Nam chúng ta có thể đánh đuổi được mấy cái nước đế quốc sang xâm lược chứ. Cho nên bạn nói cái gì cũng nên có căn cứ nhé, mà hơn nữa trong những cuộc chiến đó có sự đồng thuận của người dân với đảng của của chúng ta nhé.

      Xóa
  3. tố cáo là một chuyện còn chuyện tố cáo có đúng hay không thì cũng cần phải xác minh chứ.sao cái lũ chúng mày lại thích chửi người khác như vậy.đa số những đơn tố cáo đều có sự lôi kéo kích động và dụ dỗ của một số phần tử xấu mà thôi.chính vì thế mà cái chuyện tìm cách hạ bệ uy tín của những người lãnh đạo cấp cao của chính quyền là điều được dự báo trước rồi.chúng ta cần phải cảnh giác với những điều đó.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoàng thị Nhật Lệlúc 21:05 22 tháng 9, 2014

      những thằng lành đạo từ TW cho đến địa phương có thằng nào có uy tín mà để hạ bệ,thằng lú,Sâu,Hói,X thằng nào cũng hứa cuội triệt để chống tham nhũng nhưng chống không nổi toàn con ông A cháu bà B thì làm sao xử đánh kiếm vài con chốt thí,gần đây có những vụ án tàm tạm coi là chống tham nhũng nhưng thực chất nội bộ lũ chó trung thành với giặc Tàu đang cắn xe nhau dành PHÂN

      Xóa
    2. Nói gì cũng nên có chứng cứ bạn à,chứ đừng có cái gì cũng thốt lên như thế,Nếu bạn là một loài động vật,tự nhiên sủa thì có thể thông cảm được,đằng này lại là con người,có suy nghĩ rõ ràng,giờ tôi nói bạn là lũ chó trung thành với giặc tàu đang cắn xe dành phân,bạn sẽ nói thế nào?

      Xóa
    3. @Hoàng thị Nhật Lệ: Bạn nói điều đó là hoàn toàn sai rồi đó, những người lãnh đạo của chúng ta đều là những con người được đạo tạo chuyên sâu cũng như được sự đồng ý, đồng tình của nhân dân thì họ mới có thể làm tốt nhiệm vụ của mình chứ. Tất nhiên có những người chưa làm tốt chức trách nhiệm vụ của mình đó cũng khó tránh khỏi chứ đừng có quá chụp mũ nhé.

      Xóa
  4. Lại một trường hợp người dân bị bọn này nó lôi kéo xúi giục đi tố cáo các kiểu. Đau đầu! Tất cả chỉ là mưu đồ của bọn chống phá, phản động này. Chúng luôn muốn tìm cách bôi nhọ danh dự nhân phẩm của những cán bộ, để rồi mà cố gắng hạ bệ Đảng, chính quyền nhà nước. Những người dân nhẹ dạ cả tin, chưa có nhận thức rõ ràng về âm mưu của bọn chúng, chỉ bị bọn chúng nó lợi dụng mà không hề hay biết.

    Trả lờiXóa
  5. Lấy đâu ra mà lắm dân oan thế ? Nhìn mấy cái ảnh này lại nhớ đến cái vụ xảy ra ở gần chỗ mình, chẳng biết ở đâu xuất hiện một đám người chia nhau ra mỗi người đến một nhà rồi tuyên truyền này nọ, nội dung mình cũng chẳng quan tâm mấy, chỉ biết là họ kêu gọi mọi người đi biểu tình ở đâu đấy, rồi thì họ sẽ lo cho tất cả mọi thứ, mỗi ngày lại còn được 200k nữa, có xe cộ đưa đón, sướng thế còn gì. Nhưng mà dân mình cũng đâu phải không biết gì, cứ nhận tiền thôi cơ mà hôm sau không đi, vì biết đi như thế là phạm pháp sẽ có thể phải ngồi tù.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chắc là cũng như bạn nói thôi, lấy đâu ra mà lắm dân oan thế, cứ cố tình cầm cái biển giơ lên mà chụp ảnh là biết rồi. Chắc cũng toàn là bà con lương thiện, kém hiểu biết, nghe lời xúi giục của bọn xấu đi làm mấy cái này để kiếm được ít tiền ý mà. Còn nếu mà biết làm như này là phạm pháp chắc là chẳng ai đi đâu.

      Xóa
  6. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  7. Các vị cứ đi kêu la khắp nơi là dân oan thế này thế nọ, đủ các kiểu con đà điểu để rồi có cái gì để khẳng định cho chúng đây. thực ra chúng đang thực hiện những việc làm có thể chia rẽ người dân của chúng ta với đảng, nhà nước mà thôi chứ không có chuyện dân oan nhiều như thế đâu nhé và đó là do chúng sắp xếp nữa, chúng có vô vàn biện pháp để có thể thực hiện được điều đó cho nên chúng cũng có thể bất chấp tất cả để có thể thực hiện được mục đích của mình.

    Trả lờiXóa